Chương 8
“Không đúng, Duệ Vương và Ngu Nhi đã từ hôn rồi, việc nhà giữa ta và nữ nhi ta, dù là Duệ Vương cũng không có quyền can thiệp chứ!”
“Ai nói bọn ta từ hôn rồi?”
Duệ Vương đi đến phía sau ta, cùng ta nhìn về phía mẹ.
“Không thể nào, rõ ràng Trấn Quốc công phu nhân đã nói Thái hoàng Thái hậu không hài lòng với Hứa gia, rõ ràng Thái hoàng Thái hậu đã không còn coi trọng ngươi, tại sao Duệ Vương còn chưa từ hôn?”
“Người không cần biết.”
Ta giọng điệu lạnh lùng, “Người chỉ cần biết, bắt cóc quan quyến, còn lén lút ký khế ước bán thân quan quyến, mua bán lương tịch, là đại tội. Duệ Vương và Như Diên, còn có những người này đều là nhân chứng, mẹ, người sắp phải vào ngục rồi.”
“Ta là mẹ ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?”
“Vào khoảnh khắc người từ bỏ ta, người đã không phải là mẹ của ta nữa rồi.”
Người của Duệ Vương lôi mẹ đi, đưa đến Đại Lý Tự. Mẹ liều mạng giãy giụa, gào thét.
“Ta là mẹ ngươi! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Danh tiếng của ta hủy rồi, ngươi cũng sẽ không tốt đẹp gì, có một người mẹ phạm pháp, ngươi không gả được cho Duệ Vương đâu!”
Mẹ, người sai rồi. Ta gả cho Duệ Vương, dựa vào không phải gia thế dung mạo của con, mà là tài học của ta. Dù ta có thân phận gì, danh tiếng ra sao, Duệ Vương cũng sẽ cưới ta.
Mẹ vì vọng tưởng bán lương tịch làm thiếp, bị phán trượng một trăm, đày ba năm.
Việc này không phải bà ta làm một mình. Là trưởng tỷ lo lắng tương lai mình sống không tốt bày mưu cho mẹ. Hứa Tân Đình cũng tham gia trong đó, xúi giục mẹ. Nhưng mẹ dù bị trượng trách cũng không khai ra hai người bọn họ. Đối với trưởng tỷ và Hứa Tân Đình mà nói, bà ta đúng là một người mẹ tốt.
Đáng tiếc, dù bà ta không khai ra bọn họ, ta cũng sẽ không tha cho bọn họ.
Sau khi ta và Duệ Vương thành hôn, dùng quyền thế của Duệ Vương tra ra lỗi lầm của Hứa Tân Đình, tước mất quan chức của hắn ta.
Hứa Tân Đình không còn quan thân, trưởng tỷ không còn tác dụng gì với thương hộ đã định thân, thương hộ liền từ hôn trưởng tỷ.
Hứa Tân Đình bị chèn ép, uất ức không đạt được chí lớn. nhất thời xúc động liền vào sòng bạc, đá-nh chín lần thua mười lần.
Hắn ta vốn đã không còn bổng lộc, gia sản đều là của hồi môn của mẹ. Hắn ta thua sạch của hồi môn của mẹ. Đó là mẹ chuẩn bị để lại cho trưởng tỷ.
Sau khi trưởng tỷ biết được phẫn nộ, điên cuồng chửi rủa Hứa Tân Đình.
Không còn tiền, bọn họ ngay cả người hầu cũng không thuê nổi. Không ai chăm sóc trưởng tỷ, Hứa Tân Đình lưu luyến sòng bạc cũng không quan tâm nàng ta, trưởng tỷ thế mà cứng rắn bò đến cổng Hứa phủ, cầu cha cứu nàng ta.
Cha sợ đắc tội Duệ Vương phủ, sống chế-t không chịu mở cửa. Sau này vẫn là khi Hứa Tân Đình về nhà thấy trưởng tỷ không có ở đó, bế nàng ta từ cổng Hứa phủ về.
Nam nữ thụ thụ bất thân. Bọn họ không phải huynh muội ruột, ôm nhau dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, danh tiếng hủy hoại hết.
Hứa Tân Đình nghĩ mình cũng không tìm được vợ nữa, liền cưới trưởng tỷ. Trưởng tỷ bị cha từ bỏ, không còn của hồi môn của mẹ, nơi duy nhất có thể dựa vào chính là Hứa Tân Đình, nàng ta chỉ có thể đồng ý.
Hai người thành phu thê. Nhưng Hứa Tân Đình bản tính khó dời, vẫn lưu luyến sòng bạc. Trưởng tỷ thường xuyên đói bữa no bữa. Nàng ta bắt đầu điên cuồng chửi rủa Hứa Tân Đình.
Hứa Tân Đình cũng không cam chịu yếu thế, không chỉ chửi trưởng tỷ còn động tay động chân.
Hắn ta cảm thấy đều là vì ra mặt cho trưởng tỷ mới hại mình thân thế bại lộ, bản thân rơi vào cảnh ngộ này.
Hai người oán trách lẫn nhau. Cả ngày gà bay chó sủa. Đợi tương lai mẹ ra tù, còn phải đi dọn dẹp bãi chiến trường cho bọn họ.
Ba người bọn họ cứ như vậy trói buộc với nhau. Dày vò lẫn nhau sống cả đời.
Hết