Chương 7
"Kha... Kha Tuyết Ngưng?"
Vẻ mặt nàng ta cứ như gặp phải quỷ. Cũng phải, trong ấn tượng của nàng ta, ta luôn là Đại phu nhân không có tính khí gì, ngày thường chỉ biết trồng hoa nuôi cá.
Đang nói chuyện, tiếng bước chân vội vã truyền đến từ xa.
"Hà Nhi!" Hóa ra là Lục Tầm dẫn người đến, "Lũ tặc nhân đừng có làm càn!"
Lần này hắn ta cứu người đúng lúc đấy.
Lục Tầm đi đến gần, nhìn cảnh tượng trước mặt nhất thời cũng có chút không hiểu.
Kim Hà nhào vào lòng hắn ta: "Lục lang, dọa chế-t ta rồi!"
"Lục lang, lũ thổ phỉ này đã bị hảo hán đi ngang qua giải quyết rồi, chúng ta mau đi thôi!"
Nàng ta nôn nóng muốn kéo Lục Tầm đi. Chắc là, không muốn để hắn ta nhìn thấy ta.
Nhưng Lục Tầm vẫn nhìn thấy ta. Dù sao cũng đã cùng nhau sống nhiều năm như vậy, hắn ta liếc mắt một cái lập tức nhận ra ta.
"Kha Tuyết Ngưng?" Hắn ta cau mày đá-nh giá ta, "Mấy năm nay, ngươi sống chật vật đến vậy sao?"
Ta cúi đầu nhìn mình. Dính đầy bụi bặm phong sương, cả người dơ bẩn, quả thực không được chỉnh tề. Ngay cả làn da lộ ra ngoài cũng thô ráp hơn rất nhiều.
Thấy ta không nói gì, Lục Tầm hừ lạnh một tiếng: "Ta sớm biết ngươi quen sống sung sướng rồi, làm sao chịu được khổ?"
Hắn ta lại nhìn ta một cái: "Nghĩ đến tình nghĩa phu thê nhiều năm, nếu ngươi chịu cúi đầu nhận lỗi với ta, thì ta còn có thể đại phát từ bi đưa ngươi về Lục phủ, nhưng ngươi đừng đòi hỏi danh phận gì nữa, vị trí Đại phu nhân ta đã..."
"Lục Tầm." Ta cắt ngang những lời điên rồ của hắn ta, "Ngươi có bệnh à?"
Các huynh đệ bên cạnh cũng sớm nhìn không nổi nữa. Trực tiếp đứng trước mặt ta chắn tầm mắt Lục Tầm.
"Đây là phu nhân bọn ta, là Đại tẩu vĩnh viễn của bọn ta, ngươi người này thật vô lễ!"
Mặt Lục Tầm đỏ bừng vì tức giận, nửa ngày không nói nên lời.
Ta lười nói nhiều với hắn ta, một tay kéo dây cương, dứt khoát lật người lên ngựa.
Thổi một tiếng huýt sáo: "Các huynh đệ, về thôi."
12
Gần đây ban đêm Lục Tầm thường xuyên mơ thấy nữ nhân cưỡi ngựa tư thế hiên ngang đó. Rõ ràng là một khuôn mặt quen thuộc như vậy, nhưng dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trước đây sao hắn ta không phát hiện ra, đôi mắt Kha Tuyết Ngưng lại sáng đến thế, đẹp đến thế?
Liếc mắt lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái, lập tức như khắc sâu vào trong lòng.
Lục Tầm trở mình, thở dài một hơi.
Kim Hà nằm bên cạnh hắn ta cũng không ngủ được...
Lần trước về phủ, Lục Tầm lập tức gặng hỏi nàng ta có bị thổ phỉ chạm vào người không, có bị sờ vào đâu không?
Dù nàng ta có giải thích hết lần này đến lần khác rằng mình trong sạch, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy ánh mắt Lục Tầm nhìn mình có gì đó không đúng. Hắn ta hình như, đang ghét bỏ nàng ta.
Kim Hà rất đau lòng, cũng rất sợ hãi. Ba năm trước nàng ta bị Lục Tầm đưa đi chùa cầu phúc, nàng ta đã tốn biết bao công sức mới giành lại được sự sủng ái. Hiện tại, nàng ta lại nên làm gì đây?
...
Trước khi Bùi Tử Đình về kinh, ta đi kinh thành mua một ngôi nhà nhỏ. Hắn viết thư cho ta, nói là sẽ về muộn mấy ngày. Hắn nói, hắn phải đi đòi lại công bằng cho cố nhân.
Mùa hè năm Đông Nguyên thứ mười lăm, Bùi Tử Đình trở về kinh. Nghe nói ngày hắn về kinh, bách tính Yến Nam mười ba thành đứng hai bên đường tiễn đưa, tiếng khóc than che mặt không dứt bên tai.
Ngày hắn vào kinh, bệ hạ phái Hữu Tướng tự mình ra nghênh đón để tỏ rõ sự coi trọng của ông ấy đối với vị tướng cứu quốc xuất thân thảo mãng này.
Lục Tầm đứng sau Hữu Tướng, thỉnh thoảng nhìn về phía trước. Hắn ta cũng rất muốn biết thiên chi kiêu tử đó rốt cuộc là người như thế nào?
Nếu có cơ hội, hắn ta nhất định phải đi làm quen cho tốt.
Cùng với việc bách tính tụ tập ở phố Huyền Vũ ngày càng đông, cổng thành cuối cùng cũng có động tĩnh.
Có người hô lớn một tiếng: "Phi Hồng Tướng quân đến rồi!"
"Phi Hồng Tướng quân!"
"Phi Hồng Tướng quân!"
Mọi người đồng thanh hô vang, Lục Tầm cũng kích động.
Chỉ thấy đám đông phía trước đồng loạt nhường đường, một đội kỵ binh mặc giáp đen xuất hiện trong tầm mắt Lục Tầm. Tiếng vó ngựa đát đát khiến người ta theo bản năng nín thở tập trung.
Người dẫn đầu đội kỵ binh đó là nổi bật nhất, thân hình cao lớn, dáng vẻ bất phàm, trên mặt đeo nửa chiếc mặt nạ bạc, nhìn càng tăng thêm một chút bí ẩn.
Tuấn mã dừng lại cách Hữu Tướng mười mấy bước, nam nhân xuống ngựa. Lục Tầm cùng những người khác đi theo Hữu Tướng đón lên.
"Phi Hồng Tướng quân!" Trên mặt mọi người đều nở nụ cười.
Bùi Tử Đình cũng cười. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Tầm, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn.
"Lục đại nhân, đã lâu không gặp."
Lục Tầm có chút được sủng ái mà sợ hãi: "Phi Hồng Tướng quân... quen biết hạ quan sao?"
"Đương nhiên quen biết." Bùi Tử Đình đến gần hắn hơn, "Lục đại nhân không nhận ra ta sao?"
Lục Tầm nhìn vào mắt hắn, trong chớp mắt, đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Sao có thể không nhận ra!
Cái tên hung thần ác sát ở Hắc Vân trại!
Hắn ta quá đỗi kinh ngạc, thực sự không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể chật vật đỡ trán, mặc kệ người bên cạnh đỡ lấy hắn ta.
"Lục đại nhân làm sao vậy?"
Lục Tầm: "Đột nhiên đau đầu không chịu nổi, là chứng bệnh cũ..."
Hữu Tướng cau mày, khoát tay: "Vậy Lục đại nhân mau xuống nghỉ ngơi đi."
Giọng nói có chút không vui.
Nhưng Lục Tầm lại không để ý nhiều đến thế. Hắn ta vội vàng hành lễ cáo lui. Trên đường đi, trong đầu hắn ta chỉ văng vẳng một suy nghĩ.
Tên thổ phỉ đó! Lại chính là Phi Hồng Tướng quân lừng danh bây giờ!
13
Bùi Tử Đình tìm được ta trong đám đông. Hắn cười với ta một cái, sau đó đi theo các quan viên vào cung.
Ta về đến nhà, có gã sai vặt đến hỏi ta có cần chuẩn bị đồ ăn cho Tướng quân không.
Ta khoát tay: "Không cần, tối nay hắn không về được đâu."
Bùi Tử Đình vào cung, nhận được sự khen thưởng của Hoàng đế, cũng làm Quý phi khóc, làm Hoàng đế tức giận. Bởi vì hắn mang đến cho Hoàng đế một món quà—
Đầu của tướng giữ Yến Nam mười ba thành, Hồ Kinh Phong.
Theo lời các quan viên có mặt lúc đó, khi Bùi Tử Đình lấy đầu Hồ Kinh Phong ra khỏi hộp, vẻ mặt còn khá tự hào.
"Bệ hạ, thần đã truy bắt hàng chục tên lính đào ngũ thay bệ hạ, đều đã bị xử lý theo quân pháp!"
"Ngươi... ngươi..." Hoàng đế chỉ vào hắn nửa ngày không nói nên lời.
Lại còn tên mãng phu kia không biết nhìn sắc mặt: "Đây là trách nhiệm của thần, thần không cần khen thưởng."
Cho đến khi Hồ Quý phi khóc nức nở, Hoàng đế mới giận dữ quát một tiếng: "Ngươi láo xược!"
Bùi Tử Đình bị Hoàng đế giam vào Đại Lý Tự. Các huynh đệ hắn lo lắng điên cuồng, thấy ta vẻ mặt thản nhiên lại càng thêm sốt ruột.
"Phu nhân, người mau nghĩ cách cứu đại ca ra đi!"
"Không vội." Ta nghe động tĩnh ngoài cửa, "Có người còn không ngồi yên hơn bọn ta."
Người còn không ngồi yên hơn bọn ta, ngoài Hoàng đế còn có thể là ai?
Hoàng đế nhìn tờ đơn thỉnh nguyện thứ mười đặt trên bàn, cau mày đến nỗi có thể kẹp chế-t một con ruồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha