Chương 2
Qua bóng dáng phản chiếu trên cửa sổ, ta nhìn thấy rất rõ, vừa dứt lời, nàng ta liền lao thẳng về phía hỷ sàng.
Nhưng nàng ta nào biết, người ngồi trên đó chính là Cảnh Vương mặc hỷ phục đỏ, giả làm ta!
Chỉ nghe một trận giằng co vang lên, mấy bộ y phục văng khỏi người, bay thành từng vệt rồi rơi xuống đất.
Ngay sau đó là tiếng thét chói tai.
"A a a..."
"Ngươi là ai?"
"Đừng chạm vào ta! Tránh ra!"
"Tạ Liễm... Tạ..."
"Ưm... Cứu mạng... cứu mạng..."
Đám bình luận đã nói với ta rằng Tạ Liễm sẽ phối hợp với nàng ta.
Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng kêu cứu, Tạ Liễm đang đứng ngoài cổng viện liền dẫn theo một đám nam tân khách xông thẳng vào tân phòng!
Chỉ là hắn chưa kịp phân biệt tiếng hét phát ra từ ai, đã lớn tiếng quát:
"Giang Chỉ, nàng dám tư thông ngay trong ngày đại hôn! Nàng làm vậy có xứng với ta, có xứng..."
"Tô Nhu? Nhu Nhi? Sao lại là nàng!"
"Vương... Vương gia?"
5
Đúng lúc ấy, ta dẫn theo Thúy Vân chậm rãi xuất hiện phía sau bọn họ.
"Phu quân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người đều tụ tập ở đây?"
Vừa nói, ta vừa nhanh chóng chen lên phía trước.
Chỉ thấy dưới đất vương vãi đầy quần áo nam tử, ngước mắt nhìn lên, Cảnh Vương đang ôm chặt một nữ nhân trong lòng.
Hai người không mảnh vải che thân, ôm sát lấy nhau.
Nữ nhân kia vẫn còn búi tóc theo kiểu nam tử, chưa kịp tháo xuống.
Chính là Tô Nhu mà Tạ Liễm vẫn luôn nhắc tới.
Ta lập tức che miệng, kinh hãi thốt lên:
"Ngươi... ngươi là ai? Tại sao lại ở trên hỷ sàng của ta? Vương gia?"
Tô Nhu bị Cảnh Vương siết chặt trong lòng, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ và bối rối.
Nàng ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Liễm.
"Tạ... Tạ Liễm, mau cứu ta..."
Tạ Liễm càng thêm kinh ngạc, ánh mắt hắn đảo qua người Cảnh Vương, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bước tới định kéo Tô Nhu ra.
"Vương gia, đây là bằng hữu của thần, là đích nữ Tô Nhu của Đại Lý tự thừa Tô Chính Khâm. Có lẽ nàng ấy uống say, vô tình xông nhầm vào đây, thần sẽ lập tức đưa nàng ấy về."
Thế nhưng tay hắn còn chưa chạm đến Tô Nhu, đã bị Cảnh Vương mạnh tay kéo ngược lại rồi hất văng sang một bên.
"Bất kể nàng là ai, nàng đã có quan hệ da thịt với bản vương thì từ nay chính là người của bản vương. Bản vương sẽ đích thân đến phủ họ Tô đòi người.”
“Chỉ là một viên quan lục phẩm nho nhỏ, chắc hẳn cũng không có lý do từ chối để nàng nhập Vương phủ.”
“Có điều thân phận nàng quá thấp, hôm nay lại để nhiều nam nhân nhìn thấy thân thể như vậy, về sau chỉ có thể làm một nha hoàn hầu giường. Nhưng dù sao cũng còn hơn thân bại danh liệt, bị đưa về nhà cắt tóc đi làm ni cô."
6
Đám bình luận ngây người.
【???】
【Chuyện gì vậy?】
【Tên đàn ông xấu xí kia giả làm nữ phụ, lại còn là một Vương gia sao?】
【Hu hu hu, hắn khiến nữ chính của chúng ta mất đi sự trong sạch rồi.】
【Rõ ràng người bị hủy danh tiếng phải là nữ phụ mà, sao lại biến thành nữ chính rồi?】
【Nam chính nhìn như trái tim sắp tan nát vậy.】
【Sao có thể không đau lòng? Hắn yêu nữ chính như vậy, bây giờ thấy nàng không chỉ bị Vương gia hủy hoại sự trong sạch, còn bị ép phải vào phủ, lại còn bị nhiều nam nhân nhìn thấy thân thể, chắc chắn sẽ sụp đổ thôi!】
【Ta tức chec mất, nữ phụ rốt cuộc đã trốn thoát thế nào? Chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì rồi sao?】
【Chắc không đâu, nam chính đã sớm sắp xếp mọi thứ, kín kẽ không chút sơ hở mà.】
[...]
Trên giường, Tô Nhu gào khóc thảm thiết, liều mạng đập vào người Cảnh Vương.
"Không, ta không đi! Ta không làm nha hoàn hầu giường của ngươi!"
"Khắp kinh thành ai mà không biết danh tiếng của ngươi tồi tệ, trên người còn mang bệnh bẩn, ta không đi!"
"Dù sao chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì, cho dù danh tiết bị tổn hại, ta thà bị đưa đến trang tử còn hơn!"
Sắc mặt Tạ Liễm càng trở nên trắng bệch.
"Xin Vương gia suy nghĩ lại, hãy tha cho nàng ấy!"
"Nàng ấy không thể vào Vương phủ, nàng ấy, nàng ấy là..."
Cảnh Vương lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lại liếc ta một cái rồi bật cười khinh miệt.
"Nàng ấy là gì của ngươi?"
"Ngươi có muốn nhìn xem hôm nay là ngày đại hôn của ngươi không? Tân nương vẫn còn đang đứng bên cạnh đấy."
Lúc này Tạ Liễm mới quay đầu nhìn ta, thấy vẻ lạnh lùng trên mặt ta, trong mắt hắn tràn đầy lúng túng và hoảng loạn.
"Giang Chỉ, đây chỉ là hiểu lầm."
"Nàng ấy không cố ý."
"Chuyện này sau đó ta sẽ giải thích rõ với nàng."
7
Những nam tân khách khác cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn thấy ta vẫn bình an vô sự đứng ở đây, bắt đầu thấp giọng bàn tán.
"Thế tử chẳng phải nói người trên giường là Giang Chỉ sao?"
"Đúng vậy, còn nói là bắt gian nàng ấy, sao bây giờ lại biến thành tiểu thư Tô gia rồi?"
"Chuyện này phải xử lý thế nào đây, bắt nhầm người rồi."
"Tiền bạc thế tử đã hứa với chúng ta còn tính không?"
"Thật ra không tính cũng chẳng sao, dù gì chúng ta cũng không thiệt, dù sao cũng đã nhìn thấy thân thể của tiểu thư Tô gia rồi..."
"Thẩm huynh nói đúng, chúng ta cũng nên biết đủ, tiền bạc gì đó bỏ qua cũng được."
Những lời này không sót một chữ nào lọt vào tai Tạ Liễm.
Hắn hoảng hốt nhìn ta một cái, sau đó tức giận quát lớn:
"Câm miệng!"
"Các người không được ăn nói lung tung, nếu không sẽ đuổi khỏi Hầu phủ!"
Sau đó hắn lại quay sang ta, dịu giọng an ủi:
"Giang Chỉ, nàng đừng nghe bọn họ nói bậy, lát nữa ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích."
Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn ta mang theo sự chất vấn.
"Không đúng, nàng vẫn luôn ở trong tân phòng, tại sao Vương gia lại ở đây?"
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Cảnh Vương đã cắt ngang.
"Sao nào, tiểu thanh mai của ngươi có thể uống say rồi xông vào đây."
"Bản vương lại không thể uống say sao?"
"Chỉ là trùng hợp mà thôi, chúng ta đều xông nhầm vào đây, sau đó nhất thời không kiềm chế được mà ở bên nhau. Còn tân nương của ngươi, bản vương chưa từng nhìn thấy."
Ta lập tức lên tiếng đáp:
"Bẩm Vương gia, thần nữ vì đói bụng nên đã dẫn nha hoàn xuống dưới tìm đồ ăn, nghe thấy tiếng động nên mới chạy tới đây."
Ánh mắt Tạ Liễm nhìn ta vẫn còn mang theo vẻ nghi ngờ, nhưng ta chẳng hề để tâm.
Lúc ta đường đường chính chính bước vào từ cửa, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy.
Thấy tình cảnh này, Tô Nhu khựng lại, hơi thở nghẹn đi, rồi lại bắt đầu khóc.
"Tạ Liễm, chàng đừng nói nhiều với bọn họ nữa, chàng không biết vì sao ta đến đây sao? Chàng mau cứu ta đi!"
"Người ta thích là chàng, chàng cũng thích ta mà đúng không? Chàng đã từng hứa với ta..."
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
8
Đám bình luận đột nhiên cuộn lên.
【Cha nam chính tới rồi, nữ chính của chúng ta được cứu rồi!】
【Đúng đúng đúng, mẹ của nữ chính chính là bạch nguyệt quang của ông ấy, nhìn nàng ấy rơi vào cảnh khốn cùng, sao ông ấy có thể khoanh tay đứng nhìn được.】
【Nữ chính có thể quen biết nam chính, cũng xem như do ông ấy se duyên, nếu thành đôi, ông ấy còn có thể thường xuyên nhìn thấy mẹ của nữ chính nữa.】
【Lúc trước khi phu nhân Hầu gia chọn nữ phụ làm con dâu, ông ấy đã rất không hài lòng, bây giờ lại xảy ra chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ đứng về phía nữ chính!】
Sau khi nhìn thấy những lời này, khóe môi ta khẽ động.
Thì ra Trung Nghĩa Hầu còn có một mối tình sâu kín như vậy.
Đúng lúc ấy, ta thấy ông ấy dẫn theo Hầu phu nhân bước qua ngưỡng cửa tiến vào.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Hầu gia nhíu chặt mày, đồng tử co rút mạnh.
Sau khi hoàn hồn, ông ấy lập tức dẫn mọi người hành lễ với Cảnh Vương.
"Thần bái kiến Vương gia."
"Thần phụ bái kiến Vương gia."
Cảnh Vương lười biếng phất tay, lạnh giọng nói:
"Miễn lễ đi."
"Các người vẫn còn nhớ lễ nghi tôn ti, vậy mà thế tử phủ Hầu lại quên sạch không còn chút gì."
"Vừa bước vào, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy nữ nhân trong lòng bản vương, từ đầu đến cuối đều phớt lờ bản vương."
"Các người tới cũng đúng lúc, nữ nhân này đã có quan hệ da thịt với bản vương, vừa hay có thể làm chứng."
Hầu phu nhân trợn to mắt nhìn Tô Nhu, trên mặt vừa tức giận vừa phẫn nộ, chỉ tay vào nàng ta mắng lớn:
"Tô Nhu, lại là ngươi sao?"
"Trước đây quấn lấy Liễm nhi thì thôi."
"Hôm nay là ngày đại hôn của nó, tại sao ngươi lại xuất hiện trong tân phòng của bọn nó?"
"Bây giờ còn kinh động đến Vương gia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ta nói cho ngươi biết, với thân phận và phẩm hạnh của ngươi, tuyệt đối không thể gả vào Hầu phủ!"
"Thế tử phu nhân của Hầu phủ, chỉ có thể là Giang Chỉ!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha