Chương 2
“Ngươi nói cái gì?”
Ta nhìn lướt qua huynh trưởng, rơi vào cha mẹ đang vội vàng chạy đến.
“Vừa rồi mẹ nghe rõ ràng rồi, còn muốn ta nói lại lần nữa không?”
Huynh trưởng quay đầu, nhìn thấy cha mẹ xong thì thanh kiếm trong tay rơi xuống. Hắn ta muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó mà không nói ra được. Biểu cảm vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.
Cuối cùng hắn ta vẫn mở miệng, “Cha mẹ, đừng nghe nó, nó có thể đẩy tỷ ruột xuống lầu, lòng dạ ác độc, bây giờ toàn lời dối trá vu khống huynh trưởng, nó đây là muốn làm cho Hứa gia chúng ta gia trạch không yên mà!”
Cha mẹ nghe vậy hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn ta cũng tràn đầy không tin tưởng.
“Không có bằng chứng rõ ràng, chỉ dựa vào vài ba câu của ngươi đã muốn vu oan huynh trưởng ngươi, Hứa Tân Ngu, mấy năm nay ngươi ở Thái Thương rốt cuộc đã học được cái gì!”
Mẹ đầy mặt hối hận, dường như ta đã làm sai một chuyện tày đình.
“Ai nói ta không có bằng chứng?”
Mẹ đột ngột ngẩng đầu, dừng biểu cảm hối hận giả tạo của bà ta lại.
“Như Diên, mang bằng chứng lại đây.”
“Vâng.”
Như Diên là nha hoàn thân cận tổ phụ chọn cho ta. Vừa rồi cũng là nàng ấy nghe thấy tiếng động huynh trưởng xông vào viện của ta, liền lập tức chạy đi gọi cha mẹ đến cứu ta.
Như Diên vào phòng trong, từ bên trong lấy ra một cái hộp, dâng lên trước mặt cha.
“Mười năm trước Thúy Châu bệnh mất, để lại cho tên gian phu mã phu một lá thư, viết rõ sự thật tráo con. Sau đó mã phu vì phạm sai lầm bị đá-nh gãy chân đuổi khỏi phủ, ông ta sinh lòng oán hận, lén lẻn vào trong phủ muốn phóng hỏa đốt chế-t cha mẹ, để nhi tử ruột của ông ta thừa kế tài sản Hứa phủ, rồi nhận lại ông ta làm cha ruột.”
Ta cười lạnh, “Đáng tiếc ông ta quá ngu xuẩn, vừa mới lẻn vào phủ còn chưa đến được viện chính của cha mẹ đã bị Chu quản gia bắt được. Ông ta vì thoát thân đã nói ra bí mật này, Chu quản gia thấy sự việc không đúng liền mời ta đến, sau một hồi tra hỏi liền biết được chân tướng.”
“Chuyện lớn như vậy, tại sao Chu quản gia không bẩm báo với ta mà lại bẩm báo riêng cho ngươi?”
Lời này của cha vừa ra, mọi người đều nhìn về phía ta. Ta nhìn cha, không nói một lời, vẻ mặt mỉa mai.
Cha lập tức hiểu ra ngay.
03
Chu quản gia là người của tổ phụ. Sau khi tổ phụ trí sĩ về quê, không mang theo quá nhiều lão nhân, đều để lại kinh thành. Hứa phủ ở kinh thành, thực tế vẫn nghe lệnh tổ phuk. Sau khi ta trở về, liền thành ta. Sự thay đổi quyền lực, đã sớm chuyển giao trong bóng tối. Cha mẹ và trưởng tỷ huynh trưởng, hoàn toàn không hay biết.
Ta mang theo ngọc bội quản gia tổ phụ đưa về kinh. Đó cũng là thứ trưởng tỷ muốn, cũng là thứ duy nhất ta không nhường cho nàng ta.
Ngày ta về kinh, nàng ta liếc mắt đã nhìn trúng miếng ngọc bội ta đeo bên hông. Nàng ta không biết ý nghĩa thực sự của miếng ngọc bội, cha mẹ cũng không biết. Chỉ chỉ vào ngọc bội của ta nói muốn. Mẹ khuyên ta nhường cho trưởng tỷ, ta từ chối.
Ma ma bên cạnh mẹ muốn đến cướp, bị Như Diên chặn lại. Ta đeo ngọc bội chạy khắp hậu viện, hét lớn trưởng tỷ muốn cướp ngọc bội của ta. Thế là ta bị phạt quỳ từ đường.
Mà ngày hôm đó, tất cả mọi người trong hậu viện Hứa phủ đều nhìn thấy miếng ngọc bội treo bên hông ta. Bọn họ cũng biết ý của tổ phụ. Người chủ mới mà sau này bọn họ trung thành không phải cha, mà là ta.
Ngày thứ hai sau khi quỳ từ đường, ta liền cất ngọc bội đi. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không cần phải đeo nữa.
Mẹ không nhìn thấy ngọc bội, còn hỏi ta tung tích.
“Đập nát rồi, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.”
Mẹ nghe vậy nổi trận lôi đình, đối với ta càng không ưa. Nói ta tính tình bá đạo, chẳng bằng một phần của trưởng tỷ.
“Ta là nhi tử duy nhất của cha, lão nhân ông ấy để lại trong phủ không cho ta điều động, lại nghe lệnh một nữ nhi chưa chồng như ngươi, có phải cha già lẩm cẩm rồi không!”
Ánh mắt bình tĩnh của ta dâng lên hàn ý.
“Cha, chê trách tổ phụ không phải việc người con có hiếu nên làm.”
Cha vừa muốn mở miệng phản bác, đã bị ta ngắt lời.
“Hơn nữa vừa rồi chúng ta đang nói chuyện huynh trưởng Hứa Tân Đình không phải huyết mạch Hứa gia, lẽ nào chuyện khác quan trọng hơn chuyện này sao?”
Được ta nhắc nhở, cha lúc này mới phản ứng lại.
Lẫn lôn huyết mạch chủ quân mới là chuyện động trời.
Cha mở hộp, xem những lá thư bên trong.
“Sau khi mã phu cung khai, ta bắt ông ta ký tên điểm chỉ chứng minh lời mình nói không phải giả, sau đó lại bắt ông ta giao ra tuyệt bút thư của Thúy Châu làm bằng chứng. Mã phu vì để sống sót đã ngoan ngoãn làm theo, sau đó ta cho người đưa ông ta đến quan phủ, lấy danh nghĩa mưu hại chủ gia mà tống vào. Ông ta bị phán ba năm, tính thời gian đã ra tù rất lâu rồi.”
Cha xem xong lá thư, sắc mặt tái mét. Ông ta biết những lời ta nói không phải giả.
Mẹ thấy vậy cũng tiến lên cướp lấy lá thư xem.
“Ngươi đã biết rõ chân tướng, tại sao không nói cho ta và mẹ ngươi biết! Ngược lại còn che giấu việc này!”
“Việc này liên quan trọng đại, mạo muội thông báo cho cha mẹ, chắc chắn sẽ làm đảo lộn cả phủ. Ta đè xuống không phát mà là bí mật tìm hiểu tung tích huynh trưởng ruột thịt, ai ngờ Thúy Châu kia lòng dạ độc ác, vì để giữ vững địa vị cho nhi tử mình, thế mà mang huynh trưởng ruột thịt ra khỏi phủ rồi bịt mũi giế-t chế-t vứt bên vệ đường.”