Chương 3
Chiếc điện thoại mới mà Sở Tĩnh Hàn luôn miệng khoe do Trương Khải tặng cô ta, đúng thật là mẫu mới nhất của thương hiệu apple nổi tiếng.
Sở Tĩnh Hàn dường như rất tự hào về điều đó.
Lần nọ, trong một buổi hoạt động lớp cần chụp ảnh, cô ta lập tức lao lên trước, ồn ào bảo dùng điện thoại của mình.
Khi đưa điện thoại cho tôi, Sở Tĩnh Hàn còn không quên liếc mắt một cái đầy mỉa mai.
"Ninh Tư Dao, lần này cậu nhớ cầm điện thoại tôi cẩn thận, đừng có ném nó nữa, cái này cậu không đền nổi đâu."
Cả lớp ai cũng lộ vẻ khó chịu.
Rốt cuộc, đây đã là lần thứ bao nhiêu mà Sở Tĩnh Hàn khoe khoang về chiếc điện thoại do bạn trai tặng rồi.
Rõ ràng bên ngoài cô ta xây dựng hình tượng tiểu thư nhà giàu không thiếu tiền.
Vậy mà miệng luôn dính chặt vào một chiếc điện thoại chỉ vài nghìn tên, lúc nào cũng nói người khác không mua nổi, không đền nổi.
Ai cũng lười quan tâm đến cô ta.
Nhưng sau khi nhìn kỹ lại chiếc điện thoại, tôi lại phát hiện một cái nhãn dán đã bị mòn.
Quét thử thì thấy hiện lên mã số thuê và tên người thuê.
Tôi chụp màn hình quét mã rồi đăng lên nhóm lớp.
Mọi người lập tức nhao nhao lên.
"Này, Sở Tĩnh Hàn, không phải cậu nói điện thoại này là Trương Khải mua tặng cậu sao? Sao lại là đồ thuê vậy?"
"Người thuê ghi là Trương Khải luôn này, sao thế, thiếu gia cũng phải đi thuê điện thoại à?"
"Đã bảo Trương Khải là thiếu gia giả mà, còn cố không tin, loại người này về già chắc chắn sẽ bị lừa."
Sở Tĩnh Hàn tức điên lên.
Cô ta không chỉ chửi rủa cả nhóm, mà còn giật lại điện thoại từ tay tôi, trừng mắt lườm tôi một cái.
"Đồ nói bậy! Tưởng quét được cái qr là có thể nói bậy à? Ninh Tư Dao, cậu có tin tôi kiện cậu tội vu khống không?!"
Người ta thường nói, khó mà khuyên nổi những kẻ cố chấp.
Sở Tĩnh Hàn chính là vậy, luôn xem những lời khuyên của người khác là ghen tỵ.
"Các cậu đừng có mơ tưởng đến bạn trai tôi, anh ấy không để mắt đến các cậu đâu!"
Có lẽ sau đó cô ta đã mang chiếc điện thoại thuê đi chất vấn Trương Khải.
Chẳng mấy chốc, Trương Khải nhắn tin cho tôi, bảo tôi đừng có nói bậy bạ ở bên ngoài.
"Ninh Tư Dao, cậu hết lần này đến lần khác làm khó Sở Tĩnh Hàn, chẳng phải vì ghen tỵ sao?"
"Tôi nói cho cậu biết, muộn rồi, giờ tôi chẳng thèm để mắt đến cậu nữa!"
"Cậu khác xa với những cô tiểu thư như Tĩnh Hàn."
Tôi thật sự không nói nên lời.
Với sự tự tin không lý do này, thật lòng mà nói, tôi nghĩ cậu ta có thể chia cho tôi một ít.
Không biết Trương Khải đã dùng cách nào để dỗ ngọt Sở Tĩnh Hàn mà cô ta không còn cầm điện thoại ra khoe nữa, nhưng cũng không có ý định trả lại.
Sở Tĩnh Hàn cũng im ắng hơn nhiều, không còn livestream giữa đêm, mà chỉ mải mê buôn điện thoại với Trương Khải.
Chỉ là, tôi đăng nhập vào tài khoản nhỏ đã lâu không online trong nhóm fan của Sở Tĩnh Hàn.
Vừa vào nhóm, tôi đã thấy Sở Tĩnh Hàn đăng một bức ảnh.
Trong ảnh là chiếc túi mà Trương Khải tặng cô ta cùng với một số sản phẩm chăm sóc da quen thuộc.
Tôi nhìn Sở Tĩnh Hàn trong nhóm đang khoe rằng Trương Khải vừa giàu vừa tốt với cô ta, thậm chí còn chi tiền mua tặng cô ta những sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ.
Nhìn một lúc, tôi quay đầu lại, nhìn sang những sản phẩm chăm sóc da của mình.
Cái góc chụp, lượng sử dụng, vết xước trên vỏ ngoài...
Những thứ mà Sở Tĩnh Hàn đang khoe trong nhóm fan, chẳng phải là đồ của tôi sao?
Ngờ tính năng hiển thị danh bạ trên nền tảng video, tôi mới phát hiện Sở Tĩnh Hàn sớm đã đưa tôi và cả đám bạn học vào danh sách đen.
Điều này cũng dẫn đến việc tôi không kịp thời phát hiện ra rằng những gì cô ta đăng lên tài khoản cá nhân, phần lớn đều là đồ của tôi và các bạn cùng phòng.
Mấy hôm trước, cô ta đăng ảnh nói là mình đi du lịch.
Rõ ràng đó là cảnh mà Tiểu Trần và bạn trai cậu ấy đã chụp khi đứng dưới khách sạn năm sao trong lúc du lịch.
Tôi bừng tỉnh.
Bảo sao, bảo sao Trương Khải lại nói Sở Tĩnh Hàn là tiểu thư nhà giàu.
Nghĩ cũng buồn cười, một kẻ giả làm thiếu gia, lại gặp một cô tiểu thư thích phông bạt.
Vậy mà cả hai chẳng hề nhận ra đối phương là đồ giả.
Có lẽ trong lòng họ vẫn đang đắc ý, cho rằng nhờ hình tượng giả mạo của mình mà họ đã câu được một con cá lớn thực sự.
Nhưng chẳng bao lâu, chiếc túi mà Sở Tĩnh Hàn khoe trong video đã bị người ta nói là hàng giả.
Tất nhiên là cô ta tức giận, chụp màn hình tên người đó, mặc kệ fan của mình tấn công mạng, dùng lời lẽ đầy quả quyết.
"Nếu không biết thì đừng giả vờ được không? Túi tôi mua còn nhiều hơn của cậu, thật hay giả chẳng lẽ tôi không phân biệt được à?"
Hình tượng tiểu thư nhà giàu mà cô ta dựng lên đã thấm sâu vào lòng người.
Chuyện tình yêu với Trương Khải cũng thu hút một đám fan tuổi nhỏ.
Cô ta nói gì, fan lập tức coi đó là khuôn vàng thước ngọc và lao vào nhắn tin công kích người kia.
Họ chửi bới rất tàn nhẫn, đến mức khiến người kia phải xóa tài khoản và rời khỏi mạng xã hội.
Sở Tĩnh Hàn tự mãn về chuyện đó.
Tình cảm với Trương Khải dường như cũng tốt hơn, cô ta thường xuyên video call với bạn trai mình trong ký túc xá.
Nhưng mỗi khi bạn cùng phòng mặc đồ ngủ hay váy ngủ đi ngang qua, Sở Tĩnh Hàn đều quay đầu mắng mỏ, bảo họ đừng có quyến rũ bạn trai của cô ta.
Những người bạn cùng phòng khác đã cãi nhau với Sở Tĩnh Hàn một trận, còn cô ta thì chu môi, làm bộ mặt ấm ức.
"Các cậu mắng tôi làm gì? Rõ ràng là tâm địa của các cậu xấu xa, bị tôi vạch trần nên tức giận chứ gì."
"Nếu thật sự không muốn tôi hiểu lầm, thì mặc kín đáo một chút đi, còn cố ý đi ngang qua tôi nữa."
"Tôi chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn thôi, các cậu không thể thông cảm cho tôi một chút sao?"
Tiểu Trần bĩu môi, tôi thì cười mỉa mai.
"Cảm giác an toàn không phải là do chúng tôi cho cậu mà là Trương Khải."
"Nếu mối quan hệ của hai người đã xác định rồi, thì còn phải lo lắng gì nữa?"
Có lẽ Sở Tĩnh Hàn đã nghe lọt tai.
Bởi vì hôm sau, tôi nghe thấy cô ta gọi điện cho bố mẹ.
Vừa mở miệng đã nói, mình muốn cưới bạn trai.
So với dáng vẻ điên cuồng lúc gây rối ở tang lễ kiếp trước, bố mẹ của Sở Tĩnh Hàn bây giờ có vẻ rất tỉnh táo. Khi cô ta nói muốn kết hôn với bạn trai, họ còn mắng con mình một trận.
"Con mới bao nhiêu tuổi mà đã đòi kết hôn? Nhỡ gặp phải thằng đàn ông tồi thì sao?"
Sở Tĩnh Hàn không vui: "Trương Khải đối xử với con rất tốt, sao có thể là người tồi được?"
"Hơn nữa, nhà anh ấy còn rất giàu, lần trước anh ấy còn đưa con đi xem nhà của anh ấy."
"Mặc dù vì quên mang chìa khóa nên bọn con phải leo tường vào, nhưng Trương Khải sống ở biệt thự đấy!"
Tôi ngồi bên cạnh nghe, suýt nữa thì bật cười.
Người tốt nào mà lại đưa bạn gái về nhà rồi phải leo tường chứ?
Với lại, theo như lời cô ta nói, nếu nhà Trương Khải giàu có như vậy, chẳng lẽ không thuê nổi người giúp việc sao?
Cùng lắm thì cũng phải có nhận diện khuôn mặt để mở cửa chứ?
Khi đang nghe Sở Tĩnh Hàn nói chuyện với bố mẹ, đột nhiên tôi nhận được một tin tức mà thuật toán đã đề xuất.
Nội dung tin tức nói về việc ở đâu đó có người lạ leo tường vào biệt thự của người khác, khuyến cáo các chủ nhà cẩn thận khóa chặt cửa sổ và cửa chính.
Hình ảnh được đính kèm trong tin tức đúng là từ camera giám sát, và hai người leo tường vào biệt thự trông rất giống Trương Khải và Sở Tĩnh Hàn.
Nhìn vào quần áo của cô gái trong ảnh, giống hệt với bộ mà Sở Tĩnh Hàn đã mặc.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng hiểu, căn biệt thự mà Trương Khải nói quên mang chìa khóa rồi phải leo tường vào, là nhà của người khác.
Mặc dù tôi đã nhìn thấy tin tức này, nhưng tôi cũng không nhắc nhở Sở Tĩnh Hàn, ngược lại, tôi còn báo cáo tin tức đó để tránh bị đẩy đến trước mặt cô ta.
Chuyện Sở Tĩnh Hàn đòi kết hôn tất nhiên là bố mẹ cô ta không đồng ý.
Nhưng sau khi Sở Tĩnh Hàn nói rằng Trương Khải rất giàu có, thái độ của bố mẹ Sở đã dịu đi rất nhiều.
Họ còn bảo rằng, đợi đến kỳ nghỉ, hãy đưa Trương Khải về nhà ra mắt, rồi quyết định xem có nên kết hôn hay không.
Sở Tĩnh Hàn làm sao mà dám đưa Trương Khải về nhà được?
Trước mặt Trương Khải, cô ta dựng lên hình tượng tiểu thư nhà giàu, vì lý tưởng mà trở thành người nổi tiếng trên mạng.
Nếu về đến nhà cô ta, thấy căn nhà mái ngói hai tầng nhỏ bé, hình tượng này sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Vậy nên không lâu sau, tôi thấy Sở Tĩnh Hàn đăng thông báo trong nhóm fan của mình.
Tuyển hai diễn viên tầm 40 tuổi, ngoại hình đoan trang, lương ngày 200.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha