Chương 4
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh hôm đó.
Tuyết rơi dày đặc, bà dáng hơi còng, vác theo túi hành lý, đứng thẫn thờ trước cửa nhà tôi.
Người vốn mạnh mẽ, lần đầu lộ rõ vẻ yếu đuối.
Bà đưa tôi một thẻ ngân hàng, bảo trong đó có mười vạn, là tiền bà bán bánh mì kiếm được.
Mua nhà mới thì không đủ, thuê nhà thì người ta chê bà già, không cho thuê.
Bà bảo, coi như là trả tiền thuê nhà, muốn tôi cho bà ở nhờ.
Tôi lườm bà:
“Thôi đi, con không thèm tiền của mẹ đâu. Cứ yên tâm mà ở lại đây, ăn uống không cần lo.”
Khi dọn đồ cho bà, tôi thấy trong túi có một sợi dây thừng to.
Tôi giật mình, lại thấy xót xa.
Nếu tôi không đồng ý, liệu bà có nghĩ thế giới này chẳng còn gì đáng để bà tiếp tục sống, rồi đi tìm cái c h í t?
Mãi sau này, trong lúc trò chuyện, tôi nhắc lại chuyện đó, tiện miệng hỏi.
Không ngờ bà đập thẳng vào lưng tôi một cái:
“Lưu Mỹ Lan, tao sống với mày bao năm, mày coi tao là loại yếu đuối đến mức đó à?”
“Tao biết mày có nuôi con mèo, cưng như vàng. Tao nghĩ nếu mày không cho tao ở, tao lấy dây thừng đó làm đồ cào móng cho mèo – lấy lòng mày chứ gì nữa!”
16.
Vậy đấy, sự thật là, vì Thời Vĩ Dân ngoại tình, bất hiếu, nên tôi và người mẹ chồng không máu mủ ruột rà gì lại dựa vào nhau mà sống.
Chúng không dám kể sự thật với Tống Tâm, mà dựng lên kịch bản tôi thành một ả đàn bà độc ác trước mặt cô ta.
Không ngờ Tống Tâm tin thật, còn tung lên mạng.
Dù bài gốc bị xóa, nhưng dân mạng nhanh tay chụp lại, đăng bài mới, gây tranh cãi ầm ĩ.
Tiểu Nhiễm đề nghị chúng tôi mở livestream, nói rõ sự thật.
Đúng lúc chuẩn bị phát sóng, hai cha con nhà họ Thời, vốn trốn như rùa rụt cổ, cuối cùng ló mặt.
Vừa mở miệng, vẫn là cái giọng điệu quen thuộc:
“Lưu Mỹ Lan, mày lén lút hại bọn tao thì thôi, còn lên mạng làm loạn, không thấy mất mặt à?”
Thời Vĩ Dân luôn là kẻ cặn bã hay đổ thừa.
Tôi hỏi lại:
“Chẳng phải con dâu anh đăng bài vu khống tôi trước sao?”
Thời Mặc nóng nảy:
“Nếu mẹ chịu đưa tiền, giảm áp lực cho con và Tâm Tâm, tụi con có làm thế không? Chẳng phải mẹ ép tụi con sao!"
Tôi bật cười. Tiền của tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống.
Một đứa con bất hiếu, không thân thiết, còn cãi mẹ như cơm bữa,
tôi nợ nần gì nó mà phải lấy tiền giúp nó nuôi vợ, nuôi con?
Tôi đứng dậy, hắng giọng, chuẩn bị mở màn một trận chiến.
Vừa thấy tôi chuẩn bị "lên đài", Thời Vĩ Dân lại quay sang làm người hoà giải:
“Thôi, hai người dù gì cũng là mẹ con, đừng làm căng quá.”
“Chúng tôi đến để thương lượng, chuyện này đừng để lan truyền trên mạng nữa, xấu mặt lắm!”
“Lưu Mỹ Lan, cô xin lỗi Tống Tâm một tiếng, nhận trách nhiệm của mình, chuyện này coi như xong.”
“Con bé sẽ xóa hết tài khoản, internet không có trí nhớ, lâu dần sẽ không còn ai nhớ đến chuyện này nữa!”
Miệng hắn nói không nghỉ, như súng liên thanh.
Nhưng tôi bỗng thấy có gì đó sai sai.
Mẹ chồng tôi đâu!?
Bà thế mà ngồi im lặng, nhìn tôi bị hai cha con kia công kích, không hé nửa lời.
Theo tính bà, giờ này đã tung chưởng từ lâu rồi.
17.
Tôi nghi ngờ nhìn sang, Tiểu Nhiễm hất cằm chỉ vào máy tính, nháy mắt với tôi.
Tôi lập tức hiểu ra, livestream đã bắt đầu từ lâu.
“Internet có trí nhớ hay không, vài ngày nữa sẽ biết.”
Tôi nhìn hai cha con nhà họ Thời còn chưa hay biết gì, cười nhẹ.
“Đi nhanh đi, không thì cả thế giới sẽ biết Thời Vĩ Dân anh ngoại tình, không phụng dưỡng mẹ già, Thời Mặc không nhận mẹ ruột, giờ lại mặt dày ăn bám. Sau này hai người chẳng còn chỗ đứng trong xã hội đâu!”
Nghe tôi nói, mẹ chồng vốn im lặng cuối cùng lên tiếng, không biết học đâu được mấy câu thời thượng:
““Đời ngắn lắm, nhịn một chút là qua. Không phải chỉ là bị bôi nhọ rồi mất mặt trước toàn xã hội thôi sao…”
Thời Vĩ Dân vẫn không buông tha:
“Đúng là tôi và Châu Nhã có lỗi với cô. Nhưng chúng tôi là tình yêu đích thực, cô chịu nhường chỗ, tôi cũng rất cảm kích.”
“Nói đến đây, tôi xin một điều quá đáng, sau này đừng mở miệng là gọi cô ấy tiểu tam nữa, khó nghe lắm. Có cái câu nói như thế nào nhỉ, người không được yêu mới là tiểu tam.”
Anh ta nói xong, còn tự vả vợ mình một cú, tiện thể bóc tên đầy đủ của Châu Nhã luôn.
Thời Mặc cũng vội tiếp lời:
“Phải đó mẹ! Con sai rồi, đáng lẽ không nên tránh mặt mẹ khi mẹ đến thăm.”
“Nhưng dù sao con cũng là con ruột mẹ mà, sao mẹ lại để bụng làm gì?”
“Chỉ cần mẹ giúp tụi con vụ sinh con, lo tiền, lo sức, sau này mẹ bệnh, con sẽ chăm mẹ!”
Tôi giả bộ nghẹn lời, tản bộ đến trước máy tính xem tình hình.
Bình luận đã nổ tung.
18.
【Cặp cha con mặt dày nhất hệ mặt trời, sống đến giờ mới thấy cái loại này đấy!】
【Lão già kia không lo cho mẹ ruột, đẩy sang cho vợ cũ lo. Con trai thì học theo, giờ thấy mẹ có tiền thì quay về xin xỏ!】
【Lầu trên tóm tắt chuẩn ghê!】
Lúc này, có người dường như nhận ra chúng tôi, bình luận:
【Bà mẹ chồng này hình như là bà chủ một xưởng nhỏ ở chỗ tôi, người tốt lắm, hồi dịch bệnh còn phát khẩu trang miễn phí.】
Câu này vừa đăng, hình tượng của tôi lập tức đảo chiều.
Tôi vội vàng tắt livestream.
Vì mọi người bắt đầu kích động, ngạc nhiên phát hiện tôi không chỉ không ngược đãi con dâu, mà còn là người tốt.
Mà internet thì dễ tạo thần tượng, cũng dễ xô người ta từ mây xuống bùn.
Mục đích của tôi chỉ là minh oan và dạy cho hai cha con nhà họ Thời một bài học.
Giờ đã đạt được, tôi cũng không muốn nhận thêm lời khen hay sự chú ý nào nữa.
Hôm đó, sau khi xác nhận đã tắt livestream, mẹ chồng tôi lôi ra cái roi da từng dùng để lùa bò, đánh cho cha con nhà đó chạy té khói.
Nhưng rất nhanh, chúng tôi lại gặp lại bọn họ.
Trên mạng ngập tràn đoạn cắt từ livestream hôm đó, giọng nói đê tiện của hai cha con nhà đó bị trích ra tung khắp nơi.
Nhà máy của Thời Vĩ Dân buộc phải đóng cửa, vì ngày nào cũng có người đến vứt rác.
Nửa đêm còn có đám thanh niên chạy mô-tô đến quấy rối và vẽ bậy.
Thời Mặc cũng bị công ty đuổi việc, ước mơ nối nghiệp cha chính thức sụp đổ.
Ngay cả Châu Nhã cũng không thoát, ra đường bị các bà cô nhân danh chính nghĩa xúm lại mắng vốn.
Những video này cực kỳ nổi tiếng trên mạng, Cô ta bây giờ trở thành bia ngắm số một của hội chị em trung niên.
Hai cha con chúng muốn tôi và mẹ chồng ra mặt, giải thích giúp chúng.
Nhưng giải thích gì chứ? Lời là chúng nói, lại là trên livestream.
Không hề có chuyện cắt ghép ác ý.
Muốn tôi lừa dối cư dân mạng yêu quý của tôi à?
Xin lỗi nhé, tôi không làm được.
19.
Lần này, mẹ chồng tôi lại vung roi, tiễn cha con kia ra cửa.
Bị quấy rầy đến phát mệt, chúng tôi bàn nhau đi du lịch đổi gió.
Ngày chuẩn bị xuất phát, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới nhà.
Là Tống Tâm.
Tôi hơi bất ngờ.
Từ sau lần đầu gặp, chúng tôi chưa từng chạm mặt. Sao hôm nay lại mò tới?
Lại gần, tôi thấy mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt chực trào.
Bụng đã to rõ, thỉnh thoảng cô ta phải đỡ lưng để bớt khó chịu.
Thấy dáng vẻ đáng thương, tôi cũng ngại nói nặng lời, nhẹ nhàng hỏi cô ta đến làm gì.
Ai ngờ cô ta vừa rưng rức vừa gào lên:
“Mẹ… Cùng là phụ nữ, là con không hiểu mẹ… Con không ngờ Thời Mặc lại hợp tác với ba lừa con. Con cũng là người bị hại…”
Cô ta bảo muốn ly hôn với Thời Mặc.
Nói đến mức suýt khiến tôi rơi nước mắt.
Mà tôi giả vờ khóc thế thôi. Tôi chẳng tin. Một người lớn sao có thể thay đổi tính nết chỉ sau một đêm?
Quả nhiên, ngay sau đó, cô ta nước mắt lưng tròng cầu xin:
“Nhưng đứa con trong bụng là vô tội. Con muốn giữ lại nó, nhưng một mình con nuôi rất vất vả… Trẻ con tốn kém lắm…”
“Xin mẹ, nó là cháu nội của mẹ mà, giúp con với!”
Hoá ra là muốn tiếp tục moi tiền!
Tôi không nói gì, quay đầu nhìn về phía xa, một chiếc xe màu hồng phấn lòe loạt đang đậu ở đó.
Là xe của Thời Mặc.
Đúng là bám dai như đỉa.
Tôi bực bội đáp:
“Vẫn là câu đó thôi, tiền thì tôi không có, hai đứa tự lo đi, ko tiễn!”
Đúng lúc xe đón chúng tôi ra sân bay đến, tôi gọi mẹ chồng xuống, xuất phát ngay.
Tống Tâm vẫn không chịu từ bỏ, hét theo sau:
“Con sẽ còn đến, Thời Mặc đến, ba chồng cũng đến, chúng con sẽ thay phiên nhau đến!”
Đến thì đến.
Hai mẹ con tôi chuẩn bị đi du lịch quanh thế giới rồi.
Mẹ chồng tôi nói đây là chuyến “tìm cái chết trong vui vẻ” của bà.
Còn căn nhà kia, chúng tôi đã bán rồi, lấy tiền du lịch.
Bạn hỏi nhỡ họ tìm không thấy, quay ra quấy nhiễu chủ nhà mới thì sao ư?
Đừng lo.
Người mua nhà là bạn tù của mẹ chồng tôi.
Chị ấy không thích gì khác – chỉ thích… đánh tiểu nhân.
[HOÀN]
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa