Chương 4
Cuối cùng phải xuất ngoại chữa trị rồi bặt vô âm tín. Tôi cũng không hề hay biết, thật ra từ lâu anh ấy đã biết tôi là ai.
Còn những lần tôi tưởng là ‘vô tình gặp gỡ’ nhưng thực chất đều là anh ấy âm thầm sắp đặt, chỉ tiếc kiếp trước hữu duyên vô phận. Khi nghe tin tôi đính hôn, anh ấy càng tuyệt vọng và quyết không về nước nữa.
Chỉ đến khi biết tôi bị hành hạ đến tàn phế, vứt bỏ nơi nghĩa trang hoang lạnh giá. Anh ấy mới bất chấp tất cả, liều mạng vượt qua đám vệ sĩ tìm đến tôi. Mà khi ấy, tôi đã gần như chỉ còn thoi thóp.
Tôi chec rồi, anh ấy vì áy náy mà tự vẫn bên cạnh tôi.
“Chị dâu? Chị dâu?” Tiếng gọi đầy lo lắng của Hách Dật Nhiên kéo tôi ra khỏi miền ký ức.
6.
Tiếng gọi của Hách Dật Nhiên kéo tôi trở lại thực tại: “Chị dâu, mắt chị sao lại đỏ thế?”
Lúc này tôi mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã chảy dài đầy mặt: “Không sao… chắc là… xúc động quá thôi!”
“Chiêu Ninh?” Tôi còn chưa kịp lau nước mắt, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp, khàn khàn mà đầy từ tính.
Một luồng điện chạy dọc khắp người tôi, toàn thân như bị ghìm chặt lại.
“Anh? Sao anh về sớm tận hai tiếng?” Hách Dật Nhiên ngạc nhiên quay lại nhìn về phía sau lưng.
“Sợ máy bay trễ, nên nói dối em một chút!” Hách Dật Xuyên bình tĩnh trả lời.
Hách Dật Nhiên nhếch môi cười, rồi xoay người đi lên lầu: “Được rồi, em không làm phiền hai người nữa.”
Khi anh ta rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hách Dật Xuyên. Tôi căng thẳng đến mức không thở nổi, cứ đứng chec trân tại chỗ.
Mãi đến khi người đàn ông cao lớn mặc áo gió, xách theo chiếc túi da chủ động bước đến trước mặt tôi: “Chiêu Ninh, anh về rồi đây!”
Tôi nhìn thấy vết sẹo dài bên má anh thì sóng mũi bỗng cay xè, sống ngực đau thắt.
Bàn tay anh khẽ chạm lên sau đầu tôi, nơi vẫn còn quấn băng gạc. Mày bỗng nhíu chặt lại: “Bọn chúng dám… dám làm em thành ra thế này!”
Anh siết nhẹ vai tôi, ánh mắt tối sầm: “Có vẻ… cũng đến lúc nên dọn sạch lại cái bàn cờ này rồi.”
Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn Hách Dật Xuyên.
Nhà họ Hách từ trước đến nay vẫn luôn kín tiếng, ngoài những lần làm ăn cần thiết thì gần như không tham dự bất kỳ trò xã giao nào trong giới. Thêm việc toàn bộ sản nghiệp đều đặt ở nước ngoài, nên các gia tộc trong nước chẳng ai thực sự xem trọng nhà họ Hách.
Nhưng tôi lại biết rất rõ, thực lực thật sự của nhà họ Hách —muốn quét sạch nửa cái giới này cũng chỉ là chuyện trong một câu nói.
Vậy mà bây giờ, Hách Dật Xuyên lại muốn vì tôi mà lật lại cả bàn cờ?
Hách Dật Xuyên nhìn tôi, bỗng lộ ra vẻ bối rối:
“Chiêu Ninh… sao em lại khóc thế?”
“Anh dọa em sợ rồi phải không?”
Hách Dật Xuyên cuống quýt như một cậu nhóc, anh luống cuống đưa tay lên định che mặt của mình.
Tôi liền vội giữ lấy bàn tay vừa đưa lên ấy: “Không phải, chỉ là… em cảm động quá! Rõ ràng anh chẳng cần vì em mà làm đến mức này.”
Anh khẽ thở phào một hơi, đặt chiếc túi xuống và lập tức ôm chặt tôi vào lòng: “Từ nay, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em nữa!”
Hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn ấy len lỏi vào lòng tôi, yên ổn một cách kỳ lạ.
—----------------
Cùng lúc đó, ở bên nhà họ Giang.
Giang Tri Hành vừa bước vào cửa đã bị Giang Quốc Châu quát mắng, bắt quỳ ngay ở sân trước: “Mày muốn chọc tức chec tao hả?!”
“Cha! Con đã nói rất nhiều lần rồi, người con yêu là Thiến Thiến. Rốt cuộc Lê Chiêu Ninh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cha lại nhất định phải là cô ta?” Giang Tri Hành nhăn mặt nói.
“Chỉ là một bình hoa di động, có bằng cái cơ nghiệp nhà họ Giang không? Hơn nữa tao cũng từng hỏi rõ tiểu Ninh rồi, con bé vốn dĩ cũng có tình cảm với mày đấy!” Giang Quốc Châu cảm thấy không hiểu nổi sao mình có thể sinh ra một tên ngu ngốc như vậy.
Câu nói ấy khiến Giang Tri Hành khựng người.
Ký ức lập tức ùa về.
Thực ra chỉ cần là người có chút để tâm, đều sẽ nhận ra trước đây tôi từng thật lòng thích hắn. Hồi mới vào làm ở công ty nhà họ Giang, Giang Tri Hành đã giúp tôi không ít.
Sự dịu dàng, ân cần đó từng khiến trái tim tôi rung động. Đó cũng là lý do kiếp trước tôi liều mạng giành chiến thắng trong cuộc đấu đá quý, chỉ để được gả cho hắn.
Thấy sắc mặt Giang Tri Hành biến đổi.
Giang Quốc Châu hừ lạnh một cái rồi lại nặng nề thở dài: “Tao đã nói rồi, tiểu Ninh là đứa có mắt nhìn ngọc rất tốt lại thật lòng với mày. Nhưng mày thì sao? Mày cứ cố sống cố chec đi đâm đầu vào cái con hồ ly tinh đó làm gì!”
“Thiến Thiến không phải hồ ly tinh! Hơn nữa… hơn nữa cô ấy còn đang mang thai con của con!” Giang Tri Hành không vui cãi lại.
“Thai?!” Giang Quốc Châu tức giận đấm thẳng một phát vào cánh cửa: “Hừ, cho dù là thai hoang hay thật sự là con mày! Tao nói cho mày biết, nhà họ Giang này tuyệt đối sẽ không chấp nhận!”
7.
“Cha… cha vừa nói gì?” Giang Tri Hành trợn tròn mắt.
“Hừ, đứa con trong bụng nó —là của gã chồng cũ ngoại quốc của nó!” Giang Quốc Châu tức giận đi tới đá vào người hắn rồi chỉ tay vào mặt mà nói: “Mày tưởng nó về nước vào lúc nhạy cảm thế này là vì thật lòng với mày à? Nó sống không nổi ở bên kia nữa, nên về đây để moi tiền mày đấy!”
Lời của Giang lão gia như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Giang Tri Hành: “Cha… cha cũng bịa được cái chuyện này sao!”
“Tao không rảnh mà tự hạ thấp giá trị bản thân để bịa ra thứ bẩn thỉu như vậy. Nếu mày không tin, thì bảo quản gia Lý mang tài liệu đến cho mày xem!” Dứt lời, Giang lão gia khoát tay rồi lạnh mặt bỏ đi.
Quản gia Lý bước đến, đưa cho Giang Tri Hành một tập hồ sơ dày.
Giang Tri Hành run rẩy đưa tay nhận lấy, từng trang từng trang được lật ra xem.
“Thiếu gia, đây là tin tức vừa được người bên nước ngoài gửi về.” Trên trang giấy trắng rõ rành rành là hai lần kết hôn của Hứa Thiến ở nước ngoài, cùng với kết quả xét nghiệm chọc ối.
Từng dòng từng chữ đều như một nhát dao đâm vào lòng, chứng minh hắn chính là tên ngốc bị xỏ mũi dắt đi suốt thời gian qua.
Thậm chí… cái thai trong bụng Hứa Thiến còn là kết quả của lần cô ta vụng trộm với chồng cũ, sau khi đã quay về nước và sống cùng hắn.
Cả người Giang Tri Hành lập tức chìm trong cơn giận dữ và nhục nhã.
“Thiếu gia, còn một việc nữa…” Quản gia Lý lại đưa thêm một tờ văn bản: “Bây giờ vì cô ta đứng tên ngài mua cả lô phế thạch khiến tập đoàn đã thua lỗ một khoản rất lớn, tình hình hiện tại đã vô cùng nguy hiểm rồi!”
Nhìn những con số thiệt hại khổng lồ ghi bằng mực đen trên nền giấy trắng, rốt cuộc Giang Tri Hành cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“Chú Lý… tôi hiểu rồi.” Vẻ mặt Giang Tri Hành trầm xuống, lập tức quay về phòng.
Trong phòng, Hứa Thiến đang ríu rít nói chuyện điện thoại.
Hắn cố ý đứng nán lại ngoài cửa, nào ngờ lại nghe được một bí mật kinh thiên động địa.
“Cưng à, anh đừng sốt ruột… Em sắp gả vào nhà họ Giang rồi! Đến lúc đó thì anh với em, và con trai của chúng ta sẽ sống sung sướng. Tiền tài địa vị hưởng cả đời không hết.”
“Con đàn bà tên Lê Chiêu Ninh ấy, chẳng hiểu sao cái lão già quái đản đó cứ ưu ái nó! Lần trước em bảo anh trà trộn vào đám người Giang Tri Hành thuê để cư//ỡ//ng h//iế//p nó, thế mà cũng chẳng làm nổi việc. Lại còn để nó chơi được một màn mỹ nhân kế, may mà em nhanh trí kéo Giang Tri Hành đi kịp lúc không thì hỏng hết việc.”
Một tiếng ‘c//ư/ỡ//ng h//iế//p’ khiến Giang Tri Hành toàn thân lạnh toát.
C//ưỡ//ng h//iế//p?
Nhưng hôm đó hắn rõ ràng đã dặn đi dặn lại là chỉ đe dọa, hù cho sợ rồi thôi cơ mà!
Sao lại… thật sự động thủ?!
Cảnh tượng tôi bê bết máu, lăn từ cầu thang xuống lập tức hiện lên trước mắt hắn. Giang Tri Hành siết chặt nắm đấm.
“Được rồi được rồi, không nói nữa! Chắc giờ này Giang Tri Hành cũng sắp về rồi, cuối tuần gặp lại ở chỗ cũ nha… Chụt chụt~” Hứa Thiến vừa cười vừa cúp máy, khi quay người lại liền đối mặt với Giang Tri Hành đang đứng nơi cửa phòng.
Cả người cô ta cứng đờ.
Nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, nở một cười ngọt ngào và lao đến kéo tay Giang Tri Hành: “Tri Hành? Anh về lúc nào thế?”
Cô ta giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng tay cô ta vừa chạm vào đã bị Giang Tri Hành hất mạnh.
Hắn cố nén cơn thịnh nộ, giọng nói khàn đặc: “Tôi hỏi cô… Cô có chuyện gì giấu tôi phải không?”
Đến nước này, Hứa Thiến vẫn còn muốn vòng vo.
Cô ta cong môi nũng nịu như mọi khi: “Em thì có chuyện gì giấu anh chứ~ Người em thế nào anh còn không rõ chắc~”
Giang Tri Hành lần này không còn chút hứng thú nào với dáng vẻ làm nũng ấy nữa, chỉ cảm thấy tởm lợm.
“Tri Hành… anh làm gì thế, đau đấy… với lại… với lại em còn đang mang thai con anh mà…”
“Câm mồm!” Hắn hất tay cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta ngã xuống sàn:
“Đừng làm buồn nôn hơn nữa, Hứa Thiến!”
“Tôi biết hết rồi! Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất chính là… đến nước này cô vẫn còn định lừa tôi sao?!”
“Tôi thật sự quá thất vọng về cô rồi!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha