Chương 4
12
"Chát!"
Ta giáng một cái tát thẳng vào mặt hắn.
"Lúc này mà chàng còn nghĩ đến mặt mũi sao? Từ khoảnh khắc các người bày kế hãm hại ta, Tạ Liễm chàng đã không còn tư cách nói đến hai chữ mặt mũi nữa rồi!"
"Cút ra ngoài!"
Hắn ôm mặt, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
Trong cơn tức giận, hắn phất tay áo bỏ đi!
Bàn tay đang lần tràng hạt của Trung Nghĩa Hầu khựng lại, vừa định lên tiếng thì Hầu phu nhân đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay ta.
"Chỉ nhi, đứa trẻ ngoan, chuyện này là Hầu phủ có lỗi với con."
"Con yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ nhận lỗi với phụ huynh con, giao hòa ly thư cho con!"
"Hầu phủ chúng ta không xứng với con nữa rồi."
Ta nhìn bà, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rút tay về.
"Phu nhân là người hiểu lý lẽ, Giang Chỉ xin ghi nhận."
Đám bình luận lại cuộn lên!
【Nữ phụ cứ thế quyết định hòa ly sao?】
【Đúng vậy, ta còn tưởng nàng sẽ tiếp tục sống với nam chính chứ, không ngờ lại thật sự hòa ly.】
【Không sao đâu, nữ chính chỉ bị đưa đến Vương phủ chứ chưa chec, sau khi nam chính hòa ly có lẽ vẫn còn cơ hội cứu nàng ấy ra, dù sao nàng ấy cũng có hào quang nữ chính mà!】
Ta thu lại nụ cười lạnh trong mắt.
Nếu Tô Nhu chỉ bị đưa về Tô gia, có lẽ nàng ta vẫn còn cơ hội, nhưng một khi đã rơi vào tay Cảnh Vương, nàng ta tuyệt đối không thể nguyên vẹn bước ra ngoài.
13
Sáng sớm hôm sau, phụ thân ta đã dẫn theo huynh trưởng Giang Lan đến cửa.
Đại sảnh Hầu phủ.
Phụ thân ta nâng chén trà, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, sau đó nặng nề đặt xuống bàn. Tiếng động giòn vang ấy khiến mí mắt Trung Nghĩa Hầu giật mạnh.
"Tạ Chính Uẩn, nữ nhi của ta gả vào phủ ông, khăn bái đường còn chưa lạnh, các người đã để người khác giả nam xông vào tân phòng hãm hại nó?"
"Quy củ của Trung Nghĩa Hầu phủ các người, chính là dung túng nữ nhân bên ngoài bắt nạt chính thê sao?"
Sắc mặt Trung Nghĩa Hầu đỏ bừng, vội vàng biện giải:
"Thái phó, chuyện này là do nghiệt tử hồ đồ, bọn chúng cũng bị người khác tính kế..."
Huynh trưởng ta cười lạnh một tiếng, trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ sắc bén.
"Bị người khác tính kế?"
"Lời tối qua ông và đứa con trai khốn nạn kia bảo vệ Tô Nhu, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy."
"Ông nói phụ thân nàng ấy là mệnh quan triều đình, nàng ấy không nên bị chà đạp."
"Vậy còn muội muội ta thì sao?"
"Nếu lúc đó muội ấy ở trong tân phòng, bị Tô Nhu xé rách hỷ phục, hủy hoại danh tiết, vậy phải thế nào?"
Trung Nghĩa Hầu nhất thời cứng họng.
Tạ Liễm đứng bên cạnh đại sảnh, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, hiển nhiên cả đêm không ngủ.
Thúy Vân nói với ta, sau khi Tô Nhu bị Cảnh Vương đưa đi tối qua, hắn đã sai người đi dò hỏi tin tức, nhưng không tra được bất cứ điều gì.
Có lẽ lúc này hắn đã nóng lòng như lửa đốt.
Hiện tại phụ huynh ta ngồi đối diện chất vấn, trong đầu hắn chắc hẳn chỉ toàn hình ảnh Tô Nhu chịu khổ trong Cảnh Vương phủ, làm gì còn tâm trí để đối phó với chuyện trước mắt.
Hầu phu nhân thấy vậy, tự mình lấy giấy bút ra, trước mặt mọi người viết hòa ly thư, sau đó đóng ấn của Hầu phủ.
Phụ thân ta nhận lấy xem qua một lượt, gấp lại cất vào tay áo, đứng dậy nói:
"Nếu đã như vậy, hai nhà chúng ta từ nay vui vẻ chia tay."
"Các người xin lỗi nữ nhi ta."
"Đồ cưới của Chỉ nhi, trong vòng ba ngày phải đưa trả về phủ Thái phó."
"Sau này nam cưới nữ gả, không còn liên quan."
Hầu phu nhân chỉ có thể kéo Trung Nghĩa Hầu và Tạ Liễm, ép bọn họ cúi người trước ta.
"Chỉ nhi, là Hầu phủ chúng ta có lỗi với con, mong sau này cuộc đời con được thuận lợi như ý."
Ta chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái.
"Tạ phu nhân."
Phụ huynh ta bước tới, ôm lấy vai ta, đau lòng nắm tay ta đưa ra ngoài.
"Chỉ nhi đừng sợ, có phụ huynh ở đây, không ai dám bắt nạt con."
"Sau này nếu con muốn gả, chúng ta tìm cho con một lang quân tốt. Nếu con không muốn gả, chúng ta sẽ nuôi con cả đời!"
Hốc mắt ta đỏ lên, bước theo họ rời khỏi Hầu phủ.
"Đa tạ phụ thân, đa tạ huynh trưởng!"
14
Vở kịch náo loạn ở Hầu phủ cùng chuyện ta hòa ly rất nhanh đã truyền khắp kinh thành.
Hoàng thượng sau khi nghe chuyện, nổi trận lôi đình, cách chức trong triều của Tạ Liễm, đồng thời tước bỏ thân phận thế tử của hắn.
Danh tiếng Hầu phủ rơi xuống vực thẳm, bị người đời khinh miệt.
Nghe nói Trung Nghĩa Hầu ngay tại chỗ tức giận đến thổ huyết, hôn mê suốt ba ngày.
Ngược lại, ta lại có được danh tiếng là người quyết đoán, dứt khoát.
Thiệp mời từ các phủ như tuyết bay vào phủ Thái phó, ai nấy đều tranh nhau mời ta tham dự yến tiệc.
Ta từ chối rất nhiều lời mời, mãi đến một tháng sau mới tham gia thi hội của Quốc công phủ.
Trong bữa tiệc, vì nhàm chán nên ta đi dạo xung quanh, không ngờ lại vô tình nghe thấy một nam tử đang trò chuyện với người khác.
"Giang tiểu thư, nữ nhi của Giang Thái phó, khi gặp nguy nan vẫn bình tĩnh không loạn, quyết đoán tự chủ, khí độ ấy là những nữ tử khuê các bình thường khó lòng sánh được. Chu mỗ vô cùng khâm phục."
Ta sững người.
Không ngờ ở nơi ta không biết, lại có người nhìn nhận ta như vậy.
Những hàng bình luận đã biến mất một thời gian, lúc này lại đột nhiên cuộn lên!
【Ồ, nữ phụ đây là đào hoa tới rồi sao?】
【Đào hoa gì chứ, đây chính là chính duyên của nàng ấy!】
【Chu Cảnh Hành này chính là đích tử của nhà Trung Thư Lệnh Chu gia, tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, hiện đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, dung mạo nho nhã ôn hòa, tính tình càng nổi tiếng là ngay thẳng hiền hòa.】
【Trời ơi, phía nữ phụ ăn ngon thật đấy, còn nam nữ chính của chúng ta thì thảm rồi.】
【Nam chính mất sạch tất cả, mấy lần đến Cảnh Vương phủ muốn tìm nữ chính về, nhưng lần nào cũng bị đánh đến đầy thương tích, trở về còn bị lão Hầu gia đánh, nhốt lại.】
【Nữ chính cũng chẳng khá hơn, Cảnh Vương hoàn toàn chiếm đoạt nàng ấy, chỉ cần hơi không vừa ý là đánh mắng, còn đem nàng ấy ban cho hạ nhân, dùng nàng ấy để lôi kéo bè phái chính trị.】
【Cảnh Vương vốn đã mang bệnh bẩn, bây giờ còn ngày ngày lưu luyến thanh lâu, lại truyền bệnh cho nữ chính, thật sự quá thảm rồi, hu hu hu.】
【Cảnh Vương đúng là quá độc ác, còn nhiều lần cố ý đem y phục thân cận của nữ chính đưa cho nam chính, nhìn thấy vết máu trên đó, nam chính tức đến mức thổ huyết!】
【Chuyện này đã là gì? Cảnh Vương còn định lần sau khi đưa nữ chính lên giường quyền quý, sẽ để nam chính đứng nhìn tận mắt nữa!】
【Nghe thôi ta cũng đau lòng chec mất!】
Ta thu hồi ánh mắt khỏi đám bình luận, trong lòng cười lạnh.
Vậy thứ gì là sự trừng phạt lớn nhất đối với bọn họ?
Chẳng phải chính là như vậy sao?
Yêu nhau đến tận xương tủy, nhưng lại không thể cứu đối phương khỏi biển lửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu khổ.
Bọn họ đang chìm trong nước sôi lửa bỏng, không cách nào thoát ra.
Còn phía ta, quả thật là đào hoa nở rộ.
15
Kể từ sau khi những lời Chu Cảnh Hành nói hôm đó truyền ra ngoài, bà mối đến phủ Thái Phó cầu thân gần như sắp đạp nát cả bậc cửa.
Cuối cùng, ngay cả bản thân hắn cũng đích thân tới cửa cầu hôn.
Khi ta vừa tới tiền sảnh, đã nghe thấy hắn nói:
"Giang Thái Phó, nếu ta còn không tới, e rằng Giang tiểu thư sẽ bị người khác cưới mất.
Đều trách ta đã nói quá nhiều trong buổi yến tiệc hôm đó, suýt chút nữa khiến bản thân bỏ lỡ người trong lòng."
Ta đứng ngoài cửa, không nhịn được bật cười.
Có bài học từ Tạ Liễm trước mắt, phụ huynh trong nhà cũng không lập tức đồng ý.
Đợi sau khi hắn rời đi, phụ huynh lập tức sai người điều tra, xem phẩm hạnh và chuyện tình cảm của hắn có thật sự trong sạch hay không.
Trong khoảng thời gian ấy, Chu Cảnh Hành cũng không hề nhàn rỗi.
Hôm nay hắn nhờ Thúy Vân mang tới một cành mai trắng, ngày mai lại đưa đến một giỏ vải tươi từ Lĩnh Nam.
Ngày kia, hắn sai Lan Ngọc Phường đưa tới trọn bộ trang sức đầu cài bằng trân châu Nam Hải.
Mỗi ngày đều có những món quà nhỏ không ngừng được gửi tới, cứ vài ngày lại có một món trang sức lớn, gần như chưa từng gián đoạn.
Nhưng ngày ta đồng ý lời cầu hôn của hắn, lại chính là ngày ta đến Huyền Thanh Quan dâng hương.
Xe ngựa đi được nửa đường thì bất ngờ gặp lưu khấu chặn đường cướp bóc.
Là Chu Cảnh Hành kịp thời xuất hiện, dẫn người tới cứu chúng ta.
Khi ta cảm tạ hắn, hắn chỉ cười nói:
"Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi. Ta vốn cũng định tới đạo quán dâng hương."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha