Chương 2
Mối quan hệ với bạn cùng phòng của Sở Tĩnh Hàn không được tốt lắm.
Không chỉ vì cô ta livestream suốt ngày, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và giấc ngủ của mọi người, mà còn vì trước đây, khi bạn trai của một người bạn cùng phòng mời chúng tôi đi ăn, Sở Tĩnh Hàn không ngừng hạ thấp cậu cậu ấy, thậm chí cô ta còn dính lấy bạn trai của người ta cả buổi rồi kêu là thử lòng giúp bạn. Nhưng đến khi bị từ chối thì Sở Tĩnh Hàn lại tỏ ra khinh thường.
"Đừng nói cậu nghĩ tôi thích anh ta đấy nhé? Vừa nghèo vừa giả tạo, cũng chỉ có loại người như cậu mới thích thôi."
"Sau này tôi sẽ trở thành người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền và cưới đại gia đấy, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy được không?"
Trùng hợp thay.
Trương Khải là người rất thích khoe khoang.
Cả ngày đăng lên vòng bạn bè hình ảnh xe sang, đồng hồ đắt tiền.
Thêm vài bức ảnh cảnh đẹp đi chơi, tạo hình chuẩn mực của một thiếu gia nhà giàu.
Sở Tĩnh Hàn sau khi kết bạn với cậu ta, nhìn thêm vài lần trong vòng bạn bè, càng khẳng định trong lòng, cô ta nhất định phải có được vị thiếu gia Trương Khải này.
Giờ đây, video nhảy sông được cứu của Sở Tĩnh Hàn đã trở thành hiện tượng trên mạng, lượng fan tăng lên hơn hai mươi ngàn.
Có người thì khuyên cô ta phải suy nghĩ thấu đáo, đừng động chút là tìm đến cái chết.
Có người thì tò mò dò hỏi thân phận của Trương Khải, nói rằng đừng để đoạn livestream cứu người kia đánh lừa.
Những người này, đa phần đều bị Sở Tĩnh Hàn mắng cho không còn mặt mũi, nói họ không biết lượng sức.
Bức ảnh khoe khoang mà Sở Tĩnh Hàn đăng trong nhóm chẳng ai thèm để ý.
Cô ta bắt đầu sốt ruột, vội vàng tag chúng tôi.
"Mấy người đang làm gì vậy? Sao không xem tin nhắn của tôi? Cô lập tôi à?"
Mọi người vẫn không trả lời, chỉ có tôi, từ tốn nhắn lại một câu: "Vậy thì cậu may thật đấy, gặp được một người đàn ông thế này, lo lắng cho cậu đủ thứ."
Câu này khiến Sở Tĩnh Hàn cảm thấy thoả mãn.
"Tất nhiên rồi."
Tôi bình thản nhìn Sở Tĩnh Hàn từng bước rơi vào cái bẫy mà tôi đã thiết kế... càng ngày càng chìm sâu vào hình tượng thiếu gia giàu có mà Trương Khải tạo ra.
Một lần sau khi tan học về phòng.
Trùng hợp thay, tôi lại gặp Trương Khải đưa Sở Tĩnh Hàn về dưới lầu.
Ánh mắt tình tứ, tình cảm quấn quýt.
Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt hạnh phúc của Sở Tĩnh Hàn nhưng khi về phòng lại bị cô ta cảnh cáo.
"Cậu cứ nhìn bạn trai tôi làm gì? Tôi nói cho cậu biết, Ninh Tư Dao, đừng có mà nhắm vào Trương Khải đấy!"
Khi cô ta cảnh cáo tôi, các bạn cùng phòng khác đều có mặt.
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì bạn cùng phòng Tiểu Trần đã thò đầu ra khỏi giường, nhìn xung quanh, đầy vẻ khó hiểu.
"Trương Khải? Trương Khải nào cơ?"
"Là cái tên luôn theo đuổi Tư Dao, bị từ chối rồi còn tung tin đồn nhảm bên ngoài đó hả?"
Chuyện của Trương Khải, ngoài Sở Tĩnh Hàn ra thì cả phòng đều rõ.
Cô ta nhìn quanh, phát hiện vẻ mặt của hai người bạn cùng phòng khác đều rất kỳ lạ nên lập tức thay đổi sắc mặt.
"Các cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Cô ta á? Bạn trai tôi mà thích cô ta? Buồn cười thật đấy!"
Nhìn mạnh miệng vậy thôi chứ Sở Tĩnh Hàn sợ chết khiếp luôn rồi, vì vậy cô ta lập tức ấy điện thoại ra, nhắn một đống tin cho Trương Khải.
Tôi không biết Trương Khải đã trả lời thế nào.
Nhưng sau khi đọc xong, biểu cảm của Sở Tĩnh Hàn dịu lại, khi quay sang nhìn tôi thì mang theo một ánh mắt khác.
"Được rồi, tôi biết rồi, bạn trai tôi nói, trước đây theo đuổi cậu chỉ là để vui chơi mà thôi."
"Bây giờ người mà anh ấy thích là tôi, các cậu đừng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ mãi nữa, được không?"
Bạn cùng phòng vô cớ bị dạy dỗ, ai cũng cảm thấy khó chịu nên quay sang nhắn tin hỏi tôi có phải Sở Tĩnh Hàn nhảy xuống sông làm ướt cả não rồi không.
Chuyện Trương Khải là tên thích khoe khoang, gần như cả khoa đều biết.
Ngay cả chiếc xe máy mà cậu ta dùng để đi cứu Sở Tĩnh Hàn hôm đó cũng là lấy trộm chìa khóa của bạn cùng phòng để chạy ra ngoài.
Còn mấy bức ảnh xe sang, đồng hồ đắt tiền, phong cảnh mà cậu ta đăng trên vòng bạn bè, chỉ cần lên mạng tìm là thấy hết.
Người có mắt đều nhìn ra được, Trương Khải là một tên thiếu gia giả.
Chỉ có Sở Tĩnh Hàn là sống chết không tin.
Dù cho bạn cùng phòng có ý tốt nhắc nhở rằng Trương Khải vừa giả tạo vừa tham lam.
Hồi trước theo đuổi tôi, chỉ vì mời tôi một ly trà sữa 18 tệ mà cậu ta đã tức giận, mắng tôi suốt nửa tháng trời là đồ mê tiền, làm như tôi uống không phải là ly trà sữa mà là một chai rượu Lafite từ năm 1982.
Nhưng khi Sở Tĩnh Hàn nghe được chuyện này, cô ta chỉ hất mặt lên, cười khẩy.
"Điều này chứng tỏ bạn trai tôi yêu tôi chết đi được, các cậu có hiểu không?"
Vừa nói, cô vừa lấy cái túi mới mà Trương Khải tặng ra, khoe khoang.
"Đây là hàng giới hạn chưa ra mắt trong nước, mấy chục triệu lận đó."
"Trương Khải tặng tôi cái túi mấy chục triệu, tặng Ninh Tư Dao ly trà sữa 18 tệ. Ai không xứng đáng hơn, trong lòng các cậu tự biết."
Cái vẻ mặt đắc ý của cô ta khiến ai cũng khó chịu.
Bạn cùng phòng Tiểu Trần thậm chí còn muốn cãi nhau với Sở Tĩnh Hàn, nhưng tôi đã ngăn lại.
Hà tất phải đâm thủng giấc mộng đẹp của cô ta làm gì?
Tôi còn đang chờ xem cái vẻ mặt sụp đổ của Sở Tĩnh Hàn khi tự mình phát hiện ra sự thật kia kìa.
Nhờ vào lượng fan tăng vọt sau buổi livestream nhảy sông, cộng thêm một đống người xem tin tức rồi vào theo dõi, Sở Tĩnh Hàn đã trở thành người nổi tiếng như mong muốn, thỉnh thoảng còn livestream khoe khoang tình yêu.
Tất nhiên, cô ta vẫn chưa bỏ được thói quen livestream vào lúc nửa đêm trong ký túc xá.
Tôi bị tiếng ồn ảnh hưởng đến mức không ngủ được nên tôi lấy máy ra nằm trên giường nhắn tin với bố, thì vô tình nghe thấy Sở Tĩnh Hàn đang trả lời câu hỏi của khán giả trong livestream.
"Người tốt bụng cứu tôi không chỉ đẹp trai mà còn có lòng tốt."
"Tất nhiên rồi, nếu không thì tôi đã không để anh ấy cứu."
"Nếu ngày đó người nhảy xuống cứu tôi là một tên xấu xí, tôi thà chết dưới sông còn hơn."
Động tác gõ phím của tôi chợt ngưng lại.
Kiếp trước, sau khi được cứu, Sở Tĩnh Hàn lo sợ bị cộng đồng mạng chỉ trích vì đã hại chết một người, nên chủ động livestream thú tội.
Cô ta khóc đến mức mắt đỏ hoe, cầu xin mọi người đừng mắng mình nữa, bản thân cũng không cố ý hại người ta chết.
Sở Tĩnh Hàn còn nói rằng trước khi bố tôi chết, ông ấy đã dặn cô ta sống cho tốt, đừng nghĩ quẩn mà nhảy sông nữa.
Nhưng vừa quay lưng lại, Sở Tĩnh Hàn đã chửi bới trong nhóm fan riêng của mình, mắng bố tôi vì ngoại hình.
"Xấu chết đi được, nửa đêm nghĩ tới còn tưởng là gặp ác mộng."
"Loại người như thế chết đuối cũng đáng, tôi còn coi như giúp ích cho xã hội."
Kiếp trước, những lời Sở Tĩnh Hàn hạ thấp bố tôi, dường như trùng lặp với giọng điệu khen ngợi Trương Khải lúc này của cô ta.
Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa nên bước xuống giường và tắt livestream của Sở Tĩnh Hàn.
Cô ta ngẩn người một lát: "Cậu tắt livestream của tôi làm gì? Bị điên à?"
Tôi vô cảm nói: "Ồn quá nên tắt."
Sở Tĩnh Hàn căm hận lườm tôi một cái, rồi định mở livestream lại.
Nhưng tôi dứt khoát mở cửa ban công ra, xác định bên dưới không có ai rồi lập tức ném điện thoại của cô ta xuống dưới lầu.
Lần này, Sở Tĩnh Hàn hoàn toàn phát điên.
Đúng là kịch hay, hôm sau chúng tôi cuối cùng cũng phải kéo nhau đến gặp giáo viên phụ trách.
Sở Tĩnh Hàn đã nhiều lần bị các bạn khác khiếu nại vì livestream nửa đêm làm phiền mọi người.
Giáo viên cũng đã nhắc nhở cô ta, nhưng cô ta luôn ngang ngạnh.
"Tôi cũng ở trong ký túc xá này, tại sao tôi không được livestream? Thấy ồn thì đeo tai nghe vào."
"Họ còn gọi điện cho bạn trai đến tối muộn được thì sao tôi không thể livestream."
Cô ta dường như hoàn toàn không nhận ra tiếng ồn livestream đáng sợ tới mức nào.
Giờ đây khi kéo nhau đến gặp giáo viên phụ trách, Sở Tĩnh Hàn một mực khẳng định là lỗi của tôi và yêu cầu tôi bồi thường điện thoại, thậm chí cô ta còn bắt tôi nhảy xuống và quỳ lạy xin lỗi.
Nhìn ánh mắt thi thoảng lóe lên sự căm ghét và ganh tỵ của Sở Tĩnh Hàn, tôi đoán chắc rằng cô ta vẫn còn ghi hận chuyện Trương Khải từng theo đuổi tôi.
Giáo viên phụ trách không phải là kẻ ngốc, nghĩ một chút cũng hiểu ngay, chắc chắn là Sở Tĩnh Hàn lại livestream giữa đêm, làm phiền mọi người quá mức nên tôi mới không thể nhịn nổi mà ném điện thoại của cô ta đi.
Cuối cùng, tôi chỉ phải bồi thường tiền điện thoại.
Sở Tĩnh Hàn còn đòi hẳn năm nghìn tệ.
"Điện thoại của tôi là mẫu mới nhất, vừa mua không lâu, cậu phải bồi thường toàn bộ."
Tôi mỉm cười, lấy chiếc điện thoại đã bị vỡ tan tành ra, xé đi miếng dán logo quả táo phía sau, rồi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ơ? Hóa ra cái logo này có thể xé ra à?"
Sắc mặt của Sở Tĩnh Hàn tái xanh, cuối cùng đành phải nhận lấy số tiền hơn một nghìn tên mà tôi đưa cho cô ta.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Sở Tĩnh Hàn lại cầm chiếc điện thoại mới, lắc lư trước mặt chúng tôi.
"Có vài người thật nhỏ nhen. Trương Khải sợ tôi buồn nên đã mua cho tôi mẫu điện thoại mới nhất rồi đây."