Chương 5
Nhưng những hàng bình luận lại nói cho ta biết:
【Cười chec mất, Chu Cảnh Hành rõ ràng biết nữ phụ muốn lên núi, hắn đi theo phía sau chỉ muốn giả vờ tình cờ gặp mặt, không ngờ lại vô tình cứu được nàng ấy.】
【Ôi, hắn thật sự rất dụng tâm. Trước đó theo đuổi lâu như vậy vẫn không thể khiến nữ phụ rung động, vậy mà vẫn tiếp tục cố gắng, cũng xem như không tệ.】
【Nữ phụ đúng là ăn quá ngon rồi, bảo vật thế này lại bị nàng ấy gặp được, tốt hơn nam chính của chúng ta gấp trăm lần!】
【Đừng nhắc tới nam chính nữa, hắn bị Cảnh Vương bắt rồi.】
【Nghe nói nửa đêm hắn lén xông vào vương phủ, muốn đưa nữ chính đi, kết quả bị phát hiện, lập tức bị trói lại, còn bị Cảnh Vương dùng một đao chém mất thứ làm nên nam nhân!】
【Nữ chính còn thảm hơn nữa, vốn dĩ còn có thể cố sống qua ngày, nhưng bây giờ lại bị ép uống thuốc câm và canh tuyệt tử cùng lúc, sau này không thể nói chuyện, cũng không thể sinh con nữa!】
【Thảm quá rồi! Những chuyện này vốn là nữ phụ phải chịu mà, tại sao lại biến thành nữ chính vậy? Hu hu hu.】
【Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vận mệnh của bọn họ vậy mà lại đổi chỗ cho nhau!】
16
Nếu không có một tấm bình phong ngăn cách, ta thật sự muốn nói cho bọn họ biết, chính vì sự xuất hiện của bọn họ, ta mới có thể sớm bố trí mọi thứ để hóa giải nguy cơ.
Nhưng lúc này, ta chỉ nhìn Chu Cảnh Hành trước mắt.
Đôi mày như kiếm, một thân huyền sắc cẩm bào càng tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp, ánh mắt sáng rực của hắn rơi trên người ta.
Tim ta bỗng hẫng một nhịp, không nhịn được cúi đầu xuống.
"Chu công tử, ta đồng ý lời cầu hôn của chàng."
Hắn nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, khóe mắt hơi đỏ lên.
Như thể không dám chắc, hắn lại hỏi thêm một lần:
"Giang tiểu thư, nàng thật sự bằng lòng sao?"
Ta trịnh trọng gật đầu với hắn.
Hắn sững người trong chốc lát, sau đó vậy mà lập tức xoay người lên ngựa.
"Người đâu, hộ tống Giang tiểu thư hồi phủ.”
“Ta lập tức về phủ, bảo phụ mẫu chuẩn bị sính lễ, đưa tới phủ Thái Phó!"
Vừa dứt lời, hắn đã thúc ngựa lao đi, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung!
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta không khỏi cong khóe môi.
Sau khi xe ngựa trở về kinh thành, xe của ta bất ngờ bị chặn lại giữa đường.
Ta vén rèm xe lên, có chút ngoài ý muốn.
Người xuất hiện vậy mà lại là Tạ Liễm.
Nửa năm không gặp, mỗi lần ta chỉ có thể biết được tình cảnh thảm hại của hắn và Tô Nhu thông qua những hàng bình luận.
Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy hắn.
Hắn trông như đã gần đất xa trời.
Không chỉ gầy trơ xương, hốc mắt còn hõm sâu, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống.
Bây giờ lại mất đi tôn nghiêm của một nam nhân, ngay cả sống lưng cũng trở nên còng xuống.
Nghĩ lại trước ngày đại hôn, hắn cũng từng có vài lần qua lại với ta, khi đó hắn phong quang biết bao.
Không ngờ chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi, hắn đã biến thành dáng vẻ này.
Hắn nhìn ta, đôi mắt lập tức sáng lên, thoáng hiện vài tia kinh diễm.
"Giang Chỉ, xem ra nàng sống rất tốt.”
“Vừa rồi ta còn nhìn thấy từng rương từng rương sính lễ của Chu gia được đưa vào phủ nàng, nàng sắp thành thân rồi sao?”
“Hắn đối xử với nàng có tốt không?”
“Nếu... nếu lúc trước ta không làm những chuyện đó, chúng ta có phải vẫn là phu thê hay không? Ta vẫn là thế tử gia phong quang vô hạn hay không?”
“Là ta đã bị ma chướng che mắt, trong đầu lúc nào cũng chỉ có Tô Nhu, vậy mà lại đồng ý yêu cầu hoang đường ấy của nàng ta. Đến khi tự tay đánh mất tất cả mới nhìn rõ mọi chuyện, nhưng đã quá muộn rồi, đúng không?”
“Nàng không biết hiện tại nàng ta ra sao đâu, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta nhìn thấy cũng cảm thấy ghê tởm. Đến lúc này đầu óc ta mới thật sự tỉnh táo lại.
Nếu ta cầu hôn nàng một lần nữa, nàng còn bằng lòng không?"
17
Ta lập tức ngây người.
"Tạ Liễm, ngươi có muốn nhìn xem mình đang nói cái gì không?”
“Trước khi chúng ta đại hôn, tình cảm vốn đã chẳng có bao nhiêu, vậy mà còn bị các ngươi tính kế, suýt chút nữa khiến ta chec thảm. Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?”
“Ban đầu ngươi đã yêu Tô Nhu đến vậy, vậy thì cứ tiếp tục yêu nàng ta đi. Dù nàng ta có biến thành bộ dạng gì, cũng xin ngươi hãy tiếp tục yêu nàng ta. Hai người các ngươi mới là trời sinh một đôi, cứ dây dưa đến tận lúc chec đi thì càng tốt.”
“Ngươi thử nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình xem, chẳng khác gì người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến người khác rợn người, ta nhìn còn thấy ghê tởm.”
“Hơn nữa hiện giờ ngươi còn có gì? Ngay cả tư cách làm nam nhân cũng không còn, dựa vào đâu mà vẫn còn mặt mũi đến cầu hôn ta?”
“Chu công tử nhà người ta muốn gì có đó, bây giờ ngươi lấy gì để so với hắn? Dựa vào một bầu nhiệt huyết ngu ngốc và da mặt dày sao?”
“Người đâu, đuổi hắn đi!"
Tiểu tư lập tức tiến lên, kéo hắn đẩy ra xa mấy trượng.
Tạ Liễm vội vàng hét lớn:
"Giang Chỉ, ta sai rồi, đến bây giờ ta mới nhận ra người ta thích là nàng. Khi đó là ta mù quáng, là ta bị che mắt, ta có lỗi với nàng.”
“Nàng cho ta thêm một cơ hội nữa đi, ta nhất định có thể gây dựng lại tất cả!"
Ta chẳng muốn nghe thêm, buông rèm xe xuống, lướt qua hắn mà đi.
Kiếp này, ta sẽ không bao giờ còn bất kỳ giao thoa nào với hắn nữa.
Trên những hàng bình luận vang lên một trận thở dài.
【Haiz, không ngờ cuối cùng nam chính lại tỉnh táo, còn nói rằng hắn yêu nữ phụ.】
【Vậy nữ chính của chúng ta phải làm sao đây?】
【Còn làm sao nữa? Vừa rồi nữ chính vốn muốn tự sát, được Cảnh Vương cứu lại, sau đó còn bị hắn ép uống thuốc rồi ném đến trang tử tự sinh tự diệt.】
【Toàn thân nàng ta đều mang bệnh, đến trang tử cuối cùng cũng chỉ có thể chec thôi.】
【Vậy còn biết làm sao nữa? Đây chính là kết cục của bọn họ. Dù không đi theo toàn bộ cốt truyện ban đầu, nhưng cũng đã đi đến hồi kết rồi.】
【Không thể ngờ được, người thắng cuối cùng lại là nữ phụ.】
【Chẳng phải sao? Nàng ấy chẳng qua chỉ hòa ly một lần, còn có được danh tiếng tốt, bây giờ lại gả cho một lang quân tốt, tất cả chuyện tốt đều rơi vào tay nàng ấy.】
【Không thể nói như vậy, nữ phụ cũng đã nỗ lực rất nhiều, đây là điều nàng ấy xứng đáng nhận được.】
【Được rồi được rồi, không cãi nữa, giải tán thôi.】
【Ta cũng đi đây, đúng là khó hiểu quá.】
【Đi thôi đi thôi, kết thúc rồi.】
Trước mắt ta bỗng trở nên trong trẻo, những hàng bình luận kia quả nhiên biến mất.
Ta đưa tay đè lên lồng ngực đang đập mạnh, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
18
Sau khi ta trở về phủ, sính lễ của nhà họ Chu đã sớm được đưa vào phủ Thái Phó, những chiếc rương đỏ rực xếp kín cả tiền viện.
Mẫu thân cười đến mức không khép nổi miệng, huynh trưởng cũng hiếm khi vỗ vai ta, nói:
"Chu Cảnh Hành kia không tệ, tốt hơn tên khốn phủ Hầu kia gấp vạn lần."
Ta chỉ cúi đầu cười.
"Muội biết rồi, huynh trưởng."
Ba tháng sau, ta thành thân với Chu Cảnh Hành.
Ta ngồi trên hỷ sàng, khăn hỷ che khuất tầm mắt, cũng ngăn cách ta với thế giới bên ngoài.
Chu Cảnh Hành đang ở gian ngoài kính rượu, cách mấy lớp cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ôn hòa của hắn cùng lời chúc mừng của khách khứa.
Một chén trà sau, âm thanh bên ngoài dần dần lắng xuống.
Khi Chu Cảnh Hành đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng.
Hắn đi đến trước mặt ta, nhẹ nhàng vén khăn hỷ lên. Ánh nến lập tức tràn vào, soi rõ đôi mày mắt ôn nhu đang mang theo ý cười của hắn.
Hắn nhìn ta, trong đáy mắt có kinh diễm cũng có vui mừng, nhưng tuyệt nhiên không có nửa phần khinh nhờn.
Hắn đưa tay về phía ta, khẽ nói:
"Chỉ nhi, cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi."
Nhìn đôi mắt trong trẻo ấy của hắn, chẳng hiểu sao hốc mắt ta bỗng nóng lên.
Ta nắm lấy tay hắn, cong môi cười.
"Ta cũng rất vui."
Hắn đột nhiên lại nói:
"Nói cho nàng một tin tốt.”
“Tạ Liễm chec rồi. Nghe nói sau khi biết ngày thành thân của chúng ta, hắn bắt đầu tuyệt thực, cuối cùng chec đói."
Ta sững người trong chốc lát.
"Hả? Xui xẻo thật!"
Hắn lập tức bật cười.
"Đúng đúng đúng, quả thật có chút xui xẻo. Biết vậy ta đã để ngày mai mới nói với nàng."
Nói rồi hắn sai người dọn lên cho ta một bàn thức ăn.
Đợi ta ăn uống no đủ xong, hắn mới bế ta lên.
Thổi tắt nến, trong bóng tối hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, hơi thở ấm áp phả bên tai.
"Ngủ đi, sáng mai ta đưa nàng đến quán hoành thánh ở phía nam thành. Nghe nói nước dùng được hầm từ xương suốt cả đêm, phù hợp bồi bổ cho nàng."
Trong bóng tối, ta cong khóe môi, vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ đáp một tiếng:
"Ừm."
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa