Chương 4
Tôi bắt chước y chang giọng điệu ngày trước chị ta khuyên tôi.
Không sót một chữ.
Chị Hàn trừng mắt nhìn tôi, mắt trợn đến sắp lật ngược.
“Chỉ là một căn nhà thôi mà, mua thêm căn khác là được chứ gì.”
“Chị tính toán với đồng nghiệp mới làm gì, nhà chị giàu thế cơ mà. Hòa khí sinh tài, đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tình cảm đồng nghiệp.”
Bàn tay chị Hàn siết chặt tay ghế đến lún cả đệm.
Tôi nói một câu, mặt chị ta lại trắng thêm một phần.
Lần này cả văn phòng im như chec.
Không còn một ai dám xen miệng nữa.
Dù sao trước đây họ từng đứng xem tôi bị hại như xem trò vui.
Khi ấy ai cũng nghĩ chỉ có tôi xui xẻo, chuyện sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Giờ thì đổi ngược lại rồi, họ chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Không khí như đông cứng lại.
Mấy giây sau, có người cầm hộp khăn giấy ném thẳng vào Liễu Lê Lê.
Rồi thêm vài bịch giấy nữa bay tới.
Liễu Lê Lê ôm đầu chui xuống gầm bàn.
Đúng lúc ấy, điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt rung lên.
Tiếng rung “buzz buzz” nối tiếp nhau.
Tôi mở ra xem.
Là một video vừa bị đẩy thẳng lên top hot search.
9
Ngay giây tiếp theo, toàn bộ nhân viên mở máy tính.
Top tìm kiếm nóng nhất đều là chuyện Liễu Lê Lê đem tài liệu nội bộ công ty đưa cho đối thủ của sếp.
Chỉ vì đối phương khóc lóc kể mình không có tiền nuôi vợ con.
Lần này cả công ty hoàn toàn nổ tung.
Nếu mấy chuyện trước còn chỉ liên quan đến tiền bạc…
Thì bây giờ liên quan trực tiếp tới tương lai và cơm áo của tất cả mọi người.
Dù bình thường không ít nhân viên hay chửi sếp sau lưng, nhưng nói thật là chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty cực kỳ tốt, thưởng cuối năm cũng hậu hĩnh, giúp tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Lần này không còn ai đứng ra bênh vực Liễu Lê Lê nữa.
Có mấy người nóng tính còn túm cô ta lên tát luôn mấy cái.
Người thì đá, người thì giật tóc.
Quả nhiên, khi chuyện động tới lợi ích của bản thân thì ai cũng cuống hơn ai hết.
Liễu Lê Lê ôm đầu co rúm thành một cục, chẳng dám hé miệng.
Nhưng chưa đợi cô ta giải thích, vài chậu nước đã hắt thẳng tới.
“Bé bé cái gì nữa?!”
“Cô lớn đầu rồi mà không có não à?! Không có não thì ít ra cũng phải soi gương chứ!”
“Con ngu này! Trên tôi còn cha mẹ, dưới còn con cái! Nếu vì cô mà tôi thất nghiệp tuổi trung niên thì tin không tôi khiến cô không biết trời nam đất bắc là gì luôn!”
“Liễu Lê Lê! Muốn cút thì tự cút một mình đi! Lôi cả đám chúng tôi xuống nước làm gì hả?!”
“Lập tức đi viết đơn xin nghỉ việc cho tôi!”
Trong phút chốc, cả công ty loạn thành một đoàn.
10
Ông chủ đỏ mắt ném mạnh một xấp hợp đồng xuống bàn.
Liễu Lê Lê hoàn toàn chec lặng.
Cô ta không tài nào hiểu nổi vì sao tất cả những người từng giúp mình giờ lại quay sang chửi mình.
Ban đầu ông chủ chỉ đang nổi nóng, thật ra cũng chưa định bắt Liễu Lê Lê bồi thường tiền trà.
Ông ấy chỉ muốn dạy cô ta một bài học.
Nhưng sau vụ lần này, giá trị công ty tụt xuống không ít.
Ông chủ lập tức đóng dấu công ty, yêu cầu Liễu Lê Lê phải bồi thường toàn bộ trong vòng ba tháng.
Sáu trăm nghìn tiền trà, cộng thêm thiệt hại mấy triệu.
Khoản nợ ấy đủ đè cô ta cả đời không ngóc đầu lên nổi.
Về phần những đồng nghiệp khác, họ trực tiếp tìm tới nhà Liễu Lê Lê.
Lúc đó mới phát hiện người nhà cô ta cũng ghét cô ta xui xẻo, chẳng ai chịu quản.
Mấy món đồ trước đó cơ bản không đòi lại được nữa, chỉ có thể cắn răng chịu mất.
Mà thảm nhất vẫn là chị Hàn.
Tối hôm đó chị ta chạy tới căn nhà mới mua, điên cuồng đập cửa.
Gia đình kia hé cửa ra một khe nhỏ, nhất quyết không trả nhà.
Thậm chí còn gọi bốn ông bà cụ tám chín chục tuổi ngồi chắn ngay cửa.
Hễ có ai bước ngang qua là bắt đầu ôm ngực rên rỉ.
“Trời đất ơi, còn có lý lẽ không vậy! Căn nhà này là người ta tự nguyện tặng cho bà già này đó!”
“Con bé kia thấy tôi đáng thương nên cho tôi! Cô là cái thá gì mà tới đòi?”
“Đây là nhà của tôi, dựa vào đâu phải trả cho cô?”
“Tôi mặc kệ, giờ tôi ở đây thì nhà là của tôi!”
“Trên sổ đỏ cũng là tên tô, cô mới là người xông vào nhà dân trái phép đó! Tin tôi báo cảnh sát không hả?! Cút cút cút!”
“Không cút nữa là tim gan tỳ phổi của bà già này xảy ra chuyện bây giờ! Đến lúc đó cô có đền nổi không? Không có vài chục nghìn thì cô vào đồn luôn nhé!”
Chị Hàn đứng chec trân tại chỗ.
“Các người đúng là lũ vô lại…”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chị ta đứng ngoài cửa thở hổn hển, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Những ngày sau đó, dù dùng đủ mọi cách chị ta cũng không đuổi được gia đình kia đi.
Báo cảnh sát cũng vô dụng, ban quản lý tòa nhà càng không dám nhúng tay.
Mà con trai chị ta thì đang gấp rút cưới vợ, quán lẩu lại lao dốc doanh thu.
Một loạt biến cố ập tới khiến con dâu tương lai bỏ đi, nhà cũng không lấy lại được.
Nghe nói chị Hàn vì vậy mà đổ bệnh nặng.
Nửa bên mặt bị liệt, trực tiếp xin nghỉ dài hạn.
11
Tôi vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ lại xuất hiện một bài đăng mới.
{Manh Manh là em bé ngốc nghếch}:
[Tôi xin tố cáo bằng tên thật một đồng nghiệp họ Ngụy ở công ty nào đó.]
[Để trở thành cưng của cả công ty, cô ta không tiếc hãm hại đồng nghiệp mới, ép người ta gánh khoản bồi thường khổng lồ.]
Dưới sự dẫn dắt của Liễu Lê Lê, thông tin cá nhân của tôi bị tung khắp nơi.
Tên tuổi, địa chỉ, thậm chí cả tài khoản mua sắm online cũng bị đào ra.
Có người còn chỉ thẳng ra tôi mới là người đăng bài ban đầu.
[Tôi đọc bài đó rồi. Suốt ngày xúi người ta lấy đồ người khác đi tặng, còn giả bộ ngây thơ bé bỏng. Đúng là vô liêm sỉ.]
[Không chỉ vậy đâu. Còn tìm luôn một con tốt thí mạng.]
[Người ta chỉ là cô gái mới ra trường vài năm mà cũng ép gánh nợ được.]
[Có gì mà không ép được? Nhìn là biết loại leo lên bằng mấy thủ đoạn bẩn rồi.]
[Sếp đâu? Mau ra giải thích đi!]
Lời lẽ công kích của cư dân mạng càng lúc càng quá đáng.
Còn Liễu Lê Lê thì tự biến mình thành một đóa bạch liên hoa đáng thương, dẫn fan cày tương tác, kiếm tiền đến đầy túi.
Cô ta còn tưởng tôi không dám phản kháng nên liên tục khiêu khích tôi.
12
Đúng vào lúc Liễu Lê Lê đang đắc ý nhất, tôi cố tình chọn ngày nghỉ lễ rồi tung toàn bộ bằng chứng lên mạng.
Địa chỉ IP đăng bài của Liễu Lê Lê.
Các tài khoản phụ của cô ta.
Toàn bộ lịch sử thao túng dư luận.
Vì đúng dịp nghỉ nên lượng người hóng drama cực đông.
Những người trước đó còn đứng về phía Liễu Lê Lê lập tức quay xe toàn bộ.
[Trời ơi, còn giả làm kiểu mỹ nữ ngốc nghếch gì nữa. Cô ta không chỉ lấy đồ người khác đi làm quà mà còn chuẩn bị sẵn đường lui, đẩy trách nhiệm cho người khác. Tâm cơ này không phải ít đâu.]
[Má ơi, lại đứng sai phe rồi. Cú lật kèo này tới nhanh quá.]
[Không phải chứ, drama này nhanh quá rồi đó? Tôi còn chưa hóng xong phần trước mà ending đã ra luôn?]
Chuyện của Liễu Lê Lê làm quá lớn.
Chưa đầy vài ngày, cả ngành đều biết.
Cô ta đi xin việc ở đâu cũng không ai dám nhận.
Ai cũng sợ một ngày nào đó đồ trên bàn mình sẽ xuất hiện trong tay người khác.
Liễu Lê Lê cũng từng thử lên mạng khóc lóc kể khổ.
Nhưng vì quá nhiều người biết chuyện nên cứ mỗi lần cô ta đăng video là cư dân mạng lại kéo vào hóng drama.
Toàn là người tới xem trò cười.
Chưa được bao lâu, tài khoản của cô ta bị report bay màu.
Mấy ông anh từng donate tiền cho cô ta cũng quay sang đòi hoàn tiền.
Không lâu sau, công ty lại tuyển thêm một đợt nhân viên mới.
Kể từ đó, không còn ai dám tùy tiện động vào đồ của người khác nữa.
Cũng chẳng còn ai giả vờ rộng lượng, khuyên người khác “bao dung” nữa.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa