Chương 9
Nhưng ta không cam lòng.
Ta không cam lòng mất đi tất cả.
Ta không cam lòng chec một cách nhục nhã như vậy.
Ta không cam lòng khi tất cả giá trị tồn tại trong cuộc đời ta lại chỉ là để đổi lấy thứ tình yêu nhẹ bẫng, giả dối kia.
Ta không cam lòng!!!
Điều khiến ta cảm thấy không đúng hơn nữa là, từ đầu đến cuối, một nữ chính của truyện "truy thê hỏa táng tràng" như ta gần như đã diệt sạch tất cả nam nhân.
Vậy mà hệ thống chỉ nhẹ nhàng nói với ta vài câu.
Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp trừng phạt thực sự nào.
Điều này không đúng.
"Để ta được trọng sinh, ngươi đã trả giá gì?"
Hệ thống rất lâu sau mới trả lời:
"Toàn bộ điểm tích lũy ta kiếm được trong những năm làm nhiệm vụ."
"Ta cảm thấy ngươi là người tốt, cuộc đời của ngươi không nên kết thúc một cách hoang đường như vậy."
"Ta từng nói với Chủ Thần rằng chuyện này không đúng. Nhưng Chủ Thần nói với ta, đây là lựa chọn của chính ngươi, con đường đều do ngươi tự đi. Thứ ngươi luôn khao khát chính là được yêu, nên mới rơi vào tình cảnh này. Cầu nhân được nhân, cuối cùng ngươi đã có được tình yêu, chẳng phải rất tốt sao?"
"Ta nói, ngươi chỉ bị lừa mà thôi. Ngươi chỉ chưa từng được dạy dỗ về những điều khác. Ngươi chỉ không biết trên thế gian này còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu hư vô mờ mịt, chẳng hạn như tôn nghiêm, chẳng hạn như quyền lực."
"Ta dùng toàn bộ điểm tích lũy đổi lấy một cơ hội với Chủ Thần, để ngươi đến một thời không khác tiếp nhận một nền giáo dục khác, sau đó trở về trải qua lại một lần nữa."
"Nó đánh cược với ta rằng nếu ngươi có thể lựa chọn một cuộc đời hoàn toàn khác, nó sẽ trả lại toàn bộ điểm tích lũy cho ta."
"Nếu ta vẫn lựa chọn giống hệt như vậy thì sao?"
Hệ thống cười cười, cố tình tỏ ra nhẹ nhàng:
"Vậy thì ta sẽ bị xóa sổ."
"Dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng đã mệt rồi. Không làm nữa thì không làm nữa thôi."
"Nhưng ta không ngờ ngươi lại giỏi giang đến vậy. Xem ra ta vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ rồi."
Ta nhìn ánh bình minh bên ngoài đại điện.
"Cảm ơn ngươi."
Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể lặp lại:
"Cảm ơn ngươi."
Cuộc đời trước của ta, tan nát vụn vỡ.
Ta dùng thiện ý đối đãi với thế gian, đổi lại chỉ là những phản bội vô tận.
Thứ tình yêu mà ta khao khát chẳng qua chỉ là lâu đài trên không, cuối cùng lại khiến ta rơi thẳng xuống vực sâu.
Nhưng rốt cuộc, trên đời này vẫn còn thiện ý.
Ân tình này, ta không biết lấy gì báo đáp.
Giọng điện tử của hệ thống mang theo một chút vui vẻ cùng lưu luyến:
"Sau này phải sống thật tốt nhé. Ta phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi."
Ta gật đầu:
"Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, sau này còn gặp lại."
Sau tiếng "tít tít" cuối cùng, giọng điện tử đã đồng hành cùng ta suốt mấy chục năm hoàn toàn biến mất.
Long ỷ dưới thân lạnh buốt.
Ta siết chặt tay vịn.
Các đại thần từ hai bên lần lượt tiến vào, quỳ xuống đất:
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ánh mắt ta quét qua đại điện.
Bên ngoài điện, ánh bình minh đang dần dâng lên.
"Bình thân."
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa