Chương 4
Nhân cơ hội dạy kèm, ông ta đã cưỡng hiếp tôi, còn kiểm soát tôi về mặt tinh thần.
Sau đó, ông ta dùng video của tôi để đe dọa, kéo tay tôi vào những trò bẩn thỉu với mẹ.
Cuối cùng, ông ta còn giới thiệu mẹ tôi cho những kẻ được gọi là "người trong giới".
Chúng giống như một đám giòi bọ kinh tởm, vui vẻ trên cơ thể mẹ tôi.
Và đêm cuối cùng đó, kẻ súc sinh này đã mang theo một kẻ súc sinh khác, ngang nhiên sỉ nhục mẹ tôi ngay trước mặt tôi.
Cũng chính trong đêm đó, mẹ tôi đã tự sát, còn tôi thì hoàn toàn điên loạn.
Bọn họ đã dùng nước sôi hủy hoại dung nhan của tôi, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Từ đó, những con quỷ này không chỉ sống trong yên ổn mà còn đổi đơn vị công tác, thậm chí còn sống tốt hơn.
Nhớ lại tất cả, tôi, với tư cách là nhân cách chủ yếu, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, như thể linh hồn sắp vỡ vụn.
"Hừ! Tôi đã nói rằng cái đồ vô dụng này không nên biết, nếu cô ta sụp đổ, chúng ta cũng sẽ biến mất."
Ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng của nhân cách thứ ba vang lên trong đầu tôi.
"Cô không thấy như vậy càng kích thích sao? Để cái đồ vô dụng này biết cô ta vô dụng đến mức nào."
Giọng nói điên cuồng của nhân cách thứ hai lập tức phản bác lại.
Ngay lập tức, hai nhân cách bắt đầu cãi nhau trong đầu tôi, mà âm thanh vang vọng nhiều nhất trong đầu tôi chỉ có một từ.
"Vô dụng, vô dụng, vô dụng..."
Khi đầu óc đang hỗn loạn, tôi đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt.
Ngô Vĩnh Lợi kịp thời phản ứng, mắt ông ta đỏ ngầu, siết chặt cổ tôi.
"Mày không thể là Lý Nam Chi, nó đã chết sau hai tháng vào bệnh viện tâm thần, mày rốt cuộc là ai? Nói đi, mày rốt cuộc là ai?"
Ngô Vĩnh Lợi gào thét điên cuồng.
Bị ngoại lực quấy nhiễu, cuộc cãi vã trong đầu tôi lập tức dừng lại, nhân cách thứ hai lại một lần nữa kiểm soát cơ thể.
Vừa mới kiểm soát cơ thể, tôi đã đá mạnh vào hạ bộ của Ngô Vĩnh Lợi.
Một tiếng kêu thảm thiết, cổ tôi được giải phóng, còn Ngô Vĩnh Lợi thì ngã xuống đất ôm lấy hạ bộ, đau đớn không chịu nổi.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, mở video mà tôi đã thu thập từ Chu Phi Phi, đặt trước mặt Ngô Vĩnh Lợi.
"Ông nghĩ, video này nếu để nhà họ Chu nhìn thấy, ai sẽ là người chết?"
Vốn còn đang đau đớn, nhưng khi nhìn thấy video biểu cảm trên mặt Ngô Vĩnh Lợi lập tức đông cứng lại, ông ta giật lấy điện thoại, đập mạnh xuống đất.
Đó là tập hợp video ông ta chi phối Chu Phi Phi, rất "đặc sắc".
Tôi cười nhạt.
"Biết thầy có sở thích này, tôi đã chuẩn bị rất nhiều bản sao!"
"Hơn nữa, biết thầy thích chia sẻ, tôi cũng đã gửi đến nhiều phương tiện truyền thông và những nhân vật quan trọng trong nhà họ Chu!"
Nói xong, tôi vỗ vỗ lên mặt Ngô Vĩnh Lợi.
"Tất nhiên, tôi đã thiết lập thời gian gửi, thời gian chính là rạng sáng đêm nay."
Ngô Vĩnh Lợi sắc mặt thay đổi, nhìn tôi với vẻ sợ hãi.
"Mày muốn tao làm gì?"
Ông ta cũng không ngốc.
Tôi mỉm cười.
"Thầy không phải đã nói sẽ bảo vệ tôi sao?"
"Tối nay tôi sẽ cho thầy cơ hội này."
Ngô Vĩnh Lợi im lặng, do dự một hồi, ông ta lại nhìn tôi.
"Tao không tin mày sẽ tha cho tao."
Tôi tiến lại gần, cười rạng rỡ.
"Thầy đúng là rất biết tự giác!"
"Tôi thật sự sẽ không tha cho ông, nhưng so với việc lấy mạng ông, tôi muốn để ông sống không bằng chết, để ông cũng nếm thử cảm giác làm chó."
"Hiện tại ông không có lựa chọn, giống như mẹ tôi lúc trước, tôi bảo ông làm gì, ông phải làm nấy, khi nào chết cũng do tôi quyết định."
"Tôi chỉ đang cho ông một cơ hội sống sót, hiểu chưa?"
Nói xong, tôi cầm con dao trái cây trên bàn trà, đặt vào tay ông ta.
"Tất nhiên, ông cũng có thể thử giết tôi ngay bây giờ, cá chết lưới rách."
Ngô Vĩnh Lợi nắm chặt con dao trái cây rồi lại buông lỏng, cuối cùng con dao rơi xuống đất.
"Mày muốn tao làm gì?"
Ngô Vĩnh Lợi như một quả bóng xì hơi, hỏi tôi với giọng yếu ớt.
Nhưng ngay lúc đó, khóe miệng tôi nở một nụ cười gian kế đã đạt được, nhân cách thứ hai và thứ ba chuyển đổi một cách liền mạch.
Nhân lúc Ngô Vĩnh Lợi mất cảnh giác, nhân cách thứ ba lập tức thực hiện thôi miên ông ta.
Khi thôi miên xong, Ngô Vĩnh Lợi còn không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Trong tiềm thức của ông ta đã được giao ba mệnh lệnh.
Mệnh lệnh đầu tiên là: 【Tập hợp tất cả những kẻ đã sỉ nhục Lý Phỉ năm xưa.】
10
Sau nửa ngày bình tĩnh, nhân cách thứ nhất của tôi cũng đã ổn định lại, cơ thể vẫn do nhân cách thứ hai điều khiển.
Nhân cách thứ ba đã chuẩn bị xong kế hoạch, hành động trả thù vẫn là do nhân cách thứ hai thực hiện thì hợp lý hơn.
Còn tôi, nhân cách yếu đuối, chỉ thích hợp làm mồi câu.
Đêm xuống, xe mà Mộ Dung Phong phái đến đón tôi cũng đã đến.
11
Đến biệt thự bí mật của Mộ Dung Phong đã là mười giờ tối.
Khi tôi mở cửa bước vào biệt thự, âm thanh piano êm dịu đã lọt vào tai, tôi dừng bước một chút.
Theo âm thanh, tôi thấy ở giữa đại sảnh có một cây piano, Mộ Dung Phong đang say mê chơi đàn.
Bản nhạc mà hắn đang chơi chính là bản nhạc nổi tiếng của mẹ tôi, 【Thủ Vọng Nam Chi】.
Đó là bài học đầu tiên mà mẹ dạy tôi, cũng là bài mà bà đã viết riêng cho tôi sau khi bố qua đời.
Hắn, cái loại rác rưởi này cũng xứng đáng chơi đàn sao?
Ánh mắt tôi lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, từ từ bước tới gần Mộ Dung Phong.
"Tôi nên gọi cô là Mạnh Ngọc hay gọi là Lý Nam Chi nhỉ?"
Mộ Dung Phong dừng lại, đôi tay thon dài của hắn đặt trên phím đàn, quay đầu nhìn tôi với vẻ chế nhạo.
Mộ Dung gia quả thực không hổ là gia tộc lớn nhất thành phố, có vẻ như đã điều tra tôi khá kỹ.
Mộ Dung Phong tuy rằng vẫn còn là vị thành niên, nhưng kẻ này lại là một ác ma biến thái hơn cả Ngô Vĩnh Lợi.
Người đã ép mẹ tôi nhảy lầu, dùng nước sôi hủy hoại dung nhan tôi, rồi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, tất cả đều do gã 12 tuổi lúc đó thực hiện.
Tôi vẫn giữ nụ cười, đi đến bên cạnh cây piano, ngón tay cũng chạm vào phím đàn.
"Không sao cả, dù sao thì tối nay mọi thứ sẽ kết thúc."
Mộ Dung Phong cười ha hả, nhìn tôi với vẻ thích thú.
"Nữ chính mang huyết hải thâm thù, thay đổi hình dạng trở về để trả thù quyền quý, kịch bản này thực sự quá cũ."
"Nếu tôi là cô, đã thay đổi diện mạo và danh tính thì nên sống thật tốt, vĩnh viển đừng để tôi biết cô còn sống."
"Trả thù? Cô dựa vào cái gì? Dựa vào 'bố Ngô' của cô sao?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha