Chương 5
Đó là mẫu thân trên danh nghĩa của ta, Cố phu nhân.
Khi Cố phu nhân nhìn thấy ta, câu đầu tiên bà ta nói là:
"Mấy năm nay con ra ngoài giao du với thương nhân, ta cũng không nói gì.”
“Nhưng giờ con dám làm ra chuyện mất mặt như vậy, thật sự to gan, dám bỏ phu, còn dám dọn ra khỏi nhà họ Trầm.”
"Con vứt mặt mũi của nhà họ Cố ở đâu? Muội muội con ở nhà chồng làm sao dám ngẩng cao đầu nữa!"
Ta thong thả cầm lấy ngọc giản, cuốn sách như vậy thật hiếm có, được lưu lại từ vài trăm năm trước, ta đã tốn không ít bạc để sưu tầm.
Thấy Cố phu nhân tức giận như vậy, ta khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói:
"Cố phu nhân không phải đã nói, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, con đã không còn là nữ nhi của nhà họ Cố, vậy thì ngài cần gì phải lo lắng như vậy?”
"Còn về Cố Cẩm Tú, nếu nàng không thể ngẩng cao đầu ở nhà chồng, thì cúi đầu cũng có thể làm người.”
"Dù sao ta đã buôn bán giữa phố phường suốt 10 năm, cũng đều phải cúi đầu mà sống, mà vẫn sống tốt đấy thôi."
Khi ta xuất giá, trước khi ra khỏi cửa,Cố phu nhân đã nói như vậy.
Bà ta bảo ta sau này ở nhà chồng, gặp khó khăn phải tự mình giải quyết, nhà họ Cố không thể giúp ta được.
Sau đó, ta đứng vững ở Hầu phủ, năm đầu tiên ta còn tràn đầy hy vọng, chuẩn bị quà tặng gửi đến nhà họ Cố, nhưng bà ta lại nghĩ rằng ta gửi quà đến để tìm sự giúp đỡ.
Bà ta không chỉ tránh mặt, còn sai người đuổi ta ra ngoài.
Từ đó ta đã hiểu ra, trong thế giới này, chỉ có bản thân mới đáng tin.
Ta lập tức làm ầm ĩ lên, cả kinh thành đều biết ta đã không còn quan hệ gì với nhà họ Cố.
Vì vậy, khi ta muốn ly hôn, Trầm An và Trầm lão phu nhân mới dám mạnh miệng như vậy.
Họ nghĩ rằng, dù sao ta cũng không có nhà mẹ đẻ chống lưng, rời khỏi Hầu phủ chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp.
Nhưng họ không tính đến, ta đã sớm có kế hoạch, tích lũy cho mình một khối gia tài to lớn.
Cố phu nhân tức đến mức ngã ngửa, bà ta run rẩy chỉ tay vào ta:
"Thật là gia môn bất hạnh!”
"Con như vậy, không sợ người ngoài bàn tán sẽ chọc gãy cột sống của con sao?"
Sợ bị chọc gãy cột sống sao?
Nếu ta sợ, thì sớm đã chec đói ở Hầu phủ từ mười năm trước rồi.
Miệng của người khác, họ muốn nói gì thì nói, ta sống tốt là được.
Danh tiếng có giá trị bao nhiêu chứ?
Thấy bà ta tức giận như vậy, ta cười lạnh một tiếng:
"Ta bỏ phu là do được Hoàng thượng cho phép, đã qua văn thư của quan phủ.”
"Cố phu nhân lại nghi ngờ, chẳng lẽ ngài không hài lòng với quyết định của Hoàng thượng? Hay là Cố đại nhân có ý kiến với Hoàng thượng, chỉ là muốn mượn lời của Cố phu nhân để nói ra?"
Thấy ta nói năng sắc bén, sắc mặt Cố phu nhân ngay lập tức hiện rõ sự hoảng loạn.
"Đừng có nói bậy."
Ta cười lạnh: "Nếu không phải, vậy hẳn Cố phu nhân không có việc gì. Người đâu, tiễn khách!"
Ta không khách khí, ra lệnh đuổi bà ta đi.
Tình thân nhạt nhẽo, không có ân nghĩa nuôi dưỡng.
Khi cần thì nhớ đến ta, không cần thì lại chê bai đủ điều.
Ta không cần những người thân như vậy.
Chỉ có tự cứu lấy mình, mới có thể sống thật rực rỡ.
9
Chẳng bao lâu sau, Thành Nhị trở về.
Việc mua bán hải sản diễn ra thuận lợi, chỉ có điều bên đối tác nhất định phải gặp ta mới chịu hợp tác.
Nghĩ đến những chuyện ở Kinh thành, ta cảm thấy hơi bực bội, vì vậy quyết định đi một chuyến.
Đi đi về về, một tháng trôi qua.
Khi ta trở về, tin đồn ở Kinh thành đã lan tràn, mọi người đều nói ta và Trầm An đã hòa li hôn, bởi vì ta đã cặp kè với gian phu bên ngoài.
Trong thời gian ta không có mặt ở Kinh thành, việc làm ăn của ta dần dần sa sút, chỉ có thể tạm đóng cửa tiệm, lén lút rời khỏi Kinh thành.
Ta không để bụng.
Chắc hẳn là do mấy ngày trước, ta đã sai người đóng cửa tiệm để sửa sang lại, chuẩn bị hàng hóa mới.
Không ngờ lại có thể truyền ra những lời đồn như vậy, thật là buồn cười.
Người ngoài chỉ biết ta làm ăn lớn, còn những điều khác thì hoàn toàn không hay biết.
Nếu ta phá sản, thì tám chín phần mười các tiệm ở Kinh thành cũng phải đóng cửa, những người làm việc trong tiệm của ta, chẳng phải sẽ chịu đói hay sao?
Đường đi gập ghềnh, ta tạm thời không có thời gian để bận tâm về những điều này, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi cho tốt.
Không ngờ vừa mới về đến phủ không lâu, Trầm An đã tìm đến cửa.
Hắn nói là đến để hợp tác với ta.
Ta không cho người ngăn cản hắn, chỉ dẫn hắn vào chính sảnh.
Trong khoảng thời gian đó, một nha hoàn đã nói rõ ràng về những chuyện xảy ra ở Kinh thành trong một tháng qua.
Sau khi ta rời Kinh, Trầm An cũng đã mở cửa tiệm buôn bán, có hai cửa hàng cũng làm những đồ mà ta đã làm trước đây.
Hóa ra gần đây, Trầm An đã chiếm được lợi ích.
Hắn tưởng ta đã phá sản, nên những lời đồn ở Kinh thành cũng là như vậy mà truyền ra.
Trầm An đứng chắp tay sau lưng, khi thấy ta tới thì nhíu mày.
"Dao Dao, dù sao ngươi cũng là phận nữ nhi, việc làm ăn không thuận lợi là điều hiển nhiên, mà ngươi ra ngoài lộ diện như vậy thật không hợp lý.
"Giờ đây đúng lúc ngươi thất bại, nhớ đến những gì ngươi đã làm cho nhà họ Trầm trước đây, ta sẽ không tính toán những chuyện cũ nữa.”
"Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ để ngươi làm thiếp thấp, cho Thanh Tuyết uống trà ngươi dâng. Về phần những tài sản còn lại, ta sẽ giao cho Thanh Tuyết quản lý giúp ngươi, không để ngươi hoàn toàn thua lỗ."
Trầm An làm ra vẻ chân thành, tự cho rằng mình là người có nghĩa khí.
Trong lòng ta không khỏi cười thầm, chẳng lẽ trước khi đến đây, Trầm An đã không hỏi thăm gì sao?
Hơn nữa, nhìn tòa nhà lộng lẫy của ta, có vẻ như ta đang trong tình trạng phá sản sao?
Ta ngồi ở ghế trên, khẽ cười nhạt.
"Xem ra Hầu gia đã kiếm được tiền rồi."
"Ngươi có thể buôn bán, sao ta lại không thể?"
Trầm An ngẩng cao đầu, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo.
Ta chỉ tay, lười biếng nói:
"Nếu vậy, thì Hầu gia hãy trả tiền đi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha