Chương 4
Trong lúc cha do dự không quyết, ta lên tiếng:
“Vậy mẹ hãy tự thỉnh hạ đường đi.”
Ba người đều không thể tin được nhìn ta.
“Ngu Nhi, dù sao ta cũng là mẹ ruột của con!”
“Bất hiếu có ba, không có con là lớn nhất. Hứa Tân Đình không phải huyết mạch Hứa gia, cha không có con không thể nối dõi tông đường cho Hứa gia, đây là bất hiếu.”
Ta giọng điệu lạnh lùng, “Mẹ không có nhi tử, phạm vào thất xuất chi điều, cha vốn dĩ có thể hưu mẹ, mẹ không nghĩ đến việc nạp thiếp để nối dõi tông đường cho cha, ngược lại uy hiếp cha nhận đứa con hoang làm laonj huyết mạch Hứa gia.”
Ta lộ vẻ mỉa mai, “Mẹ đã già nua không sinh được nữa, cha còn có thể sinh, ta hỏi mẹ một câu, nếu tương lai cha nạp thiếp sinh ra một nhi tử, Hứa Tân Đình chiếm danh nghĩa đích tử, đệ đệ ruột thịt kia của ta phải làm sao?”
Mẹ nghẹn lời.
Biểu cảm vốn dĩ giãn ra của cha lại trở nên lạnh lùng.
Đá-nh rắn đá-nh bảy tấc. Cha còn ngu muội hơn tổ phụ. Ông ta coi trọng hưng suy gia tộc, càng coi trọng truyền thừa huyết mạch. Đây chính là lý do ban đầu ta và tổ phụ biết chân tướng mà không nói cho ông ta biết. Nếu cha biết, nhất định ông ta sẽ làm loạn. Đến lúc đó ầm ĩ đến mức ai cũng biết, mất mặt là Hứa gia.
Huynh trưởng ruột thịt đã không còn, Hứa Tân Đình lại có thể mang lại vẻ vang cho cửa ngõ Hứa gia. Trước kia ta nể tình vinh quang Hứa gia mà không động đến Hứa Tân Đình, nay đã muốn từ bỏ Hứa Tân Đình, vậy thì phải giải quyết dứt khoát.
Tương lai cha có nhi tử ruột hay không không quan trọng. Những lời vừa rồi chẳng qua là ta cố ý nói để ép cha từ bỏ Hứa Tân Đình. Quan trọng là mẹ hồ đồ muốn dùng chính mình để bảo vệ Hứa Tân Đình. Bà ta đã mê muội không tỉnh, vậy thì không giữ được nữa. Dù bà ta là mẹ ruột của ta.
“Hứa Tân Ngu! Ta là mẹ ruột của ngươi!”
Mẹ gồng mình gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
“Mẹ, từ lúc người bước vào đến bây giờ đã hỏi con một câu có bị thương chỗ nào không chưa?”
Mẹ sững sờ.
“Hứa Tân Đình muốn chém ta, người không hỏi không quan tâm, biết được hắn ta không phải con ruột, người vẫn bảo vệ hắn ta, thậm chí không trách mắng hắn ta một câu về việc muốn chém ta, chỉ nghĩ đến việc thay hắn ta cầu tình bảo vệ thân phận đích tử Hứa gia của hắn ta.”
Ta cười lạnh, “Ta là nữ nhi ruột của người, nhưng giữa con nuôi và nữ nhi ruột, người không chút do dự lựa chọn con nuôi, người chưa từng coi ta như nữ nhi ruột để đối đãi, vì sao ta phải quan tâm người là mẹ ruột của ta?”
Mẹ ánh mắt né tránh, không dám nhìn ta.
“Không phải ngươi không sao sao?”
“Hừ!”
Ta hừ lạnh, không nói thêm với bà ta nữa.
Ngươi vĩnh viễn không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Cũng vĩnh viễn không thể thay đổi sự thiên vị của con người.
Bà ta coi trọng tình nuôi dưỡng nhiều năm với Hứa Tân Đình hơn, không quan tâm đến tình huyết thống với ta. Vậy ta coi trọng vinh quang Hứa gia hơn, không quan tâm đến tình mẫu tử với bà ta cũng là điều đương nhiên.
“Cha, ngài định thế nào?”
06
Vừa rồi cha trải qua một hồi suy nghĩ, đã đưa ra lựa chọn.
“Hứa gia không thể không có huyết mạch truyền thừa, phu nhân, nếu bà nhất quyết muốn cùng Đình Nhi đồng cam cộng khổ, vậy chúng ta hòa ly, bà mang Đình Nhi đi đi.”
“Lão gia! Chúng ta phu thê ba mươi năm, ông thật sự muốn làm như vậy với ta sao!”
Mẹ bi thương khôn xiết. Dường như không nghĩ tới người đầu ấp tay gối mình yêu sâu đậm nhiều năm lại từ bỏ mình.
“Mẹ, người đã làm chủ mẫu Hứa gia ba mươi năm, thật sự không nhìn rõ thế cục sao?”
Ta nhìn về phía cha, ánh mắt mỉa mai.
“Nếu người không bảo vệ Hứa Tân Đình, cha nạp thiếp sinh ra chỉ là thứ tử, vẫn có thể ghi tên dưới danh nghĩa người, địa vị của người trong phủ vẫn không đổi.”
Ta dừng một chút, “Nhưng nếu người đi rồi, cha cưới vợ khác, kế thất sinh ra đích tử, Hứa gia thật sự không còn chỗ cho người nữa. Nhà ngoại tổ đã sớm suy bại, cữu cữu cũng chỉ là một quan nhỏ ngoại phóng, không ai có thể giúp người. Người đi theo Hứa Tân Đình, hắn ta là đứa con bị Hứa gia vứt bỏ, sau này khó khăn trùng trùng, người lại không thể cho hắn ta bất kỳ sự trợ giúp nào, hắn ta thật sự sẽ vì tình nghĩa mẹ con mà đối đãi với người tốt như lúc đầu sao?”
Ta phân tích rành mạch chuyện này cho mẹ. Là cơ hội cuối cùng ta cho bà ta. Dù sao cũng là mẹ ruột của ta. Nếu bà ta có thể nhìn rõ thế cục, hiểu được sâu xa, bà ta vẫn còn cứu được. Hứa gia vẫn còn có thể dung chứa bà ta. Đáng tiếc, bà ta luôn mê muội không tỉnh.
“Đình Nhi sẽ không đối xử với ta như vậy! Nó coi ta là mẹ ruột, nó sẽ hiếu thảo với ta cho ta an hưởng tuổi già!”
Ta thở dài, không nói thêm nữa.
Mẹ chắn trước mặt Hứa Tân Đình, cố chấp nhìn cha.
“Đình Nhi chính là nhi tử ta, ông muốn đuổi nó đi thì đuổi cả ta đi!”
“Được! Vậy ta sẽ viết một thư hòa ly, từ nay về sau, bà và ta không còn liên quan gì nữa!”
Mẹ sững sờ. Những lời bà ta vừa nói, có một nửa là đang đá-nh cược. Cược cha sẽ nể tình nghĩa năm xưa không đành lòng. Nhưng bà ta đã cược thua. Bà ta không so được với việc nối dõi tông đường của cha.
Mẹ cũng không nghĩ xem, năm xưa tại sao cha lại đồng ý đưa ta về Thái Thương. Bởi vì ông ta chê ta là nữ nhi.
Sau khi có một trai một gái, ông ta càng hy vọng đứa con thứ ba là nhi tử.