Chương 6
Sau này ta cập kê, cha mẹ muốn đón ta về kinh. Duệ Vương sợ cha mẹ cho ta xem mắt. bày tỏ tâm ý với ta. Hắn thích ta. Thích tài học của ta, thích sự thông tuệ của ta, thích sự thông suốt của ta.
Hắn hỏi ta có bằng lòng gả cho hắn không. Ta đồng ý. Bởi vì hắn nói, ta làm Duệ Vương phi có thể cùng hắn nghị sự. Hắn sẽ không xóa sạch công lao của ta, sẽ nói cho thiên hạ biết là Duệ Vương phi ở phía sau hiến kế cho hắn.
Ta tin hắn. Bởi vì trước kia ta hiến kế cho hắn, hắn không hề xóa sạch sự tồn tại của ta mà là dùng danh nghĩa quân sư Ngọa Long.
Thời đại này nghiêm khắc với nữ tử, nếu người khác biết quân sư Ngọa Long là một nữ tử chưa chồng, nước bọt của thiên hạ có thể dìm chế-t ta. Để bảo vệ danh tiếng của ta, hắn giấu thân phận của ta. Nhưng hắn không hề độc chiếm công lao của ta.
Hắn vốn có thể ỷ quyền đè người cướp đoạt công lao của ta, nhưng hắn không làm.
08
Chỉ riêng điểm này, ta liền tin hắn.
Duệ Vương là người có thể gửi gắm. Hắn đối với ta cũng là một lòng chân thành. Ta bằng lòng gửi gắm quãng đời còn lại cho hắn.
Sau đó ta trở về kinh thành, hắn dùng danh nghĩa Thái hoàng Thái hậu để đặt sính lễ, cũng là để bảo vệ danh tiếng của ta. Trước hôn nhân qua lại với nam tử, ở Thái Thương thì không có gì, ở kinh thành chính là tư thông, sẽ khiến người ngoài bàn tán.
Để bảo vệ ta, lúc này Duệ Vương mới mượn cái danh của Thái hoàng Thái hậu.
Thái hoàng Thái hậu biết chuyện của ta và Duệ Vương. Bà ấy cũng là nữ tử, hiểu sự nghiêm khắc của thời đại đối với nữ tử, cũng đang cố gắng hết sức bảo vệ ta.
Trấn Quốc công phu nhân không biết chân tướng, chạy đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu ly gián. Thái hoàng Thái hậu trên mặt không lộ ra, sau lưng lại báo cho Duệ Vương sớm ngày đón ta về, đỡ đêm dài lắm mộng.
Hôm nay Duệ Vương báo cho ta việc này cũng là hy vọng ta đề phòng mẹ một chút.
“Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận.”
“Ngu Nhi, dù xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn ở phía sau nàng.”
Duệ Vương ánh mắt chân thành.
Ta ngước mắt cười nhẹ. Bọn ta là tri kỷ, là người yêu. Không ai có thể lay chuyển tình cảm giữa bọn ta.
Sau khi hàn huyên cùng Duệ Vương, ta liền quay về phủ. Vừa đến cổng Hứa phủ xuống xe ngựa, Ngô ma ma bên cạnh mẹ đã đi tới.
“Nhị cô nương về rồi ạ, phu nhân đợi cô nương lâu rồi.”
Ta nhìn theo tầm mắt của Ngô ma ma nhìn thấy xe ngựa của mẹ.
Mẹ làm ầm ĩ với cha, không tiện vào phủ, muốn phái người hầu vào phủ gọi ta ra, nghe tin ta ra ngoài liền đợi ta ở con ngõ bên ngoài Hứa phủ.
Chuyến này bà ta đến, đoán chừng liên quan đến nguyên nhân việc phá hoại hôn sự của ta và Duệ Vương.
Ta đi theo Ngô ma ma lên xe ngựa của mẹ.
“Mẹ đặc biệt đến đợi ta là có việc gì?”
“Hôm nay ngươi ra ngoài là Duệ Vương hẹn đi?”
Mẹ không trả lời ta, ngược lại hỏi vấn đề khác.
“Phải.”
“Thái hoàng Thái hậu không hài lòng việc Hứa phủ trị gia không nghiêm, Duệ Vương là nói với ngươi việc từ hôn sao?”
Hóa ra mẹ tưởng Duệ Vương muốn từ hôn với ta. Ta cúi đầu không nói, không phản bác.
“Từ hôn cũng tốt, Duệ Vương phủ cửa ngõ cao biết bao, ngươi gả vào đó nhất định sẽ sống nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.”
“Mẹ hôm nay đến, không phải để an ủi ta đâu nhỉ?”
Bà ta chưa từng quan tâm đến ta, hôm nay đến cũng chắc chắn có mục đích khác.
Bị ta chặn họng, sắc mặt mẹ xấu hổ, rất khó coi.
“Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là do ta mang nặng đẻ đau sinh ra, sao ta có thể không thương ngươi?”
Ta cúi đầu im lặng, không muốn tranh cãi với bà ta.
Thương hay không, ta cảm nhận được, chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng.
Thấy ta không lên tiếng, bà ta cũng không nói thêm nữa mà là nói đến chuyện chính.
“Huynh trưởng ngươi đã bàn cho trưởng tỷ ngươi một mối hôn sự, tuy là thương hộ, nhưng gia cảnh sung túc, không chê trưởng tỷ ngươi thân mang tàn tật, nhưng cũng không đến lượt nhà bọn họ chê, sĩ nông công thương, nhà bọn họ muốn bám vào quan hệ của Đình Nhi, có việc cần nhờ Đình Nhi.”
Mẹ nói xong lộ ra vẻ hài lòng, “Như vậy cũng tốt, nhà chồng thấp hơn nhà chúng ta một bậc, sau này nhà bọn họ nhất định sẽ không bạc đãi Thù Nhi.”
“Mẹ nói những chuyện này với ta là để ta tham gia hôn lễ của trưởng tỷ sao?”
09
Mục đích của mẹ tuyệt đối không phải là cái này. Ta hỏi như vậy, chẳng qua là muốn bà ta mau nói ra mục đích, không muốn tiếp tục dây dưa với bà ta nữa.
“Mẹ yên tâm, tuy mọi người đã rời khỏi Hứa gia, Hứa Tân Đình cũng không phải huynh trưởng ruột của ta lại còn từng muốn chém ta, nhưng trưởng tỷ là tỷ ruột cùng mẹ với ta, nàng ta gả đi, ta nhất định sẽ gửi thêm hồi môn thật hậu hĩnh.”
“Không phải!”
Mẹ ngắt lời ta, thần sắc né tránh, ấp a ấp úng. Sau khi cân nhắc ba lần bảy lượt, bà ta cuối cùng cũng mở miệng.
“Trưởng tỷ ngươi thân mang tàn tật, thương hộ kia tuy kiêng dè quyền thế của huynh trưởng ngươi sẽ hậu đãi trưởng tỷ ngươi, nhưng trưởng tỷ ngươi gả đi rồi là người của nhà bọn họ, nếu nhà bọn họ lén lút ngược đãi trưởng tỷ ngươi mà giấu ta và huynh trưởng ngươi, bọn ta cũng không nhìn thấy.”
Mẹ quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt ta.
“Bọn ta nghĩ, dù sao hôn sự của ngươi và Duệ Vương cũng hỏng rồi, ngươi lớn lên ở Thái Thương tính tình hoang dã không có quy củ, không bàn được gia đình nào tốt, không bằng ngươi đi theo trưởng tỷ ngươi gả qua đó, làm quý thiếp cho nhà bọn họ quản việc nhà, cũng có thể giúp đỡ trưởng tỷ ngươi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha