Chương 7
Ta biết, Hoàng hậu có tình cảm rất sâu đậm với đứa con gái mà bà đã tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ.
Ta cúi người thật sâu:
"Mẫu hậu không cần lo lắng. Chuyện này nhi thần sẽ tự mình gánh vác. Nếu sau này nhi thần thắng, nhất định sẽ tôn người làm Thái hậu. Nếu thất bại, nhi thần sẽ để lại di thư, tự thuật rõ từ đầu đến cuối rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người, sau đó tự vẫn kết thúc."
Nói rồi, ta xoay người định rời đi.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi điện, ta lại nghe thấy giọng nói từ phía sau.
Hoàng hậu dường như đã mệt mỏi, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại nặng nề vô cùng.
"Ngoại tổ phụ con trước khi lâm chung đã để lại cho ta năm nghìn binh mã."
"Đây là phù lệnh điều động bọn họ, con mang đi đi."
Ta quay đầu lại.
Bà đưa tay về phía ta.
Trong cung điện rộng lớn, chỉ có một tia nắng lạnh lẽo chiếu lên lòng bàn tay bà.
Ở đó, đang nằm một chiếc hổ phù bằng đồng.
9
Có được sự giúp đỡ của Hoàng hậu, ta càng hoạt động trên triều đình thuận lợi hơn.
Mẫu tộc của Hoàng hậu tuy đã sớm giao nộp binh quyền, nhưng dù sao cũng đã gây dựng thế lực nhiều năm, rất nhiều triều thần năm xưa được ngoại tổ phụ một tay tiến cử vẫn âm thầm giữ liên lạc với Hoàng hậu. Chỉ là Hoàng đế không hề hay biết.
Độc dược của Bùi Chiêm ngày ngày tích tụ trong người Hoàng đế, khiến thân thể người càng lúc càng suy yếu. Người cũng ngày càng đề phòng những vị hoàng tử đang ở tuổi tráng niên, ngược lại càng thêm tin tưởng ta, một vị công chúa có huynh trưởng tàn tật, mẫu tộc lại yếu thế.
Ngày nào ta cũng đến giúp người phê duyệt tấu chương, bàn tay đã sớm vươn tới tận triều đình.
Bùi Chiêm cũng không hay biết. Hắn là người thông minh, nhưng vì đã ở bên nguyên chủ nhiều năm, hiểu rõ tính tình nguyên chủ nên chưa bao giờ đề phòng ta.
Cho dù hắn có phát hiện ra điều gì, e rằng cũng không dám nghĩ tới mưu tính của ta.
Một lần nữa đến tìm Bùi Chiêm, ta lại phát hiện hắn không có ở đó.
Ta nói với quản gia rằng mình sẽ chờ trong phòng. Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn trở về, ta dứt khoát đi thẳng vào hậu viện.
Không ngờ lại vừa hay gặp Thẩm Thanh Từ đang thưởng hoa trong vườn.
Nàng ta mặc một bộ áo váy gấm màu đỏ nước, trên đầu cài cả bộ trang sức đá quý, vô cùng hoa lệ.
Xem ra Bùi Chiêm quả thật rất thích vị biểu muội này của ta.
Vừa nhìn thấy ta, Thẩm Thanh Từ không còn vẻ sợ hãi như trước nữa. Nàng ta đắc ý ngắm nghía những đầu ngón tay vừa sơn móng đỏ.
"Điện hạ không ngờ tới đúng không? Ta lại được Bùi công tử cứu về đây."
Ta đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới.
"Ngươi sống cũng không tệ."
"Tất nhiên rồi. Bùi công tử nói rất thích ta, còn muốn cho ta một danh phận nữa."
Ta không nói gì.
Thẩm Thanh Từ tưởng sự im lặng của ta là vì đau lòng, nàng ta cong môi:
"Triệu Chiêu Dương, ngươi có thân phận công chúa cao quý thì sao? Những nam nhân ngươi thích chẳng có ai thích ngươi. Cho dù ngươi dùng quyền thế ép buộc bọn họ, người họ thích vẫn là ta."
Càng nói nàng ta càng hả hê, từng bước tiến lại gần, trong mắt tràn đầy oán hận và khoái cảm:
"Ngươi tưởng Bùi Chiêm thật sự thích ngươi sao? Ngươi có biết những lần hắn nói tự tay mua kẹo hồ lô cho ngươi đều là sai người khác mua không? Mỗi lần ngươi rời đi, hắn đều ghét bỏ đến mức phải đi tắm rửa! Hắn căn bản không thích ngươi. Đồ ngu, chẳng có nam nhân nào thích ngươi cả!"
"Thì sao?"
Ta bình thản nói:
"Ta cần gì nam nhân thích? Ta là công chúa, muốn gì chẳng có. Sự yêu thích của nam nhân có thể mang lại cho ta thứ gì?"
Thẩm Thanh Từ sững người, sau đó nghiến răng:
"Ngươi đừng cố mạnh miệng. Một nữ nhân không có nam nhân yêu thích đáng thương đến mức nào, trong lòng ngươi tự hiểu."
Ta thản nhiên đáp:
"Ta không hiểu. Có nam nhân thích ta hay không, ta vẫn là công chúa."
"Biểu muội, ta khuyên ngươi nên kính trọng ta một chút. Nếu ta đi bẩm báo phụ hoàng rằng Bùi Chiêm tự ý chứa chấp quan kỹ, e rằng cả hai các ngươi đều không có kết cục tốt đẹp."
Sắc mặt Thẩm Thanh Từ lập tức biến đổi:
"Ngươi sẽ không làm vậy đâu. Bùi Chiêm đối xử với ngươi tốt như thế, sao ngươi nỡ?"
Ta khẽ cười.
"Ta đã tiễn hai nam nhân đi rồi, ta có nỡ hay không, e rằng biểu muội là người hiểu rõ nhất."
Có lẽ đến lúc này Thẩm Thanh Từ mới nhận ra, ta đã không còn là Triệu Chiêu Dương trước kia nữa.
Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ sợ hãi, đang định nói gì đó thì phía sau đột nhiên vang lên giọng Bùi Chiêm:
"Đang nói gì vậy?"
10
Ta quay đầu lại.
Bùi Chiêm đi tới, không để lại dấu vết mà đứng chắn Thẩm Thanh Từ phía sau.
"Hai tỷ muội đang nói chuyện riêng gì vậy?"
Hắn đưa tay kéo ta lại:
"Ta vừa mua kẹo hồ lô cho muội, còn cho thêm rất nhiều đường mạch nha mà muội thích. Đi với ta nếm thử."
Thẩm Thanh Từ cũng biết Bùi Chiêm đang giải vây cho mình, nàng ta đứng phía sau hắn, đắc ý mỉm cười với ta.
Ta không tranh cãi, thuận theo hắn rời đi.
Không nhớ lầm thì lá bùa hổ phù đang giấu trong y phục cọ nhẹ vào cổ ta.
Ta cách lớp áo khẽ nắm lấy nó.
Nếu ta nhớ không sai, tối nay Bùi Chiêm sẽ tạo phản.
Đuốc dọc hai bên đường giống như một con rồng đang bốc cháy, những tia lửa bị cuồng phong thổi tung.
Quân cấm vệ dưới sự dẫn dắt của Bùi Chiêm rất nhanh đã đánh đến chân tường thành cuối cùng!
Hoàng đế đứng trên thành, giận dữ chỉ vào thống lĩnh cấm quân:
"Vương Uy, trẫm đối đãi với ngươi ân trọng như núi, vậy mà ngươi dám phản bội trẫm?!"
Vương Uy mặt không cảm xúc:
"Bệ hạ, thần vốn là người của Bùi điện hạ. Trung thành với chủ tử của mình, sao có thể gọi là phản bội?"
Hoàng đế ngoài mạnh trong yếu quát Bùi Chiêm:
"Lũ nghịch tặc các ngươi dám mưu phản, chẳng lẽ không sợ thiên hạ phỉ nhổ hay sao?!"
"Mau lui binh, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng!"
Thấy Bùi Chiêm không có phản ứng, người lại xuống giọng dụ dỗ:
"Những năm ngươi ở Đại Hạ, trẫm đối xử với ngươi không bạc. Các hoàng tử, công chúa của trẫm cũng thân thiết với ngươi như huynh đệ. Vì sao ngươi lại tạo phản?!"
Bùi Chiêm cười lạnh:
"Ngươi nói đến vị hoàng tử mùa đông đẩy ta xuống hồ, lấy mạng ta ra đánh cược xem ta chec lúc nào, hay vị hoàng tử ép ta học tiếng chó sủa?"
Hoàng đế nghẹn lời.
Khi các hoàng tử còn nhỏ, người đại khái cũng từng nghe chuyện bọn chúng trêu chọc Bùi Chiêm.
Chỉ là Bùi Chiêm chẳng qua chỉ là một chất tử không đáng chú ý, người lười quản mà thôi.
"Vậy còn Chiêu Dương của trẫm thì sao? Chiêu Dương luôn coi ngươi như huynh đệ, chẳng phải nó thật lòng với ngươi sao?"
Lần này đến lượt Bùi Chiêm im lặng.
Hắn lạnh lùng nhìn Hoàng đế:
"Bên cạnh bệ hạ có gian thần. Thần chỉ đến để thanh quân trắc mà thôi. Xin bệ hạ mở cửa cung, nếu không thần chỉ có thể cưỡng ép công thành."
Ai cũng biết "thanh quân trắc" chẳng qua chỉ là cái cớ.
Trong lúc nguy cấp, có người nhìn thấy ta vừa chạy tới.
Trong hỗn loạn, lãnh cung không có người canh giữ. Thẩm Quý nhân nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, chỉ vào ta đầy phấn khích:
"Bệ hạ, Bùi Chiêm và Chiêu Dương cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Chi bằng trói nó lên thành lâu để ép Bùi Chiêm lui binh, hắn nhất định sẽ chịu khuất phục!"
Hoàng hậu giận dữ quát:
"Hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng ấy là con gái ruột của ngươi!"
Giọng Thẩm Quý nhân the thé:
"Thần thiếp cũng không nỡ, nhưng vì bệ hạ, vì giang sơn của bệ hạ, thần thiếp không thể không hy sinh cốt nhục của mình!"
Hoàng đế có chút do dự nhìn ta.
Kiếp này ta đã ở bên người lâu như vậy, cuối cùng người cũng có vài phần tình cảm với ta.
Ta lặng lẽ nhìn lại người.
Một lát sau, người nhắm mắt, phất tay:
"Trói công chúa lên thành!"
Ta bật cười.
Gió đêm gào thét, búi tóc của ta bị thổi tung, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt.
Ta khẽ phất tay.
Một mũi tên ngầm từ trong bóng tối phía sau ta lao ra, xuyên thẳng vào tim Hoàng đế!
Hai mắt người trợn trừng, chỉ kịp thở ra nửa tiếng "hộc hộc" rồi ngã thẳng về phía sau.
Tên thái giám phía sau kinh hãi hét lên:
"Bệ hạ!"
Giọng ta vang vọng giữa bầu trời đêm:
"Nghịch tặc ám sát Hoàng thượng, theo ta hộ giá!"
Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, phía sau ta vang lên tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng chém giec.
"Giết! Tiêu diệt nghịch tặc, theo điện hạ hộ giá!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha