
5
4.1K
Tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, tôi quỳ dưới đất và khóc lóc cầu xin họ đừng đánh tôi nữa. Tôi thực sự rất sợ hãi, vì tôi sắp không thể kiềm chế được những nhân cách bên trong mình nữa. Tôi có nhiều nhân cách. Nhân cách thứ hai của tôi điên cuồng và bệnh hoạn, giết người không chớp mắt. Nhân cách thứ ba, lạnh lùng, thông minh và giỏi thôi miên, chuyên xử lý hậu quả. Một người phụ trách giết, một người phụ trách "chôn", phối hợp cực kỳ ăn ý. Và điều đáng sợ nhất là trong cơ thể tôi không chỉ có hai nhân cách này. "Tôi thực sự không muốn có ai chết nữa!"