Chương 2
“Con mau về đi, nhà dì không chào đón hai mẹ con con.” Tôi không muốn đôi co với trẻ con nên định lặng lẽ kéo nó ra ngoài.
Nhưng vừa mới chạm tay vào tay áo, Điền Tiểu Mẫn bất thình lình nhảy xổ ra rồi hất tay tôi như thể tôi vừa làm điều gì ghê gớm lắm: “Hạ Thu, cô định đánh con tôi hả? Đánh hỏng thằng bé rồi, cô đền nổi không?”
Tôi cảm thấy thật cạn lời: “Tôi mới chỉ đụng tay áo đứa nhỏ thôi, chị đừng có giở trò vu vạ ở đây. Trước cửa nhà tôi có camera đấy.”
Điền Tiểu Mẫn vội chắn trước con trai, tay vừa đẩy cửa muốn đứa nhỏ đi vào miệng vừa nói oang oang: “Tôi không đôi co với cô nữa. Bảy giờ rồi, đừng làm lỡ thời gian làm bài của thằng bé.”
Tôi vội chắn cửa lại, đứng chắn cả người ngay trước mặt họ: “Chị đừng có phát điên ở đây nữa, tối qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chị cho rằng tôi giấu bài và không tận tâm dạy đứa nhỏ, điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Giữa chúng ta từ nay về sau chẳng cần phải qua lại gì nữa.”
Chị ta lại ngang ngược cãi cố: “Cũng vì việc học của con cái thôi mà. Làm giáo viên, bị phụ huynh mắng vài câu thì đã sao? Bình thường ở trường chẳng phải các cô cũng phải phục vụ phụ huynh à, sao tới lượt nhà tôi thì cô lại nhỏ nhen thế?”
Thật muốn cạn lời, chị ta lúc nào cũng có thể dễ dàng chọc đúng huyệt khiến tôi muốn phát điên.
Tôi nghiến răng lặp lại lần nữa: “Chị đừng mơ mộng nữa, tôi tuyệt đối không bỏ thêm một giây một phút nào để dạy con chị đâu.”
Điền Tiểu Mẫn chống hai tay vào hông rồi nói to: “Thế thì không được, cô không dạy thì ai dạy? Tôi không biết dạy, cái đống sách đó nhìn là muốn nhức đầu rồi!”
Tôi liếc chị ta một cái, nhíu mày tỏ vẻ bực mình:
“Thế thì liên quan gì tới tôi, tôi đâu phải mẹ của Thông Thông.”
“Tôi nói lại một lần cuối. Nếu hai mẹ con chị còn không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi công an.”
Thấy tôi nhất quyết không cho Tang Thông Thông vào nhà và dạy học thì chị ta chuyển sang chửi bới khó nghe hơn:
“Cô định dọa ai? Hạ Thu, chuyện hôm qua tôi đã không truy cứu coi như nể mặt cô. Vậy mà cô lại không biết điều à?”
“Cô nói không dạy là không dạy được à? Con tôi giờ đang học lớp Sáu, là giai đoạn then chốt đấy. Nếu không được cô dạy kèm thì nó thi không đậu được trường điểm, sau này không vào được cấp ba tốt hay không vào nổi Thanh Hoa hay Bắc Đại. Kiếm không ra việc làm, cô gánh nổi không?”
“Còn nữa, nếu không vì cô thì tôi đâu có mua cái nhà này? Cô đã không muốn dạy vậy trả tôi tiền mua nhà đi, để tôi lấy tiền đó thuê gia sư cho con tôi.”
Tôi cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt luôn rồi, không ngờ con người ta có thể mặt dày đến mức này: “Nhà đó cô mua với tôi à? Tôi có thu của cô đồng nào không? Cô bảo tôi trả tiền nhà? Cô tưởng tôi đây là giếng thần chắc?”
Nghe tôi nói vậy, chị ta cười khẩy:
“Hóa ra vòng vo một hồi mãi, cuối cùng là muốn lấy tiền à? Vậy sao không nói luôn là muốn thu phí dạy kèm? Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói, nhà tôi đâu phải không có tiền!”
“Đừng bày cái bộ mặt ‘làm ơn không muốn trả ơn’ nữa, giả thanh cao cho ai xem hả? Tôi không phải đàn ông, đừng diễn mấy cái trò mèo đấy trước mặt tôi!”
Giây phút ấy, tôi hoàn toàn nhận ra: giữa người với… cái giống này, đúng là không thể giao tiếp nổi.
Tôi không phí lời thêm với người đàn bà thần kinh này nữa, rút điện thoại từ túi quần ra rồi gọi thẳng 110: “Xin chào, tôi muốn báo án! Có người muốn đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi. Địa chỉ là…”
Điền Tiểu Mẫn thấy tôi gọi thật thì bắt đầu hoảng loạn. Chưa kịp để tôi đọc xong địa chỉ, chị ta đã kéo phắt Tang Thông Thông chạy mất dạng.
Trước khi đi còn ngoái lại nghiến răng nghiến lợi buông một câu độc địa.
4.
“Hạ Thu, cô cứ đợi đấy! Dám làm lỡ chuyện học hành của con tôi, nhà cô sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng thôi!”
Tôi lập tức đóng sầm cửa lại, run rẩy lấy thêm một viên thuốc trợ tim uống ngay. Sợ không cẩn thận, chậm một chút sẽ bị tức đến đột quỵ thật.
Gặp phải kiểu người vừa lưu manh vừa vô lại như thế, một giáo viên suốt ngày chỉ biết cắm đầu dạy học như tôi đúng là chẳng có lấy chút kinh nghiệm đối phó.
Chỉ có điều, lời dọa dẫm của chị ta tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
Tôi tự biết bản thân chẳng làm gì khuất tất, gặp phải loại người như nhà họ đã đủ để gọi là ‘quả báo’ cho điều làm việc tốt không nguyên tắc suốt bao năm nay của tôi rồi.
Tưởng rằng sau cú trở mặt đó, mọi chuyện coi như chấm dứt.
Ai ngờ sáng hôm sau, vừa hết tiết thì hiệu trưởng đã gọi tôi lên văn phòng.
Có người tố cáo lên phòng giáo dục rằng tôi là giáo viên biên chế nhưng lâu nay vẫn nhận quà cáp, dạy thêm chui để kiếm tiền ngoài luồng:
“Cô Hạ à, thành tích dạy học của cô thì ai cũng nhìn thấy! Nhưng cho dù thâm niên cao đến mấy, thì cũng không thể tùy tiện dạy thêm kiếm tiền riêng như vậy được!”
“Nhà trường đã nhấn mạnh bao nhiêu lần. Giờ xảy ra chuyện thế này, cô bảo tôi phải ăn nói với cấp trên thế nào đây?”
Nhìn nồi nước sôi úp thẳng lên đầu mình, tôi không cần nghĩ cũng biết trò này là của ai. Chỉ cần ngập ngừng một giây thôi, cũng là thiếu tôn trọng người phụ nữ điên Điền Tiểu Mẫn rồi.
Tôi bình tĩnh giải thích:
“Thưa thầy, ngoài con gái tôi ra thì đúng là tôi có tiện tay kèm thêm một bé hàng xóm làm bài tập.”
“Nhưng tôi xin nhấn mạnh rõ ràng: toàn bộ quá trình dạy học, tôi không nhận bất cứ một đồng tiền nào. Cũng không đụng đến bất kỳ món quà nào mà chỉ đơn thuần là giúp đỡ.”
Hiệu trưởng im lặng một lúc rồi rút ra một tập tài liệu, giọng mang chút nghi ngờ:
“Vậy thì lạ thật, bên kia nói rất chắc chắn là đã đưa quà cho cô. Còn nộp cả bằng chứng lên.”
“Không có lửa làm sao có khói, đúng không?”
Tôi kinh ngạc nhận lấy xấp giấy từ tay thầy hiệu trưởng, cái gọi là ‘bằng chứng’ chỉ là vài tấm ảnh. Từ góc chụp cho thấy, chắc là lúc tôi kèm Toán cho Thông Thông thì bị mẹ nó lén chụp từ sau lưng.
Quan trọng là trùng hợp thế nào, ngay bên cạnh bàn học lại có hai hộp trái cây nhập khẩu được gói rất đẹp.
Tôi cảm thấy bất lực vô cùng, buột miệng phản bác:
“Thầy không thấy buồn cười sao? Những bức ảnh này chỉ chứng minh tôi có dạy Toán cho cậu bé, điều đó tôi cũng vừa thừa nhận rồi. Nhưng chúng hoàn toàn không chứng minh được tôi nhận quà gì từ chị ta cả.”
“Chị ấy bán hoa quả. Nhiều lúc đến đón con, chị ấy tiện tay mang theo mấy hộp hàng hôm sau định giao cho khách và đặt tạm ở nhà tôi. Chờ con làm xong bài thì cũng mang về luôn.”
“Tôi thề có trời đất! Suốt một năm dạy phụ đạo cho con chị ta, đừng nói là một hộp trái cây… Đến một miếng hoa quả tôi còn chưa từng động vào.”
“Ngược lại mỗi lần con gái tôi ăn gì, từ trái cây đến đồ ăn vặt. Tôi đều chuẩn bị một phần giống y như vậy cho Thông Thông, không thể để thằng bé ngồi nhìn mà không có phần nào.”
Hiệu trưởng nghe xong thì ra chiều suy nghĩ, còn cười cười đầy ẩn ý:
“Cô Hạ này, không nhận tiền cũng không nhận quà. Vậy sao lại bỏ công ra dạy không công cả năm trời như thế?”
“Đừng bảo với tôi là cô học theo Lôi Phong làm việc tốt không cần lý do nhé?”
“Ơ… tôi…” Thôi xong, cãi không nổi nữa rồi. Đúng là có trăm cái miệng cũng không biện hộ xuể mà.
Tôi đúng là ngu mà!
“Thôi thế này đi, cô tạm thời ngưng dạy một thời gian. Nhà trường sẽ điều tra kỹ vụ việc này để tránh gây ảnh hưởng xấu lan rộng.” Cuối cùng hiệu trưởng cũng đưa ra quyết định xử lý, nhưng trước khi tôi đi ông còn không quên thả thêm một câu:
“Cô cũng nên tự kiểm điểm lại đi, dù sao thì ruồi cũng không bu đậu trên quả trứng không rạn nứt.”
5.
Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, tâm trạng tôi tệ đến mức không thể tệ hơn. Vừa về đến bàn làm việc, tôi lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nghỉ thì nghỉ, tôi làm việc ngay thẳng nên không sợ bóng nghiêng. Cũng muốn xem rốt cuộc họ điều tra được cái gì.
Trong văn phòng. Mấy cô giáo nhiều chuyện liếc mắt ra hiệu với nhau rồi thi nhau lại gần, giọng điệu châm chọc chẳng buồn giấu giếm:
“Ơ kìa, cô Hạ làm sao thế? Giữa trưa mà đã thu dọn chuẩn bị về rồi à?”
“Cái túi của cô Hạ trông sang quá nhỉ? Quả là người có tiền có khác, chứ như bọn tôi cả ngày nghèo rớt mồng tơi… Mơ thấy hàng hiệu cũng tỉnh luôn.”
“Thật ra chúng ta cũng nên học cô Hạ đấy, chịu khó đầu óc linh hoạt tí. Chứ cứ bám vào cái lương chec đói của nhà trường, chẳng có gì là vinh quang cả đâu.”
Tôi lạnh mặt liếc qua một cái, còn chưa kịp mở miệng thì cô giáo Ngô ngồi ở bàn bên vừa bước vào cửa đã nghe hết. Cô lập tức lên tiếng thay tôi: “Túi đó là chồng người ta tặng, các cô cũng thích thì về bảo chồng mình tặng đi. Giờ đứng đó mà hả hê, cẩn thận sau này người bị vu cáo vô lý sẽ là các cô đấy.”
Cô Ngô là người tôi khá thân, lại là giáo viên chủ nhiệm kiêm cô giáo dạy Toán của con gái tôi. Đám người kia bị mắng một trận thì mặt mày tái nhợt, lẳng lặng tản ra.
Chờ họ đi rồi, cô Ngô ghé lại nhỏ giọng an ủi:
“Mẹ của thằng bé Thông Thông ấy, tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Bây giờ tôi mới biết hóa ra cô là người dạy kèm nó bấy lâu nay, tôi cứ tưởng nó tiến bộ là nhờ chăm chỉ thật sự cơ.”
“Cô không biết đâu, mỗi lần họp phụ huynh là chị ta cứ khoe con mình giỏi lắm. Ngày nào cũng học đến tận mười một, mười hai giờ đêm. Bảo là do trước đây không chịu học nên điểm thấp, chứ giờ đã chăm rồi thì ai cũng không bì được.”
Nghe đến đây tôi suýt bật cười: “Vậy để xem thằng bé ‘thiên tài’ đó thi lên cấp II được bao nhiêu điểm.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha