Chương 3
Trung Nghĩa Hầu nghiêm giọng ngăn bà lại:
"Được rồi, lúc này còn nói những chuyện đó làm gì!"
"Nàng trước tiên đưa bọn họ xuống dưới đi, đừng để người ngoài nhìn thấy chuyện cười."
Lúc này Tạ Liễm cũng hoàn hồn, đột nhiên phát hiện tân phòng đã sớm bị vây kín không một kẽ hở, thậm chí còn có người cố gắng vươn cổ để nhìn Tô Nhu trên giường.
Cảnh Vương dường như hoàn toàn không để tâm, không giúp nàng ta che chắn, cũng không cho nàng ta mặc y phục, mặc kệ nàng ta bị mọi người vây xem.
Sắc mặt Tô Nhu lúc này đã không thể dùng từ trắng bệch như giấy để miêu tả nữa.
Chuyện này đối với nàng ta còn khó chịu hơn cả bị lăng trì.
Nàng ta nhìn Tạ Liễm bằng ánh mắt tuyệt vọng vô cùng.
Trung Nghĩa Hầu đứng dậy, nghiêm giọng nói:
"Vương gia, phụ thân của Tô tiểu thư cũng là mệnh quan triều đình, xin ngài giao nàng ấy cho thần, để thần đưa nàng ấy trở về."
9
"Chuyện này nhất định là có người sắp đặt, muốn hãm hại nàng ấy."
"Nàng ấy không nên bị chà đạp như vậy!"
Lúc này, ta biết đã đến lúc mình xuất hiện.
"Hầu gia, hôm nay là ngày đại hôn của ta, vị Tô tiểu thư này vậy mà mặc nam trang xông vào tân phòng, còn nói muốn chăm sóc tân nương thật tốt."
"Nếu không phải ta không có mặt ở đây, vừa hay Cảnh Vương uống rượu xong đi vào, e rằng người mất đi sự trong sạch lúc này chính là ta."
"Xin hỏi, một người ngoài như nàng ấy, vì sao có thể giả nam tiến vào tân phòng trong ngày đại hôn của ta?"
"Điều đáng nghi nhất chính là, sau khi bái đường xong ta trở về tân phòng, nơi này ngay cả một nha hoàn hay bà mối cũng không có, rất khó khiến người ta không nghi ngờ đây là do nàng ấy cố ý sắp đặt."
"Mục đích chính là muốn xé rách hỷ phục của ta, dây dưa với ta, để mọi người bắt gặp, khiến thanh danh của ta hoàn toàn bị hủy hoại!"
"Hôm nay cũng là Vương gia vô tình cứu ta một mạng, nhưng xin Hầu gia đừng bỏ qua cho Tô tiểu thư có lòng dạ hiểm độc, hãy điều tra đến cùng, xem kẻ đồng mưu với nàng ấy là ai."
"Ta không tin chỉ một mình nàng ấy có thể hoàn thành tất cả những chuyện này!"
"Nếu không cho ta một lời giải thích, ngày mai ta sẽ trở về Giang gia, kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho phụ huynh ta biết, phủ Thái phó chúng ta cũng sẽ tự mình điều tra việc này!"
Trong phút chốc, sắc mặt Trung Nghĩa Hầu và Tạ Liễm trắng bệch hết lần này đến lần khác.
Hầu phu nhân vốn đã chán ghét Tô Nhu, lúc này càng tức giận đến cực điểm!
"Trương ma ma, lập tức phái người đi điều tra, xem ai đã đưa Tô Nhu vào đây?"
"Xem nàng ta có bao nhiêu kẻ giúp sức, không được bỏ sót một ai, bắt hết lại cho ta!"
Nói xong, bà quay sang Cảnh Vương, mỉm cười hành lễ.
"Vương gia, nếu Tô Nhu đã là người của ngài, vậy xin ngài đưa nàng ấy hồi phủ."
Tạ Liễm không còn để ý được gì nữa, vậy mà vội vàng lên tiếng:
"Mẫu thân, người điên rồi sao?"
"Người biết rõ người con thích chính là Nhu Nhi, tại sao còn muốn để Vương gia đưa nàng ấy đi?"
Trung Nghĩa Hầu cũng cau mày nói:
"Phu nhân, nàng có phải quá vô tình rồi không? Tô Nhu xảy ra chuyện như vậy trong phủ chúng ta, nàng không cứu nàng ấy, không biết phải ăn nói thế nào với phụ mẫu nàng ấy, sao còn muốn để Vương gia đưa nàng ấy đi?"
Ta đúng lúc khẽ cười lạnh.
"Hầu gia vì sao luôn ra sức bảo vệ Tô Nhu?"
"Nàng ấy rõ ràng muốn hại ta!"
"Chẳng lẽ nàng ấy từng cứu mạng ngài? Hay là mẫu thân nàng ấy từng cứu mạng ngài?"
Ta lại nhìn sang Tạ Liễm, lời nói không chút lưu tình.
"Hôm nay chúng ta mới thành hôn, vậy mà chàng lại nói thích nữ nhân khác trước mặt nhiều người như vậy, thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt."
"Nếu chàng nói sớm, Giang Chỉ ta hà tất phải gả vào Hầu phủ chịu cảnh này?"
"Chi bằng sớm thành toàn cho các người, còn hơn để các người bày kế hãm hại ta như vậy."
"Ngày mai chúng ta liền hòa ly!"
"Nhưng chuyện hôm nay, ta nhất định phải có một lời giải thích!"
10
Cả gian phòng lập tức chìm vào im lặng chec chóc.
Nhưng đám bình luận lại nổ tung trước.
【Chuyện gì vậy? Sao nữ phụ lại biết chuyện này?】
【Chẳng lẽ nàng đã sớm biết rồi sao?】
【Đúng là gan lớn thật, ngày đại hôn mà cũng dám chống đối công công!】
【Nam chính và phụ thân hắn coi như trời sập rồi, lần này chính bọn họ cũng không thể thoát sạch được nữa.】
【Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng theo cốt truyện, người thân bại danh liệt lúc này phải là nữ phụ mới đúng, sao lại biến thành nữ chính, còn kéo cả nam chính và phụ thân hắn xuống nước nữa?】
【Hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại của nữ chính, cảm giác nàng ấy chỉ muốn chec quách đi cho xong...】
Người đầu tiên phản ứng lại là Hầu phu nhân!
Bà như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức quay người chất vấn Trung Nghĩa Hầu:
"Tạ Chính Uẩn, mẫu thân của Tô Nhu là Thẩm Uyển có phải là biểu muội xa của ông không? Chính là người năm đó từng có một đoạn tình cảm với ông?"
"Hai người có phải vẫn còn tình cũ không?"
"Chẳng trách ông luôn muốn để Tô Nhu vào cửa, hóa ra ông vẫn muốn có thể thường xuyên gặp lại nàng ta đúng không!"
Trung Nghĩa Hầu thấp giọng quát lạnh!
"Bà đang nổi điên cái gì vậy?"
"Không thấy ở đây còn nhiều người ngoài như vậy sao?"
Những người khác cũng lần lượt hoàn hồn, trên mặt đều hiện lên vẻ hóng chuyện.
Dù sao bọn họ cũng không ngờ tối nay lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ly kỳ đến vậy, quả thực đặc sắc vô cùng.
Đến lúc những chuyện này lan truyền khắp kinh thành, bọn họ chính là những người đầu tiên biết rõ sự tình, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động!
Tạ Liễm không nhịn được nữa, lập tức gọi người hầu tới.
"Đưa tất cả bọn họ hồi phủ, tiệc cưới kết thúc rồi!"
Lúc này Cảnh Vương lại đứng dậy, ném một chiếc áo lên người Tô Nhu, sau đó đi trước.
"Người đâu, đưa nàng ta hồi phủ."
Trong chớp mắt, mấy tên ám vệ từ trên không đáp xuống bên giường, nhanh chóng dựng Tô Nhu lên rồi mang đi.
Đến khi mọi người hoàn hồn, người đã biến mất không còn tung tích.
Chỉ còn Cảnh Vương ung dung bước qua ngưỡng cửa rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Liễm một cái, đôi mắt âm hiểm khẽ nheo lại.
"Tối nay đa tạ thế tử, giúp bản vương không công có được một nha hoàn hầu giường."
Nói xong, hắn cười lớn rồi nghênh ngang rời đi!
Tạ Liễm khựng lại, hơi thở nghẹn cứng.
Hắn chỉ có thể nghiến răng nhìn Cảnh Vương đưa Tô Nhu đi, nhưng bản thân lại chẳng có chút biện pháp nào.
11
Khách khứa đều đã rời đi.
Nhìn đống nam trang rơi vương vãi khắp mặt đất, ngay cả chiếc chăn uyên ương cũng bị kéo lệch lộn xộn, trên đó vẫn còn lưu lại những nếp nhăn do trận giằng co vừa rồi.
Hầu phu nhân mặt mày xanh mét chỉ huy hạ nhân thu dọn, còn Trung Nghĩa Hầu đứng ngoài hành lang, lần tràng hạt trong tay, không nói một lời, sắc mặt trầm xuống như nước.
Cuối cùng Tạ Liễm cũng quay người nhìn ta, giọng nói khàn khàn.
"Giang Chỉ."
"Ta... ta có thể giải thích."
Ta ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng rơi trên gương mặt hắn.
"Giải thích chuyện gì?"
"Giải thích rằng chàng và Tô Nhu yêu thương nhau, nhưng vì lợi ích gia tộc nên cưới ta?"
"Hay giải thích rằng chàng ngầm đồng ý để nàng ta giả nam xông vào tân phòng, muốn hủy hoại sự trong sạch của ta, để có thể danh chính ngôn thuận hưu ta, nhường vị trí cho nàng ta?"
"Rồi lại dẫn theo một đám nam khách tới bắt gian, kết quả người bị bắt lại là Cảnh Vương?"
Sắc mặt Tạ Liễm trắng bệch, môi run lên hai lần.
"Nàng... nàng làm sao biết được?"
Vừa dứt lời, hắn lập tức nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng im bặt.
Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Hầu phu nhân tức giận tát hắn một cái!
"Tạ Liễm, con điên rồi sao!"
"Con sẽ kéo cả Hầu phủ chúng ta xuống nước mất!"
Tạ Liễm vội vàng biện giải:
"Lúc đó Tô Nhu ôm lấy cổ con làm nũng, nói chỉ cần Giang Chỉ mất hết danh tiếng, nàng ấy sẽ có thể gả cho con."
"Thủ đoạn tuy không quang minh chính đại, nhưng suy cho cùng cũng là vì nàng ấy yêu con nên mới nghĩ ra cách này."
"Nhưng con không ngờ Cảnh Vương lại xuất hiện trong tân phòng."
Ta cười lạnh.
"Sau này còn rất nhiều chuyện mà chàng không ngờ tới."
"Tối nay mời chàng ra ngoài, ta đã sai người trở về Giang gia, mời phụ huynh ta ngày mai đến phủ bàn chuyện hòa ly."
Tạ Liễm đột nhiên ngẩng đầu.
"Giang Chỉ, nàng điên rồi sao? Hôm nay mới bái đường, ngày mai đã hòa ly, mặt mũi của ta biết để ở đâu?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha