Chương 5
[Mẹ kiếp ta đã chuyển sang ghét cuốn sách này và bản thân tác giả rồi!]
[+1]
[Ta bắt đầu chuyển sang thích nữ phụ rồi làm sao đây, cảm thấy đã oan cho nàng ta.]
[Không phải, ta đang xem quảng cáo cho ngươi, ngươi lại tạt nước bẩn cho ta?]
[Cái gì mà nữ chính mạnh mẽ, khinh miệt nữ nhân nịnh bợ nam nhân cũng xứng sao?]
[Cái gọi là nữ chính là thế này sao? Ta đệch mẹ phải đi công kích tác giả rồi!]
[Đã bỏ truyện đi qua, không chấp nhận được không sạch!]
[Ta không quan tâm sạch hay không sạch, ngủ với mấy nam nhân không sao, nhưng nàng ta khinh miệt nữ nhân, không chịu nổi!]
[Chỉ có ta thấy không có vấn đề sao? Thanh Thanh muốn làm nữ chính mạnh mẽ đương nhiên phải làm nữ nhân tôn quý trước chứ, ai chẳng phải từng bước leo lên?]
[Nói nữa đi, nữ phụ này chẳng phải cũng là một con tiện nhân tâm cơ sao, ai biết được?]
Rất nhanh, biến thành tranh cãi kịch liệt.
Ta nhìn lời nói của bọn họ có chút suy ngẫm.
12
Không biết có liên quan đến việc Triệu Thanh Thanh đã lâu không ở trong cung hay không. Sau khi qua hai tháng cấm túc, phụ hoàng cũng không quá sủng ái Triệu Thanh Thanh nữa.
Sau khi hiệu quả mê hoặc biến mất, ám vệ thừa cơ gây rối, hôm nay cho phi tần uống thuốc xổ, ngày mai lại liếc mắt đưa tình với thị vệ. Cuối cùng thành công từ Quý phi giáng xuống thành Quý nhân, không có chiếu chỉ không được bước ra khỏi viện của mình, tạm thời không thể gây ra mối đe dọa cho mẫu hậu nữa.
Thấy lễ sách phong Hoàng hậu càng ngày càng gần, thiên tượng cũng dần ổn định, ta cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi.
Phụ hoàng uyển chuyển hỏi ta có ý định tái giá không, ta từ chối khéo.
Trong phủ đã có hai chú cún đẹp trai (học cách nói của bình luận), ta cả ngày cùng hai người bọn họ chơi đùa vui vẻ.
Thê không bằng thiếp, tổ tông quả không lừa ta. So với Cố Thư Lâm còn trẻ, có sức sống, có sức mạnh hơn.
Cho đến một ngày, ta phun một ngụm máu tươi vào chén trà.
Ngay sau đó, Triệu Thanh Thanh từ sau bình phong bước ra trước mặt ta.
"Tiện nhân, cuối cùng ngươi cũng không được đắc ý nữa, ta muốn ngươi chế-t trong đau đớn!"
Ta bình tĩnh đổ hết nước trà.
"Khiên cơ độc, người trúng độc lập tức nôn ra máu, nửa canh giờ sau ngũ tạng lục phủ bắt đầu thối rữa, một canh giờ sau thân thể co quắp như tôm mà chế-t."
Sắc mặt Triệu Thanh Thanh đột biến. Còn ta nhẹ nhàng mỉm cười.
"Thuốc bí mật của địch quốc phía tây nam, ngươi lấy từ đâu?"
Triệu Thanh Thanh vốn lanh lợi miệng lưỡi hiếm khi bị nghẹn lời.
Nàng ta ấp úng, không nói ra được ngọn ngành.
Ta vỗ tay, mỹ nam sủng Phù Tô bị trói như bánh chưng ném vào.
Hai người đều tái mặt!
Ta cong khóe miệng.
"Triệu Thanh Thanh, có lúc thật sự cảm thấy ngươi là con ruồi, chỗ nào có kẽ hở là chui vào đó. Phụ hoàng nhận được tin tức, trong hai nam sủng có một người là mật thám phía tây nam, bảo ta án binh bất động, ngươi lại đi quyến rũ trước?"
Nói xong câu này, ta chăm chú quan sát phản ứng của Triệu Thanh Thanh.
Ta không biết, việc thông đồng với địch quốc phản quốc này, khi làm nàng ta có chút áy náy và hối hận không. Nhưng nàng ta vẫn như cũ, đắc ý một cách khó hiểu.
"Có phải ghen tức đến phát điên không? Tiện nhân, phu quân của ngươi, thiếp thất, còn có cha ngươi, đều là ta khẽ vẫy tay một cái là tự mình dính lấy! Đây chính là đặc quyền của nữ chính, cả đời ngươi cũng đấu không lại ta!"
Ta ném cho nàng ta một cuộn sách.
"Ngay cả việc trộm cắp cơ mật trong ngự thư phòng của phụ hoàng ta, cũng để giữ đặc quyền này sao?"
Bình luận đều dừng lại.
Sắc mặt Triệu Thanh Thanh tái nhợt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi lấy ra một cái bình.
"Đừng nói nhảm, ngươi đã chắc chắn phải chế-t rồi, còn đắc ý cái gì? Thả ta đi, ta có thể cho ngươi thuốc giải, bây giờ ngươi vẫn còn một tia sinh cơ..."
Cổ tay ta dùng lực, một miếng bánh từ tay ta bay ra, đánh rơi bình thuốc của nàng ta xuống đất.
"Ai nói ta cần thuốc giải?"
Lại một ngụm máu tươi từ miệng mũi trào ra.
Ta nhìn bình luận, giọng điệu nghi hoặc.
"Ta không hiểu chuẩn mực đạo đức trong thế giới của các ngươi. Có lẽ quyến rũ nam nhân của người khác là có thể tha thứ. Không bàn đến sạch hay không sạch, cũng không bàn đến cái gọi là khinh miệt nữ nhân nịnh bợ nam nhân."
Ta ngẩng đầu: "Quyến rũ gián điệp, đánh cắp cơ mật, đây là hành vi thông đồng với địch quốc phản quốc."
Hơi thở của ta càng lúc càng yếu, nhưng giọng điệu càng thêm kiên định.
"Người như vậy, thật sự xứng làm nữ chính sao?"
Cuối cùng Triệu Thanh Thanh cũng ngửi thấy mùi không ổn.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?!"
Nhưng bình luận đã nhấn chìm lời nói của nàng ta.
[Điểm mấu chốt của ta với khuê mật đều là phải yêu nước, nữ nhân này lại phản quốc?]
[Không thể nhịn, mẹ kiếp làm sao giế-t chế-t tên phản quốc này đây?]
[Vô dụng, giế-t rồi chúng ta vẫn phải tự xem quảng cáo]
[Tức chế-t rồi, nhặt đá đập vào chân mình thật là...]
Ngũ tạng lục phủ đau đớn như bị thiêu đốt, ta lại phun ra một ngụm máu đen.
[Nữ phụ cố lên, bây giờ ta đã bị phán cho ngươi rồi!]
[+1]
Ta ngẩng đầu.
"Có muốn ta cho các ngươi một mẹo không?"
Ta khó nhọc cong khóe miệng: "Bây giờ các ngươi đi đánh giá một sao cho tác giả đi."
Bình luận nổi lên một loạt dấu chấm than.
[Còn có thể làm vậy sao?]
"Sao không thể?"
Ta càng thêm bình tĩnh: "Đánh giá một sao, cho đến khi hắn ta tuyên bố, đổi nữ chính thành ta. Các ngươi nhất định có thể làm được, đúng không?"
[Mẹ nó, đây mới là mục đích thật sự của ngươi đúng không?]
[Ta đệch, lúc đầu ta còn cảm thấy nữ phụ cưỡng ép giữ nữ chính hơi ngu ngốc, không ngờ...]
[Nhưng mà, bọn ta làm việc cho ngươi, cũng phải có chút lợi ích chứ?]
[Đúng vậy, ngươi có tiền cũng không tiêu được cho bọn ta mà!]
"Tiền thật sự không có cách."
Ta một tay giật đứt quần áo của nam sủng.
"Nếu ta nói, có thể mỗi ngày gọi mười tám nam nhân cơ bắp biểu diễn cho các ngươi xem thì sao?"
[Đệch mẹ?!]
[Tuyệt vời, cái này được!]
[Xin hỏi hoạt động này khi nào bắt đầu?]
Ta lấy ra một con da-o găm, cắ-t sâu vào cổ họng.
"Bây giờ. Sau khi đổi nữ chính, hồi sinh ta. Giao cho các ngươi rồi."
Sau đó, ta rơi vào bóng tối.
Ta đã sớm nghĩ qua rồi. Đặt mình vào chỗ chế-t mới có thể sống. Nếu ta không làm được nữ chính, vậy thì tất cả chú định là vô ích, không bằng sớm chế-t đi.
Nếu canh bạc này, thành công thì sao?
13
Thì ra cái chế-t và giấc ngủ không mộng mị chẳng có gì khác biệt.
Ta mở mắt ra. Khung cảnh Hoa Nguyệt lâu vô cùng quen thuộc.
Ta ngồi dậy khỏi giường, hít một hơi thật sâu.
hời gian dường như chẳng hề trôi, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Ta xúc động đến rơi nước mắt. Ám vệ đã chờ sẵn để hộ tống ta.
Ta thay xong quần áo rồi nhanh chóng quay về Công chúa phủ. Nhanh đến mức Triệu Thanh Thanh không kịp chặn đường ta. Nhưng ta kịp chặn đường nàng ta.
Giờ đây, khi những dòng bình luận đã trong tầm tay, ta bóp nát món đồ thủy tinh.
"Để ngươi chế-t hay tự do đều là quá dễ dãi với ngươi rồi. Nữ phụ, Triệu Thanh Thanh."
Ta tước bỏ toàn bộ đặc quyền của nàng ta, những Quý nhân trong cung tự nhiên cũng chẳng còn tác dụng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha