Chương 1
Vừa bái đường xong, mới bước chân vào tân phòng, trước mắt ta đột nhiên hiện ra từng hàng bình luận trôi lơ lửng.
【Nữ phụ không chờ được nam chính đâu, chỉ chờ được tiểu thanh mai của hắn nữ giả nam trang xông vào xé hỷ phục, rồi cố ý để nam khách bắt gặp, danh tiết của nữ phụ coi như tiêu đời rồi!】
【Đêm tân hôn mất sạch thanh danh, chỉ có thể bị hưu bỏ ngay tại chỗ!】
【Đến lúc ấy, nhà mẹ đẻ chê nàng làm mất mặt gia môn, trong đêm đưa thẳng đến trang tử, mấy ngày sau bị đám lưu khấu làm nhục đến chec.】
【Vốn dĩ nam chính cũng không đồng ý để nữ chính làm vậy, nhưng không cưỡng nổi nàng nên đành phối hợp.】
【Dù sao chỉ cần nữ phụ chec đi, bọn họ sẽ được ở bên nhau mà, khặc khặc khặc!】
Ta sững người trong chốc lát rồi gọi Thúy Vân.
"Mau đến hoa sảnh mời Cảnh Vương tới đây."
Thuý Vân run lẩy bẩy ngay cả lúc bước đi.
"Cảnh Vương độc ác lại háo sắc, còn mang đầy bệnh bẩn, ai dính vào người đó chỉ có đường chec!"
Một chén trà sau, quả nhiên có người xông vào tân phòng, lao thẳng về phía chiếc hỷ sàng nơi Cảnh Vương đang nằm.
Ngay sau đó, tiếng thét kinh hãi chói tai vang lên.
"A a a! Ngươi là ai? Đừng chạm vào ta!"
Đúng lúc ấy, phu quân dẫn theo một đám tân khách phá cửa xông vào, cả người lập tức chec sững.
Chỉ thấy tiểu thanh mai của hắn, y phục nam trang đã rơi vương vãi khắp nơi, đang quấn lấy Cảnh Vương không rời!
1
Hôm nay là ngày ta thành thân với thế tử phủ Hầu, Tạ Liễm.
Sau khi hoàn tất đủ mọi nghi lễ, chiếc phượng quan trên đầu đã đè nặng đến mức ta gần như không chịu nổi.
Vừa ngồi xuống tân phòng, ta chẳng còn bận tâm lễ nghi, đưa tay vén khăn hỉ lên trước, rồi vội gọi Thúy Vân.
"Lén xuống nhà bếp kiếm chút gì cho ta ăn, ta đói sắp lả rồi."
Nàng mỉm cười, giúp ta tháo phượng quan xuống.
"Tiểu thư, hôm nay người chẳng có lúc nào được ăn uống tử tế, không đói mới là lạ. Dù sao thế tử gia vẫn còn tiếp khách ở hoa sảnh, nhất thời chưa thể quay lại, để nô tỳ tháo phượng quan giúp người, ăn xong rồi đội lại cũng không muộn."
Nói xong, nàng lập tức xách giỏ đi về phía nhà bếp.
Nhìn tân phòng trống không, trong lòng ta bỗng dâng lên một tia nghi hoặc.
Đến cả một nha hoàn hay bà mối canh phòng cũng chẳng có, chuyện này quá bất thường!
Cũng đúng vào lúc ấy, những hàng bình luận kia đột nhiên xuất hiện.
Từng hàng chữ khiến toàn thân ta lạnh buốt.
Thì ra Tạ Liễm còn có một tiểu thanh mai, hơn nữa nàng ta đang chuẩn bị nữ giả nam trang trà trộn vào tân phòng, xé hỷ phục của ta để hủy hoại danh tiết!
Điều khiến ta lạnh đến tận xương tủy là Tạ Liễm vậy mà lại đồng ý, còn chuẩn bị phối hợp với nàng ta!
Chỉ vì sau khi ta chec, bọn họ sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Đám bình luận ấy nói rõ ràng từng hậu quả, ngay cả cái chec của ta sau này cũng kể không sót một chữ.
Nhưng ta chưa từng biết tiểu thanh mai của hắn là ai, chỉ vì muốn được ở bên nhau mà bọn họ lại muốn hại ta đến mức ấy sao?
Thật là một kế độc!
Nếu không có những hàng bình luận này xuất hiện, kết cục của ta sẽ thảm đến nhường nào?
Muốn hủy danh tiết của ta ư?
Chỉ e nàng ta còn chưa biết thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông.
2
Chẳng bao lâu sau, Thúy Vân đã xách một hộp thức ăn trở về.
Ta nhét vội hai miếng điểm tâm vào miệng rồi ghé sát tai nàng dặn dò.
"Mang lời của ta đến hoa sảnh, mời Cảnh Vương tới đây."
Nàng tròn xoe mắt nhìn ta.
"Tiểu thư, Cảnh Vương là người nô tỳ mời nổi sao? Huống chi danh tiếng của ngài ấy chẳng tốt đẹp gì, nô tỳ... thật sự có chút sợ..."
Ta liếc nàng một cái, hạ giọng.
"Cứ nói Giang tiểu thư có việc cần nhờ giúp đỡ, năm xưa ta từng cứu ngài ấy một mạng, ngài ấy còn thiếu ta một ân tình. Sau đó nói thêm với ngài ấy rằng ta chuẩn bị tặng ngài ấy một mỹ nhân tuyệt sắc, bảo đảm ngài ấy sẽ theo ngươi tới."
Mắt Thúy Vân sáng bừng, lập tức gật đầu.
"Nô tỳ hiểu rồi, giờ đi ngay đây."
Thế nhưng hai chân nàng vẫn run cầm cập trên suốt quãng đường.
"Cảnh Vương độc ác lại háo sắc, còn mang đầy bệnh bẩn, ai dính vào người đó chỉ có nước chec... Cũng chẳng biết tiểu thư gọi ngài ấy tới làm gì..."
Khoảng một khắc sau, Thúy Vân thật sự đưa người đến.
Ta ngẩng đầu nhìn thấy Cảnh Vương trong bộ cẩm bào xanh xám bước qua ngưỡng cửa, hoa văn mãng xà thêu bằng chỉ bạc sẫm dưới ánh nến càng toát lên vẻ lạnh lẽo âm u.
Hắn có gương mặt tái nhợt gầy gò, gò má sắc như lưỡi dao, hốc mắt hõm sâu.
Khi ánh mắt ấy quét tới, trong đôi đồng tử chẳng có lấy nửa phần nhiệt độ, tựa như những mũi ngân châm tẩm độc, khiến sống lưng người ta rét buốt.
Cơ thể vừa mới ấm lại của ta bất giác run lên lần nữa.
Nếu không phải năm xưa ta từng cứu hắn, với hạng người như hắn, ta cũng tuyệt đối không dám qua lại.
Quả thực quá đáng sợ.
Ta đứng dậy hành lễ.
"Giang Chỉ bái kiến Vương gia."
Giọng hắn lạnh nhạt, lại xen lẫn vài phần dò xét.
"Giang tiểu thư, hôm nay là ngày đại hôn của cô, vậy mà lại gọi bản vương đến tân phòng, e là không thích hợp chăng? Khắp kinh thành đều biết thanh danh của bản vương chẳng ra gì, cô không sợ bản vương xuất hiện ở đây sẽ làm hỏng danh tiết của cô sao?"
3
Ta lập tức đáp:
"Vương gia quá lời rồi. Người khác không hiểu ngài, nhưng ta thì hiểu. Trong mắt ta, ngài là người tốt nhất, dù sao ta cũng tin ngài tuyệt đối sẽ không làm hại ta. Lần này ta gặp chuyện, nên mới lấy hết can đảm đến cầu xin ngài giúp đỡ."
Hắn nhướng mày.
"Ồ? Chuyện gì? Giang tiểu thư có ân cứu mạng với bản vương, bất kể là chuyện gì, lần này bản vương cũng sẽ giúp cô, coi như báo đáp ân tình. Sau việc này, chúng ta không ai nợ ai nữa, bản vương cũng không thích mang nợ ân tình."
Ta vội vàng cúi người hành lễ.
"Đa tạ Vương gia, lần này ngài cứu chính là mạng của ta!"
Sau khi ta kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, đến cả hắn, một kẻ xưa nay âm hiểm tàn độc, cũng không khỏi ngẩn người trong chốc lát.
"Trên đời này lại có nữ nhân độc ác đến vậy sao? Thú vị thật. Xem ra còn khá xứng với bản vương. Cô cứ dẫn người ra ngoài lánh đi, từ giờ tân phòng này là của bản vương."
Đúng lúc ấy, những hàng bình luận lại hiện lên.
【Nữ phụ đang làm gì vậy? Sao lại gọi một tên xấu xí như thế vào đây?】
【Ai mà biết được? Chẳng lẽ là ca ca của cô ta?】
【Không phải đâu, ca ca của nữ phụ cũng khá tuấn tú, đâu có bộ dạng này.】
【Mau đuổi hắn ra ngoài đi, nếu không lát nữa nữ chính làm sao vào được?】
【Đúng đúng, có hắn ở đây thì nữ chính của chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay!】
4
Ta thu hồi ánh mắt khỏi đám bình luận, khóe môi khẽ cong lên.
Ta lập tức dẫn theo Thúy Vân rời khỏi tân phòng, lẩn vào sương phòng đối diện.
Qua khe hở của khung cửa sổ, ta chăm chú quan sát bên ngoài.
Quả nhiên, sau một chén trà, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện.
Chiếc trường bào gấm màu huyền bọc lấy thân hình mảnh mai của nàng ta, đai ngọc nơi thắt lưng siết thật chặt, ép phẳng bộ ngực, trong tay phe phẩy chiếc quạt xếp, trông chẳng khác nào một thiếu niên phong lưu.
Giống!
Bắt chước quá giống!
Nếu không được biết trước, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nàng ta là nữ tử!
Chỉ thấy nàng ta đạp tung cánh cửa rồi sải bước đi vào, vừa mở miệng đã nói:
"Tân lang mãi không tới, sao có thể để mỹ nhân cô quạnh chờ đợi? Chi bằng để bản công tử thương nàng trước vậy!!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha