Chương 7
Hóa ra là vậy. Hèn gì bà ta phải thông qua Trấn Quốc công phu nhân hủy hôn sự của ta và Duệ Vương. Hóa ra là đá-nh nước cờ này!
Thật là độc ác, thật là vô tình!
“Mẹ cũng biết thân phận thương hộ thấp kém, trưởng tỷ gả qua đó là vì thân mang tàn tật, cha thân là Thị lang tứ phẩm, thứ nữ của ông ta gả cho thương hộ làm thiếp, mẹ không thấy buồn cười sao?”
“Ngươi từ nhỏ đã không phải do ta nuôi lớn, cao môn hiển quý ở kinh thành không coi trọng ngươi, gả cho thương hộ làm thiếp là ấm ức ngươi, nhưng nói cho cùng là ngươi nợ trưởng tỷ ngươi, nếu không phải ngươi đẩy nó xuống lầu, nó sẽ không bị liệt, ngươi cứ coi như trả nợ cho nó đi.”
“Là nàng ta tự mình muốn nhảy, ta giúp nàng ta được như ý nguyện, sao lại thành ta nợ nàng ta?”
“Rõ ràng là ngươi hại trưởng tỷ ngươi, ngươi còn ngụy biện! Ngươi lòng dạ ác độc, không có người mẹ là ta ở kinh thành xem mắt cho ngươi, ngươi không tìm được nhà tử tế đâu, không bằng cùng trưởng tỷ ngươi gả đi, sau này hầu hạ trưởng tỷ ngươi cho tốt để chuộc tội.”
Ta cười lạnh, “Không bằng mẹ nói thẳng, có người ở kinh thành làm xấu danh tiếng của ta, không có nhà tử tế nào muốn cưới ta.”
“Ta đây đều là vì tốt cho ngươi, sao ngươi có thể nói ta như vậy!”
Mẹ vừa tức vừa giận, bộ dạng bị ta cãi lại.
“Hôn sự của ta không làm phiền mẹ lo lắng, người vẫn nên lo cho một trai một gái của mình đi.”
Ta vén rèm kiệu, chuẩn bị xuống xe.
“Ngươi không được đi, ta còn chưa nói xong đâu! Ngươi không được đi! Ngỗ nghịch mẹ ruột, bộ dạng này của ngươi mà truyền ra ngoài, đừng nói nhà môn đăng hộ đối, ngay cả hàn môn cũng không coi trọng ngươi!”
Ta quay đầu, ánh mắt lạnh lùng.
“Mẹ đã vì con nuôi mà từ bỏ Hứa gia và ta, thì đừng lượn lờ trước mặt ta nữa, nhỡ đâu làm ta không vui, ta có đầy thủ đoạn làm cho ngày tháng của người và Hứa Tân Đình khó khăn. Đừng quên, ta là do tổ phụ dạy dỗ lớn lên, ông ấy từng là Thái sư đương triều, dạy dỗ Tiên đế, là thầy của Tiên đế!”
Tổ phụ tuy trí sĩ, nhưng ở kinh thành vẫn còn nhân mạch, đối phó với Hứa Tân Đình một tòng lục phẩm nhỏ bé, dễ dàng vô cùng.
“Ta biết ngay ngươi sẽ không nghe mà, đá-nh xe!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, xe ngựa đã chạy đi.
“Dừng xe!”
Xe ngựa chạy nhanh vô cùng, ta căn bản không xuống xe được.
10
Ta tức giận, nhìn về phía mẹ.
“Người rốt cuộc muốn làm gì?”
“Đứa trẻ ngoan, lát nữa ngươi đến nhà thương hộ đó ở một đêm, chỉ cần ở một đêm, ta lại ký vào văn thư bán thân của ngươi, ngươi chính là thiếp của nhà bọn họ rồi. Quy củ nạp thiếp không có nhiều như vậy, không cần tam thư lục lễ đại hôn, ngươi vào phủ hầu hạ thương hộ kia trước, đợi trưởng tỷ ngươi vào phủ làm chủ mẫu, ngươi lại hầu hạ trưởng tỷ ngươi cho tốt.”
“Người điên rồi sao! Ta là quan quyến, là quý nữ! Người ký văn thư bán thân là phạm vào luật Đại Thịnh đấy!”
“Vì tỷ tỷ ngươi, ta buộc phải làm vậy. Hơn nữa, ta là mẹ ruột của ngươi, ngươi nỡ lòng kiện mẹ lên công đường sao? Con kiện mẹ, cũng là phải chịu đòn đấy.”
Ta cười lạnh. Bà ta muốn dùng thân phận mẹ ruột để uy hiếp ta. Cảm thấy ta sẽ mềm lòng, sẽ vì sợ bà ta xảy ra chuyện mà thỏa hiệp. Bà ta nghĩ thế nào vậy?
Nếu ta mềm lòng, lúc đầu đã không ám chỉ cha hòa ly với bà ta. Sự việc đến mức này, bà ta còn chưa nhìn rõ thế cục sao?
“Ta cho người cơ hội cuối cùng, thả ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho người.”
Mẹ dường như không hiểu lời ta, vẫn đang tự mình nói.
“Đứa trẻ ngoan, ngươi cứ coi như là vì mẹ, mẹ thật sự lo cho trưởng tỷ ngươi, sợ nó sống không tốt. Có ngươi ở đó, nhất định sẽ bảo vệ được nó, sau này hai tỷ muội cùng hầu một phu, tỷ muội hòa thuận, mẹ cũng không còn gì hối tiếc nữa.”
“Phu nhân, đến nơi rồi.”
Xe ngựa dừng lại. Ta vén rèm kiệu bước ra ngoài. Bên ngoài có một đám gia đinh vây quanh xe ngựa. Xem ra là đã chuẩn bị từ trước.
Mẹ cũng theo đó xuống xe.
“Ngu Nhi, đừng trách mẹ, đây là món nợ ngươi nợ Thù Nhi.”
Ta lạnh mắt nhìn bà ta, không hề lay chuyển.
Ngô ma ma quát lớn: “Còn ngẩn ra đó làm gì, Nhị cô nương không động, các ngươi không biết giúp sap?”
Các gia đinh tiến lên, muốn cưỡng ép kéo ta vào phủ.
Ngay lúc bọn họ sắp đến trước mặt ta, một đám lớn binh lính xuất hiện, vây quanh bọn ta chặt chẽ. Duệ Vương từ phía sau đi ra.
“Ta đã nói mà sao vừa chia tay nàng đã bảo Như Diên gọi ta đi gặp nàng, hóa ra là cầu cứu à.”
Mẹ kinh hoàng biến sắc, không thể tin được chỉ vào ta.
“Ngươi lại sớm đề phòng ta!”
Ta hừ lạnh, “Mẹ, tại sao các ngươi luôn coi con là đồ ngu vậy? Hứa Tân Đình đi rồi, cha nhìn rõ thế cục không dám trêu chọc ta nữa, sao người lại không nhìn rõ chứ?”
Quả nhiên, chỉ có đồ ngu mới coi người khác là đồ ngu.
Hôm nay khi Duệ Vương báo mẹ muốn phá hỏng hôn sự của ta và hắn, bọn ta liền đoán mẹ chắc chắn có hậu chiêu. Mẹ đến tìm ta, ta tất nhiên sẽ không không chút phòng bị mà lên xe ngựa của bà ta. Trước khi ta lên xe, ta đã ra hiệu cho Như Diên. Như Diên liền thừa lúc Ngô ma ma không chú ý chạy đi cầu viện tìm Duệ Vương.
Ở cổng Hứa phủ ta muốn xuống xe ngựa, vén rèm kiệu liền nhìn thấy Duệ Vương và binh mã của hắn ẩn nấp trong bóng tối. Duệ Vương là một đường đi theo bọn ta qua đây.