Chương 3
Bà ta chỉ là một mụ đàn bà ác độc ăn gan uống máu người không nhả xương như bọn reup cái truyện này! Và mục tiêu bà ta nhắm đến chính là loại người ngu ngốc “chỉ cần tình yêu không cần gì khác” như tôi.
Những lời ngang ngược của mẹ Chu khiến mọi người đều sững sờ.
“Thím Chu à, thím nói vậy sao được, chúng tôi là muốn cứu người mà!”
“Đúng đó! Không đưa đi bệnh viện nữa thì thật sự không kịp đâu!”
“Thuốc trừ sâu mạnh thế nào, thím không biết sao?”
“Hồ đồ quá! Chắc sợ đến hóa điên rồi!”
Hàng xóm vừa vội vừa giận, nhao nhao lên tiếng khuyên nhủ.
“Cứu cái gì mà cứu! Các người chỉ muốn đến xem trò cười của nhà tôi thôi! Cút hết đi! Cút đi!”
Mẹ Chu hoàn toàn phát điên, tay còn lại vung vẩy loạn xạ, xua đuổi những người lại gần.
Tôi lại giơ tay định kéo Chu Kiến Nghiệp, khóc lóc van xin:
“Thím ơi, con lạy thím, thím buông tay ra để bọn con đưa anh ấy đi bệnh viện đi! Anh ấy là con trai của thím mà!”
“Đi bệnh viện cái gì! Không kịp nữa rồi!”
Bà ta rống lên với tôi, giơ tay định đánh tiếp, tôi vội né qua một bên.
Nguy hiểm quá, suýt thì dính đòn.
“Mày cút xa ra cho tao! Ai biết mày định làm gì, có phải mày m|-|ốn hại chec nó không!”
Lời này đúng là không thể lý giải nổi, hàng xóm nghe xong ai nấy đều lộ vẻ bất mãn.
“Thím à! Con là vị hôn thê của Kiến Nghiệp mà! Sao con lại hại anh ấy được!”
Tôi gào lên, cố gắng cạy tay bà ta ra.
“Nếu thím còn không buông tay, Kiến Nghiệp thật sự hết cứu nổi đấy!”
6.
Mẹ Chu không những không buông mà còn ôm chặt hơn, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt Chu Kiến Nghiệp, chặn đứng mọi cơ hội cứu chữa của mọi người.
“Tao không mượn mày quản, con trai tao sống hay chec đều là việc của nhà họ Chu! Đến lượt cái loại người ngoài như mày xía vào à! Cút!”
Nghe thấy hai chữ “người ngoài”, lòng tôi không chút gợn sóng, nhưng ngoài mặt lại diễn nét bị mẹ chồng tương lai làm tổn thương sâu sắc mà không làm gì được.
Tôi đành ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Hàng xóm nhìn không nổi nữa, lại khuyên:
“Thím Chu, thím hồ đồ rồi! Con bé Thu Thu cũng chỉ sốt ruột cứu người thôi!”
“Đúng vậy, kéo dài nữa thật sự không ổn đâu!”
Mẹ Chu vẫn bày ra dầu muối không ăn, thậm chí còn lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Cút! Tất cả cút cho tôi! Các người đều cùng một giuộc, đều không muốn nhà tôi được yên!”
Mà lúc này, tình trạng của Chu Kiến Nghiệp rõ ràng đã tệ hơn.
Cơ thể hắn ta bắt đầu co giật không kiểm soát, khóe miệng trào bọt.
Hắn muốn nói gì đó, bàn tay siết chặt lấy gấu áo mẹ mình, nhưng chỉ có thể phát ra được những tiếng “A... a...” mơ hồ.
Giống như đang cầu cứu, lại giống như đang chất vấn.
Mấy gã đòi nợ cũng thay đổi thái độ. Chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau, gã cầm đầu ánh mắt né tránh, miệng lầm bầm mấy câu:
“Mẹ kiếp, chec người thật rồi, xui xẻo.”
“Thôi coi như mày lợi hại, số tiền này bỏ đi!”
Ba trăm tệ, nói không cần là không cần nữa sao? Nếu là bọn đòi nợ thật, quản gì anh chec hay sống, nợ vẫn phải trả.
Dễ dãi thế này chỉ chứng tỏ một điều: Chúng không phải dân đòi nợ thật.
Nhưng làm sao tôi có thể để chúng đi dễ dàng như vậy? Vở kịch này vẫn chưa hạ màn cơ mà.
“Các người đứng lại ngay cho tôi! Chính các người đã ép chec Kiến Nghiệp, các người phải chịu trách nhiệm!”
Mẹ Chu nghe thế như bị dẫm phải đuôi, !_! |\|u P!-!ơi |\!ắn9 lập tức quay đầu gầm lên với tôi:
“Câm miệng! Để bọn họ đi! Cái nhà này chưa đủ loạn sao? Đồ phá gia!”
Phải rồi, bà ta tất nhiên cầu mong đám đòi nợ này biến mất càng nhanh càng tốt.
Bởi vì theo bà ta thấy, vở kịch sắp xong rồi, chỉ cần đợi con cá ngu ngốc là tôi cắn câu nữa thôi.
Mấy gã kia như được đại xá, chuồn nhanh hơn cả thỏ.
Ngay khoảnh khắc chúng quay lưng chạy mất, mẹ Chu ôm lấy đứa con đang co giật, trên mặt thoáng qua một tia đắc ý như trút được gánh nặng.
Dù mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng vẫn bị tôi bắt trọn.
Hừ. Quả nhiên là cùng một hội!
“Kiến Nghiệp! Kiến Nghiệp con cố lên! Đừng làm mẹ sợ!”
Mẹ Chu quay lại dồn sự chú ý vào con trai, gào khóc to hơn. Nhưng đôi tay ôm Chu Kiến Nghiệp vẫn bất di bất dịch, hoàn toàn không có ý định buông người ra để đưa đi cấp cứu.
Những cơn co giật của Chu Kiến Nghiệp dần yếu đi, ánh mắt bắt đầu dại ra.
7.
“Tránh ra! Tránh hết ra! Thầy thuốc đến rồi!”
Có người chen qua đám đông, đưa ông thầy lang ở đầu làng đến.
Đi theo sau là một cô gái mặc áo sơ mi hoa nhí, thắt hai bím tóc đuôi sam.
Đó là Bạch Lan – người tình bí mật của Chu Kiến Nghiệp, cũng là con gái bạn thân của mẹ Chu.
Cô ta hớt hải chạy đến, thở không ra hơi. Tôi siết chặt gấu áo, cố ngăn không cho sự căm hận trào ra ngoài ánh mắt.
“Anh Kiến Nghiệp!”
Nhìn thấy bộ dạng của Chu Kiến Nghiệp, mặt Bạch Lan trắng bệch, kêu lên một tiếng rồi định lao vào.
Mẹ Chu lườm cô ta một cái cháy mắt, khiến cô ta khựng lại ngay lập tức, rồi quay sang liếc tôi đầy ghen tức.
Thầy lang cúi xuống định kiểm tra tình hình của Chu Kiến Nghiệp:
“Mau để tôi xem nào! Uống bao nhiêu thuốc trừ sâu? Uống từ lúc nào?”
“Đừng có động vào nó!”
Mẹ Chu lại hét lên, không cho thầy lang chạm vào con trai mình.
“Chị dâu nhà họ Chu! Chị làm cái gì thế hả! Không cứu ngay là hết hy vọng thật đấy!”
Thầy lang vừa gấp vừa giận, bộ râu rung lên bần bật.
“Chị nhìn triệu chứng này xem, đồng tử đang biến đổi, nôn ra máu, đây rõ ràng là trúng độc thuốc trừ sâu!”
“Tôi không cứu nổi đâu, phải đưa lên bệnh viện huyện rửa ruột ngay lập tức! Mau buông tay ra!”
“Rửa ruột cái gì! Con trai tôi... nó chỉ thấy trong lòng khó chịu thôi, nằm nghỉ một lát là khỏe ngay! Không mượn ông quản!”
Mẹ Chu ngoan cố như một hòn đá. Ú |\|u P!-!ơi |\!@ng edit Bà ta vẫn tin sái cổ rằng con trai mình đang diễn kịch, và thứ hắn uống chỉ là nước lã.
Tốt lắm, tôi còn muốn vỗ tay khen ngợi bà ta nữa kìa.
Nếu không có bà ta "bảo vệ" kỹ thế này, chưa chắc Chu Kiến Nghiệp đã chec thật.
Bạch Lan cũng ở bên cạnh giúp sức, nói giọng mỉa mai châm chọc:
“Đúng đấy, anh Kiến Nghiệp mạng lớn, chắc chắn không sao đâu.”
“Có người đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa, nếu không phải tại chị ta vô dụng, anh Kiến Nghiệp có bị ép đến mức này không?”
Nói xong, cô ta lườm tôi một cái sắc lẹm, vẻ mặt thoáng hiện lên sự đắc ý.
Tôi cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại khóc lóc thảm thương hơn:
“Thím ơi, con xin mọi người, cứ để thầy lang xem cho anh ấy đi, đưa đi bệnh viện đi. Anh Kiến Nghiệp... trông anh ấy thật sự không ổn rồi!”
“Câm mồm! Không đến lượt mày lên tiếng!” Mẹ Chu và Bạch Lan đồng thanh quát tôi.
Thầy lang tức đến giậm chân, lần đầu tiên ông thấy loại người không cho cứu mạng người nhà thế này:
“U mê Ú |\|u Fhơi |\!@n9! Các người đúng là hồ đồ! Cứ chần chừ thế này thì Bồ Tát cũng không cứu nổi đâu!”
Lúc này, Chu Kiến Nghiệp đã hoàn toàn bất động, chỉ còn lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Mặt hắn từ đỏ tím chuyển sang xám trắng, đôi môi thâm đen, khóe miệng sủi bọt trắng bốc mùi kỳ quái. Đôi mắt dù vẫn mở hé nhưng ánh mắt đã bắt đầu tan rã.
“Kiến Nghiệp, con mệt thì ngủ một lát nhé, ngủ dậy là khỏe thôi con.”
Mẹ Chu giả bộ đau lòng đến phát điên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như đang ru trẻ con ngủ.
Vài phút sau.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, chút phập phồng yếu ớt cuối cùng nơi lồng ngực Chu Kiến Nghiệp cũng hoàn toàn biến mất.
Thầy lang đưa tay lên mũi hắn thăm dò, rồi lại sờ mạch cổ, cuối cùng nặng nề lắc đầu:
“Hết thở rồi. Gia đình chuẩn bị lo hậu sự đi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha