Chương 5
Nhưng ta là nữ nhi, cho nên khi mẹ không có thời gian chăm sóc ta, muốn đưa ta về Thái Thương. Cha nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý.
Trong lòng ông ta chỉ có nhi tử cần mang bên cạnh tự tay dạy dỗ, nữ nhi nuôi ở đâu cũng không quan trọng.
Từ ngày ta trở về, ta đã nhìn thấu. Cha thiên vị huynh trưởng, mẹ thiên vị trưởng tỷ. Sự bạc bẽo của cha mẹ, ta nhìn rõ mồn một.
Hứa Tân Đình cũng nhìn rõ rồi. Hắn ta hiểu cha không tiếc hưu thê cũng phải từ bỏ hắn ta. Hắn ta cũng không cầu xin nữa mà là mang mẹ đi. Lần này, hắn ta cuối cùng cũng mọc não rồi.
Hứa Tân Đình mang mẹ ra ở riêng. Mẹ mang trưởng tỷ và của hồi môn đi. Cha không có dị nghị gì.
Đối với ông ta mà nói, trưởng tỷ bị liệt không trèo cao được, đã vô dụng rồi. Bây giờ ông ta hết lòng tập trung vào hôn sự của ta và Duệ Vương. Dù sao kết thân với Duệ Vương phủ, đối với ông ta mà nói có lợi không hại. Ta cũng bắt đầu an tâm chờ gả.
Đột nhiên một ngày, Duệ Vương gửi thư, hẹn ta gặp mặt tại Thiên Hương lâu.
Ta và Duệ Vương đã định thân, vị hôn phu thê gặp mặt không có gì không ổn. Ta đi.
Vừa mới gặp mặt, Duệ Vương liền kể cho ta một chuyện thú vị.
“Hôm qua Trấn Quốc công phu nhân đến trước mặt hoàng tổ mẫu luyên thuyên, nhắc đến chuyện Hứa gia.”
Sau khi Hứa Tân Đình mang mẹ và trưởng tỷ ra ở riêng, cha liền công khai chuyện này ra ngoài Ông ta tuyên bố Hứa Tân Đình không phải huyết mạch Hứa gia, sau này ra sao không liên quan gì đến Hứa gia.
Ngày đó cha nghe xong cuộc đối đầu của ta và Hứa Tân Đình cũng nhìn thấu Hứa Tân Đình. Ông ta không ngốc, biết tính cách này của Hứa Tân Đình sau này có thể gây ra rắc rối lớn. Để bảo đảm, ông ta tuyên bố từ mặt Hứa Tân Đình với bên ngoài.
Ông ta và mẹ cũng đã hòa ly. Dù mẹ đi theo Hứa Tân Đình cũng không liên quan gì đến Hứa gia nữa.
“Trấn Quốc công phu nhân, nếu ta nhớ không lầm, bà ta là bạn tốt của mẹ ta.”
Duệ Vương gật đầu, “Phải.”
07
Ta nhắm mắt lại, trong lòng đã hiểu rõ.
“Hứa gia gia trạch không yên, gây ra chuyện cười như vậy. Cửa ngõ Hứa gia vốn dĩ không hiển hách, ta thân là nữ nhi Hứa gia gả cho Duệ Vương chàng đã bị người ta cười là trèo cao. Sau chuyện này danh tiếng Hứa gia giảm mạnh, xét theo thân phận mà nói ta càng không xứng với chàng. Trấn Quốc công phu nhân đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu nói đến chuyện này chính là vì muốn phá hỏng hôn sự của chúng ta.”
“Ngu Nhi quả nhiên thông tuệ, điểm một cái là thông.”
“Nếu ta đoán không lầm, hành động này của Trấn Quốc công phu nhân là ý của mẹ ta, bà ta muốn hủy hôn sự của ta và chàng.”
“Nếu ta thực sự vì tình nghĩa của hoàng tổ mẫu và tổ phụ tổ mẫu nàng mà cầu cưới nàng, e rằng hiện tại hôn sự này đã không còn rồi.”
Mẹ của ta vọng tưởng hủy hoại hôn sự của ta. Mà ta lại không nghĩ thông lý do bà ta làm như vậy.
May mà, ta và Duệ Vương không phải vì nguyên do của Thái hoàng Thái hậu mà định thân. Đó chẳng qua là cái cớ mà bọn ta thương lượng để đối ngoại mà thôi.
Ta và Duệ Vương lúc ở Thái Thương đã quen biết rồi. Đó là vào lễ Thất Tịch ở Thái Thương, Duệ Vương vì yêu thích phong cảnh Giang Nam mà xuống Giang Nam, du ngoạn đến Thái Thương. Ta và các bạn khuê mật ở Thái Thương biểu diễn tơ trúc Giang Nam trong lễ Thất Tịch. Trong đó một người bạn thân thổi thổi sáo thì hỏng.
Ngay lúc bọn ta cảm thấy không biểu diễn tiếp được chuẩn bị về nhà thì Duệ Vương xuất hiện. Hắn thổi vang tiếng sáo, nối tiếp bản nhạc của bọn ta. Ta gảy lại tỳ bà, hòa tấu cùng tiếng sáo của hắn. Các ctỷ muội thấy vậy cũng lần lượt biểu diễn lại. Bọn ta cùng nhau hoàn thành buổi biểu diễn tơ trúc Giang Nam. Cũng vì vậy, ta và Duệ Vương trở thành bạn tốt.
Thái Thương không giống kinh thành quy củ nhiều, yêu cầu đối với quý nữ nghiêm khắc. Chưa kể tổ phụ tổ mẫu cưng chiều ta, cũng không bó buộc ta kết bạn. Lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu tình yêu, cảm thấy cùng Duệ Vương chỉ là bạn chơi. Duệ Vương vì ta, mỗi năm tháng ba đều sẽ đến Thái Thương. Bọn ta cùng nhau ăn mì thịt cừu Song Phượng của Thái Thương, xem múa đèn lăn và múa giáo của Thái Thương. Ta còn mời hắn ăn chà bông Thái Thương và bánh gạo mỡ lợn.
Lúc đó bọn ta là tri kỷ không có gì không nói. Hắn ở triều đình có phiền não cũng sẽ thổ lộ với ta. Mà ta cũng sẽ chỉ điểm mê lộ cho hắn.
Duệ Vương vì sách lược của ta, mấy lần được Thánh thượng khen ngợi. Dần dần, kinh thành bắt đầu lưu truyền, Duệ Vương ở Thái Thương có một quân sư Ngọa Long.
Tổ phụ biết được việc này, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Thời đại này, không công bằng với nữ tử.”
Ta hiểu ý của tổ phụ.
Lúc nhỏ ta học cùng tổ phụ, tổ phụ đã nói ta thiên tư thông tuệ, học được hết chân truyền của ông ấy. Nếu ta là nam tử có thể vào khoa cử, thành tựu của ta sẽ không kém cha và huynh trưởng. Thậm chí ta có thể làm tốt hơn tổ phụ, sẽ đưa Hứa gia trở lại đỉnh cao năm xưa.
Nhưng ta là nữ tử. Thời đại này nghiêm khắc với nữ tử. Có thể dựa vào Duệ Vương phát huy tài học của ta, đạt được cái danh quân sư Ngọa Long đã là cực hạn mà ta có thể đạt được.
Tổ phụ tiếc nuối thay cho ta. Tiếc nuối cho một thân tài học của ta không chỗ dùng.