Chương 3
Nói xong, mấy kẻ đó đã bắt đầu thò tay sờ soạng khắp người tôi.
“Đừng… đừng có động vào tôi!” Nỗi nhục nhã và phẫn uất khiến tôi cắn răng, liều mạng lần cuối.
Tôi gom hết sức tàn, nghiến chặt răng và lao thẳng vào khoảng trống giữa đám người. Cứ thế lăn từ cầu thang xuống tầng dưới cùng, ngã sõng soài dưới chân Giang Tri Hành —kẻ còn chưa kịp rời khỏi tòa nhà.
“Lê Chiêu Ninh!” Tiếng hét lớn vang lên.
Một vệt máu lớn nhanh chóng loang ra dưới thân tôi, thấm đẫm cả nền xi măng lạnh lẽo. Trong cơn choáng váng trời đất đảo lộn, tôi mơ hồ nhìn thấy nét mặt Giang Tri Hành.
Tại sao trên đó lại là kinh hoàng… lại là hoảng loạn.
Chẳng phải hắn rất muốn nhìn thấy tôi thê thảm thế này hay sao? Vậy sao lúc này ánh mắt ấy lại biến thành như vậy?
Những tên côn đồ định cư//ỡ//ng b//ức tôi vừa nãy cũng bị cảnh tượng ấy dọa cho hồn vía lên mây, bon chúng ba chân bốn cẳng tháo chạy sạch sẽ.
“Lê Chiêu Ninh, đừng ngủ! Nghe rõ chưa, cô phải tỉnh cho tôi!” Giang Tri Hành cuống cuồng ôm lấy tôi, cẩn thận đặt lên ghế sau xe rồi đạp ga đến tận sàn mà lao thẳng đến bệnh viện.
Vừa đưa tôi vào phòng cấp cứu, giọng nói mềm mại của Hứa Thiến đã vang lên ngay sau lưng hắn: “Tri Hành?”
Hứa Thiến nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, cả người run lên khe khẽ: “Anh không phải đã nói là chỉ yêu mình em thôi sao? Sao anh còn quay lại tìm cô ta?”
“Thiến Thiến, em nghe anh giải thích… anh chỉ đến để dằn mặt cô ta thôi… Chẳng qua xảy ra chút sự cố…” Giang Tri Hành luống cuống giơ tay muốn an ủi cô ta.
Nhưng khi thấy bàn tay mình đầy máu, trong đầu lại vụt qua hình ảnh tôi máu me be bét thoi thóp nằm dưới đất.
Bàn tay vừa muốn buông xuống thì Hứa Thiến đã siết chặt lấy. Bàn tay trắng ngần mềm mịn của cô ta luồn vào giữa bàn tay Giang Tri Hành, đan chặt mười ngón vào nhau.
Hứa Thiến kiễng chân áp môi sát bên tai Giang Tri Hành, nhẹ nhàng thổi hơi: “Tri Hành… em nhớ anh lắm!”
Lúc tôi tỉnh lại, gương mặt đầu tiên đập vào mắt lại là Hứa Thiến.
Cô ta da dẻ hồng hào, đang thích thú ngắm nghía viên kim cương lớn lấp lánh trên ngón tay. Vừa thấy tôi mở mắt, Hứa Thiến liền đứng dậy và dịu dàng xoa xoa cái bụng hơi nhô lên.
Rồi nở một nụ cười đắc ý: “Thật đáng tiếc, tôi đã có thai với Tri Hành rồi! Còn cô… e là lần này không ngóc đầu lên nổi đâu.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Nhưng dưới lớp chăn, bàn tay tôi vô thức sờ lên cái bụng phẳng lì của mình… Hình ảnh hai đứa con của tôi ở đời trước —một trai một gái, còn chưa kịp nhìn mặt đã bị ném xuống đất đến vỡ sọ lại tràn về.
Tim tôi như thắt lại, đau đến nghẹn thở.
“Vẫn còn cứng đầu à?” Hứa Thiến nhếch môi cười, cô ta rút điện thoại ra và dí sát vào mặt tôi.
Trong màn hình là phòng bệnh VIP với cảnh nóng bỏng:
“Tri Hành, chẳng phải anh bảo em về nhà rồi mới… Sao lại ở đây muốn?”
“Tại anh nhớ em quá mà, lại đây… đừng nghịch nữa, cẩn thận va vào con đấy…”
Hai thân thể quấn lấy nhau, biểu cảm đầy đê mê của Giang Tri Hành khiến tôi không khỏi buồn nôn. Hơn chục phút video trơ trẽn cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Thiến lúc này mới hài lòng tắt màn hình.
“Tôi đến chỉ để cảnh cáo cô lần cuối, Tri Hành yêu duy nhất chỉ có mình tôi. Tôi cũng sẽ cho cha của Tri Hành thấy, tôi xứng đáng làm dâu trưởng nhà họ Giang. Còn cô… biết điều thì tự biến đi!” Nói xong cô ta đá ghế một cái, tâm trạng khoan khoái mà rời đi.
Chưa đầy vài phút sau, điện thoại của tôi rung lên.
“Là anh, Hách Dật Xuyên.” Đầu dây bên kia là một tiếng thở dài nặng nề: “Chiêu Ninh… anh xin lỗi vì nhận ra quá muộn! Anh đã để em chịu nhiều tổn thương như vậy… Em… có bằng lòng cho anh một cơ hội, để anh được bảo vệ em không?”
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về kiếp trước như con sóng dữ ập về.
Khi tôi đang hấp hối trong phần mộ lạnh lẽo. Chính người đàn ông này, dù toàn thân đầy máu cũng bất chấp tất cả mà lao đến ôm lấy cơ thể của tôi rồi khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt của tôi trào ra nóng hổi.
Ở kiếp trước, đến tận lúc chec tôi mới biết… hóa ra luôn có một người âm thầm yêu thương tôi đến thế.
“Em đồng ý.” Tôi vừa khẽ thốt ra thì cửa phòng lại đột ngột bị đẩy vào.
“Cô còn chưa xong à?” Tôi cau mày vừa định gắt lên, thì Giang Quốc Châu đã dẫn Giang Tri Hành bước vào.
Giang Tri Hành mặt mày đầy miễn cưỡng. Vậy mà vẫn quỳ một gối xuống trước giường tôi, đưa ra một chiếc nhẫn kim cương rồi nói: “Lê Chiêu Ninh, lấy anh đi!”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra trước mắt, thì một người đàn ông mặc âu phục bước đến và lạnh nhạt đẩy tay Giang Tri Hành ra.
“Đáng tiếc quá… Lê tiểu thư đã nhận lời làm dâu nhà họ Hách rồi!”
5.
“Cậu vừa nói cái gì?” Giang Tri Hành lập tức đứng bật dậy, trừng to mắt không dám tin.
Giang Quốc Châu cũng nhíu chặt chân mày, sắc mặt lạnh đi: “Nếu ta nhớ không nhầm, thì cậu là nhị thiếu nhà họ Hách phải không? Chuyện đại sự thế này, không phải thứ để cậu tùy tiện ăn nói đâu.”
Hách Dật Nhiên chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng giọng nói lại ung dung mà chắc nịch: “Chuyện lớn thế này, tôi tuyệt đối không đem ra đùa. Đại ca của tôi đã được Lê tiểu thư gật đầu đồng ý rồi, chỉ là anh ấy đang ở nước ngoài nên nhất thời chưa thể về kịp. Tôi đến đây, là thay anh tôi tới đón chị dâu về nhà mà thôi!”
“Hách Dật Xuyên? Cái thằng mặt nát đó hả?!” Giang Tri Hành cười khinh miệt tỏ vẻ không tin.
“Khụ khụ!” Giang Quốc Châu nghiêm giọng quát, cắt ngang câu nói thô lỗ của Giang Tri Hành: “Tiểu Ninh và Giang gia chúng tôi đã có hôn ước trước rồi, các cậu làm thế này… có phải quá lỗ mãng không?”
Nhưng Hách Dật Nhiên cũng chẳng yếu thế chút nào: “Cô gái mà các người chọn làm con dâu nhà họ Giang, chẳng phải là cái loại suýt nữa đẩy nhà mình xuống đáy vực hay sao? Giờ gặp chuyện rồi, mới nhớ tới người khác à?”
Sắc mặt Giang Quốc Châu lập tức lúc trắng lúc đen. Còn Giang Tri Hành thì tức điên lên, hắn lao tới túm cổ áo Hách Dật Nhiên: “Mày nói bậy bạ cái gì đấy, Thiến Thiến chỉ là sơ ý mà thôi!”
“Sơ ý mà vô tình lục được tài liệu cơ mật của cậu, rồi lại ‘sơ ý’ ký tên giả của cậu vào đó? Cô ta là trẻ lên ba chắc? Người lớn, có ý thức chịu trách nhiệm với việc mình làm đi.” Hách Dật Nhiên tỏ vẻ mỉa mai, bật cười nói.
Thấy Giang Tri Hành sắp nổi khùng động tay động chân, cuối cùng Giang Quốc Châu cũng lạnh giọng quát: “Đủ rồi!”
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ áy náy: “Tiểu Ninh à, chú thay mặt cái thằng nghịch tử này xin lỗi cháu! Thật lòng mà nói thì chú rất quý mến cháu, hôm nay không tiện giữ cháu ở lại nhưng chuyện hôn nhân là đại sự… Mong cháu hãy suy nghĩ kỹ.”
Ông ta do dự mấy giây, rồi vẫn mở lời: “Chú chỉ xin cháu… hãy cho Giang gia một cơ hội cuối cùng.”
Nhìn người đàn ông luôn cao ngạo ấy cúi mình hạ giọng, tôi cũng dịu đi một chút: “Cháu sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”
Vừa đợi nhà họ Giang đi khỏi, Hách Dật Nhiên liền nhào đến với khuôn mặt đầy sốt ruột và tủi thân: “Chị dâu, sao chị còn nói phải suy nghĩ cái gì nữa! Đại ca của em thật lòng với chị mà!”
Nhìn bộ dạng cuống quýt ấy, tôi không nhịn được bật cười: “Chỉ là kế hoãn binh thôi! Dù sao Giang gia cũng là đại gia tộc, giờ mà tôi nhất mực cứng rắn từ chối thì chỉ chuốc thêm bất lợi!”
“Ừ… cũng phải.” Hách Dật Nhiên đang méo mặt bỗng sáng rỡ trở lại, anh ta vội vàng đỡ tôi dậy rồi nói: “Chị dâu, em đưa chị về trước nhé! Đại ca tối nay chắc chắn sẽ về kịp.”
Tôi khẽ gật đầu.
Trên đường đi, tôi cũng biết được toàn bộ sự thật.
Thì ra là Hứa Thiến muốn tự chứng tỏ bản thân, nên lén lấy trộm tài liệu của Giang Tri Hành rồi tự ý ký tên hắn vào. Cô ta dám mạo danh người khác, đứng tên chi một số tiền khổng lồ mua về một lô đá vụn không ra gì.
Trong khi Giang gia vốn đã đứng bên bờ vực phá sản, hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bảo sao Giang Quốc Châu lại gấp gáp đến mức lôi kéo Giang Tri Hành đến cầu hôn tôi, chắc hẳn trong lòng ông ta đang mong tôi ra tay cứu Giang gia một phen.
Chỉ tiếc là đến nước này mà Giang Tri Hành vẫn còn điên cuồng che chở cho Hứa Thiến.
Bất giác, xe cũng về đến nhà họ Hách.
Tôi ngước nhìn bức ảnh gia đình treo trong phòng khách, đây là bức hình chụp hồi thiếu niên của Hách Dật Xuyên.
Những lời anh từng nói với tôi lúc tôi hấp hối ở kiếp trước lại vang lên trong đầu.
Khi đó, anh ấy ôm chặt cơ thể đầy thương tích của tôi. Đôi mắt đỏ hoe và toàn thân run rẩy:
“Xin lỗi… xin lỗi… là anh đến quá muộn…”
“Chỉ vì khuôn mặt bị hủy, anh tự ti không dám nói rõ lòng mình… mới để em gặp nhầm người, cuối cùng hại em ra nông nỗi này…”
Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra Hách Dật Xuyên chính là người đàn anh hồi đại học tôi từng thầm thích. Chỉ là sau một vụ tai nạn xe, anh ấy đã bị tổn thương nặng trên mặt.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha