Chương 2
3.
Một tiểu nha hoàn bưng chén ngọc bước vào.
Nước trà trong veo, hương thơm tỏa ra cực kỳ dễ chịu.
Ta nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, vị ngọt lan tỏa, quả thật là loại trà quý hiếm, khó mà tìm được.
Tiểu nha hoàn ôm khay, có chút khó hiểu:
"Phu nhân, ngài không tức giận sao? Hầu gia khó khăn lắm mới khỏi bệnh, nếu Viên tiểu thư vào phủ, không phải sẽ chia bớt đi một phần tình cảm của ngài ấy sao?"
Tiểu nha hoàn vốn dĩ là một kẻ ăn mày được ta cứu giúp trong 1 lần đi ra ngoài làm ăn. Tuổi nàng còn nhỏ, tính tình ngây thơ trong sáng, không hiểu những chuyện này cũng là điều bình thường.
Ta đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng lắc tay, đôi vòng ngọc trên cổ tay phát ra âm thanh leng keng.
Âm thanh tiền bạc va chạm nghe thật dễ chịu và yên tâm.
Có tiền có thể làm mọi việc, tiểu nha hoàn còn nhỏ tuổi, không biết rằng sự giàu sang này, giá trị hơn nhiều so với tình cảm của đàn ông.
Tiền bạc ấy à, phải nắm trong tay mới là thực tế.
Ta nói: "Ta lo gì chứ, người cần lo lắng là Trầm An."
Dù Viên Thanh Tuyết có bước vào được cửa nhà họ Trầm hay không, ta cũng sẽ ly hôn với Trầm An.
Ta vốn không hề có tình cảm nam nữ với hắn, nhưng dù sao cũng đã cưới nhau 10 năm, hắn lại vì Viên Thanh Tuyết mà thủ thân như ngọc, giả vờ tê liệt suốt cả 10 năm.
Buộc ta phải nuôi hắn kim tôn ngọc quý suốt 10 năm.
Giờ đây, hắn lại muốn dùng tiền ta kiếm được để nuôi dưỡng thiếp thất?
Thật là mơ mộng hão huyền!
Không ai được động vào tiền của ta.
Trước đây, ta nghĩ Trầm An nằm liệt giường, bà mẫu lại đi nghỉ dưỡng ở biệt viện, ta sống trong Hầu phủ cũng thoải mái không khác gì bên ngoài, nên mới ở lại Hầu phủ.
Nhưng giờ đây, ta không muốn dọn dẹp đống rác này cho Trầm An nữa.
Tiểu nha hoàn ôm khay, ngây ngốc gật đầu rồi rời đi.
Ta lại gọi Thành Nhị phụ trách việc làm ăn tới, đưa cho hắn ba vạn lượng bạc, bảo hắn đi đến vùng duyên hải một chuyến.
Cá tôm hải sản là tươi ngon nhất, trong đất liền không có, vật hiếm thì quý, nếu ta tìm được cách vận chuyển hải sản theo tuyến đường này, thì sẽ là một mối làm ăn không nhỏ.
Trước đây ta đã có ý định này, nhưng kinh thành cách bờ biển xa xôi, chắc chắn có nhiều chuyện ta phải tự mình thương lượng.
Ta là phu nhân của Hầu phủ, có nhiều việc muốn làm cũng không tiện.
Chỉ là, giờ đây ta đã quyết định ly hôn với Trầm An, đã đến lúc mở rộng kinh doanh.
Sau khi giao việc xong, ta dựa người vào gối vàng, định nghỉ ngơi một chút.
Không ngờ, người hầu đột nhiên tới báo, bà mẫu đã trở về, hiện tại đang tiến vào cổng thành.
4.
Ta thay một bộ váy gấm lấp lánh, trên đầu chỉ cắm thêm một chiếc trâm ngọc trai.
Nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng viên ngọc trai này vừa to vừa tròn, là loại ngọc tới từ biển sâu Nam Hải, giá trị không thể cân đo đong đếm.
Bỏ qua trang sức của các phi tần trong cung, chiếc trâm này có thể nói là đẹp nhất thiên hạ.
Ta lại chỉnh lý một phen, thay đổi trang sức trên người.
Nhìn qua có vẻ giản dị, nhưng nếu xem kỹ, sẽ thấy mỗi món đều quý giá đắt đỏ, thật sự là sự xa hoa kín đáo.
Ta là người bình thường, cho nên ta yêu tiền.
Ta ra ngoài đón bà mẫu.
Từ xa nhìn lại, bốn con ngựa kéo xe, tiếng nhạc vang vọng, nô bộc đẹp đẽ vây quanh.
Khi nhìn gần, chiếc xe ngựa này tuy không phô trương nhưng vẫn xa hoa lộng lẫy, rộng rãi tinh xảo, thân xe được làm từ loại gỗ tử đàn tốt nhất, bên trên còn điêu khắc mây bay uốn lượn.
Mành xe cũng được thêu bằng chỉ vàng, ngụ ý điềm lành, hương gỗ tử đàn nhẹ nhàng như có như không xâm nhập vào phổi, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Cả đoạn đường, quả thật đúng với câu "xe ngựa thơm đầy đường, phú quý không thể nói".
Ta cúi đầu, sức khỏe bà mẫu không tốt, lúc ta mới gả vào Hầu phủ, tuy bà mẫu lạnh nhạt nhưng cũng không làm khó ta.
Trầm An nằm liệt giường, ta muốn ra ngoài làm ăn, bà ấy cũng không ngăn cản.
Sau khi kiếm được tiền, bà ấy muốn đi nghỉ dưỡng ở biệt viện, ta lập tức tiêu tiền như nước, cho bà dùng những thứ tốt nhất.
Tóm lại, tình cảm giữa chúng ta không nhiều, nhưng cũng chưa từng xảy ra xung đột.
Bà mẫu xuống xe, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người ta, mỉm cười nắm tay ta.
Ta gật đầu hành lễ, cùng bà mẫu đi vào trong phủ.
Đến Tùng Hạc Đường nơi bà mẫu ở, bà ngồi xuống uống một ngụm trà, nhìn về phía ta nói:
"Lúc đường đi ta có nghe kể về những chuyện điên rồ mà An nhi đã làm. Con yên tâm, ta nhất định sẽ phạt nó thật nặng.”
"Ta biết sự vất vả của con, chỉ là, ta có nghe qua về tiểu thư Thanh Tuyết này. Tính tình và học vấn của nàng đều tốt, con ngày ngày giao du với thương nhân, khó tránh khỏi có chút mùi tiền, nếu có thể để nàng vào phủ, cũng là chuyện tốt cho An nhi.”
"Con là chính thê, lại nắm quyền trong nhà, nàng chỉ là thiếp, không thể vượt qua địa vị của con được."
Ta ngồi thẳng lưng trên ghế, nhướng mày.
Bà mẫu và Trầm An đúng là mẹ con ruột.
Ta chơi đùa với chiếc nhẫn ngọc trên tay, lạnh lùng nói:
"Mẫu thân nói gì vậy? Nếu không thích mùi tiền trên người con, sao lúc đi ra ngoài còn phô trương như vậy, để cho người ngoài biết, sẽ nghĩ ngài là người hai mặt, trong ngoài không đồng nhất đấy!"
Bà mẫu nghe vậy, lập tức tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, chỉ tay vào ta mà quát lớn:
"Ngươi, ngươi dám bất kính với bà mẫu?"
Ta đứng dậy phủi tay áo, một làn hương nhẹ nhàng dễ chịu vây quanh chóp mũi.
Không hổ là hương lan quý giá từ Tây vực, chỉ cần dùng một chút đã lưu lại hương thơm lâu dài.
"Đâu có, ta cũng chỉ là lo cho danh tiếng của mẫu thân thôi."
"Mẫu thân bớt giận, trong cung cần một lượng lớn hương liệu, các quý nhân đã cử người đến thúc giục, con dâu không thể ở lại."
"Nếu để quý nhân chờ lâu, Hầu phủ sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm đâu."
Nói xong, ta rời khỏi Tùng Hạc Đường trong tiếng quát mắng giận dữ của bà mẫu.
Ta hạ lệnh ngừng cung cấp tiền bạc cho Tùng Hạc Đường, tất cả những thứ tốt trước đây gửi đến Tùng Hạc Đường cũng phải thu hồi hết sạch.
Hai mẹ con Trầm An đều giống nhau, cầm bát ăn cơm, đặt bát xuống lại mắng chửi.
Đã vậy, ta cần gì phải nuôi họ thêm nữa?
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha