Chương 4
Lời này khiến mọi người trong phòng đều sững sờ.
Nụ cười trên mặt bà mẫu cũng cứng lại, rồi từ từ nứt ra.
"Cố Dao, đừng có mặt dày như vậy! Ngươi có tin hay không, bây giờ ta sẽ lập tức khiến cho An nhi bỏ ngươi!"
Trầm An cũng vội vàng lên tiếng:
"Cố Dao, ngươi đừng có quá đáng, nói cho cùng, đồ đạc trong phủ này có cái nào không phải của nhà họ Trầm đâu?”
"Những chuyện này ngươi có thể làm, Thanh Tuyết chưa chắc không làm được, đừng có tự coi là mình rất quan trọng!"
Trầm An vừa dứt lời, trong mắt Viên Thanh Tuyết thoáng hiện lên một tia vui vẻ.
Ngay sau đó, nàng nhìn ta nói:
"Phu nhân, ngài đừng cậy mạnh, mau xin lỗi An Lang và bá mẫu đi."
Dáng vẻ kiêu ngạo của Viên Thanh Tuyết khiến ta bật cười.
Nàng cho rằng, càng nói như vậy, ta sẽ càng tức giận.
Thật đáng tiếc, nàng đã tính sai rồi.
Ta từ từ đứng dậy:
"Bỏ thê, chắc chắn là không được."
Ta bình tĩnh lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo:
"Nhưng, bỏ phu thì có thể."
Ta nhẹ nhàng ném tờ giấy đó vào mặt Trầm An.
Hai ngày trước ta không có hành động gì, chỉ lén vào cung, rồi dùng một phần lợi nhuận để đổi lấy một ân điển.
Hòa li có nghĩa là gì?
Bỏ phu mới thật sự khiến lòng người vui vẻ.
Giờ đây, ta mở rộng buôn bán, ngân khố càng đầy, Hoàng đế càng an tâm.
Việc này vốn là do Trầm An sai, thêm vào đó, Vĩnh Nhạc Hầu phủ từng làm phật lòng Hoàng đế, đã sớm suy tàn, Hoàng đế sẵn lòng trao cho ta ân điển này.
Ta vừa dứt lời, Trầm lão phu nhân lập tức đập bàn, tiếng vang như sấm:
"Phản rồi! Phản rồi!"
Trầm An thì càng tức giận hơn, mạch máu trên trán nổi lên, nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy oán hận.
Nhưng hắn không có cách nào, giấy bỏ phu đã đến Hầu phủ.
Chỉ có Viên Thanh Tuyết là vui mừng không thể che giấu.
7.
Trầm lão phu nhân tức giận đến mức nằm liệt trên giường, nhưng vẫn ra sức gào thét.
"Biến đi, bảo nàng ta nhanh chóng biến đi, ta xem không có Hầu phủ, nàng ta có thể đi đâu?"
Trầm An tạm thời mời thêm vài hộ vệ, đứng thẳng lưng:
"Giờ ngươi không còn là phu nhân Hầu phủ, đồ đạc của nhà họ Trầm, ngươi không thể mang đi một đồng nào."
Viên Thanh Tuyết đứng bên cạnh Trầm An, ra vẻ tội nghiệp.
"Tỷ tỷ đừng nóng vội, tỷ chỉ là một nữ tử, nếu rời bỏ An Lang thì biết sống sao bây giờ?”
"Nếu tỷ đi, tuy rằng An Lang có thể cho Thanh Tuyết làm chính thê, nhưng Thanh Tuyết thật sự rất lo lắng, sợ sẽ không quản lý nổi gia sản lớn như vậy.”
"Sau này nếu tỷ muốn trở về, cứ nói với ta, Thanh Tuyết rất vui lòng đón tiếp."
Ta nhìn hai người trước mặt, cười khinh bỉ.
Ta lập tức ra lệnh cho người dọn dẹp, những thứ không mang đi được thì phá bỏ, khôi phục lại dáng vẻ đổ nát của Hầu phủ như cũ.
Trầm An đứng chắn trước mặt ta, chỉ nói:
"Sao ngươi dám làm vậy hả? Những thứ này đều là của nhà họ Trầm!"
Hộ vệ mà ta thuê ở phía sau lập tức đánh cho Trầm An ngã xuống đất, ta đứng trên cao nhìn hắn, giọng điệu chế nhạo:
"Hầu gia chưa tỉnh ngủ sao? Mỗi một đồng tiền ta kiếm được đều đến từ của hồi môn của ta, theo luật pháp triều đình, của hồi môn là tài sản riêng của nữ tử, không liên quan gì đến Hầu phủ."
Từng chữ từng câu đều khiến Trầm An tức giận đến mức mắt muốn nổ tung:
"Không thể nào!"
Có gì mà không thể?
Ta không khách khí nói:
"Khi ta gả đến đây, nhà họ Trầm nghèo rớt mồng tơi, suýt chút nữa còn không có cái để ăn."
"Ngươi còn giả vờ nằm liệt giường, nếu cả nhà đều dựa vào bổng lộc của Hầu phủ thì đã sớm chec đói rồi."
Trầm An hoàn toàn ngây dại.
Hắn luôn nghĩ rằng, tiền ta kiếm được, đều thuộc về Hầu phủ.
Thật là ngây thơ.
Ta ở trong thương trường như cá gặp nước, sao có thể không nghĩ đến điều này?
Người của ta lần lượt tiến vào, mang từng thùng từng thùng đồ đạc lên xe ngựa.
Viên Thanh Tuyết hét lên một tiếng, định ngăn cản các nha hoàn và người hầu.
"Không thể mang đi, không thể mang đi!"
Sau đó, nàng lại nhìn Trầm An, nước mắt lưng tròng nói:
"Phu quân, ngươi nói một câu đi, chẳng phải ngươi đã nói, tất cả tiền bạc đều là của nhà họ Trầm sao? Cố Dao không thể lấy được một đồng nào sao?"
Người của ta đang bận rộn không thôi.
Nhìn Trầm An và Viên Thanh Tuyết sụp đổ, tâm trạng ta rất tốt.
Ta đưa sổ nợ đến trước mặt Trầm An:
"Trầm lão phu nhân nợ ta 10 vạn lượng bạc, bà ấy không trả nổi, vậy thì mẹ nợ con trả, mong Hầu gia giúp mẹ trả hết."
Trước đây, nhà họ Trầm náo loạn một hồi, kéo qua kéo lại, số bạc này chưa chắc đã lấy lại được.
Nhưng bây giờ, ta và Trầm An đã đường ai nấy đi, không còn là phu thê nữa.
Thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là đạo lý.
Đòi lại 10 vạn lượng bạc, là điều chắc chắn.
Dù có ồn ào đến quan phủ, ta cũng là người có lý.
Ta tiếp tục nói:
"Nếu Hầu gia thật sự không có khả năng trả nợ, theo luật pháp triều đình, có thể dùng vật dụng để trả nợ, đến lúc đó, ta sẽ miễn cưỡng nhận lấy tòa nhà này của Hầu phủ."
Trầm An vừa nghe, một ngụm máu lập tức phun lên người Viên Thanh Tuyết, sau đó ngất đi.
Người của ta quản lý nghiêm ngặt, ngay cả trái cây ăn vặt cũng không để lại cho nhà họ Trầm.
Người hầu nhà họ Trầm không nỡ để ta đi, đều cầu xin được đi theo ta.
Dù sao, ta đối đãi với người hầu rất tốt, lúc trả tiền cũng hào phóng.
Ta nghĩ một chút, đều là những người trung thành và quen thuộc.
Thế là, ta dùng 10 năm tiền lương để mua lại bọn họ, cùng nhau rời đi.
Sau khi ta chuyển đồ xong, nhà họ Trầm hoàn toàn trở thành một cái vỏ rỗng.
Chỉ còn lại Trầm An, Thẩm lão phu nhân, Viên Thanh Tuyết và Chu ma ma.
Ta vui vẻ dẫn người về sống trong ngôi nhà mới của mình.
8.
Sau khi ổn định, ta hài lòng đi dạo trong khu vườn mà ta đã tỉ mỉ thiết kế.
Trước đây ở Hầu phủ, ta luôn bị hạn chế, chỉ có thể trang trí cải tạo trong khuôn khổ cấu trúc có sẵn.
Có lúc không được như ý, nhưng cũng chỉ đành như vậy.
Giờ đây, bố cục và cảnh quan trong vườn hoàn toàn làm theo ý ta, thật sự rất tuyệt.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau lại có người nhà họ Cố đến thăm ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha