Chương 5
Bạch Lan không ngờ bị mẹ Chu cắn ngược lại, cũng cuống quá hóa liều:
“Rõ ràng là thím nói chị Thu Thu không xứng với anh Kiến Nghiệp, nhưng lại tiếc sức lao động của chị ta nên mới bảo anh ấy giả chec, sao giờ lại trách tôi?”
“Tại cái loại tiện nhân không biết xấu hổ như mày, ngày nào cũng chạy sang nhà tao, dụ dỗ con trai tao phải giả chec!”
“Bà mới là đồ già không biết xấu hổ! Tính kế con gái nhà người ta làm trâu làm ngựa cho nhà bà!”
Hai người đàn bà hoàn toàn quay lưng với nhau, vạch trần mọi tâm địa dơ bẩn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
Mọi người nghe mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cãi đến đỉnh điểm, mẹ Chu lao vào túm tóc Bạch Lan.
Bạch Lan cũng không vừa mà đánh trả.
Hai đứa em chồng thấy mẹ mình chịu thiệt cũng xông vào đánh hội đồng Bạch Lan:
“Cho mày bắt nạt mẹ tao này!”
“Tao đánh chec cái đồ đàn bà xấu xa, tại mày mà anh cả tao phải chec!”
12.
Trong sân nhà họ Chu bỗng chốc loạn cào cào, gà bay chó sủa.
Ba đánh một, Bạch Lan làm sao là đối thủ của người nhà họ Chu, chẳng mấy chốc cô ta đã bị xô đẩy ngã nhào xuống đất.
“A!” Bạch Lan thét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bụng mình co rúm lại.
Một người hàng xóm tinh mắt hét lớn:
“Máu! Đùi cô ta chảy máu rồi!”
Mọi người nhìn lại, quả nhiên, trên chiếc quần màu nhạt của Bạch Lan đã thấm ra những vệt máu đỏ chói mắt.
Thầy lang làng vẫn chưa đi, thấy tình cảnh này đành phải bấm bụng tiến lên.
“Đừng đánh nữa, để tôi xem!”
Ông cúi xuống kiểm tra, bắt mạch, rồi sắc mặt bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc và khó xử.
Nhìn quanh đám dân làng đang dỏng tai lên nghe, ông ngập ngừng một hồi, !_! |\|u P!-!ơi |\!ắn9cuối cùng vẫn khó khăn mở lời:
“Cô ta... là đã mang thai rồi. Xem mạch tượng thì đã được hơn hai tháng.”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Chưa cưới mà đã có bầu, lại còn không rõ đối tượng là ai!
Vào thời điểm đó, nhất là ở nông thôn, chuyện này quả thực là bại hoại phong tục, sẽ bị người ta chửi rủa đến mức không ngóc đầu lên nổi!
Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào Bạch Lan, tràn đầy chấn động, khinh bỉ và phỉ nhổ.
Tôi đúng lúc lộ ra vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn đau xót.
Không ngờ Chu Kiến Nghiệp còn để lại một “món quà lớn” thế này, tôi còn đang lo không biết làm sao kéo Bạch Lan xuống bùn đây!
Mẹ Chu cũng sững sờ. Nhìn Bạch Lan dưới đất, lại nghĩ đến đứa con trai vừa chec, bà ta mắt tối sầm lại, suýt thì ngất xỉu.
Xong đời rồi. Con trai không chỉ chec, mà còn để lại một đứa con không rõ ràng!
Đã thế còn bị mẹ con ba người bọn họ đánh cho mất luôn giống!
Cảnh tượng lại rơi vào hỗn loạn.
Bạch Lan khóc la vì đau đớn, mẹ Chu vừa khóc vừa chửi, hai đứa em chồng thì sợ đến mức không biết làm sao.
“Đừng ngẩn ra đó nữa! Mau lấy xe kéo đưa người lên trạm y tế xã đi!”
Cuối cùng, bí thư chi bộ thôn vừa chạy tới nhìn không nổi nữa, liền chỉ huy mấy thanh niên tiến lên giúp đỡ.
Mẹ Chu vừa nghe thấy phải đi bệnh viện, theo bản năng liền hét lên:
“Không có tiền! Nhà tôi lấy đâu ra tiền!”
Bà ta đảo mắt, lại nhắm vào tôi, định giở thói cũ bắt tôi chi tiền:
“Thu Thu! Con mau về nhà lấy ít tiền ra đây! Tất cả là tại con...”
13.
“Để tao xem đứa nào dám đòi tiền em gái tao!”
Một tiếng gầm lớn vang lên từ cổng.
Bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi cùng mấy người anh em họ trong dòng tộc hùng hổ xông vào.
Rõ ràng là họ đã nghe được tin tức nên vội vã chạy đến.
Mẹ tôi vừa thấy mắt tôi đỏ hoe, liền xót xa ôm tôi vào lòng:
“Đứa con gái khổ mệnh của mẹ! Về nhà thôi! Cái nhà họ Chu ăn thịt người này chúng ta không ở nữa!”
Bố tôi mặt xanh mét, lườm mẹ Chu một cái sắc lẹm. Anh trai tôi thì đứng chắn ngay trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mặt mẹ Chu mà mắng:
“Đứa nào re[_]p của Ú N1_1 là chó!”
“Mụ già độc ác kia, những chuyện tốt mà nhà mụ làm chúng tôi nghe sạch rồi! Giờ còn muốn em gái tôi nộp tiền à? Nằm mơ giữa ban ngày! Thu Thu, về nhà!”
Mẹ Chu định giở thói ăn vạ, nhưng mấy người anh em họ của anh tôi đã tiến lên một bước, bà ta lập tức chùn bước.
Bố tôi lạnh lùng nhìn quanh cái sân lộn xộn của nhà họ Chu:
“Người nhà họ Chu nghe cho kỹ, hôn sự này đến đây là chấm dứt! Ngày mai chúng tôi sẽ đến đây hủy hôn!”
Nói xong, cả gia đình bảo vệ tôi, không thèm ngoảnh đầu lại rời khỏi cái nơi bẩn thỉu đã làm khổ tôi suốt bảy năm ở kiếp trước.
14.
Ngày hôm sau, gia đình tôi đến nhà họ Chu, trước mặt cán bộ thôn và dân làng, chúng tôi cứng rắn yêu cầu hủy hôn.
Không chỉ đòi lại tín vật đính hôn, anh trai tôi còn dẫn người mang hết chăn màn, lương thực, mấy cân thịt Tết mà tôi từng ngu ngốc mang sang.
Chúng tôi đòi lại bằng sạch! Một thứ cũng không để lại cho nhà họ Chu!
Mẹ Chu và hai đứa con định lao lên cướp lại nhưng bị người ta giữ chặt, chỉ biết ngồi bệt xuống đất đập chân gào khóc, mắng chúng tôi là kẻ bỏ đá xuống giếng.
Nhưng lần này, chẳng ai thèm thương hại bà ta.
Sau biến cố này, nhà họ Chu hoàn toàn mất sạch danh dự trong làng.
Mẹ Chu cùng hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, vì mất đi sức lao động của tôi nên cuộc sống xuống dốc không phanh.
Hai đứa nhỏ cũng không có tiền đi học tiếp. Chúng suốt ngày lêu lổng trong làng, sau này thành kẻ trộm gà bắt chó, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ.
Còn Bạch Lan, đứa bé trong bụng cô ta cuối cùng cũng không giữ được.
Tin cô ta chưa cưới mà có bầu lan truyền khắp mười dặm tám xã, chẳng ai dám lấy.
Cô ta không chịu nổi lời ra tiếng vào nên trốn lên tỉnh làm thuê, kết quả chẳng bao lâu đã bị lừa, làm nhân tình cho một lão già lớn tuổi hơn cả bố mình.
Nghe đâu còn bị vợ cả của lão già đó dắt người lột sạch quần áo đánh giữa đường, suýt chút nữa là hủy hoại nhan sắc.
Cuối cùng cô ta ôm cái bụng bầu lủi thủi chạy về nhà mẹ đẻ, trở thành trò cười cho cả làng.
Về phần tôi – La Thu Thu?
Tôi quyết định: Tham gia thi đại học!
Anh trai tôi không nói hai lời, chạy lên bãi phế liệu ở huyện tìm mua cho tôi sách giáo khoa và tài liệu ôn tập.
Bố mẹ cũng dốc lòng ủng hộ, không để tôi phải động tay vào bất cứ việc đồng áng nào.
Tôi học như điên như dại, biến bảy năm thanh xuân bị lãng phí ở kiếp trước, cùng tất cả lòng căm hận và không cam tâm thành động lực học tập.
Ngày công bố kết quả, tôi nằm trong top 20 của huyện và đỗ vào đại học ở tỉnh thành!
Tôi trở thành sinh viên đại học thứ ba của làng, và là nữ sinh viên đại học đầu tiên!
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cả gia đình tôi đều khóc vì hạnh phúc.
Ngày rời làng đi học, hầu như cả dân làng đều ra tiễn tôi.
Tôi mặc bộ quần áo mới, đeo ba lô mới, ngoảnh đầu lại nhìn cái nơi từng giam cầm mình ở kiếp trước một lần cuối.
Cuộc đời mới của La Thu Thu tôi, thật sự bắt đầu từ đây.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa