Chương 4
Khi đó đúng vào dịp gần nghỉ lễ.
Trong nhóm fan, nhiều người hỏi Sở Tĩnh Hàn tại sao đột nhiên lại thuê diễn viên.
Tất nhiên cô ta không thể nói ra lý do thật, chỉ mập mờ giải thích rằng:
Bố mẹ cô ta đang bận công việc ở nước ngoài, không có thời gian gặp bạn trai.
Vì vậy, cô ta phải thuê hai diễn viên đóng giả làm bố mẹ.
Những fan nhỏ tuổi thì bị lừa ngay bởi vài câu nói dối.
Còn những người lớn hơn, nhìn thoáng qua đã cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Nhưng không ai nói ra.
Cho đến khi Sở Tĩnh Hàn đăng lên nhóm quà mà Trương Khải mang đến khi ra mắt bố mẹ.
Một thùng sữa rẻ tiền chỉ vài chục tệ, cùng với hai bao thuốc lá cũng chưa đến một trăm tệ.
Thế là có người thắc mắc:
"Sao quà lại ít thế này? Bạn trai cậu không phải là thiếu gia nhà giàu à? Sao quà rẻ thế?"
Sở Tĩnh Hàn lập tức nhảy ra chửi người đó là kẻ ham tiền.
"Quà ít thì sao? Đó là tấm lòng của anh ấy, tôi không như cậu, trong đầu chỉ nghĩ đến tiền."
"Quà ít tình nhiều, cậu hiểu không?"
Fan của cô ta cũng ào ào lên tiếng bênh vực, người này một câu, người kia một câu, cho đến khi người thắc mắc phải rời khỏi nhóm.
Sở Tĩnh Hàn còn đăng lên nhóm một bức ảnh.
Đó là chứng minh nhân dân đã làm mờ của cô ta.
Sở Tĩnh Hàn nói: "Lần về nhà này, tôi đã lấy trộm chứng minh nhân dân của mình rồi."
"Ngày mai tôi và bạn trai sẽ đi đăng ký kết hôn, sau này tôi sẽ bước chân vào nhà hào môn."
Mọi người trong nhóm đều khen ngợi tình yêu của cô ta và Trương Khải, thậm chí họ còn nói rằng sẽ đợi để chứng kiến một đám cưới lộng lẫy.
Dù gì thì tiểu thư nhà giàu kết hôn với thiếu gia, tiệc cưới chắc chắn sẽ không nhỏ đâu.
Tuy nhiên, chỉ có Sở Tĩnh Hàn mới biết rằng cô ta vốn dĩ không phải là tiểu thư gì cả, những bức ảnh cô ta đăng chỉ để giả vờ.
Nhưng...
Không sao.
Chỉ cần cô ta thành công bước chân vào nhà giàu, sau này sẽ không cần phải trộm ảnh của người khác nữa.
Ngày Sở Tĩnh Hàn và Trương Khải đi nhận giấy kết hôn, cô ta còn mở cả một buổi livestream.
Có lẽ vì tiêu đề "Livestream nhận giấy kết hôn" đủ thu hút, nên lượng người xem không ít, lên đến hơn mười nghìn.
Sở Tĩnh Hàn ban đầu rất đắc ý, còn khoe với mọi người trong phòng livestream rằng lát nữa sẽ cho họ xem chiếc xe máy của Trương Khải.
Kết quả, Trương Khải đến tay không và kéo cô ta ra bến xe buýt.
Sở Tĩnh Hàn ngơ ngác.
"Xe máy của anh đâu rồi?"
Trương Khải gãi mũi, ấp úng nói: "À, mang đi bảo dưỡng rồi, mình đi xe buýt cũng được mà."
Tiếc là Sở Tĩnh Hàn không biết rằng, chiếc xe máy đó là của bạn cùng phòng Trương Khải.
Lần trước cậu ta trộm chìa khóa xe đi ra ngoài để tỏ vẻ nên bị bạn cùng phòng đánh cho một trận, ba ngày liền không thể call video cho Sở Tĩnh Hàn .
Nhưng Sở Tĩnh Hàn lại tin sái cổ những lời Trương Khải nói.
Dưới cái nóng gần bốn mươi độ, đợi ở bến xe buýt một lát, Sở Tĩnh Hàn nhíu mày.
"Tại sao chúng ta phải chờ xe buýt? Gọi xe không được à? Chỉ có hai mươi tệ thôi mà."
Nói xong, cô ta lập tức bị Trương Khải lườm.
"Sao em không biết tiết kiệm chút nào vậy? Hai mươi tệ không phải là tiền à?"
"Anh thật sự nhìn nhầm em rồi, hóa ra em cũng ham tiền như vậy, đến chút khổ cũng không muốn cùng anh chịu."
Sở Tĩnh Hàn chết sững.
Thấy Trương Khải mặt đầy khó chịu, lắp bắp mãi mà không nói được câu gì giải thích, tôi ngồi xem livestream, thoải mái bấm gửi dòng bình luận.
[Bạn trai em đang thử thách em đấy, để xem em có chịu cùng anh ấy vượt qua gian khó hay không.]
[Dù sao người nhà họ giàu có, điều kiện yêu cầu nhiều lắm! Không cẩn thận là bị loại ngay.]
[Chủ kênh, em phải cẩn thận đó nha.]
Sở Tĩnh Hàn nhìn thấy bình luận của tôi thif mắt sáng lên, thì thầm với chính mình.
"Đúng rồi, anh ấy nhất định đang thử thách mình, xem có phải mình yêu anh ấy chỉ vì tiền hay không."
"Mình hiểu rồi, mình phải cẩn thận."
Từ đó, Sở Tĩnh Hàn không dám cãi lại Trương Khải nữa mà vừa dỗ dành vừa chiều chuộng làm Trương Khải vui vẻ.
Khi lên xe buýt và đến Cục Dân Chính, Trương Khải không quên hừ hừ vài tiếng.
"Tĩnh Hàn, anh biết em không phải là loại con gái chỉ nhìn vào tiền bạc, em tốt hơn nhiều so với mấy đứa bạn cùng phòng tham lam của em."
"Yên tâm, chúng ta kết hôn rồi, anh hứa sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Trong livestream, Sở Tĩnh Hàn trông như sắp khóc.
Cô ta ôm mặt, mắt đỏ hoe.
Không biết Sở Tĩnh Hàn đang cảm động vì lời hứa của Trương Khải hay xúc động vì sắp được gả vào nhà giàu.
Cô ta gật đầu, giọng nói run rẩy.
"Được, em tin anh."
Sau khi họ nhận giấy kết hôn và khoe khoang với tất cả khán giả trong phòng livestream, bình luận toàn là vỗ tay và hình ảnh pháo hoa chúc mừng.
Sở Tĩnh Hàn cũng khóc vì vui sướng.
Nhưng ngay khi cô ta còn đang do dự, không biết có nên tiết lộ về hoàn cảnh gia đình thật sự của mình hay không thì Trương Khải đột nhiên nói:
"Tĩnh Hàn, giờ chúng ta đã kết hôn rồi nên anh cũng muốn nói thẳng với em."
"Đưa anh hai trăm vạn, anh sẽ khởi nghiệp để nỗ lực cho tương lai của chúng ta."
Sở Tĩnh Hàn há hốc miệng, rồi lại ngậm lại.
"Nhưng em... em không có hai trăm vạn."
Trương Khải nhíu mày: "Vậy thì bảo bố mẹ em cho, chẳng phải bố mẹ em là chủ của công ty niêm yết à?"
Sở Tĩnh Hàn lộ vẻ ngượng ngùng, cầm chiếc điện thoại đang livestream và tờ giấy chứng nhận kết hôn, dường như bỗng có thêm chút dũng khí.
Cô ta cắn môi, nói hết sự thật.
"Xin lỗi anh, thật ra em không phải là tiểu thư nhà giàu, căn biệt thự và bố mẹ mà em dẫn anh tới đều là thuê."
"Nhưng anh yên tâm, em yêu anh thật lòng, tình cảm của chúng ta là thật."
"Đợi sau này anh thừa kế tài sản, em sẽ cùng anh quản lý thật tốt."
Sở Tĩnh Hàn tự cho rằng sự chân thành của mình sẽ đổi lấy được tình yêu chân thành.
Nhưng cuối cùng, cô ta lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Trương Khải.
"---"
"Chết tiệt, hóa ra cô lừa tôi à?"
"Nếu tôi có tài sản thừa kế thì còn lâu tôi mới để mắt đến loại con gái như cô!”
Lời vừa dứt, Sở Tĩnh Hàn chết lặng, hơn mười nghìn khán giả trong phòng livestream cũng đều sững sờ.
Bố tôi trước đây luôn nói rằng, người làm điều xấu cuối cùng rồi cũng sẽ nhận quả báo.
Tôi không biết kết cục của Sở Tĩnh Hàn hiện giờ có tính là quả báo mà cô ta đáng phải nhận hay không.
Nhưng chuyện cô ta và Trương Khải đánh nhau ở Cục Dân Chính đã lan truyền khắp nơi.
Buổi livestream còn có đoạn ghi hình.
Có người còn đặc biệt cắt riêng đoạn họ đánh nhau, để nhắc nhở mọi người phải cẩn thận khi nhìn người.
Bố tôi cũng tình cờ xem được.
Ông chậc lưỡi hai tiếng, lắc đầu.
"Ôi chao, giới trẻ bây giờ, kết hôn sao mà vội vàng, không suy nghĩ cho thấu đáo?"
Vừa nói, bố vừa gắp cho tôi một đũa thức ăn.
"Dao Dao à, sau này con phải nhìn đàn ông cho kỹ đấy."
"Luật hôn nhân bây giờ không có lợi cho các con đâu."
"Như đôi vợ chồng trong video đó, đánh nhau ầm ĩ mà đến đơn vị của bố cũng chỉ xem là chuyện gia đình, không quản được."
Tôi mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.
Bố tôi còn không quên nói hai câu thương cảm cho Sở Tĩnh Hàn.
Nhưng ông không biết rằng, kiếp trước, mình đã chết vì cảm thấy thương hại Sở Tĩnh Hàn.
Vì vậy, bố mới dứt khoát nhảy xuống nước, cố gắng cứu một mạng người.
Tiếc là, lòng tốt của ông không mang lại kết cục tốt đẹp.
Bố mẹ của Sở Tĩnh Hàn cũng đã biết chuyện này.
Nhưng vì thể diện, họ cảm thấy Sở Tĩnh Hàn mất mặt nên lại chạy đến nhà Trương Khải đòi sính lễ, nếu không sẽ đưa Sở Tĩnh Hàn đi.
Trương Khải cười mỉa mai một tiếng.
"Đưa đi cũng vô ích, bây giờ cô ta là vợ tôi, tôi không đồng ý ly hôn, cô ta không thể lấy người khác được."
Một tháng "thời gian hòa giải ly hôn" gần như đã bức tử Sở Tĩnh Hàn.
Bố mẹ cô ta thấy không thể kiếm chác gì từ Trương Khải nên lập tức buông lời mắng chửi, chê trách Sở Tĩnh Hàn làm họ mất mặt, thẳng thừng từ mặt con gái, bảo cô ta cả đời đừng quay về nhà nữa.
Gia đình Trương Khải còn đến trường làm thủ tục cho Sở Tĩnh Hàn nghỉ học, đến thu dọn đồ đạc cho cô ta.
Tiểu Trần tò mò hỏi một câu: "Tại sao lại bắt cô ta nghỉ học?"
Mẹ của Trương Khải lạnh lùng liếc qua, khẽ bĩu môi.
"Con gái thì học hành gì nhiều, về nhà đẻ cháu cho nhà tôi là được rồi."
"Học nhiều quá, chỉ tổ sinh ra mấy suy nghĩ rối rắm."
Rõ ràng, họ cũng biết chuyện Sở Tĩnh Hàn giả mạo làm tiểu thư nhà giàu để lừa người.
Tiểu Trần nghe xong kết cục của Sở Tĩnh Hàn, thở dài.
"Mặc dù cô ta rất đáng ghét, nhưng thật là tội nghiệp."
Nhưng trên đời này, người đáng thương đâu chỉ có Sở Tĩnh Hàn.
Kiếp trước, khi cô ta chê bố tôi nhiều chuyện, hết lần này đến lần khác lừa bố tôi xuống nước, khiến ông kiệt sức mà chết đuối, có bao nhiêu người đã nói rằng bố tôi đáng thương?
Khi gia đình Sở Tĩnh Hàn gây rối ở tang lễ, vô tình đâm chết tôi, có bao nhiêu người đã nói rằng tôi đáng thương, rằng người tốt lại không gặp được kết quả tốt?
Tôi không nói thêm gì nữa mà chỉ bước đến trước cửa phòng, xóa đi tên của Sở Tĩnh Hàn khỏi danh sách bạn cùng phòng.
Giống như đang xóa đi những ký ức đen tối trong tâm trí tôi ở kiếp trước.
Sở Tĩnh Hàn không còn là idol mạng khiến mọi người ghen tị, và tôi cũng không còn là đứa con gái tội nghiệp mất cha.
Bố tôi vẫn đang sống vui vẻ bên cạnh tôi.
Sau này, tôi lại nghe được về tình cảnh của Sở Tĩnh Hàn.
Nghe nói sau khi bị gia đình Trương Khải đưa về quê, cô ta bị nhốt trong nhà, liên tục sinh hai cô con gái.
Mẹ của Trương Khải chê Sở Tĩnh Hàn không có bản lĩnh, không giống bà ta, có thể sinh được con trai.
Còn Trương Khải thì sống cuộc đời xa hoa, dựa vào các khoản vay mà cậu ta mượn dưới danh nghĩa của mình và Sở Tĩnh Hàn, thoải mái vui chơi bên ngoài.
Những hóa đơn và những người đòi nợ chỉ tìm đến Sở Tĩnh Hàn theo địa chỉ mà Trương Khải để lại, khiến cô ta khổ sở.
Ai cũng nói Sở Tĩnh Hàn thật đáng thương, lấy phải một người chồng và gặp phải gia đình chồng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi.
Thậm chí, còn có người tổ chức quyên góp, muốn cho Sở Tĩnh Hàn ít tiền để cải thiện cuộc sống.
Nhưng con sói trắng mắt xanh, dù nuôi nấng bao nhiêu cũng vẫn là kẻ vô tâm.
Sự giúp đỡ đầy thiện chí của bạn bè chỉ đổi lại bộ mặt xấu xa của Sở Tĩnh Hàn.
Thậm chí cô ta còn lên tiếng yêu cầu họ đưa thêm tiền, nói rằng số tiền đó còn không đủ để ăn cơm.
Bạn bè hoàn toàn thất vọng về cô ta, họ than thở rằng "lòng tốt không được báo đáp," và quyết định không giúp đỡ Sở Tĩnh Hàn nữa.
Có lẽ chỉ khi tự mình trải qua, người ta mới hiểu rằng cái gọi là lòng tốt không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp.
Giống như kiếp trước, bố tôi đã chết dưới dòng nước lạnh giá khi cố gắng cứu Sở Tĩnh Hàn.
Người mà ông cứu thậm chí còn quay lại chê bai ông xấu xí và trách móc ông nhiều chuyện.
Liệu những người như thế có thực sự đáng thương không?
14
Sau đó, tôi tình cờ thấy Sở Tĩnh Hàn trong một khách sạn, cô ta mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh.
Rõ ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt đã đầy dấu vết của thời gian.
Thỉnh thoảng, khi dùng đôi mắt đục ngầu nhìn người khác, trong ánh mắt cô ta tràn đầy sự cay độc và ghen tỵ.
Sở Tĩnh Hàn luôn chăm chú dõi theo mọi khách qua lại, toan tính làm sao để lấy cắp thứ gì đó từ túi của họ.
Nhân viên phục vụ khách sạn thấy tôi nhìn chằm chằm vào Sở Tĩnh Hàn, liền cười lấy lòng nói: "Giám đốc Ninh, cô đang nhìn gì thế?"
Tôi chỉ vào Sở Tĩnh Hàn và túi của cô ta.
"Cô ta vừa lấy trộm một chiếc trâm cài áo của khách, các cậu nên kiểm tra xem."
Sắc mặt nhân viên lập tức thay đổi, gọi bảo vệ đến.
Quả nhiên, từ túi của Sở Tĩnh Hàn, họ tìm thấy chiếc trâm cài áo đó.
Nhân viên tỏ rõ sự ghê tởm.
"Sếp của chúng tôi thấy cô ta tội nghiệp nên mới tuyển vào làm nhân viên dọn dẹp, không ngờ cô ta lại ăn cắp."
Sở Tĩnh Hàn cũng nhận ra tôi.
Nhìn thấy tôi giờ đây thành đạt, ánh mắt cô ta tràn ngập hận thù.
"Ninh Tư Dao! Có phải cô đã tố cáo tôi không?"
"Tôi đã sống khổ sở thế này rồi, tại sao cô không giúp tôi?"
"Dù sao các người cũng giàu có, tôi lấy một cái trâm cài thì sao chứ?"
Những lời này nghe thật quen thuộc.
Giống hệt như kiếp trước, sau khi hại bố tôi chết đuối, cô ta đã cố gắng ngụy biện trên livestream.
"Không phải là lỗi của tôi khi ông già kia chết, rõ ràng là ông ta tự nguyện cứu tôi, bị chết đuối cũng là đáng đời."
Tôi phớt lờ tiếng la hét và chửi rủa của Sở Tĩnh Hàn, ra hiệu cho bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài.
Hóa ra, hận thù là thứ tồn tại dai dẳng.
Dù đã được sống lại một lần nữa, tôi cũng không thể tha thứ cho Sở Tĩnh Hàn.
Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể mang đi mọi ký ức đau thương.
(Xong)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa