Chương 4
8.
“Thằng già này, ngậm miệng chó của ông lại!”
Mẹ Chu nhổ toẹt một bãi nước bọt vào thầy lang.
“Cái thứ mắt mờ chân chậm nhà ông thì biết cái quái gì! Con trai tôi chỉ đang giả vờ ngủ thôi!”
Trên mặt bà ta không có lấy một nét đau buồn, chỉ toàn là sự khinh bỉ.
“Giả vờ?”
Thầy lang tức đến mức râu ria run rẩy, hành y mấy chục năm chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.
“Chị tự sờ mà xem! Người đã bắt đầu cứng lại rồi! Mạch cũng mất rồi! Chị bảo tôi đây là giả à?”
“Là diễn đấy! Con trai tôi tôi lại không biết chắc?” Mẹ Chu vênh mặt lên, nhất quyết không chịu tin.
Nhưng bà ta cũng bắt đầu hơi hoảng.
Theo kế hoạch ban đầu, Chu Kiến Nghiệp đâu cần diễn đạt đến mức này.
Lúc này bà ta không còn tâm trí đâu mà tính kế tôi nữa, chỉ mong con trai mau tỉnh lại Ú L|_!, liền dùng sức lay mạnh đôi vai đang dần cứng đờ của hắn.
“Kiến Nghiệp! Được rồi, mau dậy đi con!”
Bạch Lan đứng bên cạnh cũng phụ họa với giọng điệu trách móc:
“Đúng đấy chú Lý, chú xem kỹ lại đi, anh Kiến Nghiệp chắc là mệt quá nên ngủ quên thôi.”
Cô ta còn lườm tôi một cái, cứ như thể tôi đã mua chuộc khiến thầy lang nói như vậy.
Thầy lang hoàn toàn nổi trận lôi đình, vung tay lùi lại một bước:
“Được! Tôi già cả mắt mờ! Chị không tin chứ gì? Chị tự đi mà thử xem con trai chị còn hơi thở không! Tự sờ xem cổ nó còn ấm không!”
Lời nói này như một cây gậy đập mạnh vào đầu mẹ Chu.
Bà ta sững người, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn khó nhận ra, nhưng lập tức bị vẻ cứng rắn che lấp:
“Thử thì thử! Con trai tôi chắc chắn vẫn bình thường!”
Miệng thì cứng, nhưng ngón tay đưa lên dưới mũi Chu Kiến Nghiệp lại hơi run rẩy. Bà ta đặt ngón tay ở đó, bất động trong vài giây.
Trong sân im phăng phắc đến đáng sợ.
Sắc mặt mẹ Chu tái đi với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Sự ngạo mạn vừa rồi xì hơi sạch sành sanh.
Bà ta vẫn không tin vào sự thật, lại vội vàng thò tay vào sờ cổ Chu Kiến Nghiệp – chỗ đó đã lạnh ngắt.
“Không, không thể nào...” Bà ta lẩm bẩm, giọng bắt đầu run rẩy.
Đúng lúc này, hai đứa nhóc sinh đôi là Chu Vạn Phúc và Chu Vạn Cường nãy giờ trốn trong nhà xem kịch cũng chạy ra.
“Mẹ, sao anh cả vẫn chưa dậy vậy?”
“Anh ơi, đừng ngủ nữa!”
Hai đứa choai choai không hiểu chuyện gì, lao tới học theo dáng vẻ của mẹ, ra sức lay cánh tay và chân của Chu Kiến Nghiệp.
“Anh cả! Tỉnh dậy đi!”
“Mau dậy đi! Chẳng vui chút nào cả!”
Chúng vừa lay vừa hét. Nhưng cơ thể Chu Kiến Nghiệp chỉ đung đưa cứng nhắc theo động tác của chúng, cái đầu vô lực gục sang một bên, trên mặt là sắc xám ngoét chỉ người chec mới có.
9.
Nhìn gương mặt không còn chút sức sống của Chu Kiến Nghiệp, phòng tuyến tâm lý của mẹ Chu hoàn toàn sụp đổ.
“Aaaaa!!!”
Một tiếng hét thê lương bật ra từ cổ họng bà ta.
“Kiến Nghiệp! Con trai của mẹ ơi! Con chec thật rồi sao?! Sao con lại chec thật thế này!”
Lần này, bà ta không còn giả vờ gào khóc nữa. Mà là tiếng khóc xé lòng, đầy tuyệt vọng và không thể tin nổi.
Đôi bàn tay mẹ Chu điên cuồng đập xuống đất rồi lại đấm vào người Chu Kiến Nghiệp.
“Không thể nào! Không nên như thế này! Lẽ ra không phải như thế này mà!”
Kế hoạch của bọn họ rõ ràng là giả chec để thoát thân, cuỗm tiền sính lễ và sức lao động của La Thu Thu để đưa con trai cả lên tỉnh hưởng vinh hoa phú quý.
Sao chớp mắt một cái, đóng kịch lại thành thật, Ú N[_] P!-!ơi |\!@n9 thật sự tiễn đưa mạng sống của đứa con ưu tú nhất của bà ta đi rồi?
Bạch Lan cũng sợ đến ngây dại.
Cô ta đờ đẫn nhìn mẹ Chu đang suy sụp, lại nhìn thi thể bất động của Chu Kiến Nghiệp, mặt trắng bệch như tờ giấy, không thốt nổi một lời.
Trong sân lúc này chỉ còn lại tiếng gào khóc đứt ruột của mẹ Chu xen lẫn tiếng gọi vô vọng của hai đứa trẻ.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác sảng khoái vì hận thù đã được trả.
Hắn chec rồi.
Hắn thật sự chec rồi.
Sẽ không còn là giả chec, cũng không còn là diễn kịch nữa.
10.
Bạch Lan nhìn mẹ Chu đang điên dại, chợt nhớ ra điều gì, cô ta quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào chai thuốc trừ sâu trên mặt đất.
Cô ta lao đến chộp lấy cái chai, mở nút ngửi thử, sắc mặt lập tức tái mét.
Cạch một tiếng, cái chai rơi khỏi tay.
“Không đúng, sao lại là hàng thật...”
Cô ta thất thần lẩm bẩm, rồi đột nhiên chỉ tay vào tôi mà hét lên:
“Là mày! La Thu Thu! Chắc chắn là mày đã tráo thuốc! Là mày hại chec anh Kiến Nghiệp!”
Mẹ Chu bị lời này thức tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu nhìn chằm chằm vào tôi:
“Phải! Chắc chắn là cái loại đàn bà độc ác như mày! Mày đã sớm muốn hại chec con trai tao rồi! Mày phải đền mạng cho con tao!”
Nói đoạn, bà ta định lao lên đánh tôi.
Tôi sợ hãi lùi lại, nước mắt nói rơi là rơi, khóc còn thảm thiết hơn cả bọn họ:
“Sao mọi người có thể vu khống con như thế?”
“Chai thuốc này là do anh Kiến Nghiệp tự cầm lấy, bao nhiêu dân làng đang nhìn kia kìa! Con tráo thế nào được? Con làm gì có bản lĩnh đó!”
Tôi vừa khóc vừa nhìn sang những người hàng xóm xung quanh:
“Các bác, các chú, các thím, mọi người phân xử giúp con với! Từ đầu đến cuối con đều muốn đưa anh Kiến Nghiệp đi bệnh viện, là thím Chu nhất quyết ngăn cản không cho đi! Giờ người mất rồi, sao lại đổ hết lên đầu con được?”
Hàng xóm vốn đã bất bình với hành động của mẹ Chu, lúc này đồng loạt lên tiếng:
“Con bé Thu Thu nói đúng đấy, bao nhiêu con mắt nhìn thấy Chu Kiến Nghiệp tự giật lấy chai thuốc mà uống còn gì!”
“Bà Chu à, lúc nãy chính bà ôm chặt lấy nó không buông, giờ lại trách con bé Thu Thu là sao? Quá quắt thật đấy!”
“Nếu không phải bà cản trở, đưa thằng Kiến Nghiệp đi sớm thì có khi còn cứu được!”
“Tự mình hại chec con trai mình rồi còn định đổ vạ cho người khác, vốn biết bà mặt dày nhưng không ngờ lại không biết xấu hổ đến mức này!”
Mẹ Chu bị mọi người chỉ trích, vừa tức vừa giận, cộng thêm nỗi đau mất con khiến lý trí mờ mịt, bà ta gào lên:
“Chính là mày! Nếu không phải mày cứ bám lấy Kiến Nghiệp nhà tao, nó đâu có phải dùng đến kế giả chec này! Chai thuốc này vốn dĩ phải là đồ giả, chắc chắn là mày đã tráo rồi!”
Tôi chỉ chờ đúng câu nói này của bà ta!
11.
Tôi lập tức diễn vai một người bị đả kích nặng nề, giọng nói run rẩy:
“Thím... thím nói gì cơ? Giả chec? Chai thuốc vốn dĩ phải là giả sao?”
Tôi loạng choạng lùi lại một bước, như sắp ngất đi:
“Ý thím là, anh Kiến Nghiệp căn bản không muốn chec thật? Mọi người hợp mưu đóng kịch để lừa con sao?”
Lời tôi nói như một tiếng sét đánh giữa trời quang, làm nổ tung cả cái sân! !_! Nu F!-!ơi |\!ắ!\|9 edit Tất cả hàng xóm đều bàng hoàng:
“Trời đất ơi! Hóa ra là định giả chec à!”
“Chu Kiến Nghiệp cũng quá thất đức rồi, vì trốn nợ mà đến trò giả chec cũng nghĩ ra được.”
“Hèn chi thím Chu cứ chec sống không cho đưa đi bệnh viện, hóa ra là tưởng con mình đang uống nước lã để diễn kịch!”
“Đáng đời, diễn hỏng nên mất mạng luôn chứ gì.”
“Quả báo! Đúng là quả báo!”
Những lời bàn tán như những nhát roi quất thẳng vào người nhà họ Chu.
Mẹ Chu lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nhìn những ánh mắt chỉ trích xung quanh, mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn hoảng loạn.
Bạch Lan nhíu mày, không ngờ mụ già điên này lại tự mình khui sạch sành sanh, liền không nhịn được mà oán trách:
“Thím! Thím nói nhăng nói cuội gì thế!”
Mẹ Chu đang không có chỗ phát tiết, thấy Bạch Lan dám trách mình liền quay ngoắt sang tấn công cô ta:
“Tất cả là tại mày! Đồ sao chổi! Nếu không phải mày quyến rũ Kiến Nghiệp, xúi nó bỏ rơi La Thu Thu để đưa mày đi học, nó làm sao mà nghĩ ra cái kế hèn này!”
“Chính mày đã hại chec con trai tao! Đồ hồ ly tinh!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha