Chương 1
Nhà họ Giang là gia tộc trứ danh trong giới ngọc thạch.
Năm ấy, họ bỏ ra cả trăm triệu để đấu giá mười khối nguyên thạch thượng hạng. Đồng thời cũng hứa hẹn rằng ai có thể cược trúng viên ngọc quý nhất trong số đó, sẽ trở thành dâu trưởng của nhà họ Giang.
Ở kiếp trước, tôi bẩm sinh sở hữu khả năng nhìn thấu ngọc thạch trời ban. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra khối nguyên thạch chứa ngọc ‘Đế Vương Lục’ tuyệt phẩm kia, từ đó mà thuận lợi gả vào nhà họ Giang và trở thành vợ của Giang Tri Hành.
Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, thanh mai trúc mã của hắn lại chec thảm một cách bí ẩn. Đến khi tôi sinh con, Giang Tri Hành lại lạnh lùng bế cặp long phượng thai vừa chào đời lên và tàn nhẫn ném mạnh xuống đất.
Ánh mắt hắn lúc ấy tràn ngập căm hận xa lạ, hắn nghiến răng nói: “Rõ ràng tôi đã nói đáp án cho Thiến Thiến, chỉ còn một bước nữa thôi là tôi có thể cưới được cô ấy! Tất cả đều bị cô phá hỏng hết, vì cô mà Thiến Thiến chịu không nổi áp lực nên đã cắt cổ tay tự vẫn dẫn đến một xác hai mạng! Giờ cô cũng làm mẹ rồi, vậy thì hãy nếm thử nỗi đau mà Thiến Thiến từng chịu đi!”
Tôi liều mạng bảo vệ con nhưng cuối cùng lại bị ch//ặ//t đứt tứ chi, sống không bằng chec. Trở thành vật tế cho Hứa Thiến.
Tôi cứ vậy ôm hận mà chec.
Chẳng ngờ khi mở mắt lần nữa, tôi lại quay về khoảnh khắc đang đứng trước sàn đấu giá nguyên thạch năm đó.
Không chút do dự, tôi thẳng tay chỉ vào một khối đá vôi trơ trọi không chút giá trị giữa trường đấu và nói: “Tôi chọn khối này!”
1
Lời tôi vừa dứt, bên ngoài sảnh lập tức rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán:
“Đúng là kẻ ngoại đạo, tôi chẳng thuộc cái giới này mà còn nhìn ra được đó chỉ là cục đá vô dụng!”
“Cô ta còn là người chọn đầu tiên nữa chứ, tự tin quá mức lại chọn đúng khối rẻ tiền nhất!”
“Ôi dào, đây đều là diễn kịch cả thôi! Ai mà chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Giang sớm đã có người trong lòng rồi!”
Quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán của tôi. Chẳng mấy chốc, Hứa Thiến bước lên và thẳng tay chọn đúng viên đá quý giá nhất.
Trên bục đấu giá, Giang Tri Hành rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trong đáy mắt giãn ra một tia bình tĩnh.
Khi mười khối nguyên thạch đã được chia hết, người dẫn chương trình bắt đầu công bố kết quả. Lúc bà ta cầm tấm thẻ vàng dưới viên đá trước mặt Hứa Thiến lên, cả hội trường lập tức như vỡ òa.
Giang Tri Hành kích động đến đỏ bừng cả hốc mắt, phải cố hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
“Như mọi người đã thấy, cô Hứa đã cược trúng viên đá quý nhất và chính thức giành được tư cách trở thành dâu trưởng nhà họ Giang!”
Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt, Giang Tri Hành chẳng thể nhịn thêm được nữa mà lao thẳng lên sân khấu và ôm chặt lấy Hứa Thiến vào lòng: “Thiến Thiến, anh biết mà! Em là người giỏi nhất!”
Hứa Thiến lập tức đỏ mặt, cô ta cười e ấp nói: “Ở đây còn nhiều người đang nhìn kìa…”
Giang Tri Hành nghe vậy thì cuống quýt đến mức va sầm vào tôi, vô tình đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Viên đá trước mặt tôi cũng vì cú va chạm mà làm lệch khỏi giá, lăn lông lốc rồi rơi bịch xuống suýt sượt qua mặt tôi.
‘Bộp!’ Tiếng va chạm vang vọng, thu hút ánh mắt của mọi người:
“Ơ kìa, chẳng phải là vị tiểu thư tự cho mình là tài giỏi kia sao?”
“Chỉ là một nhân viên quèn mà thôi! Không biết đã dùng trò bẩn gì để lọt được vào danh sách chọn dâu của nhà họ Giang.”
“Tôi từng là đồng nghiệp cũ của cô ta đấy, trước đây còn nghe cô ta mạnh miệng tuyên bố chắc chắn sẽ thắng. Giờ thì ê mặt chưa?”
Những lời chế giễu không ngớt vang lên khắp sảnh, nhưng Giang Tri Hành chỉ vội vàng che chở Hứa Thiến và dắt cô ta xuống sân khấu.
“Đợi đã.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Ông Giang —cha của Giang Tri Hành, người nãy giờ vẫn đứng trong bóng tối đột nhiên bước ra và cản hai người lại.
Gương mặt của ông ta đầy vẻ nghiêm nghị: “Cược trúng viên đá quý nhất, mới chỉ là bước đầu tiên để trở thành con dâu nhà họ Giang mà thôi! Muốn thật sự bước chân vào cửa Giang gia, còn phải xem biểu hiện sau này.”
“Cha!” Giang Tri Hành gọi to.
“Quyết định vậy đi.” Ông Giang lạnh nhạt buông một câu.
Giọng nói không cho phép ai cãi lại, thái độ cũng đã quá rõ ràng. Trước khi rời đi, ánh mắt sắc bén của ông ta quét về phía tôi lạnh đến mức khiến tôi toàn thân run rẩy.
Tôi suýt nữa đã quên mất, người đàn ông này mới thực sự là kẻ cầm quyền trong Giang gia. Tầm nhìn và thủ đoạn của ông ta cao hơn Giang Tri Hành cả mấy bậc.
Kiếp trước, dù tôi đã cố tình che giấu tài năng nhưng vẫn không thoát nổi cặp mắt sắc như dao kia.
Ông ta vốn định lợi dụng lần cược đá này để đưa tôi danh chính ngôn thuận vào Giang gia, mở rộng thế lực. Nay kế hoạch đổ bể, ông ta tất nhiên vô cùng tức giận.
Sự thô bạo của Giang Tri Hành kéo tôi về thực tại. Hắn lôi tôi vào hậu trường, một tay bóp chặt cổ họng tôi và ép tôi dán người lên tường: “Cô đã nói gì với ba tôi? Thiến Thiến hiền lành như thế, cô rốt cuộc muốn hại cô ấy đến mức nào?”
“Đúng vậy, tôi với cô chẳng oán chẳng thù… Vì sao cứ nhắm vào tôi, cô muốn bắt nạt tôi đến bao giờ?” Hứa Thiến nước mắt đầm đìa đứng bên cạnh, cô ta khóc đến mức gần như ngất xỉu. Dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Cô ta càng khóc thì lực tay của Giang Tri Hành càng mạnh, cho đến khi sắc mặt tôi trắng bệch và đôi mắt sắp lật ngược. Thì hắn mới ghê tởm buông tay, thô bạo ném tôi xuống đất.
Trong ánh mắt của hắn đều là oán hận, giống hệt ánh mắt ở kiếp trước. Khi trở mặt đoạn tuyệt với tôi, chính tay hắn đã bẻ gãy tứ chi khiến tôi đau đớn tới chec lặng… Cả lúc giec chec cặp song thai còn đỏ hỏn.
Cơn đau tuyệt vọng và nỗi khiếp sợ khi đó lại cuồn cuộn tràn về như nước lũ, khiến tôi toàn thân không kiểm soát nổi mà run lẩy bẩy.
“Cô còn giả bộ cái gì, người bị tổn thương là Thiến Thiến cơ mà.” Giang Tri Hành lại cúi xuống ôm lấy Hứa Thiến vào lòng và nhẹ giọng dỗ dành cô ta.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy nực cười đến cay đắng, nỗi sợ nhường chỗ cho sự mỉa mai.
Tôi còn nhớ rất rõ, ở kiếp trước sau khi kết hôn. Tôi lại ngu ngốc đến mức bị bộ mặt giả tạo của hắn mê hoặc, để rồi chec thê thảm và thi thể không toàn vẹn.
Đã có cơ hội sống lại một lần nữa, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân tiếp tục dây dưa với hắn.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha