Chương 1
"Cả nhà mình ơi, nhớ nhấn follow nhé, chiều nay tôi sẽ livestream nhảy sông cho mọi người xem!"
Tôi tỉnh dậy trong tiếng ồn ào của bạn cùng phòng, Sở Tĩnh Hàn.
Nghe giọng nói cường điệu thúc giục mọi người donate của cô ta, tôi mới phát hiện bản thân được tái sinh.
Kiếp trước, Sở Tĩnh Hàn vì muốn nổi tiếng mà quyết định mở ra con đường mới, livestream biểu diễn nhảy sông, nhưng lại được một người tốt bụng đi ngang qua cứu giúp.
Cô ta chê bai người ta làm gián đoạn buổi livestream của mình, từ chối lên bờ nhiều lần, còn trách người ấy vì đã làm hỏng hiệu ứng livestream.
"Chú bị làm sao vậy, cứ nhất định phải cứu tôi sao? Tôi có cầu xin chú cứu đâu?"
Thế nhưng khi Sở Tĩnh Hàn có dấu hiệu sắp đuối nước, người tốt bụng kia vẫn quyết định nhảy xuống nước để cứu cô ta.
Nhưng không ngờ, Sở Tĩnh Hàn đang diễn.
Cô ta cố tình lừa người ấy xuống nước, thậm chí còn đẩy người tốt bụng kia ra xa khỏi dây cứu sinh khi người ấy đã kiệt sức, rồi Sở Tĩnh Hàn thản nhiên nhìn đối phương chết đuối.
Sau này cô ta mới biết, người tốt bụng đó chính là bố tôi - một cảnh sát vừa tổ chức lễ nghỉ hưu tháng trước.
Sở Tĩnh Hàn lo sợ bị cộng đồng mạng tấn công nên lập tức livestream lên án những người đã mắng cô ta là kẻ câu view giết người, thái độ ngạo mạn.
"Mắng tôi làm gì? Nếu không phải các người thích những trò kỳ lạ, tôi có livestream như thế không?"
"Với lại, mắng tôi cũng chẳng làm ông ta sống lại được, hơn nữa trước khi chết ông ta còn nói, bảo tôi phải sống thật tốt."
Đáng tiếc, cư dân mạng mắng quá dữ, cô ta không còn cách nào ngoài xóa tài khoản và bỏ chạy.
Sự nghiệp livestream của Sở Tĩnh Hàn gặp thất bại nặng nề, giấc mơ trở thành người nổi tiếng của cô ta tan vỡ nên lập tức quay sang hận gia đình tôi.
Sở Tĩnh Hàn dẫn theo gia đình đến quậy phá ở lễ tang, lấy lý do rằng khi bố tôi cứu cô ta đã sàm sỡ và yêu cầu chúng tôi bồi thường tổn thất tinh thần.
Tôi và mẹ đương nhiên không thể đáp ứng yêu cầu của kẻ giết người này.
Trong lúc tranh cãi, bố của Sở Tĩnh Hàn rút dao ra đe dọa chúng tôi, nhưng trong lúc vô tình đã lỡ tay đâm chết tôi.
Máu chảy xối xả, tôi từ từ tắt thở trong tiếng khóc thét đau đớn của mẹ, dưới ánh mắt của bố trên tấm di ảnh đen trắng.
Còn mẹ tôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một gia đình hạnh phúc, bà ấy trở thành một người cô độc, lo liệu lễ tang của chúng tôi xong thì không lâu sau mẹ cũng suy sụp rồi qua đời.
------
Tôi chưa bao giờ nghĩ, trên đời này lại có cơ hội làm lại từ đầu.
Nghe thấy tiếng của Sở Tĩnh Hàn, tôi lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho bố tôi - cuộc gọi mà sau tai nạn ở kiếp trước, tôi chưa bao giờ có cơ hội nhận được.
Cuối cùng thì tiếng nói quen thuộc của bố cũng vang lên.
"Sao thế, con gái? Bố đang chuẩn bị ra ngoài câu cá đây!"
Sau khi bố tôi nghỉ hưu, để giết thời gian, ông rất thích cùng nhóm bạn thân hẹn nhau đi câu cá.
Nếu không phải vì tình cờ tìm được một nơi hẻo lánh để câu cá, bố cũng sẽ không bắt gặp Sở Tĩnh Hàn đang biểu diễn nhảy sông.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn khóc, nỗ lực giữ bình tĩnh và nói với bố: "Bố, lát nữa con về, mình cùng đi câu cá nhé?"
Tôi đang học đại học ở địa phương, cách nhà không xa, nhưng vì cảm thấy bố mẹ quản lý quá nhiều, không được tự do nên tôi ở lại trường.
Bố tôi nghe tôi nói muốn về nhà thì lập tức vui mừng không kể xiết, ông ấy liên tục nói được thôi.
Khi tôi cúp điện thoại và bước xuống giường, Sở Tĩnh Hàn vẫn đang nói trước ống kính.
Tôi liếc nhìn cô ta một cái, nhưng ngay lập tức bị Sở Tĩnh Hàn tinh ý phát hiện, cô ta cau mày không hài lòng.
"Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai livestream bao giờ à?"
Sở Tĩnh Hàn luôn thích livestream trong ký túc xá, dù bị bạn cùng phòng và những người khác trong ký túc xá phàn nàn nhiều lần nhưng cô ta vẫn không chịu thay đổi.
Sở Tĩnh Hàn còn trách chúng tôi xuất hiện trong khung hình, làm ảnh hưởng đến buổi livestream, khiến cô ta mãi không thể trở thành người nổi tiếng.
Tôi cười mỉa mai nhưng không nói gì, Sở Tĩnh Hàn thấy vậy thì lườm tôi rồi mắng tôi bị điên.
Thích livestream để câu view à?
Được thôi, tôi xem thử lần này bố tôi không cứu cô, liệu cô còn có thể kiêu ngạo như kiếp trước không?
Tôi bắt taxi về nhà, bố mẹ đều rất vui mừng.
Sau khi ăn trưa, bố tôi cầm cần câu chuẩn bị ra ngoài.
Ông còn bí mật nháy mắt với tôi.
"Lần này bố tìm được một chỗ câu cá ngon lắm, không ai biết đâu, đảm bảo câu được cá lớn!"
Tôi cười và hỏi bố: "Có phải chỗ cái hồ nhỏ không? Chú Lý lần trước nói với con, chỗ đó không có nhiều cá đâu."
Bố tôi giật mình: "Vậy à? Thế thì bố đổi chỗ khác."
Ông ấy không đi đến chỗ mà kiếp trước Sở Tĩnh Hàn đã nhảy sông, mà chọn một cái ao nhỏ vắng vẻ khác.
Khi bố tôi đang móc câu chuẩn bị câu cá, tôi đã thành thạo mở livestream của Sở Tĩnh Hàn.
Quả nhiên, vừa vào đã thấy cô ta đứng sẵn ở mép cầu, chuẩn bị nhảy xuống.
Xem một lúc, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Tôi lục lại danh bạ, ngón tay dừng trên hình đại diện của một người, sau đó, tôi gửi ngay địa chỉ nơi Sở Tĩnh Hàn chuẩn bị nhảy sông cho người đó.
"Tĩnh Hàn vì cậu mà chuẩn bị nhảy sông đấy, mau đến xem đi!"
Bạn học này họ Trương, vừa nhập học đã điên cuồng theo đuổi tôi, thậm chí còn lén lút theo dõi.
Sau khi bị từ chối, cậu ta giận dữ và bắt đầu tung tin đồn nhảm về tôi ở bên ngoài.
Kiếp trước, tôi luôn giữ quan điểm "chuyện thêm vào không bằng chuyện bớt đi," nên giả vờ không biết những lời đồn mà Trương Khải lan truyền bên ngoài.
Bây giờ tôi muốn trả thù Sở Tĩnh Hàn, công cụ tốt nhất chẳng phải là cậu ta sao?
Một kẻ đeo bám thiếu đạo đức.
Một kẻ làm trò lố bịch không biết xấu hổ.
Bất kể họ yêu nhau hay giết nhau, chắc chắn đều rất đã mắt!
Trương Khải sững người khi nhận được tin nhắn của tôi.
"Vì mình nhảy sông á? Sao lại thế? Mình với cô ấy đâu có quen biết gì."
Tôi từ từ nhắn lại.
"Bởi vì Tĩnh Hàn thích cậu mà, chẳng phải cậu mới đăng lên vòng bạn bè mấy ngày trước là có bạn gái rồi sao?"
"Cô ấy buồn quá nên muốn tự tử, mình khuyên không được, cậu mau tới khuyên nhủ cô ấy đi."
Tôi thừa biết tính cách kém cỏi và giả tạo của Trương Khải nên cố tình miêu tả Sở Tĩnh Hàn yêu cậu ta đến mức phát cuồng, không thể thiếu cậu ta.
Quả nhiên, Trương Khải đã mắc bẫy.
Cậu ta vừa tự mãn cho rằng mình có sức hút quá lớn, vừa đồng ý đến cứu Sở Tĩnh Hàn.
Chẳng mấy chốc, trong livestream của Sở Tĩnh Hàn vang lên tiếng động cơ xe máy.
Trương Khải bước xuống từ xe, dáng vẻ tháo mũ bảo hiểm trông rất oai phong.
Khi nhảy xuống nước để cứu Sở Tĩnh Hàn, khán giả trong livestream lập tức tràn ngập những bình luận như "Anh hùng cứu mỹ nhân."
Nhưng lần này, thấy có một chàng trai trẻ đến cứu mình, Sở Tĩnh Hàn không còn khó chịu từ chối như khi được bố tôi cứu ở kiếp trước nữa mà ngược lại đỏ mặt, ánh mắt e thẹn nhìn Trương Khải, rất hợp tác kéo dây cứu sinh lên bờ.
Buổi livestream này, sau khi được tin tức địa phương chia sẻ lại, nhanh chóng leo lên top đầu tìm kiếm trên nền tảng video.
Sở Tĩnh Hàn được nhiều cư dân mạng cho rằng là một cô gái lỡ bước, nghĩ quẩn mà nhảy sông tự tử.
Khi được cứu, ánh mắt cô ta nhìn Trương Khải đầy tình ý.
Nhiều người còn trêu đùa rằng, đây là duyên phận, bảo Sở Tĩnh Hàn nên nắm bắt cơ hội này.
Video được chuyển đi chuyển lại, cuối cùng cũng đến trước mặt bố tôi.
Sau khi xem xong, ông thở dài.
"Giới trẻ bây giờ sao lại nghĩ đến chuyện tự tử chứ? Còn trẻ như vậy, tương lai còn nhiều điều tốt đẹp phía trước."
Từ nhỏ, bố đã được dạy dỗ và với nghề nghiệp của mình, ông luôn tin rằng cần phải cứu giúp những người gặp hoạn nạn.
Nhưng chẳng ai nói với bố tôi rằng, có người sẽ lợi dụng lòng tốt của ông, khiến ông mãi mãi chìm đắm dưới đáy sông lạnh lẽo.
Tôi không trả lời bố tôi.
Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn trong nhóm ký túc xá.
Sở Tĩnh Hàn gửi một bức ảnh tự sướng trong bệnh viện, góc ảnh còn thấy bóng dáng Trương Khải đang lo lắng chạy qua chạy lại giúp cô ta.
Sở Tĩnh Hàn ngầm khoe khoang: "Thật hết cách mà, Trương Khải lo lắng cho sức khỏe của mình, cứ nhất quyết kéo mình đi khám ở bệnh viện."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha