Chương 6
Ám vệ cố tình phạm lỗi, tự đưa mình vào lãnh cung, rồi bí mật quay về Công chúa phủ. Ta cũng không ngồi yên, trực tiếp tuyển chọn một nhóm lớn nam nữ ca kỹ xuất sắc, thay phiên nhau biểu diễn tài nghệ cho bình luận xem suốt ngày đêm. Bọn họ mặc không nhiều, vừa đủ mức độ.
Sợ lâu ngày đơn điệu, cứ ba ngày năm ngày lại tổ chức thi đấu giành quyền qua đêm với Hoa khôi, rồi đưa về Công chúa phủ làm tiết mục bất ngờ cho mọi người.
Bình luận vui sướng phát điên, giờ đây nói hết mọi điều, chỉ thiếu nước đăng nguyên văn lên màn hình công cộng.
[Công chúa tỷ, giờ đừng nói Triệu Thanh Thanh, dù là Hoàng đế tự mang thai, bọn ta cũng có thể cùng nhau nghĩ cách!]
Nói thật, cũng chẳng cần. Bởi vì phụ hoàng bệnh rất đột ngột. Lễ phong hậu lại một lần nữa bị hoãn, lần này là vô thời hạn.
Mọi việc một hơi thì khí thế, hai hơi thì suy, ba hơi thì kiệt. Mọi người đều rất thương cảm cho mẫu hậu, kể cả ta cũng hiểu lễ phong hậu có lẽ đã tan thành mây khói, nên đích thân vào cung an ủi mẫu hậu.
Nhưng ta không ngờ rằng, căn bệnh của phụ hoàng chính là do mẫu hậu gây ra.
Trên mặt bà ấy không trang điểm, sắc mặt bình thường.
"Ta vốn là Thái tử phi nguyên phối của phụ hoàng con, nhưng trước đêm đại hôn, cha ta bị hãm hại giáng chức, ta từ chính thê trở thành thiếp thất. Lúc đó ông ấy an ủi ta, nói sinh đứa con đầu tiên sẽ phong ta làm Thái tử phi. Nhưng sau khi con ra đời, ông ấy nói muốn có con trai, nên chỉ phong ta làm Quý phi."
Khi mẫu hậu nói những điều này, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang nói cho ta biết điểm tâm hôm nay là gì.
"Ta đã đợi hai mươi năm, tưởng rằng ông ấy là bất đắc dĩ. Nhưng hóa ra, một ả hạ tiện biết yêu thuật tầm thường cũng có thể khiến ông ấy hứa cho vị trí Quý phi."
Bà ấy vuốt ve bụng mình, cười châm biếm.
"Ta vì ông ấy sinh con đẻ cái, thân tâm đau đớn, không bằng Triệu Thanh Thanh một câu đau ngực ban đêm."
Mẫu hậu nhìn ta, cuối cùng đỏ hoe khóe mắt.
"Thịnh Nhi, mẫu hậu sẽ không còn kỳ vọng gì ở ông ấy nữa."
Phụ hoàng, quả thật đã phụ bọn ta.
Mẫu hậu bảo ta đừng can thiệp vào bệnh tình của phụ hoàng. Ta nhìn ông nằm liệt giường, một ngày một suy yếu. Sau đó ta tung ra hai đòn tấn công lớn. Tuy có hơi vô đạo đức. Nhưng giờ ta có hào quang nữ chính, có thể khiến nam nhân phục vụ ta.
Hóa ra chẳng cần phải ngủ với bọn họ, chỉ cần vuốt đầu bọn họ khiến bọn họ nghe lời là được.
Vì thế hoàng đệ duy nhất đã trưởng thành của ta đã giao binh phù của đội quân riêng cho ta. Sau đó y thú tội trước giường bệnh của phụ hoàng.
Phụ hoàng tức giận đến mức trực tiếp ban tử cho y, còn bản thân thì không thể xuống giường được nữa.
Ngày hôm đó, ta bưng một bát thuốc ngồi trước mặt phụ hoàng.
"Phụ hoàng, ngài đã già rồi. Nên... nhường ngôi thôi."
Vào ngày phụ hoàng băng hà, còn có một chuyện động trời khác.
Đại Hoàng tử, con trai của Dung Phi đã mất, từ biên cương trở về đất phong, tuyên bố từ nay cởi giáp về quê, không hỏi chuyện đời. Thứ được gửi đến triều đường là một tấu chương. - Tấu chương công nhận ta làm nữ đế!
Bình luận đều sôi sục.
[Ghê gớm quá tỷ ơi, sớm nên để tỷ làm nữ chính rồi!]
15
Về sau ta và bình luận ở chung rất hòa thuận. Cụ thể là, ngày nào ta cũng cho bọn họ xem những mỹ nam gợi cảm, khiến số liệu tăng vọt.
Bình luận càng nhiều, ý tưởng và kiến thức càng nhiều. Bọn họ chúc ta thống lĩnh bốn bể, ta lại đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm thêm nhiều nam nhân tuyệt phẩm cho bọn họ xem, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực.
Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.
Trước chuyện sau này, còn có một hai tình tiết nhỏ. Ví dụ như, vào ngày hành cung của ta hoàn thành, tông thân hoàng thất dẫn binh mã đến cửa. Bọn họ lấy cớ ta xa xỉ và thân là nữ nhi để ép ta thoái vị.
"Từ xưa tới nay chưa từng thấy nữ nhân làm Hoàng đế!"
Ta ngồi trên long ỷ: "Vậy giờ các ngươi đã thấy rồi."
Thế là bọn họ phát động chính biến, binh mã vây quanh hành cung.
À, quên nói. Hành cung mới, địa điểm chính là lầu Hoa Nguyệt.
—— Điểm hồi sinh của ta.
Nhưng ta thực sự không hứng thú mê hoặc đám hoàng thúc già này. Vì vậy Ngự Lâm quân của tiên đế và binh mã của hoàng đệ đã phát huy tác dụng.
Dĩ nhiên, đó là ở bên ngoài hành cung. Bên trong, ta và vài tên nô bộc đã tự tay giế-t chế-t mấy "người thừa kế" trẻ tuổi. Đương nhiên là đánh không lại. Nên các bình luận viên đã hồi sinh ta ba lần. Vừa chế-t là ngay lập tức đứng dậy tiếp tục chém. Ta nghi ngờ cuối cùng bọn họ chế-t vì sợ.
Trong lễ đăng cơ, đầu bọn họ được treo trên đài tế, dùng để cầu quốc thái dân an. Vị trí trung tâm tất nhiên phải dành cho Triệu Thanh Thanh.
Câu hỏi cuối cùng nàng ta hỏi ta trước khi chế-t là "Tại sao Đại hoàng tử không bị ta mê hoặc, mà ngươi lại có thể?"
Đương nhiên nàng ta không thể mê hoặc được.
Ta nói cho nàng ta biết lý do.
"Bởi vì hắn ta có long dương chi hảo, ngươi không biết sao?"
Nữ chính chỉ có thể mê hoặc những nam nhân có xu hướng tính dục bình thường. Còn về việc tại sao hắn ta ủng hộ ta?
Bởi vì nguyên nhân từ Dung Phi, từ đầu hắn ta đã không có ý định tranh đoạt ngôi vị, chỉ muốn ở bên người mình yêu thương suốt đời. Phụ hoàng vì muốn uốn nắn hắn ta, từng định bí mật xử lý "vết nhơ" kia. Chính ta đã lén lút dùng tử tù để đổi người ra ngoài.
Ta nói với Triệu Thanh Thanh, những chuyện chính trị, kiếp sau hãy học cho kỹ đi.
Hy vọng Đại Hoàng tử sẽ không bao giờ phản bội ta. Như vậy, tử mẫu cổ trong cơ thể người yêu hắn ta sẽ không bao giờ phát tác.
Đúng lúc này, các bình luận lại cuộn trào.
[Má ơi, nữ chính ghê quá!]
[Nàng ta thông minh như vậy, sao lúc trước lại không phòng được mẫu hậu của nàng ta sinh non?]
[Đúng nhỉ, thần y có thể giữ mạng, không thể giữ thai sao? Chẳng lẽ...]
[Hơn nữa chuyện này thúc đẩy mẫu hậu của nàng ta hắc hóa, trừ khử tiên đế một mũi tên trúng hai đích!]
[Không phải chứ, chẳng lẽ đây cũng là tính toán của nữ chính? Thật giả...]
Ta nhìn thẳng vào các bình luận, khóe miệng từ từ cong lên.
Trong phút chốc, cả màn hình chỉ còn lại hai chữ.
[Má ơi...]
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa