
4
16K
Những năm 80, ai ai cũng nghèo. Anh trai tôi nhặt về một bó mía ruột đỏ đã mốc từ ruộng nhà người khác, mẹ tôi nấu thành nước đường cho mỗi người trong nhà một bát. Tôi bảo có độc rồi đổ hết cả nồi, mẹ tôi tát tới mức tai trái tôi điếc đặc, anh trai còn đá một cái khiến tôi liệt nửa người, mắng tôi là đồ phá của. Cả nhà lại chê tôi tàn phế sau này lớn lên cũng chẳng bán được tiền, trực tiếp đánh chết tôi rồi bán cho nhà người khác để phối âm hôn. Tôi chết từ khi còn trẻ, thế mà họ lại lấy tiền phối âm hôn của tôi để mua một sợi dây chuyền bằng vàng to chảng cho anh trai. Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về thời khắc nồi nước đường vừa bưng lên bàn, lần này tôi không đổ nữa, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ múc cho anh trai hết bát này đến bát khác.