Chương 1
Lúc đang ngồi lướt web trong giờ làm, tôi đọc được một bài đăng.
[Vừa vào công ty mới, làm sao để được mọi người yêu quý đây? Bé sợ bị bắt nạt quá.]
Bình luận được like nhiều nhất lại bày cho cô ta một trò cực kỳ vô đạo đức để lấy lòng người khác.
[Chủ thớt cứ chọn đại một đồng nghiệp dễ b//ắ/t n//ạ/t nhất rồi đem đồ của người đó cho người khác.]
[Ví dụ như điện thoại ấy. Nếu bị phát hiện thì cứ giả ngơ, bảo là bé ngốc quá không biết. Tự khắc sẽ có người bênh mình.]
[Nhớ nhé, chỉ nhắm vào một người thôi, phải là người yếu thế nhất. Chúc bạn sớm thành bé cưng của cả công ty.]
Tôi đang định comment chửi đám này bị thần kinh.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, chiếc iPhone trên bàn tôi đột nhiên biến mất.
1
Khoảnh khắc không tìm thấy điện thoại, tim tôi hụt hẳn một nhịp.
Ban nãy tôi còn đang ngồi trước máy tính lướt web giec thời gian, vô tình đọc được bài đăng của một nhân viên mới muốn tìm cách hòa nhập tập thể.
Kết quả lại có người xúi cô ta đem đồ của người khác đi làm quà.
Tôi còn đang nghĩ đồng nghiệp nào xui dữ vậy, kết quả vừa vô thức đưa tay về phía đặt điện thoại thì lại chụp hụt.
???
Tôi chec lặng vài giây.
Ngẩng đầu lên nhìn, trên đế sạc không dây của tôi chỉ còn lại… một cục khăn giấy lau mũi.
Cái quái gì vậy?
Nếu không chắc chắn điện thoại vừa đặt ở đây, tôi còn tưởng mình để quên đâu đó.
Vì muốn tìm đồ ngay lập tức, tôi đành quay sang cô đồng nghiệp mới ngồi đối diện — Liễu Lê Lê — mượn điện thoại gọi thử.
Giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn cả rồi, chỉ còn cô ta ở lại.
Nhưng vừa nghe xong, Liễu Lê Lê đã chớp mắt ngây thơ, ngậm ống hút nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Chị Ngụy kỳ ghê. Chị mất điện thoại thì lấy điện thoại mình gọi tìm chứ. Sao lại mượn điện thoại em? Điện thoại em có mất đâu. Em thật không hiểu nổi kiểu người như chị luôn ấy, còn ngốc hơn cả em.”
Tôi đứng hình.
M//á//u nóng lập tức dồn thẳng lên đầu.
Cô ta nghiêm túc à? Hay là tôi nói chưa đủ rõ?
Ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ tới bài đăng kia.
Đều là nhân viên mới, đều đem điện thoại của người khác đi tặng, đều giả ngây giả ngô…
Chẳng lẽ người đăng bài chính là Liễu Lê Lê?
Nghĩ vậy, tôi không khỏi nhìn cô ta thêm mấy lần.
Nhưng rồi lại tự phủ nhận.
Đời nào trùng hợp thế được.
Tôi đành giải thích lại lần nữa rằng điện thoại tôi bị mất, cần mượn điện thoại cô ta để gọi vào máy mình.
Tôi còn tiện tay lấy đồ ăn vặt trên bàn cho cô ta.
Tôi tưởng lần này mình đã nói đủ rõ rồi.
Liễu Lê Lê chống cằm, chớp mắt rất nghiêm túc.
Nhưng câu tiếp theo của cô ta khiến tôi nghi ngờ cả cuộc đời.
Cô ta vừa nhai khoai tây chiên vừa ngây thơ nói:
“Chị Ngụy à, cái này thật sự không phải điện thoại của chị đâu. Chị nhìn xem, hình nền là ảnh của em mà. Em chụp ở Malaysia mấy năm trước đó. Em kể chị nghe nha, cảnh bên đó đẹp lắm luôn.”
Tôi sốt ruột muốn phát điên, vò đầu bứt tóc đến bất lực.
Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì một đồng nghiệp khác đi ăn về.
Tôi lập tức chạy tới.
Vừa định mượn điện thoại của người nọ thì phía xa bỗng vang lên một đoạn nhạc chuông quen thuộc.
2
Đó chính xác là bài nhạc tôi làm cài báo thức.
Tôi sửng sốt đi theo tiếng chuông.
Trước mắt, cô lao công của công ty đang cầm một chiếc iPhone mới tinh, hoảng hốt tắt màn hình rồi nhét vội vào túi.
Mà trên màn hình hiện rõ báo thức “cho gà ăn” của tôi.
Ngày nào tôi cũng đặt giờ cho gà ăn đủ ba bữa.
Không chỉ vậy, điện thoại còn treo một móc khóa con gà thủ công.
Cái móc đó là phần thưởng tôi nhận được sau một tháng chăm chỉ cho gà ăn trong game, còn tự sửa thành dây treo điện thoại.
Không thể có cái thứ hai.
Nhìn vẻ mặt lúng túng né tránh của cô lao công, tôi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi tức đến mức muốn bốc hỏa.
Nhưng dù sao cũng cùng công ty, lại là người lớn tuổi, tôi đành cố nén giận, cho bà ta chút thể diện.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cô à, đây là điện thoại cháu để quên. Cảm ơn cô nhặt giúp cháu.”
Không ngờ tôi vừa đưa tay ra, cô lao công đã ôm chặt túi, lùi về góc đầy cảnh giác.
“Phi! Cái gì mà của cô? Vào tay tôi thì là của tôi. Đừng hòng lấy lại.”
“Thanh niên bây giờ đúng là mặt dày, còn dám giật đồ của người già, nếu bố mẹ cô không biết dạy thì để tôi dạy.”
“Có vài người ăn mặc đàng hoàng mà còn không bằng cô bé Tiểu Liễu mới vào công ty. Người ta còn biết tặng điện thoại cho tôi.”
Tiểu Liễu?
Trong công ty chỉ có một người họ Liễu.
Liễu Lê Lê.
Đến lúc này tôi còn gì không hiểu nữa.
Mọi thứ khớp hết rồi.
Người đăng bài chính là cô ta.
Còn tôi là con mồi bị chọn — kẻ trông dễ b//ắ/t n//ạ/t nhất.
Tôi tức đến run người, quay thẳng về văn phòng.
Liễu Lê Lê đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím lạch cạch, bộ dạng chăm chỉ làm việc.
Tôi gập mạnh laptop cô ta xuống.
“Là cô đem điện thoại tôi cho cô lao công đúng không?”
Liễu Lê Lê giật mình ngẩng đầu, mắt lập tức đỏ hoe.
“Điện thoại? Là cục gạch màu đen trên bàn ấy hả? Bé thấy nó đen thui lại để chỏng chơ trên bàn nên tưởng chị không cần nữa…”
“Bé chỉ… tiện tay cho cô lao công thôi… Chị Ngụy xin lỗi, có phải bé lại làm sai rồi không?”
Vừa nói, cô ta vừa kéo nhẹ góc áo tôi, tủi thân như sắp khóc.
Quả nhiên, mấy đồng nghiệp xung quanh nghe động tĩnh lập tức xúm lại.
Anh Châu phất tay khuyên hòa:
“Ôi dào, có gì to tát đâu. Lê Lê cũng thấy điện thoại cô lao công cũ quá nên có lòng tốt thôi mà.”
Tiểu Triệu cũng hùa theo:
“Đúng đó. Chỉ là cái điện thoại thôi mà. Lương tháng cô cao thế mua cái khác là xong, tính toán với đồng nghiệp mới làm gì.”
Chị Hàn vội hòa giải:
“Phải rồi phải rồi, hòa khí sinh tài. Đừng vì chuyện nhỏ mà mất tình đồng nghiệp, mọi người đều là người một nhà, cùng nhau tiến bộ.”
Nghe xong tôi bật cười.
Được lắm.
Đứng nói thì không đau lưng nhỉ?
Thích lấy đồ người khác làm quà đúng không?
Giây tiếp theo, tôi giật lại điện thoại của mình, tiện tay gom luôn điện thoại của từng người trên bàn rồi ném hết cho cô lao công.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, mọi người nói đúng lắm.”
“Cô lao công cực khổ thật, nên tôi thay mặt mọi người tặng điện thoại cho cô ấy luôn. Không cần cảm ơn đâu.”
Cả văn phòng im phăng phắc.
Mấy người kia lập tức phát điên, mặt cắt không còn giọt máu.
Cô lao công ôm đống điện thoại cười toe toét, tiện tay bấm like cho tôi rồi… chạy thẳng xuống cầu thang cuốn xin nghỉ việc.
3
Lấy lại được điện thoại, tôi nhét ngay vào túi xách, ngồi rất lâu mới bình tĩnh lại.
Sau khi tỉnh táo hơn, tôi mở lại bài đăng kia rồi đặc biệt bấm theo dõi.
Quả nhiên bài viết đã cập nhật.
{Lê Lê là em bé ngốc nghếch}:
[Mọi người ơi, đồng nghiệp kia phát hiện bé đem điện thoại cho người khác rồi, còn lớn tiếng với bé nữa. Dựa vào đâu mà quát bé chứ? Chỉ là cái điện thoại thôi mà. May còn có đồng nghiệp khác bênh bé.]
Bình luận hot nhất đáp lại:
[Đúng rồi đó chủ thớt. Đám người kia chẳng quan tâm ai bị lấy đồ đâu, miễn không động tới lợi ích của họ là được.]
{Lê Lê là em bé ngốc nghếch}:
[May quá, môi trường công sở của bé còn có mọi người.]
Bình luận kia tiếp tục:
[Tiếp theo nhớ tiếp tục đem đồ đi tặng để củng cố vị trí của mình.]
Bên dưới cũng có không ít người phản đối.
[Chủ thớt bị điên à? Tặng iPhone? Cái này đủ tiêu chuẩn lập án rồi đó.]
[Bệnh thật sự. Có ai xây dựng hình tượng kiểu này không? Đồng nghiệp nào gặp cô đúng là xui tận mạng.]
[Loại bài thế này còn chưa bị khóa à? Nhìn là biết tự biên tự diễn.]
Nhưng những bình luận phản đối nhanh chóng bị Liễu Lê Lê xóa sạch.
Tôi vốn nghĩ cô ta ít nhất cũng sẽ yên phận vài ngày.
Ai ngờ chưa đầy một tuần đã lại xảy ra chuyện.
Chìa khóa xe bên cạnh bàn phím của tôi biến mất.
Đầu tôi “ong” một tiếng.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Liễu Lê Lê.
Không vòng vo nữa, tôi lập tức chặn cô ta lại.
“Liễu Lê Lê, chìa khóa xe đâu? Đừng nói với tôi là cô lại tưởng đồ bỏ đi nhé?”
Liễu Lê Lê ngẩn ra rồi lại chớp mắt vô tội.
“Chị Ngụy đang nói gì thế? Bé không hiểu. Chìa khóa xe là cái gì cơ?”
“Cái màu đen, có nút bạc ấy. Còn treo quả bông màu vàng.”
Cô ta vỗ tay cái bốp như vừa hiểu ra.
“À, cái cục nhựa xấu xí để trên bàn không ai lấy đó hả? Anh Vương nói có cái đó là về nhà được, em thấy chị cũng không dùng nên tiện tay cho anh ấy luôn rồi. Không cần cảm ơn đâu.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha