Chương 8
Ông ấy không hiểu, Bùi Tử Đình rốt cuộc đã đi bao nhiêu nơi, rốt cuộc đã cứu bao nhiêu người, tại sao lại có nhiều người cùng nhau liên danh thỉnh nguyện cho hắn đến vậy.
Có thư sinh học viện, có thương nhân làm ăn, còn có cả nông dân không biết chữ, bọn họ vẽ đầy dấu tay lên một tờ giấy trắng đưa đến trước mặt ngài.
Lòng dân à...
Bùi Tử Đình đã được lòng dân rồi!
Hoàng đế nhìn tờ giấy đó một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
...
Bùi Tử Đình ở Đại Lý Tự ăn ngon ngủ yên, cuối cùng vẫn là đại thái giám thân cận của Hoàng đế tự mình đến đón về.
Đại thái giám nói, Hồ Kinh Phong lợi dụng quyền lực mưu lợi riêng, hãm hại trung lương, khi quân, không chiến mà chạy... Từng tội danh đều là tội chế-t. Bùi Tử Đình hiện giờ thay trời hành đạo, trừ đi một kẻ tai họa như hắn, đây là một đại công đó!
Việc hắn vào Đại Lý Tự, quả thực là vẻ vang.
Ta đón hắn về nhà, hắn trên mặt không có bao nhiêu ý cười.
Nắm tay ta, hắn nói: "Phu nhân à, nàng xem, những việc trước đây ta tốn hết tâm tư cũng không làm được, bây giờ làm lại dễ dàng đến vậy?"
Ngay cả khi hắn tiên trảm hậu tấu Hồ Kinh Phong, cũng không có ai đứng ra trách cứ hắn.
Ta kéo hắn về ngôi nhà nhỏ của bọn ta: "Nghĩ đến cái thứ xui xẻo đó làm gì?"
Lúc bọn ta về đến nhà, cơm canh nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn. Hắn chắc cũng thật sự mệt mỏi rồi, ăn lập tức ba bát cơm hắn mới vừa no, rửa mặt xong nằm trên giường không lâu sau đã ngủ say.
Ta thổi tắt nến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Còn chưa nằm ổn, một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đã vắt ngang qua, ôm ta vào lòng.
"Phu nhân à..."
Giọng Bùi Tử Đình hơi khàn, một tiếng thở dài.
"Đa tạ nàng, không có nàng, ta sẽ không thuận lợi như vậy."
Ta vỗ vỗ tay hắn: "Đều là ta nên làm."
"Không phải." Bùi Tử Đình nói, "Sao có thể là nàng nên làm? Các phu nhân khác không phải chịu gió sương nắng gắt, không phải chạy ngược chạy xuôi, cũng không phải vì lang quân nhà mình mà suốt ngày lo lắng sợ hãi. Tóm lại, nàng vất vả rồi."
Tiếng "lang quân nhà mình" của hắn nói làm tim ta ấm áp. Suy nghĩ kỹ lại lời hắn nói, ta lại cảm thấy lòng mình chua xót.
Ta nhớ lại những ngày ở Lục phủ. Ở đó, ta làm gì cũng bị coi là lẽ đương nhiên. Không ai nói lời cảm ơn ta, cũng không ai biết ta vất vả.
Ta im lặng rất lâu, lật người lại, chui vào lòng Bùi Tử Đình. Vòng tay hắn nóng rực đến nỗi có chút bỏng người.
"Bùi Tử Đình..." Ta gọi hắn.
"Hửm?"
Ta ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của hắn: "Ta cam tâm tình nguyện rồi."
Cơ thể Bùi Tử Đình cứng lại trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy cả người hắn đều tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn ta.
Một lát sau, bàn tay lớn siết lấy eo ta, mạnh mẽ kéo ta đến trước mặt hắn.
"Phu nhân, bây giờ, lời này không thể rút lại được đâu..."
14
Mọi người đều biết Phi Hồng Tướng quân tân quý trên triều đình có một phu nhân, nhưng không ai biết phu nhân hắn ta trông như thế nào. Cho đến một lần yến tiệc, phu nhân Tướng quân lần đầu tiên lộ diện.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa tò mò, bọn họ kinh ngạc vì sao phu nhân Tướng quân này lại trông giống hệt Đại phu nhân trước đây của Lục Thị lang. Tò mò, rốt cuộc bọn họ có phải là một người hay không?
Kim Hà và ta gặp nhau ở hậu hoa viên, nàng ta bây giờ nhìn thấy ta lại không còn đối chọi gay gắt như trước. Đại khái là vì Lục Tầm lại nạp thêm hai phòng thiếp, nghe nói là nữ tử bán hoa trẻ tuổi và ca kỹ hát hay. Nàng ta chắc cũng có thể hiểu được tâm trạng của ta năm đó rồi.
Nàng ta hỏi ta: "Ngươi mang khuôn mặt này ra ngoài, không sợ rước phiền phức sao?"
"Phiền phức?" Ta tò mò, "Phiền phức gì?"
Kim Hà nhìn ta, đột nhiên không nói gì nữa.
Cuối cùng lúc rời đi, ta nghe thấy nàng ta lẩm bẩm: "Phải rồi, bây giờ Bùi Tử Đình phong độ đang lên, ai lại dám gây phiền phức cho ngươi chứ?"
...
Bùi Tử Đình không ở kinh thành lâu. Hắn cũng hiểu đạo lý dòng nước chảy xiết nên biết cách rút lui. Đôi khi, sự nổi bật quá mức là một con da-o hai lưỡi. Hắn chủ động giao lại binh quyền, xin đi Tây Bắc.
Nơi đó chim không thèm ị, dân cư thưa thớt. Làm tướng giữ ở đó là một công việc vất vả.
Điều này đương nhiên là điều mọi người ở kinh thành đều vui mừng thấy. Ai cũng muốn tiễn cái tên hung thần không đắc tội được này đi. Hoàng đế giả vờ giữ lại vài lần, sau đó thoải mái đóng ngọc tỷ.
...
Vào năm thứ hai ở Tây Bắc, bọn ta nhận được tin tức truyền đến từ kinh thành. Nói là Hộ bộ Thị lang Lục Tầm bị người ta tố cáo mua bán chức quan, lợi dụng quyền lực quan chức tư lợi chiếm đoạt ruộng đất... đủ loại tội danh. Nghe nói đều là những bằng chứng xác thực để tố cáo. Lục Tầm hiện giờ đã bị giam vào Đại Lý Tự chờ xét xử.
Ta đặt bức thư xuống, ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Đình: "Chàng làm phải không?"
"Không có." Hắn nói, "Trước đây lúc cướp của người giàu chia cho người nghèo có lấy được không ít tin tức thú vị từ tay những quan viên phú thương đó. Dù sao ta giữ cũng vô dụng, chi bằng gửi cho người thực sự cần."
Hắn không thừa nhận mình đang trả thù cá nhân.
Bùi Tử Đình đi tới nắm tay ta: "Đi thôi, dẫn nàng ra ngoài dạo một chút. Nghe nói Giang Nam mới gửi đến một lô vải tốt, sờ vào rất mềm mại. Nàng xem, có cái nào có thể may quần áo cho con không?"
Ta: "Thằng bé còn chưa ra đời, quần áo đã có hai rương rồi."
"Con ta lớn nhanh, có nhiều nữa cũng mặc hết... Cái màu vàng đó thế nào?"
"Nếu con không thích màu vàng thì sao?"
"Nàng thích màu vàng mà, tấm vải này là dành riêng để may quần áo cho nàng."
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa