Chương 8
Thiết giáp quân của Hoàng hậu tràn vào chiến trường.
Những binh sĩ từng chinh chiến sa trường đều mang theo sát khí và huyết khí, trong khi quân cấm vệ của Bùi Chiêm tuy đã sớm lên kế hoạch, nhưng rốt cuộc chưa từng thực sự ra chiến trường.
Chẳng bao lâu sau, chúng đã bị thiết giáp quân đánh tan tác, vứt bỏ giáp trụ mà chạy!
Ta bước lên thành lâu.
Tướng lĩnh thiết giáp quân nhanh chóng tiến đến, quỳ một gối trước mặt ta:
"Điện hạ, thiên hạ một ngày không thể không có người đứng đầu. Hiện giờ chỉ có điện hạ mới có thể báo thù cho bệ hạ, xin điện hạ đăng cơ!"
Tất cả mọi người xôn xao!
Thẩm Quý nhân chỉ vào ta:
"Nàng ta là nữ nhân, làm sao có thể làm Hoàng đế? Ngươi điên rồi sao?!"
Các đại thần chạy đến hộ giá cũng lần lượt lên tiếng chỉ trích:
"Nữ nhân lâm triều, thiên hạ tất loạn!"
"Nữ nhân sao có thể đăng cơ, quả thực hoang đường!"
Cũng có những mưu sĩ của ta đứng ra nói:
"Hoàng tử đều không thể gánh vác trọng trách. Nếu đêm nay không có điện hạ, giang sơn này đã đổi chủ. Vì sao điện hạ không thể đăng cơ?!"
"Điện hạ đã xoay chuyển tình thế, mang trong lòng thiên hạ, được thần dân kính yêu. Nếu bệ hạ còn sống, chắc chắn cũng sẽ truyền ngôi cho điện hạ."
"Hoang đường, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ truyền ngôi cho công chúa!"
"Chẳng phải từ hôm nay đã có rồi sao?"
Một vị Ngự sử họ Thạch bước ra, chỉ vào ta mà mắng:
"Công chúa sao có thể phá bỏ quy củ tổ tông?! Tự ý nuôi dưỡng tư binh đã là trọng tội. Còn không mau giao hổ phù cho hoàng tử, lui xuống nhận tội!"
Ồ.
Tự tìm đường chec.
Ta rút đao của thiết giáp vệ, một đao chém bay đầu hắn, máu bắn tung tóe!
Đầu của Thạch Ngự sử lăn xuống đất, trong mắt vẫn còn một tia mờ mịt.
"Thạch Ngự sử tình thâm nghĩa trọng với quân vương, đã đi theo phụ hoàng rồi."
Ta quét mắt nhìn tất cả mọi người:
"Còn ai muốn tuẫn táng theo phụ hoàng?"
Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.
Không gian im phăng phắc.
Chỉ có tiếng y phục tung bay trong gió.
Một lát sau, Tả tướng là người đầu tiên bước ra.
Ông ta là người của Hoàng hậu.
Ông ta quỳ xuống, lớn tiếng hô:
"Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Có người cũng quỳ xuống theo.
Dần dần, càng lúc càng nhiều người quỳ xuống.
Trước mặt ta, không còn bất kỳ ai khiến ta phải ngước nhìn nữa.
Thẩm Quý nhân mềm nhũn người, ngã ngồi xuống đất.
Tiếng hô vang dội khắp thành lâu:
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Dưới thành, Bùi Chiêm đã bị áp giải.
Hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn ta.
Ta đi đến bên cạnh Hoàng đế, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt vẫn đang mở của người.
"Phụ hoàng, trẫm sẽ thay người báo thù. Người cứ an nghỉ."
11
Lần tiếp theo gặp lại Bùi Chiêm, ta đã hoàn toàn ngồi vững trên long ỷ.
Bùi Chiêm tốt hơn ta tưởng một chút, dù đang ở trong đại lao, hắn vẫn không quá chật vật, vẫn giữ được phong thái của mình.
Vừa thấy ta, hắn không hề cầu xin ta thả hắn ra, chỉ cụp mắt nói:
"Chiêu Dương, những ngày này nàng vẫn ổn chứ?"
"Không được tốt lắm."
Ta nói thật.
Gần đây ta giec quá nhiều người.
Phụ hoàng chỉ có một mình dưới địa cung, hẳn cũng cô quạnh, ta đã cho Thẩm Quý nhân xuống đó bầu bạn với người.
Ta đến quá muộn, tuy có Hoàng hậu giúp đỡ, ta đã âm thầm gây dựng thế lực trên triều, nhưng vẫn có rất nhiều người phản đối.
May mà những tiếng nói ấy, giec dần giec dần rồi cũng ít đi.
Giết thêm vài người nữa là chẳng còn ai.
Ta không quan tâm sử sách sẽ viết về ta thế nào.
Giết cha?
Hay soán vị?
Ta chỉ biết, lịch sử do kẻ thắng viết nên.
Bùi Chiêm cười khổ, đưa tay qua song sắt nắm lấy tay ta.
"Nàng đã chịu rất nhiều khổ cực phải không? Với tính tình hiền lành mềm yếu như nàng, muốn đi đến bước này nhất định rất đau khổ. Là ai ép nàng? Hoàng hậu? Hay Đại hoàng tử?"
Hắn vẫn không tin ta dám mưu triều soán vị.
"Chiêu Dương," hắn nhìn ta, đáy mắt tràn đầy thương xót, "ta rất muốn giúp nàng. Ta biết gánh nặng này quá lớn đối với nàng. Nàng thả ta ra, ta có thể giúp nàng."
Ta cong mắt cười:
"Đúng vậy, làm Hoàng đế một mình ở trên cao quả thật lạnh lẽo. Hay là ta thả huynh ra, Bùi ca ca, huynh giúp ta làm Hoàng đế nhé?"
Bùi Chiêm khựng lại:
"Thật ra chuyện ta tạo phản đều là vì bị ép buộc. Ta chưa bao giờ có hứng thú với vị trí này, nhưng ta đau lòng vì nàng, ta muốn giúp nàng."
Ngón tay hắn siết chặt, giọng nói không kìm được mà mang theo vài phần nóng vội:
"Nếu một ngày ta làm Hoàng đế, nàng chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chúng ta cùng nhau cai quản giang sơn này!"
"Ha ha ha..."
Ta thật sự không nhịn được bật cười, đưa tay lau nước mắt.
"Bùi Chiêm, trước đây ta thật không nhận ra huynh lại hài hước đến vậy."
"Thật ra ta đã biết chuyện huynh muốn tạo phản từ lâu rồi."
Ta ghé sát lại, hạ giọng nói:
"Huynh biết vì sao ta không vạch trần huynh không?"
Hắn hiếm khi sững sờ.
Khóe môi ta cong lên đầy giễu cợt:
"Kinh thành phòng thủ nghiêm ngặt, nếu không có huynh, chỉ dựa vào năm nghìn người của ta, sao có thể thành công?"
"Cảm ơn huynh bao năm nay đã vất vả may áo cưới cho ta, Bùi ca ca."
Bùi Chiêm ngây ngẩn nhìn ta.
Hắn vô thức lùi lại một bước, như thể ta đột nhiên biến thành một con quái vật.
Ta nhìn hắn.
Người đàn ông đang bị giam trong lồng ấy, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng cưỡng ép nữ chính trong cốt truyện ban đầu nữa.
Hắn từng đích thân đánh gãy chân nữ chính, khiến nàng sảy mất đứa con, hành hạ nàng đến chec.
Nếu nam hai nam ba chỉ là những tên tra nam, thì hắn còn không bằng cầm thú.
Cuối cùng kết cục của hắn là gì nhỉ?
À.
Hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng cả đời cô độc.
Một màn "truy thê hỏa táng tràng" nực cười đến mức nào?
Nữ chính chỉ mất đi thân phận, người nhà, tôn nghiêm, con cái, sức khỏe và cả tính mạng.
Còn nam chính thì chỉ mất đi người mình yêu nhất cả đời.
Ta nhìn chằm chằm Bùi Chiêm, từng chữ từng chữ nói ra, cuối cùng hài lòng khi nhìn thấy sự kinh hãi tột độ trong mắt hắn.
"Người đâu, biến hắn thành nhân trư, nhốt vào nhà xí."
Nam chính không thể chec phải không?
Vậy thì cứ để hắn sống thật lâu, sống không bằng chec.
12
Bùi Chiêm bị ta biến thành nhân trư, đặt trong nhà xí, Thẩm Thanh Từ cũng được đặt ngay bên cạnh hắn.
Sau này, hai người bọn họ có thể ở bên nhau thật tốt rồi.
Sau khi đăng cơ nửa năm, Thái hậu thúc giục ta mở rộng hậu cung.
Ta đồng ý.
Một tháng sau, hậu cung của ta có thêm mấy chục nam nhân.
Ai nấy đều là quý công tử thế gia, tuấn tú phong lưu, chẳng kém nam chính bao nhiêu.
Khi nam nhân trở thành phi tử, bọn họ cũng bắt đầu tranh kỳ khoe sắc, tranh sủng ghen tuông.
Quả nhiên, nữ nhân chẳng qua cũng chỉ là một địa vị.
Có điều, bây giờ hệ thống muốn có bao nhiêu nam chính cũng được.
Trước giờ thiết triều, ta đứng một mình rất lâu trong đại điện.
Qua cánh cửa lớn, ta có thể nhìn thấy những bức tường cung điện sâu hun hút, cùng vùng đất vô tận phía sau nó.
Khắp thiên hạ, chẳng nơi nào không phải đất của vua.
Tất cả đều là giang sơn của ta.
Ta nói với hệ thống trong lòng:
"Cảm ơn ngươi."
Hệ thống im lặng rất lâu:
"Ngươi phát hiện ra từ khi nào?"
"Sau khi đăng cơ, ta nằm mơ một giấc."
"Trong mơ, cái gọi là cốt truyện ban đầu không còn là một hàng chữ trong đầu ta nữa, mà trở thành những chuyện ta từng đích thân trải qua."
Sau khi tỉnh lại, ta có cảm giác như đã cách cả một đời.
Cuối cùng ta cũng nhớ ra.
Cái gọi là cốt truyện ban đầu, từ đầu đến cuối đều chỉ là ký ức của ta.
Đó là cuộc đời kiếp trước của ta.
Người bị hộ vệ phản bội, bị phu quân hưu bỏ, bị thanh mai trúc mã giec cả nhà, đánh gãy hai chân, trở thành công cụ giải tỏa dục vọng của hắn, sau đó mất đi đứa con của mình, cuối cùng điên loạn rồi chec trong kinh hoàng.
Từ đầu đến cuối, đều là ta.
Mà tất cả những chuyện này, chỉ bởi vì ta là nữ chính của cái gọi là "truy thê hỏa táng tràng".
Tác giả hủy hoại tất cả mọi thứ của ta, nhưng sau khi ta chec lại ban cho ta tình yêu của nam chính, dùng thứ đó làm sự bù đắp.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha