Chương 2
2.
“Hừ, hóa ra cô cũng biết mình sai cơ đấy!” Giang Tri Hành khinh miệt liếc tôi một cái, giọng đầy mỉa mai:
“Dù cô có lừa được cha tôi để chen chân vào công ty, thì Giang gia cũng không phải chỗ để cô muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ không để cô có cơ hội bắt nạt Thiến Thiến nữa đâu, cũng không để cô thực hiện được mấy cái dục vọng đê tiện đó với tôi!”
“Nếu biết mình sai rồi thì quỳ xuống xin lỗi Thiến Thiến một trăm cái cho tôi…”
Chỉ là hắn còn chưa nói hết câu, tôi đã bình tĩnh cắt lời: “Xin lỗi… vì tôi không báo với Chủ tịch Giang sớm hơn, để các người được nước làm càn.”
“Cái gì cơ?” Giang Tri Hành sững người. Mà ngay giây sau, một giọng nói uy nghiêm như sấm vang lên: “Nghiệt tử, mày đang làm cái gì đấy?!”
Chủ tịch Giang sải bước đi đến, ánh mắt ông ta lạnh lẽo quét qua vết bầm tím trên cổ và khuôn mặt trắng bệch của tôi. Sắc mặt lập tức u ám.
Giang Tri Hành bỗng chốc chột dạ, nhưng nghĩ đến khóe mắt đỏ hoe vì khóc của Hứa Thiến.
Hắn vẫn cứng đầu bước lên, túm lấy vai tôi và đẩy mạnh về phía cha của mình: “Cha, Thiến Thiến rõ ràng là người thắng cược! Cô ấy xứng đáng làm dâu nhà ta, là người phụ nữ của con! Là con tiện nhân này dùng đủ trò bẩn thỉu để ngáng đường! Con không biết nó đã dùng cách gì khiến cha bao che cho nó, nhưng thế này là quá bất công với Thiến Thiến!”
Nói đến việc đổi trắng thay đen, thì Hứa Thiến cũng chẳng kém ai. Cô ta nghe vậy lập tức òa khóc: “Bác Giang, cháu biết bác xưa nay không thích cháu nhưng bác cũng đã nhìn cháu lớn lên mà. Cháu với Tri Hành hai bên tình nguyện, chuyện này bác cũng biết mà! Rõ ràng là cháu đã chọn trúng viên ngọc quý nhất, tại sao bác cứ cố ngăn cản cháu và Tri Hành ở bên nhau chứ?”
Bộ dạng đáng thương của cô ta khiến người ngoài nhìn vào cũng phải động lòng. Nhưng Chủ tịch Giang hoàn toàn không hề dao động.
“Ta… Giang Quốc Châu, chưa từng là loại người thất hứa. Ta còn ba đứa con trai khác nên cô muốn gả cho ai ta cũng không ngăn cản, duy chỉ có Tri Hành là không được!” Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng ấy khóa chặt vào Hứa Thiến:
“Hơn nữa, ta chưa từng nói sẽ nhận Lê Chiêu Ninh làm dâu trưởng, các người lấy cớ gì mà bảo ta bao che cho cô ấy?”
Câu nói ấy lập tức khiến tôi như bừng tỉnh. Phải rồi, ngoài tôi ra thì sân cược đá lúc nãy còn tới tám vị tiểu thư khác tham gia. Vậy mà ánh mắt mọi người, kể cả Giang Quốc Châu lại nhất loạt dồn về phía tôi… Người duy nhất chọn phải một cục đá vô giá trị.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng của tôi, chẳng lẽ Giang Tri Hành cũng trọng sinh rồi!?
Hứa Thiến lập tức hoảng hốt, cô ta nước mắt tuôn như mưa. Dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, cuối cùng vừa khóc vừa dậm chân bỏ chạy.
“Thiến Thiến!” Giang Tri Hành vội đuổi theo, nhưng chỉ với được khoảng không trống rỗng.
Ngay giây sau, một cái bạt tai như trời giáng đánh mạnh vào mặt tôi.
“Giờ thì vừa lòng cô rồi đấy!” Hắn gầm lên.
Tôi bị hắn tát đến lùi liền mấy bước, đầu óc ong ong và tai ù đi.
Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Chủ tịch Giang cũng không khách khí mà thẳng chân đá mạnh vào Giang Tri Hành một cú: “Đúng là đồ vô dụng!”
Ánh mắt ông ta tràn đầy thất vọng, như hận không thể bóp chec đứa con trai ngu xuẩn này. Cảnh tượng ấy khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại đôi phần.
Nếu tôi nhớ không lầm, đời trước Giang gia cũng đã bắt đầu xuống dốc. Bên ngoài thì vẻ vang hào nhoáng, nhưng bên trong đã là một đống nợ nần chồng chất.
Đời trước, nếu không nhờ tôi mua về cho họ một lô ngọc thượng phẩm với giá rẻ thì Giang gia sớm đã phá sản.
Đó cũng là lý do vì sao Chủ tịch Giang vội vã muốn cưới tôi về làm dâu trưởng. Thực chất ông ta muốn buộc tôi chec dí vào cái danh vợ của người thừa kế, để tôi tận tâm tận lực kiếm tiền cho Giang gia.
Tiếc là, Giang Tri Hành từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề hiểu rõ điều đó.
“Nếu còn để con bị cái đứa hồ ly tinh ấy làm mờ mắt, ta còn giao nổi cái cơ nghiệp này cho con chắc?” Giang Quốc Châu thở dài, đích thân ông ta đỡ tôi dậy và nói: “Cô gái à, chuyện hôm nay ta thay cái thằng nghịch tử này xin lỗi cô! Đi theo ta, để bác sĩ xử lý vết thương cho cô nhé.”
Tôi khẽ gật đầu đứng dậy, nhưng lúc quay sang thì thấy ánh mắt Giang Tri Hành nhìn tôi đã đầy căm thù. Tựa như muốn xé xác tôi tại chỗ.
Sau khi bác sĩ riêng băng bó vết thương cho tôi xong, Chủ tịch Giang ngỏ ý muốn đích thân đưa tôi về nhà.
Tôi không muốn chuyện lớn thêm, liền uyển chuyển từ chối.
Nào ngờ trên đường về tôi lại bị một đám côn đồ cầm gậy sắt lao ra chặn đường, một cú đánh bổ thẳng xuống đầu.
3.
Từng thùng nước đá lạnh buốt dội thẳng lên người tôi. Khiến tôi choàng tỉnh giữa cơn rét căm căm, mà cơn đau đớn cũng theo đó ùa về.
Đỉnh đầu nhói buốt như có dao cứa, tôi theo phản xạ muốn đưa tay lên che nhưng cổ tay lại hoàn toàn không thể cử động.
Lúc này tôi mới sực nhận ra —tay chân mình đã bị trói chặt bằng dây thừng to thô ráp. Trong lúc tôi đang vùng vẫy điên cuồng, thì phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Đừng có phí sức nữa, sợi dây này đến dao còn chặt không đứt đâu.”
Giang Tri Hành dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt trịch thượng đầy khinh miệt: “Lê Chiêu Ninh, mày cũng trọng sinh rồi phải không?”
Nghe những lời nói đó, tôi lập tức nghẹn thở. Xem ra, suy đoán của tôi trước đấy quả không sai.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi. Ép tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt u ám lạnh ngắt ấy:
“Tao sớm đã biết mày thế nào cũng sẽ tìm cách ngăn cản Thiến Thiến gả cho tao, chỉ là không ngờ mày độc ác đến mức dám nhúng tay vào chuyện của công ty chúng tao!”
“Mày còn dám tính kế, định mượn tay cha tao ép Thiến Thiến gả cho kẻ khác! Nếu không phải tao liều mạng ngăn cản thì bi kịch của kiếp trước đã lập lại rồi!”
“Những chuyện đó liên quan gì đến tôi!” Tôi gần như phát điên mà gào lên.
Gương mặt Giang Tri Hành lại hiện lên vẻ căm ghét cực độ.
“Đương nhiên là mày sẽ không chịu nhận cái tâm tư thối tha đó. Nhưng tao nói cho mày biết… Lần này tao sống lại, nhất định sẽ bảo vệ được Thiến Thiến! Còn mày…” Hắn khẽ hất cằm rồi cười lạnh: “Nếu không dùng thủ đoạn quyết liệt, e là khó dập tắt nổi cái tham vọng trèo cao vào hào môn của mày!”
Tôi cố nuốt nước bọt, cắn chặt răng: “Mày định làm gì?”
Nỗi sợ theo bản năng khiến tôi co rúm người, vừa run vừa cố lết về sau. Tim đập dồn dập đến mức sắp vỡ tung.
Giang Tri Hành nhướng mày khi nhìn những hành động đó, hắn cười nhạt:
“Tất nhiên là… hủy hoại mày.”
“Cha tao đời nào chấp nhận cho một con đàn bà lăng loàn như mày bước chân vào Giang gia.”
Tôi thấy ngực mình nặng trĩu, tôi đã đánh giá quá thấp sự thiên vị của Giang Tri Hành dành cho Hứa Thiến và cũng đánh giá quá cao tình cảm hắn từng dành cho tôi.
“Tại sao? Tại sao chứ?!” Tôi tuyệt vọng gào lên, tiếng vang vọng khắp cả tầng nhà hoang vắng.
Nhưng chẳng ai nghe thấy được. Rõ ràng ở kiếp này tôi đã cố hết sức tránh xa hắn, cắt đứt tất cả dây dưa.
Vậy mà vì cớ gì, những người hay những chuyện thối tha này vẫn bám riết tôi như đỉa đói không buông?
“Giang Tri Hành, tôi không yêu anh! Tôi chẳng liên quan gì đến Hứa Thiến cả, người ngáng đường là cha anh chứ không phải tôi!” Tôi cố gắng giải thích, chỉ mong tên ác quỷ này buông tha.
Ánh mắt Giang Tri Hành bỗng chốc trở nên phức tạp. Trên gương mặt luôn tự tin bình tĩnh kia, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt: “Mày… không yêu tao?”
“Đúng, tôi không hề yêu anh! Đời này tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh, cái sự trả thù điên cuồng của anh chẳng qua là đang tìm chỗ trút giận cho sự bất lực và không dám chống đối cha của mình mà thôi!” Tôi tiếp tục nói.
“Câm miệng!” Giang Tri Hành gầm lên.
‘Bốp!’ Hắn tiện tay nhặt lấy cây sắt bên cạnh, nện thẳng xuống sàn ngay sát tôi.
Mặt đất bê tông cứng như thế mà cũng bị hắn đập cho nứt toác, vỡ ra một mảnh:
“Mày nói dối, đồ lừa đảo! Mày làm đủ mọi chuyện chẳng phải để tiếp cận tao, để gả cho tao sao? Mày dám kích tao à? Được lắm, mục đích của mày đạt được rồi đấy!”
“Vốn tao còn định tha cho mày một con đường sống… nhưng xem ra chẳng cần thiết nữa.”
Hắn gần như phát điên mà nhếch miệng cười lạnh, sau đó móc điện thoại ra bấm số: “Đưa người lên đây!”
4.
Một luồng khí lạnh buốt chợt trườn dọc sống lưng, tôi lập tức đoán ra Giang Tri Hành định làm gì. Nhân lúc hắn vừa quay người đi, tôi liều mạng gượng dậy và lê lết khó nhọc về phía cửa thoát hiểm.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Mấy tên côn đồ vừa đánh ngất tôi đang chặn ở đầu cầu thang, những ánh mắt dơ bẩn dán chặt lên người tôi như bầy thú đói:
“Ồ, con nhỏ này nhìn cũng được đấy. Xem ra tối nay anh em mình có thể vui vẻ rồi!”
“Cũng biết điều đấy chứ, tự trói tay chân sẵn cả rồi. Nhìn nó chẳng khác gì tự dâng đến cửa!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha