Chương 3
Cho đến một ngày trên triều đường, Binh bộ Thượng thư vốn chẳng liên quan gì đến ta đột nhiên công khai vạch tội ta.
Ông ta giơ hốt, gào thét:
"Vi thần muốn tố cáo, đích Công chúa lạm dụng tư hình, tùy tiện giế-t hại thường dân! Thi thể, chôn ngay trong Công chúa phủ!"
Mọi người đều biết, đây là một cáo buộc vô cùng nghiêm trọng. Công chúa hành hạ thường dân sẽ khiến bách tính cho rằng hoàng tộc tàn bạo, làm lung lay lòng dân. Quan trọng hơn, ông ta không nói Đại Công chúa, mà là Đích Công chúa. Cách gọi này tương đương với việc nhấn mạnh mối liên hệ giữa ta với việc phong hậu cho mẫu phi.
Nói cách khác, nếu việc này được xác thực, vị trí Hoàng hậu của mẫu thân ta cũng sẽ lung lay!
Binh bộ Thượng thư này làm quan thanh liêm, làm người cẩn trọng, bình thường chưa từng kéo bè kết phái. Sự vạch tội của ông ta, khiển nhiên gì đã khiến độ tin cậy của cáo buộc này tăng lên gấp bội. Nhất thời, ngay cả họ mẫu tộc của mẫu hậu cũng không dám đứng ra biện hộ cho ta.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, linh cảm không lành dâng lên trong lòng.
Ngay cả phụ hoàng cũng nhìn ta với ánh mắt dò xét.
Còn Binh bộ Thượng thư vẫn lải nhải không ngừng: "Hiện nay quốc mẫu có thai, không thể lay động, nhưng Công chúa kiêu ngạo, có thể giáng làm thứ dân!"
Thì ra là chờ đợi ta ở đây.
Không khí đã đẩy đến mức này, phụ hoàng chỉ có thể ra lệnh tại chỗ.
"Đại Lý Tự, lập tức điều tra!"
Một đám người ùn ùn tràn vào Công chúa phủ.
Đầu ta đập thình thịch. Cho đến khi bọn họ đào bới nội viện ba thước ——
Vẫn không thu hoạch được gì!
Binh bộ Thượng thư như phát điên bắt đầu đào bới: "Sao lại không có?"
Ta hỏi ông ta: "Đại nhân, ngài đang tìm ai vậy? Có thể nói cho bọn ta biết không?"
Phụ hoàng sa sầm mặt nhìn ông ta.
Ông ta như người điên, lẩm bẩm: "Không thể nào... sao lại không còn hài cốt..."
Sao lại không thể chứ. Chín phần chín đã được chó trong phủ ăn sạch rồi.
Là người chăn ngựa nuôi chó trong phủ đập nát xương thịt, làm thành viên cho chúng ăn đấy. Ta chỉ lo lắng, sợ có yêu thuật gì ta không phòng được nhảy ra. Xem ra là không có rồi.
Phụ hoàng tại chỗ cầm xẻng đánh cho Binh bộ Thượng thư một phát.
"Đồ hỗn láo!"
Ta ngay lúc đó quỳ xuống.
—— Cầu xin cho ông ta.
"Phụ hoàng bớt giận."
Ta cắn môi, quay đầu nhìn về phía Binh bộ Thượng thư:
"Đại nhân, không biết ai đã tán phát tin tức cho ngài, châm ngòi quan hệ của chúng thần với hoàng thất?"
Sắc mặt phụ hoàng càng tệ hơn.
Nhưng Binh bộ Thượng thư đột nhiên cắn chặt răng.
"Là... là suy đoán của vi thần, xin bệ hạ bớt giận!"
Phụ hoàng ban cho ông ta ba mươi trượng, giáng chức tại chỗ!
Ta nhìn dáng vẻ ông ta chịu phạt, suy tư. Cũng khá trung thành đấy.
Sau vở kịch này, phụ hoàng bồi thường cho ta và mẫu hậu rất nhiều thứ tốt, còn chọn cho ta hai mỹ nam trẻ tuổi làm nam sủng. Còn ta cho ám vệ gửi ra một bức thư.
Nửa canh giờ sau, ta đốt thư trả lời trên đế nến do nam sủng mang đến.
Ba ngày sau, nguyên Binh bộ Thượng thư đột tử. Ngoài dự đoán của mọi người, ta dâng thư cầu tình, xin cho phu nhân của ông ta một tước vị, giúp bà ta giữ lại một nửa gia sản. Từ đó, quan trường dân gian không ai không ca ngợi ta có phong thái của đích phòng.
Đương nhiên, ta không làm việc thiệt thòi. Nên ngày hôm đó, phu nhân của ông ta đã gửi cho ta một địa chỉ. Cùng với đó —
Một Triệu Thanh Thanh bị trói chặt.
9
Ta nhìn Triệu Thanh Thanh bị bịt miệng, mắt trừng trừng nhìn ta. Đột nhiên có một ý tưởng tuyệt vời!
Ta dùng một dải lụa bịt mắt nàng ta lại. Bí mật đưa Triệu Thanh Thanh đến địa điểm phu nhân Binh bộ Thượng thư chỉ cho ta.
Ta vuốt ve nhãn cầu kiếp trước của Triệu Thanh Thanh, nhìn những lời chửi rủa hỗn loạn trong bình luận.
Thực ra những ngày qua, ta thật sự không ít lần xem bình luận. Dựa vào cách nói chuyện của bọn họ đoán được một số từ ta không hiểu.
Ta nhìn vào bình luận:
"Tuy ta không hiểu một phút của các ngươi là bao lâu. Nhưng lần hai là hai phút, lần ba là bốn phút, lần bốn là tám phút. Vậy nên, thời gian cần để hồi sinh Triệu Thanh Thanh mỗi lần, là gấp đôi phải không?"
Là hoàng thất quý tộc, chút tính toán vẫn có cơ hội học được.
Ta giật dải lụa bịt mắt Triệu Thanh Thanh. Đồng tử nàng ta lập tức giãn ra.
"Đây là... Hoa Nguyệt lâu sao?"
Nàng ta cuối cùng cũng phản ứng: "Tiện nhân, ngươi định làm gì với điểm hồi sinh của ta!"
Bình luận cuối cùng cũng hoảng loạn.
Ta cong khóe miệng.
"Trước đây các ngươi nguyền rủa mắng chửi ta, ta đều không có cách nào. Vậy thì bây giờ, ít nhất có thể làm các ngươi khó chịu về thời gian xem quảng cáo, ta thật vui mừng. Vậy, các ngươi có thể kiên trì được bao lâu?"
Ám vệ đưa cho ta một mũi nhọn, ta giơ tay đâm vào hốc mắt Triệu Thanh Thanh!
Nửa chén trà sau, Triệu Thanh Thanh trước mặt mất hơi thở. Mà trên giường trong phòng, xuất hiện một Triệu Thanh Thanh hoàn toàn mới!
Thật sự là thuật hồi sinh!
Ta cuối cùng cũng yên tâm mà cười.
Ám vệ mang bàn trà và bình phong đến cho ta. Ta ăn vải đã bóc vỏ, thảo luận với bình luận về vấn đề tính toán.
"Thái phó từng nói, nếu một lượng bạc qua mười lần nhân đôi, sẽ vượt quá một nghìn lượng.”
Cho nên...
"Bất kể phút của các ngươi ngắn hơn một khắc hay dài hơn một chén trà.”
Ta uống một ngụm nước: "Chết mười lần, thời gian sẽ tăng lên gấp nghìn lần. Các ngươi thật sự chịu được sao?"
Lời vừa dứt, bình luận đã dày đặc, không thể nhìn nổi.
Cùng lúc đó, ta ra hiệu. Ám vệ theo đó mà hành động.
Hết lần này đến lần khác, dùng các phương pháp mà chính bọn họ thích, giế-t chế-t Triệu Thanh Thanh.
Triệu Thanh Thanh từ chửi rủa ta, đến mất hết thủ đoạn, cuối cùng chỉ còn lại nhận lỗi và cầu xin.
Lúc này, ta đột nhiên rất mừng vì mình ở trong thế giới tiểu thuyết. Bởi vì bất kể bình luận cần bao lâu để xem quảng cáo, ở chỗ ta Triệu Thanh Thanh hồi sinh chỉ cần một khoảnh khắc.
Biển dâu của bọn họ với ta chỉ là chớp mắt. Nhưng bình luận sẽ nói cho ta biết tình hình của bọn họ dù sao người đông miệng nhiều mà.
Tám phút. Mười sáu phút. Nửa giờ. Một giờ. Mỗi lần Triệu Thanh Thanh hồi sinh, bình luận lại ít đi.
[Không chịu nổi, ai là hội viên mà xem hội viên lâu thế này, bỏ truyện đánh giá một sao đây!]
[Nữ chính bảo bối nghĩ cách đi, bọn ta không giúp được gì rồi!]
Đến sau này.
[Đ*m cái quảng cáo này còn phải nhận diện võng mạc, mắt vừa rời đi là phải xem lại từ đầu!]
[Ai hiểu được, một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng, tao xem cái quảng cáo này phải mất một tiếng!]
Ta cong khóe miệng. Rồi vung da-o ché-m xuống cổ Triệu Thanh Thanh.
Nàng ta đã hình thành phản xạ có điều kiện, vừa hồi sinh đã bắt đầu thét lên. Bị ta bóp chặt miệng.
"Bây giờ, cái chế-t của ngươi không còn là điểm cộng để lấy lòng thương nữa."
[Hai tiếng đồng hồ mẹ kiếp, con này chế-t thêm lần nữa tao đi tố cáo tác giả gốc! Bốn tiếng ai chịu nổi!]
Mà là, điểm yếu chế-t người khiến người ta chán ghét.
Sau bình luận. Lợi thế hồi sinh cũng không còn.
10
Lần cuối cùng, ta không giế-t Triệu Thanh Thanh. Bởi vì những bình luận cuối cùng cũng cúi đầu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha