Chương 1
01
“Á!”
Mẹ không chịu nổi kích thích, ngất đi.
“Phu nhân!”
Các ma ma vội vàng vây lại.
“Mau đi cứu Đại tiểu thư!”
Cha gầm lên.
Một nhóm người lại vội vàng chạy xuống lầu, chạy ra ngoài.
Cha ánh mắt hung ác, bước nhanh lao tới trước mặt ta, giơ tay định đá-nh ta.
Ta giơ tay lên, đè tay cha xuống.
“Cha, bản tấu chương tố cáo việc khảo khóa của ngài chưa đạt vẫn còn đè trên ngự án của bệ hạ, nếu nhài muốn mượn hôn sự của Duệ Vương phủ để xoay sở cho mình thì hãy khách sáo với ta một chút!”
Cha do dự. Ông ta là một Lại bộ Thị lang tam phẩm, có thể kết thân với Duệ Vương phủ đã là trèo cao. Chưa kể việc ông ta hiện đang bị người ta tố cáo, còn cần Duệ Vương cầu xin trước mặt bệ hạ giúp ông ta xoay sở. Ông ta tuyệt đối không thể mất đi mối hôn sự này.
Người Duệ Vương cầu cưới là ta. Vốn dĩ cha nghĩ rằng dù ta nhường, trưởng tỷ gả vào Duệ Vương phủ cũng vậy. Đối với ông ta mà nói thì cũng như nhau cả. Nhưng trưởng tỷ hiện giờ sống chế-t chưa rõ...
Ta là nữ nhi duy nhất ông ta còn dùng được.
“Nghiệt chướng!”
Cha thu tay lại, phất tay áo bỏ đi.
Ta lạnh lùng nhìn vở kịch này, trong lòng không chút gợn sóng.
Từ rất sớm ta đã biết, cha mẹ không yêu thương ta.
Sau khi ta chào đời không lâu, trưởng tỷ bị bệnh nặng. Mẹ không thể vừa chăm sóc trưởng nữ bị bệnh nặng, vừa chăm sóc ấu nữ vừa mới chào đời, vì vậy bà ta liền đưa ta về quê nhà Thái Thương, đểo tổ phụ tổ mẫu dạy dỗ.
Mười lăm tuổi sau khi ta cập kê, cha mẹ mới đón ta từ Thái Thương về. Ta không lớn lên dưới gối bọn họ. Bọn họ đối với ta, rất xa lạ. Bọn họ thương yêu huynh trưởng và trưởng tỷ được nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ hơn.
Trong nhà này, tất cả đồ tốt đều phải để trưởng tỷ chọn trước. Trưởng tỷ chọn xong còn dư lại mới đến lượt ta.
Ngay cả việc ra ngoài dự tiệc, mẹ cũng chỉ mang theo trưởng tỷ, thường xuyên quên mất ta.
Ngay cả khi tổ phụ tổ mẫu phái người gửi những món đồ tốt đến riêng cho ta, trưởng tỷ muốn, cha mẹ cũng sẽ khuyên ta nhường cho nàng ta.
Ta vốn dĩ sống rất thông suốt. Cha mẹ không yêu ta, ta cũng không xa cầu tình yêu của bọn họ. Bọn họ thiên vị trưởng tỷ, ta cũng không để ý. Ta an phận ở một góc, hết lòng sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình. Cho đến ba ngày trước, Duệ Vương đến tận cửa cầu hôn.
Duệ Vương là đệ đệ ruột cùng mẹ với đương kim Thánh thượng, thân phận quý trọng, không phải Nhị lang phủ nhỏ bé có thể trèo cao. Cha mẹ không nghĩ thông tại sao Duệ Vương lại cầu cưới ta.
Cái cớ mà ta và Duệ Vương thương lượng là, tổ phụ là Thái sư đã trí sĩ, tổ mẫu có tư giao với Thái hoàng Thái hậu. Thái hoàng Thái hậu từ miệng tổ mẫu biết được tiểu tôn nữ thông minh lanh lợi, nên nảy ý định, muốn làm mai cho tiểu tôn tử của mình là Duệ Vương. Duệ Vương vì lấy lòng hoàng tổ mẫu nên đã đến tận cửa cầu cưới.
Có thể kết thân với Duệ Vương, cha mẹ đương nhiên là một trăm phần trăm đồng ý. Nhưng hôn sự vừa định xong, trưởng tỷ liền làm ầm ĩ.
Đồ tốt trong phủ đều ưu tiên cho nàng ta, ta chỉ có thể chọn những thứ nàng ta chọn còn thừa. Nay hôn sự cực tốt này lại đưa cho ta, nàng ta không cam lòng.
Dù sao với chức Thị lang nhỏ bé này của cha ta, những gia đình tốt có thể đạt được, chắc chắn không bằng Duệ Vương. Trưởng tỷ cảm thấy hôn sự Duệ Vương này dựa vào của tổ phụ tổ mẫu. Nàng ta cũng là tôn nữ của tổ phụ tổ mẫu, hôn sự này nên cho nàng ta.
Dù sao Duệ Vương nhìn vào mặt mũi tổ phụ tổ mẫu, chứ không phải ưng ý ta. Dù Nhị lang phủ có đổi người gả, Duệ Vương cũng sẽ không để ý.
Cha mẹ cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi trưởng tỷ đòi nhảy lầu dùng cái chế-t để ép buộc, tất cả bọn họ đều khuyên ta nhường. Đáng tiếc, ta không bị mắc lừa.
02
Trưởng tỷ không chế-t, chỉ là ngã từ trên lầu các xuống thôi. Độ cao đó không chế-t người. Nhưng nàng ta xui xẻo, lúc ngã xuống eo đập vào đá, đại phu nói cả đời này nàng ta không đứng lên nổi nữa. Trưởng tỷ bị liệt rồi.
Mẹ nghe xong khóc lóc thảm thiết. Cha cũng liên tục thở dài. Sau khi huynh trưởng trở về phủ biết tin cầm kiếm xông thẳng đến viện của ta. Hắn ta muốn ta đền mạng cho muội muội yêu quý nhất của hắn ta!
Huynh trưởng khí thế hùng hổ, nha hoàn trong viện thấy vậy hoảng sợ kêu gào chạy tán loạn.
“Hứa Tân Ngu, ngươi lại dám hại trưởng tỷ của ngươi!”
Huynh trưởng dùng kiếm chỉ vào ta, mặt mày hung ác.
Ta bình tĩnh nhìn hắn ta.
“Nàng ta tự nói muốn nhảy, ta giúp nàng ta một tay, sao có thể nói là hại nàng ta chứ?”
“Còn dám ngụy biện, ngươi hại Thù Nhi bị liệt, cả đời chỉ có thể nằm trên giường, hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi, ta làm nhi lang Hứa gia cũng uổng phí!”
Huynh trưởng giơ kiếm, đâm về phía ta.
Ta không tránh không né, chỉ lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
“Á! Huynh trưởng, sao ngươi biết mình không phải nhi tử Hứa gia? Chẳng lẽ ông cha què của ngươi tới tìm ngươi rồi sao?”
Kiếm của huynh trưởng dừng lại khi chỉ còn cách ta một tấc. Hắn ta trợn to mắt, nhìn ta đầy không tin nổi.
“Ngươi lại đang nói bậy gì đó! Hại Thù Nhi chưa đủ, còn muốn vu khống ta không phải huyết mạch Hứa gia sao!”
“Hóa ra huynh trưởng ngươi không biết sao?”
Ta khẽ cười, ý cười không chạm đáy mắt.
“Ngươi không phải do cha mẹ sinh, mẹ ruột của ngươi là nha hoàn hồi môn năm xưa của mẹ Thúy Châu, Thúy Châu tư thông với mã phu trong phủ nên mới có ngươi, sợ ngươi mang danh con hoang khó lòng sống sót, nên vào ngày mẹ sinh hạ đã tráo đổi ngươi và huynh trưởng ruột thịt của ta.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha