Chương 2
6
Đến trại giam, mẹ chồng tôi ngồi chễm chệ ngoài cổng, bên cạnh còn có một cô gái tóc nhuộm lòe loẹt, chắc tầm hai mươi mấy tuổi.
Thấy tôi tới, bà hất cằm chỉ:
“Đây là đứa em kết nghĩa trong tù của tao – Tiểu Nhiễm.”
Cô gái không hề ngại ngùng, quay sang gọi tôi một tiếng:
“Chào cô!”
Làm tôi có chút ngượng ngùng:
"Mẹ, con bé gọi mẹ là chị, gọi con là cô, chẳng phải loạn vai vế rồi sao?"
Mẹ chồng phẩy tay:
“Chẳng sao, ai thích gọi sao thì gọi.”
Tôi chỉ biết gật đầu. Bà ấy là vậy, chẳng màng theo quy tắc gì sất.
Nửa tháng trước, mẹ chồng đi chợ mua rau, gặp một gã đàn ông đang đánh vợ giữa đường.
Bà không nhịn được, liền xông ra can ngăn rồi mắng vài câu.
Ai ngờ gã kia không những không biết điều, còn đẩy bà một cái.
Bà nổi điên, vớ hai cái đuôi lợn trên quầy thịt, quất cho gã sưng tím mặt mũi.
Ban đầu chuyện này vốn có thể hòa giải riêng.
Dù bà đánh mạnh tay, nhưng cũng do đối phương động tay trước, nên có thể hòa giải.
Nhưng mẹ chồng tôi không chịu, khăng khăng đòi ngồi tù cùng gã kia.
"Rảnh quá không biết làm gì, tao chưa vào trại giam bao giờ, đi thử xem thế nào."
Trên đường về, tôi hỏi bà có hối hận vì đã ra tay không, cảm giác bị giam có khó chịu không.
Bà khinh khỉnh:
"Thêm vài năm nữa thì tốt rồi. Người ta bảo, đợi tao đến 75 tuổi, đánh người cũng không bị phạt, hề hề."
Đúng là mẹ chồng tôi.
Tôi nhân tiện kể chuyện Thời Mặc và Tống Tâm đến nhà xin tiền.
Nghe xong, mẹ chồng giận sôi máu, rút điện thoại gọi ngay một cuộc.
“Alo? Mẹ.”
Giọng Thời Vĩ Dân vang lên từ loa.
7.
“Mày còn sống à?”
“Tao tưởng mày chết rồi, nên chẳng ai quản thằng Thời Mặc, để nó thừa dịp tao không có nhà mà quấy nhiễu Mỹ Lan.”
Mẹ chồng bắn rap liên hồi, khiến Thời Vĩ Dân không kịp phản bác.
Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng khác:
“Mẹ à, chắc là có chút hiểu lầm ở đây. Mẹ đừng chỉ nghe lời một phía mà trách oan Vệ Dân.”
Ồ, ai đây? Người phụ nữ hiền từ đã chịu gom nhặt rác rưởi của tôi đấy sao?
Mẹ chồng chẳng nể nang:
“Đồ tiểu tam, mày không xứng nói chuyện với tao! Còn gọi tao là mẹ lần nữa xem?”
Bà mắng xong, dứt khoát tắt máy, không cho bất cứ ai có cơ hội phản bác.
Tôi vỗ lưng giúp bà hạ hỏa, có chút lo lắng:
“Con nghe nói dạo này Thời Vĩ Dân thiếu tiền, Thời Mặc cũng túng quẫn, chắc chắn là định nhắm tới tụi mình rồi. Mẹ có chửi cũng vậy à, tụi nó vẫn sẽ mò tới nữa thôi.”
Bà thờ ơ:
“Kệ mẹ chúng nó, cứ để tao mắng sướng miệng trước đã!”
Không ngờ, ngay hôm sau, đội Phòng Cháy Chữa Cháy lại đến kiểm tra nhà máy vật tư y tế đột xuất.
Có người tố cáo chúng tôi không đạt tiêu chuẩn an toàn cháy nổ.
May là nhân viên của tôi cực kỳ có trách nhiệm, kiểm tra kỹ lưỡng mỗi ngày, nên lần này qua ải suôn sẻ.
Ngay sau đó, lại có đơn tố cáo bên thuế vụ.
Thực ra, nhà máy chỉ thực sự kiếm tiền sau đại dịch.
Lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất, toàn bộ khẩu trang được xưởng sản xuất ra tôi đều đem tặng cho chính phủ miễn phí.
Khi đó khó khăn vô cùng, tôi gần như phá sản, mẹ chồng còn lấy cả tiền dành dụm mua quan tài ra bù lỗ và trả lương công nhân.
Lúc túng quẫn nhất, bà từng tìm Thời Vĩ Dân vay tiền xoay sở.
Nhưng chỉ nhận lại một câu:
“Đã thích làm Thánh Mẫu thì tự mà chịu!”
May mắn thay, chúng tôi đã vượt qua.
Chính phủ sau đó hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, miễn thuế năm năm, các doanh nghiệp bạn bè cũng chia sẻ đơn hàng cho xưởng chúng tôi.
Thế là từ chỗ suýt chết đói, chúng tôi bắt đầu ngóc đầu lên.
Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, chẳng có lý do gì để trốn thuế.
Loại hành vi phạm pháp ấy, chỉ có hai cha con nhà họ Thời mới làm ra được.
Rõ ràng, chúng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Rồi cũng rõ luôn, chúng nó ngu!
8.
Hai cha con nhà họ Thời luôn có tài… biến chuyện đơn giản thành phức tạp.
Dù tôi và Thời Vĩ Dân đã ly hôn, nhưng Thời Mặc là con tôi. Chỉ cần nó coi tôi là mẹ, tôi sao có thể không dốc lòng giúp nó.
Nhưng nó tự cho là thông minh, nịnh bợ mẹ kế, lại tự cao tự đại, nghĩ tôi sẽ mãi nuông chiều nó.
Tôi là mẹ, chứ không phải kẻ ngu.
Thấy tố cáo không thành công, chúng im hơi lặng tiếng vài hôm.
Nhưng tôi thì không định dễ dàng buông tha.
Tôi lấy gậy ông đập lưng ông, quay đầu tố cáo công ty của Thời Vĩ Dân vi phạm an toàn cháy nổ và gian lận thuế.
Với hiểu biết của tôi về hắn, hắn tuyệt đối không sạch sẽ.
Mà kể cả không moi ra được gì, dằn mặt được chúng cũng coi như không uổng công.
Rồi tôi nhắn tin cho Thời Mặc:
[Cứ tố nhau chơi cho vui nhé. Lần tới tao sẽ báo vụ mày không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên!]
Cùng ngày, chuông báo camera ngoài cửa reo lên. Thời Mặc lại mặt dày đến gõ cửa, lần này kéo theo cả Thời Vĩ Dân.
Bao năm không gặp, lão ta già khú khọm như ông nội nhà ai, thoạt nhìn tôi còn tưởng thằng con rước ông lão vô gia cư nào về kiếm chuyện.
Lúc ấy, tôi và mẹ chồng đang đi làm móng ngoài tiệm.
Tôi bảo kệ, cứ để hai cha con đứng đó.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chúng đến giả bộ hòa giải, kỳ thực là làm phiền, tiện thể moi tiền.
Mẹ chồng rút tay khỏi đèn hơ móng, đeo túi, kéo tôi đứng dậy:
“Về, tao có chuyện cần nói với chúng nó.”
Tôi thấy hơi bất an.
Mấy hôm trước, tôi vô tình nghe bà gọi điện cho Tiểu Nhiễm, hỏi gì đó về việc phân chia tài sản.
Không lẽ bà định mềm lòng vì nghĩ đến tình thân, muốn chia tiền cho hai cha con kia để chúng nó biến đi cho khuất mắt?
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của bà, tôi hơi buồn bực.
Bà có chút tiền, là từ hồi bán bánh mì nướng tích cóp được.
Mãi đến vài năm trước, khi bà không làm nổi nữa, mới nghỉ ở nhà.
Thời Mặc lúc nhỏ hay nói muốn thi Thanh Hoa, bà khuyến khích, bảo chỉ cần nó đỗ, bà sẽ lo hết.
Nói vậy để thấy, dù sao đi nữa, máu mủ ruột rà, bà vẫn từng kỳ vọng vào thằng cháu nội của mình.
Cuối cùng thì, nó đỗ được Bắc Đại, đối thủ hàng đầu của Thanh Hoa.
Về đến nhà, mẹ chồng chẳng nói gì, lấy ra một xấp giấy trắng từ trong phòng.
Loáng thoáng thấy là mấy tờ thỏa thuận.
Lờ mờ nhìn thấy trên đó viết mấy chữ: “Phân chia tài sản.”
9.
Rõ ràng Thời Vĩ Dân cũng thấy xấp giấy đó.
Hắn lập tức hiểu ra chuyện, có chút đắc ý:
“Mẹ à, con biết mà, mẹ đâu nỡ giận tụi con thật.”
“Con vẫn luôn nhớ mẹ, chỉ là dạo này khó khăn quá… chờ thằng út nhà con vào đại học xong, nhất định con sẽ phụng dưỡng mẹ tử tế!”
Nghe buồn nôn hết biết!
Bao năm nay, hắn chẳng thèm bén mảng về thăm bà, đến một đồng tiền phụng dưỡng cũng không bỏ ra.
Tôi biết mẹ chồng tôi chắt bóp từng đồng từ gánh bánh mì nướng vỉa hè, nên chẳng bao giờ để bà phải móc hầu bao tự lo cho mình.
Vậy mà cái tên mặt dày kia dám đứng đây chém gió?
Mẹ chồng phì một tiếng, nhổ ngay vào mặt hắn:
“Chờ chờ cái đầu mày á! Chờ tới lúc tao chết, mày định đốt biệt thự, đốt siêu xe làm hiếu hả? Thôi khỏi! Để dành mà đốt cho cái thằng cha khốn kiếp của mày đi!”
Nói xong, bà trải xấp giấy lên bàn, ngồi xuống ghế như một bà hoàng:
“Tao đi công chứng tài sản rồi. Sau khi tao chết, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho Mỹ Lan.”
Khoảnh khắc bà nói ra câu cuối cùng, biểu cảm của hai cha con kia phải nói là giáo trình diễn xuất Bắc Ảnh cũng không bì nổi.
Lúc đầu, môi miệng giật giật, mắt cười hí hí, chắc trong đầu đang lẩm nhẩm mấy câu “Ơn nghĩa sâu nặng”, “Con cảm động quá mẹ ơi” các kiểu.
Ai dè, chưa kịp tung màn kịch, bà đã dội thẳng gáo nước lạnh vô mặt.
Cái mặt từ cười hí hửng chuyển sang âm trầm đen sì, mắt lườm nguýt bà như muốn thiêu rụi bà tại chỗ.
Thời Vĩ Dân thì đúng chuẩn “chó không sửa được tật ăn phân”, chưa tới một giây đã nhào vô chỉ tay mắng thẳng mặt tôi:
“Bao năm nay mày bỏ bùa mê gì mẹ tao thế hả?! Mẹ tao giờ không coi con ruột cháu đích tôn ra gì, lại đi để hết tiền cho một đứa ngoài họ như mày?!”
Tôi đây còn chưa kịp “phản dame” thì mẹ chồng đã tung chiêu tiếp theo. Bà lôi thêm một tờ thỏa thuận khác, quẳng thẳng lên bàn:
“Ký vào tờ cắt đứt quan hệ mẹ con này đi. Từ giờ đường ai nấy đi, tao không cần tụi mày nuôi, tụi mày cũng đừng có mơ tưởng gì tới tiền tao nữa!”
Tôi quay sang liếc Thời Mặc – Ơ kìa, sao mình không nghĩ ra trò này nhỉ?
10.
Thời Vĩ Dân dĩ nhiên là không chịu.
Kế hoạch cướp tiền chưa kịp triển khai, lại suýt mất luôn mẹ ruột.
Hắn ngồi đực ra mấy giây, chắc đang rặn óc nghĩ chiêu mới.
Nhưng mẹ chồng làm mẹ hắn hơn năm mươi năm, hắn vừa mở miệng, bà đã đoán được hắn sắp “xì hơi” kiểu gì rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha