Chương 3
Y như Doraemon lôi bảo bối từ túi thần kỳ, bà lôi thêm bản thứ ba:
“Mày không đồng ý, thì ra tòa giải quyết. Chừng ấy năm mày không chu cấp cho tao, là mày đang phạm pháp. Tao có thể kiện, nhẹ thì mày phải bù hết tiền phụng dưỡng bao năm qua, chưa kể án phạt đi kèm nữa.”
Nói xong, bà đắc ý nháy mắt với tôi, mấp máy môi:
“Tao học trong tù đó!”
Đỉnh của chóp.
Ba chiêu liên hoàn tung ra, hai cha con nhà họ Thời chẳng kịp nói gì, đã bị đánh đến không đỡ nổi.
Rõ ràng bị kiến thức pháp lý của bà làm cho choáng váng.
Thời Vĩ Dân, vốn mồm mép tép nhảy, cũng chỉ biết câm nín.
Chỉ để lại một câu:
“Đúng là gần mực thì đen.”
Rồi kéo Thời Mặc chạy trối chết.
Tôi không biết chúng còn quay lại không, nhưng sau trận này, dù có đến, tôi cũng chẳng sợ.
Chỉ không ngờ, chúng không những không từ bỏ, còn nghĩ ra một chiêu hèn hạ hơn.
11.
Hồi còn trong trại giam, Tiểu Nhiễm đã bảo khi ra ngoài, cô ấy muốn đi xem hòa nhạc.
Tiện thể kể với mẹ chồng về niềm vui đu idol.
Mẹ chồng động lòng, bảo tôi mua hai vé, bà cũng muốn đi xem.
Đó là ca sĩ hot nhất thời bà.
Chỉ là…
“Mẹ ơi, người đó mất chắc cũng mười lăm, hai mươi năm rồi.”
Nghe vậy, bà tiếc nuối:
“Thật đáng tiếc. Sao không phải Thời Phúc Quốc chết chứ.”
Từ họ là biết, Thời Phúc Quốc là bố chồng cũ của tôi.
Sau khi tôi và Thời Vĩ Dân ly hôn, hai ông bà cũng chia tay, một người theo tôi, một người theo hắn.
Cuối cùng, tôi mua vé xem một buổi biểu diễn của ca sĩ mà bà biết mặt và… còn sống.
Ngày diễn ra show, tôi dẫn mẹ chồng xếp hàng soát vé, bất ngờ bị một người lạ nhận ra.
Một cô gái đứng nhìn chúng tôi chằm chằm hồi lâu, tôi còn tưởng cô ta ngạc nhiên vì có fan lớn tuổi thế này.
Ai ngờ cô ta chỉ vào tôi và hét lên:
“Trời ơi, đây chẳng phải bà mẹ chồng ép con dâu đang mang thai đến mức trầm cảm, suýt tự tử sao?!”
12.
Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh lập tức xúm lại:
“Tôi cũng lướt thấy bài đăng đó! Hình như đúng bà ta! Đúng như lời con dâu kể, bà già này không có phúc mà cứ đòi hưởng, chỉ lo sướng thân mình, mặc kệ con cháu sống chết!”
“Còn đến xem hòa nhạc, đúng là già không ra dáng!”
“Nghe nói bà ta ly hôn chồng rồi, còn bám lấy mẹ chồng cũ, vì bà cụ có tiền, nên mới cố ý chia rẽ mẹ con nhà người ta!”
“Ờ, bà cụ bên cạnh chắc là mẹ chồng đó!”
“Trời, lớn tuổi thế này còn bị lôi đi xem hòa nhạc, lỡ có chuyện gì thì sao!”
“Có chuyện thì bà ta cuỗm tiền chạy mất chứ sao!”
Người qua đường xúm lại bàn tán rôm rả, tôi căn bản không chen nổi vào lời nào.
Nhưng tôi cũng dần hiểu ra – là có người lên mạng bôi xấu tôi, và bài đăng đó đã nổi tiếng rồi!
Mẹ chồng không lên mạng, bà nghe không hiểu đám người này nói gì.
Lúc đầu thấy có người nhìn, tôi còn bảo bà:
“Mấy đứa trẻ chắc khen mẹ, lớn tuổi mà thời thượng ghê.”
Nên bà còn cười hớn hở, tận hưởng sự chú ý.
Nhưng càng nghe, bà càng thấy sai sai.
Lo lắng hỏi tôi:
“Mỹ Lan, sao tao nghe như thể họ đang mắng người vậy?”
Tôi cẩn thận che chắn cho bà, cố giữ giọng bình thản:
“Thằng Thời Mặc khốn kiếp đó, hình như lên mạng bôi nhọ hai mẹ con mình, đổi trắng thay đen, làm dân tình phẫn nộ. Không sao đâu, mẹ đừng sợ.”
Tôi phải tìm cách đưa mẹ chồng rời khỏi đám đông trước.
Đang lúc luống cuống, một tiếng động cơ gầm lên, hai chiếc mô-tô lao tới.
13.
Đám người lập tức tản ra, hai chiếc xe dừng lại trước mặt tôi và mẹ chồng.
Hai người lái xe bước xuống, đưa chúng tôi hai cái mũ bảo hiểm.
Một trong hai người mở kính chắn lên, tôi mới thấy rõ – là Tiểu Nhiễm.
Họ ngồi lại lên xe, hét với tôi và mẹ chồng:
“Lên xe!”
Hai cô gái cá tính chở hai mẹ con “cá tính” rời khỏi đám đông.
Mẹ chồng ôm eo Tiểu Nhiễm, chạy phía trước tôi như bay.
Tôi không lo cho bà.
Bà lão này, qua tuổi bảy mươi, sống càng ngày càng “hoang dã”.
Bà từng nói:
"Tao sống được ngày nào hay ngày đó, không được ngồi nhà chờ chết, phải tự đi tìm chết!"
Tiểu Nhiễm đưa chúng tôi về nhà an toàn, lúc này mới rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra Tống Tâm chơi trò vừa ăn cắp vừa la làng, đăng bài vu khống tôi trên mạng.
Cô ta còn ranh ma, lén bình luận ảnh tôi vào các bài viết khác.
Bài đăng đó lan truyền mạnh mẽ, dân mạng moi móc, không chỉ tìm ra ảnh tôi, mà còn chụp màn hình đính kèm vào bình luận.
Ở góc tối nào đó trên mạng mà tôi không hay biết, tôi bỗng “nổi tiếng” lặng lẽ như thế.
Ngay cả Tiểu Nhiễm cũng lướt thấy.
Cô ấy đọc được bình luận:
【Đừng để tôi gặp mụ già chết tiệt này, không thì tôi đánh chết bà ta!】
Thậm chí có người còn lấy ảnh tôi ghép thành ảnh thờ.
Biết hôm nay chúng tôi đi xem hòa nhạc, sợ đám đông nhận ra rồi gây chuyện, cô ấy vội chạy đến giải cứu.
May nhờ cô ấy.
À không, phải nói là may nhờ mẹ chồng đánh nhau một trận, rồi mới quen được Tiểu Nhiễm trong tù.
Sự thật sáng tỏ, tôi nhận được tin nhắn của Thời Mặc:
【Mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý yêu cầu trước đây của tụi con, Tâm Tâm sẽ lập tức xóa bài.】
14.
Tôi tự nhận mình là một phụ nữ trung niên rất theo kịp thời đại.
Mấy cái ứng dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, gì tôi cũng chơi thạo, rảnh rỗi còn thích xem mấy phim drama gia đình.
Những câu chuyện drama hấp dẫn, tôi còn tạo cả thư mục riêng để tiện theo dõi các phần tiếp theo.
Không ngờ có ngày drama rơi vào đầu mình.
Lúc này, việc tự thanh minh là vô ích.
Vì người ta luôn sẽ tìm ra “kẽ hở” trong cái gọi là bằng chứng mà bạn đưa ra, rồi lại dấy lên một đợt tấn công khác.
Thay vào đó, bạn nên gom hết đống nước bẩn họ tạt vào mình, rồi… tạt ngược lại.
Mẹ chồng cũng bảo, sống từng này tuổi rồi, bà gặp không ít kẻ thích nói xấu sau lưng.
Chúng sẽ phóng đại, bóp méo hành động vô ý của người khác, rồi bịa chuyện hãm hại.
Gặp chuyện thế này, không thể tranh cãi hơn thua.
Vì người đời luôn thích đứng về phía người yếu thế.
Phải tỏ vẻ đáng thương.
Tôi ngẫm một lúc, hiểu ra, tức là phải diễn vai “trà xanh”.
Với sự giúp đỡ của Tiểu Nhiễm, tôi quay một video, đăng lên mạng.
“Tôi sai rồi, tôi không nên lớn tuổi thế này mà còn đi xem hòa nhạc.”
Tôi trang điểm nhợt nhạt, ra vẻ thảm thương trước ống kính.
Tôi không đáp lại chi tiết bài đăng kia, chỉ kể sự thật, vạch trần Thời Vĩ Dân ngoại tình và Thời Mặc ăn bám.
Bình thường tôi mạnh mẽ chua ngoa bao nhiêu, thì trong video lại yếu đuối bấy nhiêu, như một người phụ nữ bị chèn ép thảm thương.
Không có cách nào khác – vì người ta luôn thích một “nạn nhân hoàn hảo”.
Nếu xuất hiện rạng rỡ, lại bị nói là giả tạo.
Video vừa đăng, Tiểu Nhiễm còn giúp tôi mua quảng cáo.
Quả nhiên, gió đã đổi chiều.
Có người tìm ra tài khoản của Tống Tâm, thấy ảnh cưới, và người đứng ở vị trí mẹ chồng không phải là tôi.
Tôi nhân cơ hội tung ra đoạn video giám sát trong nhà.
Hồi đó, sợ mẹ chồng ở nhà một mình xảy ra chuyện mà tôi không biết, nên tôi đã lắp camera.
Bà từng giận tôi, tưởng tôi giám sát bà.
Không ngờ lại ghi lại toàn bộ cảnh Thời Mặc và Tống Tâm đến đòi tiền.
Dư luận bắt đầu đảo chiều, Tống Tâm còn cố giải thích trong bài đăng, nhưng vô ích.
Vì cô ta chỉ biết vu khống bằng lời, không đưa ra được bằng chứng nào.
Cho đến khi cô ta tự cho là mình thông minh, đăng một câu:
【Một người phụ nữ không chăm sóc cha mẹ ruột của mình, lại đối xử tốt với mẹ chồng cũ, mấy người thấy loại người như vậy nói ra lời gì, đáng tin không?】
15.
Thấy câu này, tôi biết chắc - chúng tôi đã thắng rồi.
Quả nhiên, không lâu sau đó, toàn bộ bài đăng bị xóa sạch.
Rõ ràng là Thời Mặc bảo cô ta xóa.
Cha con nhà đó, chắc chắn đã giấu giếm sự thật với Tống Tâm.
Cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi năm thứ ba sau khi tôi kết hôn.
Mất đi chỗ dựa nhà ngoại, Thời Vĩ Dân đối xử với tôi mỗi ngày một tệ –
Nói năng thì chua loét, mặt mày thì cau có, cứ như tôi mắc nợ cả dòng họ nhà hắn.
May có mẹ chồng che chở, tôi mới không cảm thấy cô đơn.
Sau khi ly hôn, mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng liên lạc, có chuyện gì cũng hỏi ý tôi trước.
Sau này, nhà của bà và cha chồng cũ gặp đợt quy hoạch giải tỏa.
Thời Vĩ Dân và vợ mới họp bàn xong, quyết định tống hai ông bà già vào viện dưỡng lão.
Lúc đó hai người cũng mới ngoài sáu mươi, sức khỏe còn rất tốt.
Chúng nghĩ nhà cũ bị phá, mua nhà mới cho hai cụ thì lỗ, mà cũng chẳng muốn đón về ở cùng, nên chọn cách này.
Viện dưỡng lão đó một tháng 1500 tệ, rẻ hơn cả thuê nhà, chất lượng khỏi phải nói.
Dù vậy, cha chồng cũ của tôi hèn nhát, vẫn cắn răng đồng ý.
Nhưng mẹ chồng thì không cam tâm, xách hành lý đến tìm tôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha