Chương 2
Nhìn vẻ tự cho mình đúng của cô ta, tôi nghiến răng, khóe miệng lại nhếch lên đầy mỉa mai.
Tôi giả vờ nổi giận, đập mạnh xuống bàn cô ta.
“Liễu Lê Lê, cô là sản phẩm lỗi của kỹ thuật giữ thai thất bại à? Có não không vậy? Người bình thường ai lại đi vứt chìa khóa xe?”
Không ngờ vừa dứt lời, cô ta lập tức ngồi phịch xuống ghế rồi òa khóc.
“Chị Ngụy đừng hung dữ như vậy mà… Đừng quát bé… Bé ngốc lắm, không hiểu chị nói gì hết…”
“Bé thật sự tưởng đồ không ai cần mà. Sau này bé không nhiệt tình nữa là được chứ gì… Chị tha cho bé lần này đi…”
Mấy đồng nghiệp còn chưa tan ca lại kéo tới xem náo nhiệt.
Anh Châu đẩy kính:
“Tiểu Ngụy à, người ta cũng vì tốt cho cô thôi. Còn không phải tại cô hay quên đồ à?”
Chị Hàn gật gù:
“Lê Lê còn nhỏ, làm sai cũng bình thường. Người lớn như cô nên bao dung hơn.”
Tiểu Triệu cười hề hề:
“Đúng đó. Anh Vương đi đi về về mất hơn 2 tiếng, tàu điện xe bus đủ kiểu. Cho anh ấy mượn xe đi, coi như tích đức.”
Nghe xong tôi chỉ thấy buồn cười.
Đám này đúng là giỏi làm người tốt bằng tiền của người khác.
Tưởng chìa khóa xe là bánh gạo Want Want chắc? Nói cho là cho?
“Anh Châu hào phóng thế thì sao không đem mấy cái xe của anh cho luôn đi?”
“Tiểu Triệu, nghe nói nhà cậu mở tiệm vàng đúng không? Vàng nhiều thế bán không hết còn tốn tiền thuê mặt bằng. Hay cho tôi vài sọt đi, tôi làm cái bồn tắm bằng vàng. Dù sao cậu giàu thế chắc cũng chẳng để ý.”
“Còn chị Hàn nữa, nhà chị mở quán lẩu đúng không? Rau để héo phí lắm. Mọi người ai cũng phải ăn cơm, hay chị bao luôn bữa trưa bữa tối cho cả công ty đi. Hòa khí sinh tài mà, chị lớn tuổi thì rộng lượng chút.”
Cả đám há hốc miệng nhìn nhau.
Bị tôi chặn họng đến mặt lúc đỏ lúc tím, không nói nổi câu nào.
Liễu Lê Lê vừa khóc vừa sụt sịt.
Đúng lúc ấy, cảnh sát tới.
Đi cùng còn có anh Vương đang bị còng tay.
4
Một tiếng trước, anh Vương gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Vừa thấy tôi, Vương Lỗi lao tới nắm chặt tay tôi lắc điên cuồng.
“Tiểu Ngụy à, cô không thể làm vậy được! Tôi sẽ phải ngồi tù mất!”
“Xe này đâu phải của tôi… đúng rồi… trách nhiệm này… phải là của cô mới đúng… Cảnh sát, tìm cô ấy đi…”
Tôi nhìn anh ta, chẳng hề hoảng hốt.
Mấy kẻ thích giảng đạo lý lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Cảnh sát nhìn chúng tôi rồi nói:
“Hiện người bị hại đã nhập viện. Phía các anh bỏ trốn sau t/a//i n//ạ/n nên rất bất lợi. Gia đình bên kia đề nghị hòa giải, bồi thường mười lăm vạn tệ. Tự thương lượng đi.”
Vương Lỗi trợn mắt.
“Mười lăm vạn? Không thể nào! Xe không phải của tôi!”
“Đúng rồi! Xe của cô ấy thì cô ấy phải trả tiền! Chủ xe phải chịu trách nhiệm!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Liên quan gì đến tôi?”
Vương Lỗi cuống lên:
“Tôi mặc kệ! Xe chưa sang tên thì cô phải chịu trách nhiệm!”
Anh ta kích động lao tới định đánh tôi.
“Trật tự!”
Ngay lúc Vương Lỗi vừa tới gần, cảnh sát đã bẻ tay anh ta đè xuống ghế.
“Anh Vương… xin lỗi… đều là lỗi của em…”
Tiếng khóc của Liễu Lê Lê nghẹn lại, biến thành từng tiếng nấc.
Đám “thánh hòa giải” cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen miệng.
Anh Châu cười gượng:
“Ôi dào, đều cùng công ty cả, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp. Làm lớn chuyện mất mặt công ty lắm.”
Chị Hàn kéo dài giọng:
“Đúng đó. Coi như hiểu lầm thôi mà. Anh Vương cũng đâu cố ý. Trên còn cha mẹ dưới còn con cái, cô có thiếu chút tiền đâu.”
Tiểu Triệu phụ họa:
“Phải phải phải. Cô làm vậy sau này anh Vương với Lê Lê còn mặt mũi nào ở công ty nữa? Cô cũng tính toán quá rồi.”
Anh Châu còn bồi thêm:
“Phụ nữ các cô đúng là nhỏ nhen. Đổi lại là tôi thì tôi tha lâu rồi.”
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch trước mặt.
Rồi chậm rãi cong môi.
“Tôi đúng là đãng trí thật.”
“Chìa khóa xe của tôi… đang ở trong túi mà.”
“Anh Vương, còn không mau cảm ơn anh Châu? Anh ấy nói anh ấy tha thứ cho anh rồi đấy.”
Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, tôi thong thả lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe, còn cố tình lắc lắc quả bông vàng bên trên.
Ngay sau vụ bài đăng kia, tôi đã cất kỹ toàn bộ đồ cá nhân.
Mà chiều nay, lúc đi ngang qua, anh Châu tiện tay để quên chìa khóa trên bàn tôi.
Liễu Lê Lê tưởng là của tôi nên đem cho người khác luôn.
Đến lúc này anh Châu mới phản ứng lại, vội vàng sờ túi mình.
Mặt anh ta trắng bệch.
Đâu còn vẻ bình tĩnh lúc nãy nữa.
Anh ta lập tức túm lấy Vương Lỗi đòi bồi thường.
Liễu Lê Lê cắn chặt môi, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.
5
Sau chuyện hôm đó, Vương Lỗi vì gây ảnh hưởng quá xấu nên bị công ty sa thải hoàn toàn.
Còn anh Châu vì muốn giữ Liễu Lê Lê lại nên phải bỏ tiền ra đền một phần.
Để tránh chuyện tương tự xảy ra lần nữa, tôi mua luôn một cái tủ khóa vân tay.
Chìa khóa xe, điện thoại, cốc nước, thậm chí cả hộp khăn giấy đều bị tôi khóa sạch vào trong.
Trên bàn ngoài chuột và bàn phím công ty ra thì chẳng còn gì.
Liễu Lê Lê quả nhiên ngoan hơn hẳn, không dám động vào đồ của tôi nữa.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Hôm đó vào buổi chiều, ông chủ vừa nghe điện thoại vừa xách theo một chiếc hộp gỗ tinh xảo, tiện tay đặt cạnh máy in.
“Lão Tiền à, chiều nay lên công ty tôi nhé. Loại Đại Hồng Bào ông thèm mãi cuối cùng tôi cũng mua được rồi.”
Người ông chủ nhắc tới là khách hàng lớn mà công ty đang cố sống cố chec giữ chân.
Tôi vừa định nhắc ông ấy đừng để đồ ở đó thì lễ tân gọi điện nói có chuyển phát gấp cho tôi.
Chỉ mất có hai, ba phút.
Đến lúc quay lại, chiếc hộp gỗ bên cạnh máy in đã biến mất.
Chẳng lẽ sếp cầm đi rồi?
Tôi lập tức mở bài đăng kia ra xem.
Quả nhiên chủ bài lại cập nhật.
Một bức ảnh hộp trà kèm dòng caption:
“Xuất phát thôi~”
Lúc đó tôi mới nhớ ra ban nãy Liễu Lê Lê vừa đi ngang qua tôi rồi tiến thẳng vào phòng trà nước.
Quả nhiên, lúc tôi qua tới nơi thì thấy anh Châu đang giẫm chân lên cái hộp gỗ, miệng hò hét gọi đồng nghiệp nam thay bình nước.
Mà trong cái bình nước xanh kia, lá trà đang nổi lềnh bềnh chính là trà Đại Hồng Bào của sếp.
Liễu Lê Lê hưng phấn xoa tay:
“Mọi người mau tới uống thử đi. Đây là trà chị Ngụy không cần nữa, bé sợ mọi người làm việc nhạt miệng nên đặc biệt pha cho cả công ty uống thử đó.”
Tiểu Triệu xuýt xoa:
“Lê Lê, có cô làm đồng nghiệp đúng là hạnh phúc của tôi luôn.”
Anh Châu cũng tranh thủ nịnh nọt:
“Cô tốt hơn ai đó nhiều. Chút đồ thôi mà cứ tính toán chi li.”
Chị Hàn cười hòa nhã:
“Lê Lê à, sau này có khó khăn gì cứ nói với chị.”
Liễu Lê Lê sung sướng cầm cốc giấy, mặt đầy mãn nguyện.
Thôi kệ.
Liên quan gì tới tôi đâu.
Mấy lần trước vẫn chưa đủ khiến bọn họ đau thật sự, nên ai cũng chẳng coi ra gì.
Nếu vậy thì tôi ngồi xem kịch thôi.
Liễu Lê Lê tưởng đây là đồ của tôi nên mới tiêu xài bừa bãi như vậy.
Tôi thật sự muốn xem thử lúc cô ta biết giá của hộp trà này sẽ có biểu cảm gì.
Tôi vừa định vươn vai thì Liễu Lê Lê nhìn thấy tôi, vẻ đắc ý trên mặt còn chưa kịp thu lại đã lập tức chuyển thành tủi thân.
“Chị Ngụy… có phải bé hiểu lầm rồi không? Bé tưởng đây là đồ chị không cần nữa…”
Tôi ngáp một cái, không nói gì.
Liễu Lê Lê sợ hãi lùi về sau.
“Bé thấy mọi người làm việc vất vả quá… cùng lắm thì bé đền cho chị…”
“Đủ rồi!”
Anh Châu lập tức chen vào.
“Đều là đồng nghiệp cả, chỉ chút trà thôi mà. Trước đây cô đã ép anh Vương nghỉ việc rồi, giờ còn định dùng chiêu cũ uy hiếp Lê Lê nữa à? Bọn tôi không nhỏ nhen như cô.”
Tiểu Triệu cũng hừ lạnh:
“Không hiểu kiểu người keo kiệt như cô sao vào được công ty luôn.”
“Chắc ghen tị vì người ta xinh hơn mình đó mà. Ngày nào cũng kiếm chuyện.”
Tiểu Triệu nhìn tôi đầy khiêu khích.
Anh Châu với chị Hàn thì thở ra bằng lỗ mũi.
Tôi chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười tươi nhìn bọn họ uống cạn từng ngụm.
Có mấy đồng nghiệp khác còn cố tình rót thêm vài cốc ngay trước mặt tôi, nhếch môi đầy đắc ý.
Tôi biết rất nhanh thôi bọn họ sẽ chẳng cười nổi nữa.
Đợi mọi người uống gần xong, tôi mới khoanh tay, lắc đầu đầy thản nhiên.
“Không sao đâu, tôi không giận.”
“Dù sao hộp trà này cũng không phải của tôi, không liên quan gì tới tôi cả.”
Ly giấy trong tay Liễu Lê Lê lập tức bị bóp méo.
Cô ta hoảng hốt nhìn tôi.
“Chị nói gì cơ? Không phải của chị thì của ai? Sao có thể không phải của chị được…”
Tôi bình tĩnh cười với cô ta.
Giây tiếp theo, ông chủ lao ra ngoài, gào ầm lên.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha