Chương 4
Ta hứa với bọn họ chỉ cần kịp thời cho ta biết những thông tin thật sự ta cần, ta sẽ không để bọn họ phải chịu đựng quảng cáo nữa.
Ta muốn ít nhất đợi đến khi lễ sách phong Hoàng hậu của mẫu hậu kết thúc rồi mới tính. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Không biết là do tác giả sắp đặt hay quy luật tự nhiên, mưa bão đột nhiên kéo dài nửa tháng liền.
Lỡ mất ngày lành, Khâm thiên giám đành phải tính toán lại ngày làm lễ sách phong, trì hoãn hơn một tháng.
Trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm bất an.
Lũ lụt khiến mùa màng thất bát, sau khi mở kho cứu trợ khẩn cấp, một thời gian ngắn đã có phần thiếu hụt. Phụ hoàng bận đến chân không chạm đất, liên tiếp mấy chục ngày đều nghỉ lại tại ngự thư phòng.
Bận rộn chính sự vốn không phải chuyện lớn. Nhưng lúc đầu, ông còn cho vời vài phi tần đến ngự thư phòng, sau khi hầu hạ xong lại cho đưa về. Nhưng về sau, ông không còn triệu phi tần đến nữa.
Ta và mẫu hậu đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng ban ngày ông không gặp ai cả. Ta đành phải hỏi bình luận xem chuyện gì đang xảy ra.
[Haiz, ngươi thật là... nói cho ngươi biết ngươi cũng chẳng làm được gì đâu!]
[Mẫu hậu của ngươi đương nhiên không thể gặp được Hoàng đế nữa rồi, bởi vì Hoàng đế bây giờ là của nữ chính bảo bối của ta!]
[Đúng vậy, ta chế-t mất thôi, thiếu nữ ngây thơ với Đế vương lạnh lùng, quyết đoán tàn nhẫn nhưng lần lượt phá giới vì nàng, à, tình yêu tuyệt mỹ là đây!]
Mi mắt ta đột nhiên giật giật.
"Triệu Thanh Thanh quyến rũ phụ hoàng của ta?!"
[Nữ phụ nói chuyện thật khó nghe... cái gì mà quyến rũ, đó gọi là hào quang nữ chính!]
[Ngươi cũng đừng quá tức giận, nữ chính đã làm cung nữ hầu cận một thời gian rồi!]
Ta chộp lấy lưu ly chạy vội vào cung.
[Này này này đừng vội vàng thế, lúc này không phải là thời điểm thích hợp!]
[Hai người bọn họ đang làm chuyện nóng bỏng lắm, ngươi không thể đi được!]
Làm chuyện nóng bỏng?
Tà môn như vậy, càng phải đi xem.
Sau này ta mới biết "làm chuyện nóng bỏng" là gì. Bởi vì khi ta xông vào ngự thư phòng, hai người chỉ còn nửa mảnh yếm đỏ trên người!
Âm thanh mê người một đợt cao hơn một đợt.
Đây là việc làm ta hối hận nhất. Phụ hoàng đang vui vẻ với phi tần, ta đột ngột xông vào, cho dù ông xử trảm ta ngay lập tức cũng là hợp lý. May mà mẫu hậu kịp thời chạy đến cầu xin tha tội. Cuối cùng, ta chỉ bị phạt cấm túc nửa tháng. Bởi vì cái giá phải trả là —
"Cung nữ ngự tiền Triệu Thanh Thanh được phong làm Quý phi, ban cho ở Vị Ương cung! Còn ngươi, cút về suy nghĩ cho kỹ đi!"
Ta nhìn nụ cười đắc ý của Triệu Thanh Thanh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thị vệ phía sau giữ chặt tay ta kéo ra ngoài, không kịp suy nghĩ nhiều. Trong lúc nguy cấp, ta vô thức nhét địa chỉ của một thần y vào tay mẫu hậu.
Mọi chuyện đến quá nhanh, ta không thể không phòng bị.
11
Phúc không đến đôi, họa không đi một. Trong thời gian bị cấm túc, chuyện ta lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Quý phi Triệu Thanh Thanh khi đi dạo trong cung tình cờ gặp mẫu hậu, kích động mẫu hậu cãi vã với nàng ta. Mẫu hậu đẩy nàng ta một cái, nàng ta thuận thế ngã xuống hồ cá!
Bình luận thời gian thực khoe khoang với ta toàn bộ quá trình.
[Wow! Hoàng hậu bị tát một cái! Thật hả giận!]
[Ha ha mẹ con nữ phụ ngớ người rồi phải không!]
[Tuy nhiên... vì một phi tần xuất thân từ nô tì mà đánh Hoàng hậu xuất thân từ thế gia, hơi giả, ta thấy tác giả hơi vì sướng mà sướng rồi.]
[Người phía trên không thích xem truyện đại nữ chủ có thể qua bên cạnh xem truyện kiều thê!]
[Đúng vậy, đi nhanh không tiễn!]
Chuyện sau đó, thiên hạ đều biết.
Mẫu hậu đau lòng quá độ...
Đã sảy thai.
Khi ta nghe tin này, tức giận đến nỗi đập vỡ một con mắt lưu ly!
Thậm chí lúc đó mẫu hậu sai người đi mời phụ hoàng, nhưng ông lại ở ngự thư phòng với Triệu Thanh Thanh, hoàn toàn không để tâm!
Nếu không có vị thần y ta nhét vào trước đó, e rằng mạng cũng không giữ được!
Ngay cả khi sau đó điều tra rõ là Triệu Thanh Thanh tự nhảy xuống hồ cá. Nhưng phụ hoàng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, phạt Triệu Thanh Thanh cấm túc hai tháng.
Khi biết những điều này, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy buồn bã. Mà điều khiến cảm xúc của ta bùng nổ là, khi phụ hoàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có chút ăn năn đi thăm mẫu hậu. Triệu Thanh Thanh lại lấy cớ đau ngực, gọi và quyến rũ thần y!
Cứ thế này, mạng mẫu hậu khó bảo toàn!
Ta không quản không ngại xông vào cung, quỳ trước ngự thư phòng cầu xin phụ hoàng trừng phạt Triệu Thanh Thanh. Nhưng đợi được là chiếc chén trà phụ hoàng ném vào đầu ta.
"Nghịch nữ, dám quản đến đầu trẫm! Ngươi quỳ ở đây đến khi trời tối, rồi cút về tiếp tục suy nghĩ một tháng!"
Ta mặt không biểu cảm nắm chặt chén lưu ly.
[Nữ phụ ngu ngốc, cười chế-t ta rồi.]
[Tiết kiệm sức lực đi Công chúa, chỉ cần nữ chính muốn, tất cả nam nhân trong cung, nàng ta muốn quyến rũ ai thì quyến rũ người đó!]
Ta đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bình luận nói đúng. Vì vậy... phải đưa Triệu Thanh Thanh ra khỏi cung!
Nói làm là làm. Ta ra hiệu một loạt động tác cho ám vệ.
Một nữ ám vệ lấy ra một mặt nạ được làm từ da mặt trước đây lột từ xác của Triệu Thanh Thanh, dán lên mặt mình.
Bình luận: [?]
Khi bọn họ phát hiện ra ý đồ của ta thì bọn ta đã từ đường hầm bí mật bên ngoài cung trực tiếp lẻn vào Vị Ương cung.
Triệu Thanh Thanh quả thực không có nhiều đầu óc, phản ứng đầu tiên khi thấy ta lại là khoe khoang: "Công chúa đến bái kiến mẫu phi của ngươi là ta sao?"
Ám vệ trói tay chân nàng ta lại, một người bịt miệng nàng ta. Người kia lột quần áo của nàng ta, mặc lên người mình.
Nửa canh giờ sau, Triệu Thanh Thanh đã thực hiện được chuyến du lịch về quê hương —
Vào ngục kín của ta.
Lúc này nàng ta mới muộn màng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Thả ta đi! Nếu ngươi thả ta bây giờ, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, không nói với Hoàng thượng!"
Thả là không thể thả. Nhưng không sao, tạm thời nàng ta vẫn an toàn. Chỉ cần ta không để nàng ta thiếu tay chân, bây giờ nàng ta cũng không dám tự tử bừa bãi, bị ta giam giữ mới có thể bớt gây rối.
Ta nhìn nàng ta bị giam giữ, xác nhận ngục tốt đều đã đổi thành nữ nhân mới yên tâm chuẩn bị rời đi.
Nhưng nàng ta đột nhiên gọi ta lại.
"Tiêu Ngọc Thịnh, ngươi làm sao biết Vị Ương cung có đường hầm bí mật?"
Ta không muốn trả lời nàng ta.
Nhưng ngay lập tức, nàng ta tự mình trả lời:
"Có phải bình luận nói cho ngươi biết không?"
Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã chửi ầm lên:
"Đệch mẹ ta biết ngay mà, đám bà già lắm mồm này thật là không thể tin được!"
Trước mắt xuất hiện một loạt dấu hỏi.
[Nàng ta đang nói gì vậy?]
[Mẹ kiếp, phản bội bọn ta?]
Triệu Thanh Thanh vẫn lải nhải không ngừng:
"Quả nhiên chim lớn rồi thì có đủ loại rừng, ngay cả nữ phụ như ngươi cũng có fan hâm mộ mật báo! Ta đã nói nữ nhân đều là đồ vô dụng, quả nhiên vẫn phải dựa vào nam nhân..."
Triệu Thanh Thanh vẫn chưa chú ý, bình luận đã phát điên.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha