Chương 3
5.
Trở về chính viện, trước mắt là cầu nhỏ ao hồ, xung quanh là những loài hoa cỏ quý giá.
Phía sau là núi giả độc đáo, cả khối liền mạch, trên đó có khắc ba chữ "Linh Lung Uyển".
Tảng đá này đã khiến ta phải tiêu tốn một số tiền lớn, mất nửa năm vận chuyển từ Nam Hải về kinh thành. Chữ khắc là do một danh gia nổi tiếng thời nay tự tay làm, khó mà tìm được.
Trong viện được bài trí tinh xảo, đều là do ta tỉ mỉ thiết kế.
Ta ngả mình trên chiếc ghế nhỏ khắc ngọc, dặn dò người hầu phải chú ý đến những thứ cần đưa vào trong cung.
Ban đầu, việc làm ăn của ta cũng không thuận lợi, lại thêm ta mang danh phu nhân Hầu phủ, khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích lên án.
Quan viên trong triều cũng không được phép kinh doanh, nhưng Hoàng đế thông cảm cho Trầm An nằm liệt giường, đối với việc buôn bán của ta cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt.
Nhưng không thể tránh khỏi có người bàn tán về việc của Hầu phủ.
Sau nhiều lần như vậy, Hoàng đế đã triệu ta vào cung.
Quốc khố trống rỗng, biên giới khẩn cấp. Ta dùng hai phần lợi nhuận từ việc làm ăn của mình, cùng với một bản vẽ cung nỏ để đổi lấy 1 cơ hội hợp tác với triều đình.
Hoàng đế ngầm đồng ý bảo vệ ta. Sau đó, không ai dám cản đường ta nữa.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, ta sai người dọn dẹp đồ đạc, bảo nha hoàn tính toán tất cả các khoản tiền mà ta đã kiếm được trong những năm qua.
Phải tính rõ ràng, đến lúc đó mới thuận tiện cho việc chuyển đi.
Sau giờ ngọ, ta đang nghỉ ngơi thì nha hoàn tới bẩm báo.
Nghe nói lúc người hầu đến dọn đồ ở Tùng Hạc Đường, bà mẫu chặn lại, thấy không ai nghe lời thì bắt đầu làm ầm lên.
Bà ta nói dù có đập nát hết cũng không cho người ngoài mang đi.
Bây giờ trong Tùng Hạc Đường, người ngã ngựa đổ, hỗn loạn một mảnh.
Tiểu nha hoàn còn đưa cho ta một cuốn sổ, ghi lại những vật phẩm bị hư hại.
Ta liếc mắt qua một cái.
Bát sứ men xanh, 2300 lượng, vỡ tan tành.
Bức bình phong Tô Châu thêu hai mặt, 3600 lượng, bị gãy đôi.
Bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn, 5800 lượng, mặt bàn có vết nứt ngay chính giữa.
Vải lụa do nước ngoài tiến cống, 23.560 lượng, ở giữa có một lỗ lớn.
Tổng cộng thiệt hại lên đến 100.000 lượng bạc.
Ta nói: "Cứ nói là quà của các quý nhân trong cung. Bảo bà ta bồi thường theo giá trị thị trường, không thể trả thiếu một đồng."
Ta cũng không nói dối, những thứ này thật sự là đồ từ trong cung.
Nhưng mà, tất cả đều là do ta tự bỏ tiền ra mua.
Chỉ riêng cống phẩm, giá khởi điểm đã là 8000 lượng.
Sau khi mua về, ta cũng không để trong lòng, chỉ coi như mấy món đồ bình thường để trong kho, nhưng bà mẫu lại trực tiếp đem đi sử dụng.
Giờ đây bị hư hại, không phải bà ta nên bồi thường theo giá thị trường sao?
Trước đây ta không tính toán, nhưng giờ đây mấy thứ đó không phải là đồ của bà ta, ta nhất định phải đòi lại.
Tiểu nha hoàn mới rời đi không lâu, Viên Thanh Tuyết đã đến.
Nàng quỳ ở cửa chính viện, nước mắt lưng tròng:
"Phu nhân, xin ngài bớt giận, đừng làm khó An Lang và bá mẫu. Thanh Tuyết tự nguyện hạ mình làm thiếp, chỉ cầu được ở bên An Lang."
Buồn cười, ta đâu có nói không cho Trầm An cưới nàng, một người hai người đều bịt tai lừa mình dối người.
Thật ồn ào, ta trực tiếp ra lệnh đuổi nàng đi, cuối cùng cũng không còn tiếng ồn nào nữa.
Sổ sách gửi đi không lâu, phía Tùng Hạc Đường đã im lặng.
Trong phủ cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Tòa nhà bên ngoài đã mua xong, đồ đạc của ta khá nhiều, việc dọn dẹp khá phức tạp, e rằng còn phải chờ thêm vài ngày nữa mới chuyển đi hết được.
Ta vẫn luôn bận rộn với việc làm ăn, không có thời gian quản lý việc của nhà họ Trầm.
Hai ngày sau, vào buổi tối, Chu ma ma bên cạnh bà mẫu tự mình đến mời ta.
Chu ma ma nói bà mẫu có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ta.
Ban đầu ta không muốn đi, nhưng nghĩ lại, ta cũng muốn xem xem bà ta lại bày ra trò gì.
Hơn nữa, ta cũng muốn đòi lại 10 vạn lượng bạc mà bà ta còn thiếu.
6.
Ta cố ý mặc một bộ váy thêu chỉ vàng, dưới ánh nến lung linh, càng tôn lên vẻ sang trọng quý phái của ta.
Bà mẫu đã thay đổi thái độ, mỉm cười tươi rói.
Trên bàn bày biện đầy món ăn, Trầm An và Viên Thanh Tuyết cũng ngồi ở bên cạnh.
Trong mắt Trầm An có chút sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều oán hận.
Viên Thanh Tuyết thì hai mắt đỏ hoe, yếu đuối ngước nhìn ta.
Các món ăn trên bàn thật tinh xảo, nhưng so với trước đây, có vẻ kém hơn nhiều.
Vừa ngồi xuống, bà mẫu đã mở lời:
"Dao Dao đến rồi, hai ngày trước chỉ là hiểu lầm mà thôi, đều là người một nhà cả, con sẽ không hận chúng ta đâu đúng không?”
"Đều do An nhi ngỗ ngược, hôm trước con đã lột quần áo của nó, giờ ta cũng đã trách phạt nó rồi, con hãy bớt giận đi!"
Trầm An lập tức xắn tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay hắn hằn đầy những vết đỏ, như thể bị đánh bằng roi vậy.
Nhìn ly rượu trước mặt, bên trong là thứ rượu quý giá khó mà mua được.
Có vẻ như bà mẫu vẫn còn giấu giếm khá nhiều của cải.
Thấy ta không phản ứng gì, bà mẫu cứng rắn tiếp tục:
"Từ xưa đến nay, đàn ông ai chẳng có ba thê bốn thiếp?”
"Thanh Tuyết giờ đã có quan hệ vợ chồng với An nhi, nhưng không cần phải làm bình thê, cứ để nàng vào phủ làm thiếp, phục vụ cho con và An nhi.”
"Nàng có kiến thức uyên thâm, nếu sau này con có con cái, nàng sẽ giúp con dạy dỗ, con cũng có thể nhàn nhã hơn.”
"Đều là người một nhà, đừng nói những lời không hay, cuốn sổ nợ đó ta sẽ coi như chưa thấy, nếu không thì lời ra tiếng vào, xương sống của con cũng sẽ bị người ta chọc gãy."
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Chắc hẳn họ không có khả năng trả lại 10 vạn lượng bạc, nên nghĩ rằng ta đang ghen tị tức giận, mới cố tình làm khó bọn họ.
Có vẻ như Trầm An cũng không yêu Viên Thanh Tuyết nhiều đến vậy.
Chỉ cần 10 vạn lượng bạc, nàng đã có thể từ bình thê trở thành thiếp thất.
Ta cười khẩy:
"Mẫu thân có ý định trốn nợ sao?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha