Chương 1
Trầm An liệt giường mười năm, ta nuôi hắn kim tôn ngọc quý.
Nhưng hắn lại muốn cưới Bạch Nguyệt Quang vừa hồi kinh làm bình thê.
Hắn nói: "Thanh Tuyết tri thư đạt lễ, không giống như ngươi, người đầy mùi tiền, làm nhục cửa Hầu phủ.”
Hóa ra hắn giả vờ liệt giường mười năm để thủ thân cho bạch nguyệt quang.
Ta khảy bàn tính, chẳng ngẩng đầu lên.
Quyết định hòa ly, mang theo hết tất cả vàng bạc châu báu mà ta đã kiếm được.
Từ đó, Hầu phủ chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Sau này, Trầm An bị đoạt tước vị, thật sự liệt giường, khóc lóc cầu xin ta quay lại.
Ta đại phát từ bi mà thưởng cho hắn một đồng xu, cười lạnh nói:
"Đừng xem thường trung niên nghèo khó, ta đang chờ ngày Hầu gia trở mình."
1.
Khi Viên Thanh Tuyết hồi kinh, Trầm An tê liệt mười năm bỗng nhiên có thể đứng lên.
Hắn bước đi như bay, đến cửa thành đón người, kích động như một đứa trẻ.
Khi Trầm An mang người về Hầu phủ, cả phủ trên dưới đều chấn kinh.
Ngay cả những người bên ngoài cũng bàn tán, nói ta gả vào Hầu phủ mười năm, trên dưới lo liệu, nhưng vẫn không được phu quân yêu thương.
Giờ đây, bạch nguyệt quang của Trầm An đã vào phủ, chắc chắn Hầu phủ này sẽ không còn chỗ cho ta nữa, thật đáng thương.
Nhưng ta chẳng quan tâm.
Gả cho Trầm An, không phải là ta tự nguyện.
Cố gia và Thẩm gia từ nhỏ đã có hôn ước.
Ta là thiên kim thật của Cố gia.
Khi còn nhỏ, ta bị bà mụ ác ý tráo đổi, sống trong một gia đình dân dã.
Sau khi sự tình bại lộ, cha mẹ ruột của ta đau lòng giả thiên kim, vẫn chưa nhận ta về.
Cho đến khi Cố gia muốn cùng Hầu phủ thực hiện hôn ước, bọn họ mới nhớ tới ta.
Lúc trước định ra hôn ước, phủ Vĩnh Lạc Hầu như mặt trời ban trưa.
Giờ đây, Hầu phủ ngày càng suy tàn, trong lòng Trầm An vẫn còn bạch nguyệt quang.
Thiên kim giả cũng có người mình thích, đương nhiên không muốn gả.
Vậy là hôn sự này đổ lên đầu ta.
Khi ta gả tới đây, Hầu phủ đã là một cái vỏ rỗng.
Ta cầm lấy bàn tính, bắt đầu làm ăn.
Trong phủ, ăn mặc dùng, cái nào không phải ta kiếm về?
Ta còn cần phải nhìn sắc mặt Trầm An?
2.
Lúc Trầm An đưa người tới trước mặt ta, ta đang tính sổ.
Bàn tính vàng cùng bàn gỗ hoàng hoa lê hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ta gõ bàn tính "tách tách", không nghe rõ lời hắn nói.
Khi trong phòng yên tĩnh lại, Trầm An không kiên nhẫn nhắc lại.
"Ta nói, ta muốn cưới Thanh Tuyết làm bình thê."
Ta không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Cưới đi."
Trầm An không thể tin, nhưng Viên Thanh Tuyết lại quỳ phịch xuống đất, giọng nói đầy kiên cường.
"Phu nhân, Thanh Tuyết không phải cố ý cướp Hầu gia với người.”
"Trước khi phu nhân vào Hầu phủ, ta và Hầu gia đã có tình cảm, chỉ vì một sự hiểu lầm mà phải chia xa, giờ gặp lại, một chữ tình không thể khống chế.”
“Mong phu nhân chớ trách Hầu gia, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Thanh Tuyết.”
Trầm An thấy thế vội vàng nói:
"Thanh Tuyết, nàng cầu xin nàng ta làm gì? Trên dưới Hầu phủ, đều do bản hầu định đoạt."
Khi nghe đến câu này, tay ta dừng lại.
Hắn liệt giường mười năm, trong phủ hắn đã từng quản lý chuyện gì?
Mọi người trong phủ đều là người của ta, lương bổng cũng do ta phát.
Hắn lấy đâu ra tự tin, nói trong phủ này là do hắn định đoạt?
Ta khẽ cười nhạt:
"Là ngươi mù hay điếc rồi, ta có nói một câu, làm một động tác nào không?"
Trầm An tức giận, chỉ vào ta mà nói.
“Thanh Tuyết xuất thân dòng dõi thư hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không giống ngươi, người đầy mùi tiền, thật sự tổn hại cạnh cửa Hầu phủ.”
Người đầy mùi tiền?
Ta bật cười ra tiếng, dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ.
Chỉ thấy Trầm An đang mặc một bộ áo thêu tơ lụa trị giá hàng trăm lượng vàng, trên đầu đội chiếc ngọc quan ngọc bích, khắp Nam Sở chỉ có ba chiếc.
Dây lưng, giày dép, huân hương, không chỗ nào không phải là vật vô giá.
Trong tầm mắt, đều là phú quý không thể nói.
Còn đầy người mùi tiền, mấy thứ này, có thứ nào không phải ta kiếm về?
Nếu không phải ta, mà là một Trầm An giả liệt giường, thì tất cả mọi người trong Hầu phủ đều phải uống gió tây bắc mà sống rồi.
Ta hơi ngả người về sau, tựa vào ghế thái sư, thưởng thức ngọc bội mỡ dê bên hông, nói với ngoài cửa.
“Người đâu, lột đồ trên người Hầu gia xuống cho ta, một món cũng không được để lại.”
Nếu chướng mắt ta, vậy dùng đồ của ta làm gì?
Thật là buồn cười.
Không lâu sau, một tên hạ nhân tiến vào, mặc cho Trầm An giãy dụa hô to như thế nào, hắn cũng không thể thoát ra.
Viên Thanh Tuyết ở một bên cũng sợ hãi, hốc mắt đỏ bừng.
“Phu nhân, An Lang là phu quân của người, sao người có thể như vậy?”
Ta nhìn tấm thảm Ba Tư quý giá trải trên mặt đất, lại nhìn hai người quỳ trên thảm, chỉ cảm thấy xui xẻo.
Cũng lười phí nhiều miệng lưỡi với hai người bọn họ, trực tiếp sai người ném bọn họ ra ngoài.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha