Chương 3
6
“Liễu Lê Lê! Đại Hồng Bào giá một vạn tệ một gram mà cô cũng tưởng là đồ không ai cần à?!”
Mặt ông chủ đen như đáy nồi.
Trong nháy mắt, cả phòng trà im phăng phắc, ngay cả tiếng uống nước cũng biến mất.
Mấy người đang cầm cốc trà thì cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Liễu Lê Lê tái mét mặt, môi run bần bật, mắt ngập nước, nói còn không tròn câu.
“Sếp… bé… bé tưởng đồ để cạnh máy in là không ai cần… bé không biết là của sếp…”
“Không ai cần?”
Ông chủ tức tới bật cười, ria mép run lên.
“Đó là trà Đại Hồng Bào tôi nhờ người mang từ núi Vũ Di về để tiếp khách quý chiều nay! Một gram một vạn tệ! Trong hộp có tổng cộng sáu mươi gram!”
“Cô nói tôi nghe xem, ai mà không cần nổi thứ này hả? Mắt cô để làm cảnh à? Hay dưới mũi không có miệng? Không biết nhìn cũng không biết hỏi? Thế sao cô không nói luôn mấy căn nhà ngoài kia để đó không ai cần đi!”
“Tôi đúng là không hiểu loại người như cô sao có thể vào được công ty.”
Tiếng khóc của Liễu Lê Lê nghẹn cứng trong cổ họng, cả người mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
Ông chủ bước tới trước mặt cô ta, gõ ngón tay xuống bàn từng chữ một.
“Giá thị trường sáu trăm nghìn tệ.”
“Bây giờ. Lập tức. Đền cho tôi.”
Sáu trăm nghìn.
Ba chữ ấy như tiếng sét nổ tung cả văn phòng.
Liễu Lê Lê òa khóc, quỳ sụp dưới đất dập đầu xin tha.
“Sếp ơi bé sai rồi… Bé thật sự không biết đắt vậy… Bé không đền nổi đâu…”
“Bé đưa hết lương cho sếp được không… Xin sếp tha cho bé…”
“Vuốt thẳng lưỡi lại rồi nói chuyện.”
Ông chủ càng lúc càng tối mặt.
“Cũng lớn đầu rồi mà mở miệng ra là bé với chả bé. Bớt diễn trò vô dụng đi.”
Đúng lúc này, chị Hàn — người trước đó luôn bảo tôi phải rộng lượng — lại bước ra với vẻ đầy từ bi.
“Ông chủ à, Lê Lê còn nhỏ dại, anh tha cho con bé lần này đi. Nó cũng đâu cố ý…”
Nói xong chị ta còn quay sang tôi.
“Tiểu Ngụy, cô cũng nói giúp Lê Lê đi chứ. Chị biết nhà cô có tiền, cùng lắm cô trả giúp là được mà.”
“Theo chị nói thì chuyện này cũng do cô. Nếu lúc trước cô xử lý vụ điện thoại với chìa khóa xe khéo hơn thì Lê Lê đâu thành ra như bây giờ.”
Tôi nhìn chị ta rồi bật cười.
Xem ra roi vẫn chưa quất đủ đau.
“Cô ta không đền nổi?”
“Không sao, chị đền đi. Tôi nghe nói quán lẩu nhà chị kiếm bộn lắm mà. Thu nhập cả năm cả triệu tệ, còn chuẩn bị mua nhà nữa, tôi nào bì nổi.”
Liễu Lê Lê lập tức nhìn chị Hàn đầy cầu cứu.
Chị Hàn sững người, mặt trắng bệch.
Chắc chị ta không ngờ tôi lại phản pháo thẳng như vậy, miệng há ra nhưng chẳng nói nổi chữ nào.
Thấy ông chủ không dễ mềm lòng, Liễu Lê Lê lập tức quay sang mấy người vừa uống trà, vừa khóc vừa kéo tay họ.
“Chị Lý, anh Châu, anh Triệu… lúc nãy mọi người cũng uống trà mà… hay là giúp bé trả cùng đi…”
Phòng trà yên tĩnh đến chec người.
Vài giây sau, đám đồng nghiệp lúc nãy còn uống trà khí thế lập tức đẩy Liễu Lê Lê ra như tránh tà.
Anh Châu vội vàng phủi sạch quan hệ:
“Tiểu Liễu à, chuyện này là cô sai rồi. Tôi già thế này uống trà kiểu gì được nữa, không được không được, tôi phải đi bệnh viện kiểm tra đây.”
Tiểu Triệu mặt cứng đờ.
“Chị Liễu, em mới ra trường thôi. Trà mấy trăm nghìn thế này đem bán em cũng không trả nổi.”
“Dù sao em mặc kệ. Trà đâu phải em lấy. Là chị đưa em uống đó, không liên quan tới em.”
Chị Hàn cũng vội tránh xa:
“Lê Lê à, tiền chị dồn hết mua nhà rồi. Để lần sau… lần sau tính nhé.”
Mấy đồng nghiệp khác thì đặt cốc xuống rồi chuồn mất.
Liễu Lê Lê cũng ngừng khóc.
Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhìn ông chủ mặt mày xanh mét.
Chớp mắt một cái, những người vừa đứng cạnh đã biến mất sạch.
Cuối cùng, Liễu Lê Lê cắn răng ký giấy nợ.
Nhưng chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi.
Tôi biết cô ta sẽ không dừng lại.
Quả nhiên, sáng hôm sau cả văn phòng liên tục vang lên tiếng hét.
7
“Liễu Lê Lê! Đôi giày dirty shoes để dưới ghế tôi đâu rồi? Tuần trước tôi mới nhận hàng đấy!”
Tiểu Triệu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như muốn bắn thủng cô ta.
Mắt Liễu Lê Lê lập tức đỏ hoe, chu môi tủi thân.
“Bé thấy anh để dưới đất nên tưởng anh không đi nữa…”
“Với lại đôi giày đó cũ quá rồi, bé đem cho chú bảo vệ dưới lầu luôn. Chú ấy nói con trai chú đang thiếu một đôi…”
Mặt Tiểu Triệu lập tức xanh lè.
“Đó là bản dirty style cố tình làm cũ đó! Tám nghìn tệ đấy! Tôi…”
Anh ta nghẹn tới mức run tay như Parkinson.
Tiểu Triệu vừa gào lên, toàn bộ đồng nghiệp lập tức lao về bàn làm việc kiểm tra đồ đạc.
Ngăn kéo, tủ khóa, bàn phím, ba lô…
Chỉ cần là thứ Liễu Lê Lê bê nổi thì đều biến mất sạch.
Trong chốc lát, cả văn phòng hỗn loạn vì tiếng lục lọi đồ đạc.
Còn tôi thì bình thản mở khóa tủ, lấy cốc ra thong thả uống trà, nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
“Trời ơi! Chai tinh chất La Mer của tôi đâu rồi? Tôi để trong ngăn kéo tính nghỉ lễ mang về quê dùng mà!”
“Cái thẻ siêu thị tôi mới nạp tiền tuần trước đâu? Liễu Lê Lê, có phải cô đem cho cô bán cơm căn tin rồi không? Tôi còn thắc mắc sao bà ấy đăng WeChat cảm ơn cô!”
“Ghế của tôi đâu? Tôi đau lưng nên mới mua ghế sưởi đắt tiền đó! Đừng nói cô cũng tưởng không ai cần rồi đem cho người khác nhé?”
“Liễu Lê Lê, cô lớn lên bằng phân à?!”
“Lọ hạt vàng trên bàn tôi mà cô cũng không nhìn ra là đồ của tôi sao? Hay cô không nhìn ra vàng đáng tiền?!”
“Tôi để trong ngăn kéo thì chướng mắt cô lắm hả? Tay cô ngứa tới mức đó luôn à?!”
Cả văn phòng triệt để nổ tung.
Tiếng mắng chửi nhấn chìm luôn tiếng khóc của Liễu Lê Lê.
Ngay sau đó vang lên một tiếng “rầm”.
Có người ngã vật xuống đất.
Không ai khác ngoài chị Hàn — người trước đây luôn khuyên tôi rộng lượng.
Giờ phút này sắc mặt chị ta là khó coi nhất, miệng sùi bọt mép, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy.
“Liễu Lê Lê, cô… cô bị thần kinh à?!”
“Đồ của người khác mà cô cũng nhất quyết đụng vào cho bằng được?”
“Loại người như cô sao sống được tới giờ vậy?!”
Tiếng hét của chị ta chói tai đến mức át luôn cả văn phòng.
Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn chị ta.
8
Chị Hàn khó nhọc đứng dậy, lao mấy bước tới trước mặt Liễu Lê Lê, túm chặt cổ áo cô ta.
Đôi mắt chị ta đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
“Tôi hỏi cô, bản hợp đồng mua nhà tôi để trên bàn… có phải cô lấy rồi không?!”
“Tôi chỉ về đây ăn tạm bữa xế rồi ký nốt hợp đồng thôi! Chỉ có một lúc như thế mà hợp đồng biến mất rồi!”
“Đó là hợp đồng mua nhà ba triệu tệ đấy!”
Nói tới cuối câu, tay chị Hàn cứng đờ, cả người gần như phát điên, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Liễu Lê Lê bị dọa đến hồn vía lên mây, run rẩy gật đầu.
“Bé tưởng tờ giấy đó không dùng nữa… Đúng lúc dưới lầu có một gia đình đáng thương lắm, từ quê lên tìm họ hàng nhưng bị lừa tiền… nên bé… bé giúp chị tặng cho họ…”
“Cô để bọn họ ký luôn rồi?!”
“Không nhìn thấy chữ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ à?!”
Giọng chị Hàn chói tai đến mức biến dạng.
“Bé thấy chị tốt bụng như vậy… tưởng chị sẽ không để ý…”
“Chát!”
Một cái tát giòn tan lập tức quật bay nửa câu sau của Liễu Lê Lê.
Cả người chị Hàn run bần bật.
Chị ta túm tóc Liễu Lê Lê, cưỡi hẳn lên người cô ta rồi liên tục tát bôm bốp.
“Đó là nhà cưới tôi mua cho con trai tôi!”
“Liễu Lê Lê, cô thật sự nghĩ người trong công ty này đều là Bồ Tát sống hả?! Gia sản cũng có thể tùy tiện đem cho người khác luôn đúng không?!”
Mắt Liễu Lê Lê ngập nước.
Nhưng lần này chẳng còn ai dám bước lên can ngăn.
Thấy đánh cũng gần đủ rồi, tôi cầm cái bánh hành đi tới cạnh chị Hàn, chậm rãi vỗ vai chị ta.
“Ôi chị Hàn à, có gì đâu mà căng thế. Lê Lê cũng thấy gia đình kia đáng thương nên mới có lòng tốt thôi mà.”
“Suỵt, đừng nhỏ nhen vậy chứ, chị nhăn mày nữa là có nếp luôn đó.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha