Chương 3
Ta nhíu mày, “Ta viết thư báo cho tổ phụ, thương nghị với ông ấy. Huyết mạch chân chính của Hứa gia đã đứt, Hứa Tân Đình lại đã nhập sĩ, tiền đồ không thể đo lường. Để bảo vệ vinh quang Hứa gia, bọn ta quyết định đè chuyện này xuống, cứ coi như huynh trưởng là huyết mạch chân chính của Hứa gia, mọi thứ như cũ. Nếu không chân tướng phơi bày, danh tiếng Hứa gia hủy hoại hết, đối với tổ phụ, đối với mặt mũi của cha đều không vẻ vang gì.”
“Đã như vậy, tại sao hôm nay ngươi lại phải nói ra!”
04
Hứa Tân Đình cảm xúc kích động.
Ta liếc hắn ta một cái, ánh mắt khinh miệt.
“Tất nhiên là vì hiện tại ngươi khó gánh vác việc lớn.”
“Ta ba mươi tuổi đã là tòng lục phẩm Hồng Lô Tự Tự thừa, sau này nhất định sẽ thăng tiến, dựa vào đâu ngươi nói ta khó gánh vác việc lớn!”
“Chính là dựa vào việc hôm nay ngươi vì trưởng tỷ mà cầm kiếm đến chém ta, không phân biệt đúng sai, còn không màng đại cục.”
Ta cười nhạo, “Tại sao người cha vốn dĩ thiên vị trưởng tỷ lại không phạt ta, huynh trưởng ngươi không hề nghĩ tới sao?”
Hắn ta không nghĩ tới. Hắn ta chỉ nghĩ đến việc ra mặt cho muội muội tốt của mình. Chỉ nghĩ đến việc làm ta bị phạt thậm chí muốn chém ta.
Không nghĩ đến việc Duệ Vương hỏi cưới, sau khi bọn họ không giao ra được tân nương thì cơn lôi đình của Duệ Vương sẽ ra sao. Không nghĩ đến việc nếu hắn ta nhất thời sơ suất chém ta, mang mạng người trên mình, mang danh sát hại muội muội, tiền đồ của hắn ta sẽ ra sao?
“Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay dù có chém ta, cả phủ trên dưới cũng sẽ vì thân phận trưởng tử của ngươi mà che đậy cho ngươi, sẽ che giấu cái chế-t của ta thành ngoài ý muốn?”
Ta lời lẽ sắc bén, “Trên đời không có tường nào không lọt gió! Ngươi thật sự tin chắc nếu xảy ra chuyện tiếng gió sẽ không truyền ra ngoài, kẻ địch chính trị của Hứa gia, đối thủ cạnh tranh của ngươi sẽ không mượn chuyện này mà tấu lên một bản, hủy hoại tiền đồ gấm vóc của ngươi sao!”
Hứa Tân Đình nghẹn đỏ mặt, muốn phản bác nhưng không nói được lời nào.
“Không phải ngươi tin chắc Hứa phủ kín kẽ không lọt gió, mà là bị phẫn nộ làm mờ mắt, vì muốn hả giận nhất thời mà không màng hậu quả.”
Ta giọng điệu châm chọc, “Hôm nay ngươi có thể vì chuyện của trưởng tỷ mà bị làm mờ mắt, ngày mai có thể vì chuyện khác mà bị làm mờ mắt làm ra việc không màng hậu quả, đến lúc đó sợ rằng sẽ kéo cả Hứa gia xuống chôn cùng ngươi! Thanh danh của tổ phụ, thanh danh của cha, toàn bộ hủy hoại trong chốc lát!”
Ta biểu cảm nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Hứa Tân Đình.
“Huynh trưởng như vậy, không thể làm rạng danh Hứa gia, chỉ có thể mang đến tai họa cho Hứa gia. Cho nên hôm nay, ta buộc phải phơi bày chân tướng!”
Ngày trước Hứa Tân Đình thiên vị trưởng tỷ, bạc đãi với ta, ta không để trong lòng, cũng sẽ không vì vậy mà nói ra thân thế của hắn ta. So với vinh quang Hứa gia, ta bị lạnh nhạt không đáng nhắc tới.
Nhưng hôm nay những việc Hứa Tân Đình làm khiến ta nhìn thấu. Tương lai chắc chắn hắn ta sẽ gây hại cho Hứa gia. Hôm nay nhất định phải cắt đứt hắn ta và Hứa gia. Ban ngày đẩy trưởng tỷ cũng là cùng một lý do.
Ngày trước trưởng tỷ làm loạn một chút gây sự một chút, ta coi như nàng ta tính tình tiểu nữ nhi không so đo với nàng ta. Nhưng nàng ta ngay cả hôn sự của Duệ Vương phủ cũng dám cướp, chỉ có lá gan không có não.
Duệ Vương chỉ định cưới thứ nữ, nàng ta thay mận đổi đào, hoàn toàn không quan tâm sau khi Duệ Vương biết chân tướng có giận lây sang Hứa gia hay không.
Trưởng tỷ chỉ lo tư lợi của bản thân không màng hưng suy gia tộc. Nếu còn dung túng nàng ta, sợ rằng sẽ gây ra tai họa lớn hơn. Cho nên ta không còn nhẫn nhịn, mà là ra tay tàn nhẫn. Cho nàng ta biết cái giá của sự tùy hứng!
“Đứa bé đó thực sự chế-t rồi?”
Cha mở miệng, ánh mắt trống rỗng, dường như trong nháy mắt già đi mười tuổi.
“Thật, ta sai người kiểm tra đi kiểm tra lại, có người từng nhìn thấy Thúy Châu vứt một đứa trẻ chế-t bên vệ đường, nói là khó sinh ngạt thở mà chế-t. Bà ta vứt xong liền đi, muốn đứa bé đó bị dã thú gặm nhấm, chế-t không toàn thây. Vẫn là người tốt bụng đi qua nhìn thấy không đành lòng, đào một cái hố chôn đứa bé đó.”
Mẹ nghe vậy khóc lớn, khóc không thành tiếng.
“Cha mẹ, việc Thúy Châu làm con hoàn toàn không biết gì. Sinh ra từ bụng ai con không thể lựa chọn, nhưng từ nhỏ con được nuôi dưỡng dưới gối hai người, chính là nhi tử ruột của cha mẹ. Con chỉ nhận hai người, quyết không thể nhận nữ nhân rắn rết đó làm mẹ!”
Hứa Tân Đình quỳ xuống trước mặt cha mẹ, nước mắt nước mũi đầm đìa. Mẹ lập tức mềm lòng.
05
“Lão gia, dù sao Đình Nhi cũng là đứa trẻ chúng ta tự tay nuôi lớn, chúng ta luôn coi nó là con ruột. Hiện tại nhi tử ruột của chúng ta không còn nữa, ta không thể lại mất đi Đình Nhi được!”
Cha lông mày giãn ra, dường như bị mẹ lây nhiễm.
Mẹ thấy vậy, thừa thắng xông lên, tiến lên ôm lấy Hứa Tân Đình, khóc lóc thảm thiết.
“Nếu lão gia nhất quyết muốn đuổi Đình Nhi ra khỏi phủ, vậy thì ta sẽ đi cùng Đình Nhi, mẹ con bọn ta tuyệt đối không chia lìa!”
“Mẹ!”
Hứa Tân Đình ôm chặt lấy mẹ, gào khóc thảm thiết.
Cha do dự. Ông ta và mẹ phu thê tình thâm, trong phủ ngay cả một tiểu thiếp cũng không có, dưới gối cũng chỉ có một nhi tử hai nữ nhi do mẹ sinh ra. Mẹ lấy tình yêu để uy hiếp, cha chắc chắn sẽ thỏa hiệp.