Chương 3
Không tiếp tục quan tâm đến chuyện của Chu Phi Phi và những người khác, cái chết của những kẻ bắt nạt mới là kết cục tốt nhất cho bọn họ.
Tôi càng quan tâm hơn đến những nhân cách của mình, bọn họ đang điều tra điều gì.
Có vẻ như đối tượng điều tra không chỉ có Mộ Dung Phong, mà còn có giáo viên chủ nhiệm Ngô Vĩnh Lợi, kẻ mặt người dạ thú.
Nhưng bất kể tôi hỏi thế nào, nhân cách thứ hai cũng chỉ cười vui vẻ bảo tôi chờ xem kịch hay là được.
Chủ nhiệm lớp mặt người dạ thú kia rất nhanh sẽ tìm tới cửa.
Tuy nhiên, chưa kịp để Ngô Vĩnh Lợi tìm tôi, Mộ Dung Phong đã đến trước.
Mộ Dung Phong ghé sát tai tôi, nói bằng giọng chỉ có chúng tôi nghe thấy.
"Bạn học Mạnh Ngọc, ca khúc thành danh của Lý Phỉ, tôi rất thích, nhưng ngoài ả ra, tôi chưa từng thấy ai có thể chơi được giai điệu như vậy, mà em đã làm được."
Tôi mỉm cười, không chút ngại ngần ghé sát tai hắn và hỏi một cách mập mờ.
"Muốn tôi dạy cho không?"
Mộ Dung Phong ngạc nhiên một chút, rồi cười nhẹ.
"Rất vui lòng, tối nay tôi sẽ sắp xếp xe đến đón em."
"Tại sao lại là tối?"
"Tối thì sẽ thú vị hơn."
Nói xong, Mộ Dung Phong cười, tôi cũng cười.
07
Mộ Dung Phong vừa đi, thì vài cô bạn cùng lớp trước đây chơi với Chu Phi Phi đã kéo tôi vào góc khuất của camera giám sát.
Từng người một, bọn họ đỏ mắt, vây quanh tôi và yêu cầu tôi giải thích.
"Mạnh Ngọc, tốt hơn hết là cậu hãy thành thật khai báo, Phi Phi đã chết như thế nào?"
"Cậu vừa nói gì với Mộ Dung Phong?"
Trong số bọn họ có những người được gọi là bạn thân của Chu Phi Phi, cũng có những người cùng yêu thích Mộ Dung Phong.
Dù sao thì gia thế của Mộ Dung Phong cũng được công nhận là mạnh nhất trong trường, Chu Phi Phi cũng muốn trèo lên cành cao này thì sẽ có mấy người không có ý tưởng này chứ?
Tuy nhiên, không ngoại lệ, những người này đều đã từng bắt nạt tôi.
Dù bọn họ không quá tàn nhẫn như Chu Phi Phi, nhưng trước đây cũng không ít lần tát tôi, dán kẹo cao su vào tóc tôi.
Lúc này, bọn họ có vẻ như muốn cho tôi một bài học.
Ánh mắt tôi quét qua những người vây quanh, cười một cách tinh quái.
"Liên quan gì đến các cậu?"
Vừa dứt lời, tay tôi đã tát mạnh vào mặt một người trong số bọn họ.
Tôi ra tay không thương tiếc, bất kể ai vây quanh tôi, đều bị tôi tát bay.
Khi tôi chuẩn bị đá từng người một, một tiếng quát lớn đã ngăn tôi lại.
"Mạnh Ngọc, em đang làm gì vậy hả?"
Giáo viên chủ nhiệm Ngô Vĩnh Lợi đứng ở cửa với vẻ mặt u ám, đôi mắt nhỏ làm người ta ghê tởm nhìn chằm chằm vào tôi.
Hừ, khi tôi bị đánh, chưa bao giờ có ai đứng ra ngăn cản như vậy.
Tôi chưa kịp nói gì, cô gái dẫn đầu chất vấn tôi đã ôm mặt lên tiếng.
"Thầy ơi, cậu ta..."
Bốp...
Tôi quay tay lại tát một cái vào mặt cô ta, khiến cô ta chưa kịp nói hết câu.
Cô ta ôm mặt, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Đến bây giờ cô ta vẫn nghĩ rằng, tôi vẫn là học sinh chuyển trường mà ai cũng có thể bắt nạt.
Tôi phớt lờ cô ta, mỉm cười nhìn thẳng vào Ngô Vĩnh Lợi.
"Thầy ơi, em là đang tự vệ, thầy có thấy rõ chưa?"
Những bạn học đứng xem cũng mở to mắt, như thể không nhận ra tôi.
Ngô Vĩnh Lợi mặt mày co rúm lại.
"Em có phải bị kích thích rồi không? Đi theo tôi vào văn phòng."
Ông ta hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Tôi cười một cách thờ ơ, lạnh lùng quét ánh mắt qua đám đông ôm mặt, phớt lờ ánh mắt của những người đứng xem, nhanh chóng theo sau.
08
Theo sau Ngô Vĩnh Lợi ra khỏi tòa nhà học, ông ta không đi về hướng văn phòng mà lại dẫn tôi đến ký túc xá của ông ta.
Trước điều này, tôi chỉ cười lạnh, nhanh chóng đi theo sau ông ta.
Vừa bước vào phòng, Ngô Vĩnh Lợi đã lén lút khóa cửa lại.
Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nghiêm khắc hỏi:
"Mạnh Ngọc, Chu Phi Phi rốt cuộc đã chết như thế nào?"
Tôi nhún vai, mặt không biểu cảm:
"Thưa thầy, em ngất xỉu, em không biết gì cả."
Ngô Vĩnh Lợi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, trước đây tôi không bao giờ nói chuyện với ông ta như vậy.
Nhưng lúc này, ông ta không có tâm trí để suy nghĩ về sự thay đổi trong thái độ của tôi.
Thấy tôi có vẻ từ chối giao tiếp, ông ta lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Mạnh Ngọc à! Chu Phi Phi là bảo bối của nhà họ Chu, cho dù cảnh sát thả em, em nghĩ nhà họ Chu sẽ dễ dàng bỏ qua cho em sao?"
"Em chỉ có thể nói thật với thầy, thầy mới có thể bảo vệ em."
Trong lúc nói chuyện, Ngô Vĩnh Lợi đã lại gần tôi, đôi tay mập mạp của ông ta đặt lên vai tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, quay đầu cười:
"Thầy thật sự sẽ bảo vệ tôi em?"
"Em biết mà, thầy luôn rất thích em, chỉ cần em nghe lời, thầy nhất định sẽ bảo vệ em."
Ngô Vĩnh Lợi cười ngày càng mờ ám, ghé sát vào tôi nói chuyện khiến tôi suýt nôn.
Tôi ghê tởm quay đầu đi.
"Như thế nào mới tính là nghe lời đây? Ông cũng định để tôi gọi ông là 'chủ nhân' sao?"
Nụ cười dâm đãng của Ngô Vĩnh Lợi ngay lập tức biến mất, tay ông ta siết chặt, nắm chặt vai tôi.
"Em nói gì vậy?"
Giọng ông ta đã có chút hoảng loạn.
"Lý Phỉ đã chết như thế nào? Ông hẳn là nhớ rõ nhỉ!"
Ngô Vĩnh Lợi mở to mắt, tôi chỉ cảm thấy đau nhói ở hai bên vai, cả người bị ông ta nhấc lên.
"Em biết những gì? Hả?"
Lúc này, Ngô Vĩnh Lợi giống như một con mèo bị giẫm đuôi.
"Thì ra em nhớ kỹ đến vậy! Có vẻ như Lý Phỉ đã để lại ấn tượng sâu sắc với em nhỉ!"
"Đúng vậy! Dù sao thì người kiêu ngạo như ả lại nghe lời em, sẵn lòng làm chó của em, để em sai khiến, sao lại không thích cơ chứ? Ha ha ha ha..."
Mặc cho Ngô Vĩnh Lợi siết chặt, tôi lại nở một nụ cười lớn, tiếng cười càng ngày càng to, thậm chí còn rơi nước mắt.
"Mày rốt cuộc là ai?"
Ánh mắt Ngô Vĩnh Lợi dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trầm xuống.
Tôi ngừng cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
"Lý Phỉ, là mẹ tôi."
09
Khi nhân cách thứ hai của tôi nói ra câu này, Ngô Vĩnh Lợi hoàn toàn ngây ra.
Còn tôi, người đang chia sẻ ý thức, cảm thấy đầu óc mình như nổ tung.
Một số ký ức bị chôn giấu bỗng chốc tràn về như lũ lụt.
Khó trách khi tôi nghe đến cái tên Lý Phỉ, tim lại quặn đau.
Lý Phỉ, mẹ tôi, là một nghệ sĩ piano xuất sắc, đồng thời cũng là giảng viên tại nhiều trường học.
Bố tôi qua đời không lâu sau khi tôi chào đời, bà một mình nuôi tôi lớn, dạy tôi chơi piano, dạy tôi mọi thứ bà biết, bà dành tất cả tình yêu cho tôi.
Bà cũng thường dẫn dắt tôi nhớ về bố, nói với tôi rằng bố chỉ ở một thế giới khác, ông chỉ đang ở bên chúng tôi theo một cách khác, tôi cũng là một tiểu tiên nữ có bố.
Chúng tôi từng sống rất hạnh phúc, tôi cũng quyết tâm trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc như mẹ.
Nhưng rồi tôi gặp Ngô Vĩnh Lợi.
Kẻ mặt người dạ thú này.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha